- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Mẫu khinh hạm GMF 140 của Đức được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến khắc nghiệt, sở hữu hệ thống radar và vũ khí đủ khả năng chống lại tên lửa siêu thanh.
Theo trang tin quân sự TWZ, tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức vào đầu tuần này đã giới thiệu mẫu tàu khinh hạm mới mang tên GMF 140, được thiết kế với mục đích xuất khẩu cho Mỹ và các đồng minh NATO.
GMF 140 dài khoảng 140m, lượng giãn nước trên 6.600 tấn, thuộc nhóm khinh hạm cỡ lớn và tiệm cận phân khúc tàu khu trục hạng nhẹ. Về cơ bản, GMF 140 ở cùng phân khúc với khinh hạm lớp Constellation của Mỹ, lớp Type 26 của Anh hay lớp FREMM do Pháp - Italia phát triển.
"Kích thước này tạo đủ không gian và công suất điện để tích hợp các hệ thống radar cỡ lớn. Đây là yếu tố quan trọng giúp con tàu đáp ứng được nhu cầu tác chiến phòng không hiện đại, nơi tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo ngày càng phổ biến", đại diện Rheinmetall cho biết.
Một trong những điểm nổi bật của GMF 140 là khả năng tích hợp các hệ thống chiến đấu và cảm biến do Mỹ phát triển. Khinh hạm này có thể vận hành trên nền tảng của hệ thống phòng thủ AEGIS hoặc CMS330. Tàu chiến này cũng được trang bị 64 ống phóng thẳng đứng Mk 41, cho phép triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau tùy theo nhiệm vụ.
Theo giới quan sát, nếu sử dụng toàn bộ ống phóng cho nhiệm vụ phòng không, GMF 140 có thể mang tối đa 256 tên lửa Evolved Sea Sparrow (ESSM) nhờ cấu hình 4 tên lửa trong mỗi ống phóng. Tuy nhiên, cấu hình tác chiến thông thường sẽ kết hợp các loại tên lửa phòng không tầm xa và tên lửa hành trình Tomahawk, qua đó tạo ra năng lực tác chiến cân bằng hơn.
Ngoài các loại vũ khí trên, GMF 140 còn được trang bị tên lửa chống hạm, ống phóng ngư lôi, pháo hạm cỡ 127mm, hệ thống vũ khí laser, hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) và một số vũ khí phụ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức giới thiệu tàu khinh hạm mới, có khả năng đối phó vũ khí siêu thanh
Ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Đức chính thức khởi động Dự án “Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu”, nhằm góp phần bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững rừng tự nhiên, đồng thời thúc đẩy các chuỗi giá trị dựa vào rừng theo hướng toàn diện, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chương trình có sự tham dự của khoảng 110 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị chủ rừng và cộng đồng quản lý rừng, các đối tác phát triển, viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
Dự án được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức (BMZ), do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) triển khai trong giai đoạn 2026-2030.
Với nguồn tài trợ 20 triệu Euro từ EU, dự án hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các chuỗi giá trị dựa vào rừng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, bảo đảm sự tham gia công bằng và toàn diện của các bên liên quan tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.
Dự án sẽ được triển khai tại 5 tỉnh gồm Sơn La, Điện Biên, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, tập trung vào ba nhóm nội dung chính: tăng cường bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững rừng tự nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm ứng dụng công nghệ số trong giám sát đa dạng sinh học và bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng; phát triển các chuỗi giá trị dựa vào rừng bền vững, thân thiện với môi trường, tăng cường sự tham gia công bằng, toàn diện và bình đẳng giới; đồng thời nâng cao năng lực và hoàn thiện khung pháp lý để nhân rộng các giải pháp dựa vào thiên nhiên trên phạm vi toàn quốc.
Dự án cũng được triển khai song song với Dự án “Bảo tồn, tài chính bền vững và phát triển các hệ sinh thái phức hợp tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam” (MEPA), do Chính phủ Đức đồng tài trợ với nguồn vốn ODA trị giá 7,5 triệu Euro, đã bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết dự án thể hiện cam kết chung trong bảo vệ và quản lý rừng tự nhiên theo hướng bền vững và toàn diện.
Theo ông, việc tăng cường phục hồi rừng tự nhiên, thúc đẩy quản lý rừng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của ngành lâm nghiệp, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với EU và Chính phủ Đức trong lĩnh vực này.
Bà Kristina Buende, Trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn EU tại Việt Nam, nhấn mạnh rừng Việt Nam có vai trò quan trọng đối với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, đất đai và sinh kế của khoảng 25 triệu người dân liên quan đến rừng, đồng thời là bể hấp thụ carbon tự nhiên quan trọng.
Theo bà, thông qua cách tiếp cận Nhóm châu Âu (Team Europe), EU cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong bảo tồn và phục hồi rừng, hướng tới một tương lai có khả năng chống chịu cao và phát thải carbon thấp.
Xem tiếp tại đường Link =>
EU và Đức đồng hành cùng Việt Nam phục hồi, quản lý bền vững rừng tự nhiên
Trong khi Đức quyết định bảo vệ vĩnh viễn khu rừng Hambach sau nửa thế kỷ đấu tranh chống khai thác than, Mỹ lại mở rộng đất công cho khoan dầu, khai khoáng và khai thác gỗ. Hai quyết định trái ngược phản ánh những lựa chọn khác nhau giữa tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên và mô hình phát triển xanh…
Từ châu Âu đến Bắc Mỹ, các quyết định liên quan đến rừng, đất công và tài nguyên thiên nhiên đang phản ánh những cách tiếp cận khác nhau đối với mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng.
Trong khi một số quốc gia coi bảo tồn hệ sinh thái là nền tảng của kinh tế xanh và năng lực cạnh tranh dài hạn, thì nhiều quốc gia khác vẫn ưu tiên khai thác tài nguyên để thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an ninh năng lượng. Hai quyết định mới nhất của Đức và Mỹ là minh chứng rõ nét cho hai hướng đi đang song hành trên thế giới.
Nửa thế kỷ giữ rừng hambach khỏi mỏ than
Sau hơn 50 năm tranh đấu giữa người dân, các tổ chức môi trường và doanh nghiệp khai khoáng, nước Đức đã khép lại một trong những cuộc xung đột môi trường kéo dài nhất châu Âu khi quyết định bảo vệ vĩnh viễn phần còn lại của khu rừng Hambach - cánh rừng có lịch sử khoảng 12.000 năm nằm giữa hai thành phố Aachen và Cologne.
Trong nhiều thập kỷ, Hambach là biểu tượng của cuộc đối đầu giữa mục tiêu phát triển công nghiệp dựa trên nhiên liệu hóa thạch và yêu cầu bảo tồn thiên nhiên. Tập đoàn năng lượng RWE từng lên kế hoạch mở rộng mỏ than nâu lộ thiên lớn nhất châu Âu vào khu vực này, kéo theo việc di dời hơn 5.200 cư dân và phá bỏ gần như toàn bộ khu rừng.
Phong trào phản đối ngày càng lan rộng khi các nhà hoạt động môi trường dựng nhà trên cây để ngăn chặn việc chặt phá rừng. Đỉnh điểm là năm 2018, hơn 50.000 người biểu tình tập trung tại Hambach, trong khi tòa án Đức ra phán quyết yêu cầu tạm dừng việc khai phá.
Sau đó, Ủy ban Than của Đức khuyến nghị bảo vệ Hambach và xây dựng lộ trình chấm dứt sử dụng than trước năm 2038. Theo kế hoạch hiện nay, mỏ than Hambach sẽ ngừng khai thác từ năm 2029.
Tháng 6 vừa qua, chính quyền bang North Rhine-Westphalia cùng RWE hoàn tất thỏa thuận cuối cùng, chính thức chuyển phần rừng còn lại thành khu bảo tồn thiên nhiên vĩnh viễn.
Khoảng 14% diện tích rừng nguyên thủy đã được giữ lại. Từ năm 2035, khu vực này sẽ được quản lý như một vùng phục hồi sinh thái với các hành lang xanh kết nối những cánh rừng lân cận, đồng thời phát triển các tuyến đường dành cho xe đạp và người đi bộ nhằm kết hợp bảo tồn với du lịch sinh thái.
Đối với nhiều nhà quan sát, Hambach không chỉ là chiến thắng của phong trào môi trường mà còn là dấu mốc cho thấy các quyết định đầu tư ngày càng phải tính đến giá trị dài hạn của vốn tự nhiên thay vì chỉ lợi ích kinh tế ngắn hạn từ khai thác tài nguyên.
Mỹ mở rộng đất công cho khoan dầu và khai khoáng
Trong khi Đức ưu tiên phục hồi hệ sinh thái, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump lại lựa chọn mở rộng khai thác tài nguyên trên đất công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đang từng bước thu hẹp phạm vi bảo vệ. Tháng 6 vừa qua, Mỹ mở khoảng 1,3 triệu km2 vùng biển Thái Bình Dương đang được bảo tồn cho hoạt động đánh bắt cá thương mại.
Song song với đó, đạo luật One Big Beautiful Bill cũng rút ngắn thủ tục cho thuê đất công phục vụ khai thác dầu khí. Chính quyền liên bang đồng thời thúc đẩy mở rộng khai thác gỗ, với mục tiêu tăng khoảng 25% sản lượng gỗ thương mại trong vòng bốn đến năm năm tới.
Theo các chuyên gia, đây là sự thay đổi chưa từng có trong chính sách quản lý đất công của Mỹ. Nếu như các đời tổng thống trước chủ yếu mở rộng diện tích được bảo vệ thì chính quyền hiện nay lại ưu tiên đưa các khu vực này vào khai thác nhằm tạo động lực cho tăng trưởng và đầu tư.
Những tranh cãi tương tự đang diễn ra tại nhiều bang, từ các dự án khai khoáng ở Minnesota đến các mỏ dầu gần vùng đất linh thiêng của cộng đồng bản địa tại New Mexico và Alaska.
Cuộc đua giữ "vốn tự nhiên" trong nền kinh tế xanh
Cuộc tranh luận về Hambach hay đất công tại Mỹ phản ánh một xu hướng lớn hơn của kinh tế xanh: thiên nhiên ngày càng được xem là một loại tài sản chiến lược tạo ra giá trị kinh tế lâu dài.
Tại Mỹ, nghiên cứu của Cơ quan Lâm nghiệp nước này cho thấy các khu rừng quốc gia ở miền Tây chỉ chiếm khoảng 20% diện tích nhưng cung cấp tới 46% nguồn nước mặt cho các cộng đồng hạ lưu.
Trong khi đó, suy giảm đa dạng sinh học không còn được nhìn nhận đơn thuần là vấn đề môi trường mà đang trở thành thách thức đối với an ninh lương thực, chuỗi cung ứng toàn cầu và ổn định kinh tế. Chính phủ Anh trong năm nay cũng lần đầu tiên đánh giá mất đa dạng sinh học là một rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Hai quyết định trái ngược giữa Đức và Mỹ cho thấy các quốc gia đang đứng trước những lựa chọn khác nhau trong quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức cứu rừng cổ khỏi khai thác than, Mỹ mở rộng đất công cho khoan dầu: Hai lựa chọn trái ngược
Trong nhiều năm qua, Đồng Nai luôn là một trong những địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp Đức đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Tuy nhiên, khi thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới với động lực từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện và định hướng phát triển các ngành công nghệ cao, nội dung của cuộc đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Đức cũng đã thay đổi.
Thay vì chỉ tập trung vào những khó khăn trong quá trình đầu tư và hoạt động, cuộc gặp lần này cho thấy cả hai bên đang cùng hướng tới một mục tiêu lớn hơn: xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và bền vững, đồng thời hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành cùng gần 40 doanh nghiệp Đức đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, logistics, công nghệ, tài chính và dịch vụ.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh đây không chỉ là dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin mà quan trọng hơn là một cuộc đối thoại cởi mở, nơi chính quyền lắng nghe những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải, hiểu rõ nhu cầu của nhà đầu tư và cùng thống nhất những giải pháp có thể triển khai ngay sau hội nghị.
Ông cũng khẳng định Đồng Nai đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư bằng số lượng sang thu hút các dự án có chất lượng, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuyển đổi số và phát triển xanh. Với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,81% trong sáu tháng đầu năm 2026, cùng hệ sinh thái hạ tầng đang hình thành quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của khu vực phía Nam.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đức, ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), cho biết Đồng Nai từ lâu đã là địa bàn đầu tư chiến lược của nhiều doanh nghiệp Đức như Bosch, Bayer, Schaeffler, FRAMAS hay Henkel. Tuy nhiên, điều mà cộng đồng doanh nghiệp Đức mong muốn hiện nay không chỉ là mở rộng hoạt động sản xuất mà còn đồng hành cùng thành phố trong quá trình nâng cấp năng lực cạnh tranh thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Ông Alexander Ziehe cũng đánh giá cao quá trình tái cơ cấu hành chính của Đồng Nai và tin tưởng mô hình quản trị mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, cải thiện môi trường đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Theo ông, khi Đồng Nai bước sang giai đoạn phát triển mới, những vấn đề doanh nghiệp quan tâm cũng thay đổi. Bên cạnh các thủ tục hành chính, doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn tới quy hoạch khu công nghiệp, phát triển logistics, hệ sinh thái sân bay Long Thành, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI với các nhà cung ứng trong nước.
Những nội dung này cũng được GBA tổng hợp thành các kiến nghị gửi tới lãnh đạo thành phố. Đáng chú ý, phần lớn các kiến nghị không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn hướng tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của Đồng Nai, xây dựng một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của các tập đoàn quốc tế.
Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Kim Long nhấn mạnh một thông điệp nhận được sự đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp: thành công của hội nghị không được đo bằng số lượng kiến nghị được nêu ra, mà bằng số lượng vấn đề được giải quyết sau hội nghị. Ông yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát từng kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và chủ động cập nhật tiến độ cho doanh nghiệp. Đồng thời, khẳng định sự hài lòng của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng đối với chất lượng điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đồng Nai và doanh nghiệp Đức hướng tới giai đoạn hợp tác phát triển mới
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, công ty khởi nghiệp quốc phòng FiberBridge Photonics của Đức bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí laser công suất cao phục vụ phòng chống thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh vụ phát hiện thiết bị bay gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig làm nổi bật nguy cơ mới đối với hạ tầng trọng yếu tại châu Âu.
FiberBridge Photonics, doanh nghiệp có trụ sở tại bang Niedersachsen, ngày 6/8 đã khánh thành các khu sản xuất mới tại thành phố Hannover cho hệ thống vũ khí laser quân sự. Theo công ty, đây là lần đầu tiên tại châu Âu một doanh nghiệp bước vào sản xuất hàng loạt vũ khí laser công suất cao thuộc cấp này dành cho phòng chống UAV. Hoạt động sản xuất đã bắt đầu trong khu vực có diện tích lên tới 3.000 m².
Các hệ thống của FiberBridge có thể được sử dụng để đối phó UAV ở khoảng cách từ vài trăm mét đến 5 km. Theo công ty, cấp công suất của hệ thống có thể so sánh với hệ thống phòng thủ “Tia Sắt” (Iron Beam) của Israel. Giám đốc điều hành FiberBridge Thomas Theeg cho biết nhu cầu trong những năm tới sẽ tăng mạnh, khi khách hàng đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm, nguyên mẫu sang chuẩn bị cho đơn hàng số lượng lớn.
Động lực chính thúc đẩy công nghệ laser là bài toán chi phí trong phòng không hiện đại. Các lực lượng vũ trang hiện thường phải dùng tên lửa trị giá vài trăm nghìn, thậm chí hàng triệu euro để bắn hạ UAV có giá chỉ vài nghìn euro. Theo ông Theeg, một phát bắn bằng laser về cơ bản chỉ tốn chi phí điện năng, tương đương vài euro, tạo lợi thế lớn trong kịch bản phải đối phó số lượng lớn UAV.
Laser không được kỳ vọng thay thế hoàn toàn tên lửa phòng không truyền thống, mà bổ sung thêm một lớp phòng thủ mới, đặc biệt phù hợp để đối phó các vật thể bay nhỏ, giá rẻ, trong khi giúp giảm áp lực tài chính và kỹ thuật lên các hệ thống phòng không hiện có. Theo FiberBridge, riêng thị trường hệ thống laser triển khai trên bộ đã có thể đạt quy mô hàng tỷ euro.
Nhu cầu này trở nên cấp bách hơn sau vụ việc tại sân bay Leipzig, nơi cơ quan an ninh Đức phát hiện một UAV gắn thiết bị nổ gần một máy bay vận tải Antonow của Ukraine và tiếp tục truy tìm một vật thể bay thứ hai. Vụ việc cho thấy các sân bay, trung tâm logistics và hạ tầng trọng yếu có thể trở thành mục tiêu của các phương thức tấn công hybrid mới, trong đó thiết bị dân dụng giá rẻ được dùng với ý đồ phá hoại hoặc gây bất ổn.
Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang bước vào lĩnh vực này. Tại Đức, nhà sản xuất máy công cụ Trumpf đã quyết định phát triển hệ thống laser riêng để đối phó với các vật thể bay nhỏ và hợp tác với Rohde & Schwarz, doanh nghiệp cung cấp hệ thống phát hiện mục tiêu bằng điện từ học và cảm biến radar. Hệ thống của Trumpf dự kiến sẵn sàng hoạt động vào năm 2028. Rheinmetall và tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA cũng đang phát triển hệ thống phòng không laser cho Hải quân Đức theo hợp đồng của cơ quan mua sắm thuộc Quân đội Liên bang Đức, với giá trị ở mức 400-600 triệu euro (460-690 triệu USD).
FiberBridge không sản xuất toàn bộ hệ thống vũ khí, mà tập trung vào cấu phần cốt lõi là nguồn laser công suất cao. Các tập đoàn quốc phòng sau đó sẽ kết hợp nguồn laser này với hệ thống phát hiện mục tiêu, điều khiển và các thành phần khác để lắp đặt trên tàu, xe hoặc các nền tảng phòng thủ. Ông Theeg nhấn mạnh mục tiêu của FiberBridge là trở thành nhà cung cấp yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống, chứ không phải chế tạo trọn gói vũ khí.
Việc sản xuất tại Hannover còn nhằm giảm phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung ngoài lục địa. Theo ông Theeg, các nguồn laser công suất rất cao hiện hầu như không có sẵn tại châu Âu, khiến các nhà sản xuất phải tìm nguồn từ Mỹ hoặc Trung Quốc. Với ứng dụng quân sự, Trung Quốc thường không phải lựa chọn phù hợp, trong khi hệ thống của Mỹ có thể chịu ràng buộc kiểm soát xuất khẩu và thay đổi chính sách theo từng chính quyền. Vì vậy, năng lực sản xuất tại châu Âu được coi là yếu tố quan trọng để tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng quốc phòng.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí laser chống UAV
Nguồn: Vietnamnet; Báo Quốc Tế; VnEconomy; Diễn Đàn Doanh Nghiệp; Báo Tin Tức
Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí
Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện
Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng
Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig
Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng
Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức
Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá