Đức: Lạm phát duy trì ở mức 2,2%; Đội tuyển bóng đá cân nhắc bỏ World Cup 2026; Thủ tướng Merz kêu gọi châu Âu giành độc lập khỏi Mỹ

LẠM PHÁT CỦA ĐỨC DUY TRÌ Ở MỨC 2,2%

Dữ liệu thống kê

Theo Cục Thống kê Liên bang Đức (Statistik), số liệu của tháng 12 đã đưa tỷ lệ lạm phát cả năm 2025 lên 2,2%, tương đương với mức của năm 2024. "Diễn biến giá cả tiêu dùng đã ổn định sau khi tỷ lệ lạm phát vượt quá mức 2% trong những năm trước đó", bà Ruth Brand, Chủ tịch của Statistik, cho biết.

Lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã tăng lên 3,1% vào năm 2021, đánh dấu mức cao nhất trong gần 30 năm. Sau đó, vào năm 2022 và 2023, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 6,9% và 5,9% tương ứng, do giá năng lượng và thực phẩm tăng vọt vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các yếu tố tác động

Theo Destatis, việc giá năng lượng giảm 2,4% trong năm 2025 so với năm trước và giá thực phẩm tăng 2% đã giúp kiềm chế lạm phát chung cho cả năm. Ngược lại, giá dịch vụ tiếp tục tăng mạnh, lên 3,5% trong năm, chủ yếu do chi phí dịch vụ xã hội, bảo hiểm và chăm sóc y tế nội trú tăng cao.

Dự báo

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang dự kiến lạm phát giá tiêu dùng sẽ dao động ở mức thấp hơn hoặc quanh mức 2% trong những tháng tới.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu kinh tế ifo cho biết, giá vé phương tiện giao thông công cộng tăng cao và mức lương tối thiểu có thể làm gia tăng áp lực lạm phát vào năm 2026.

 

 

SỐC: ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ CÂN NHẮC BỎ WORLD CUP 2026

Nguyên nhân từ vấn đề Greenland của Tổng thống Mỹ, Donald Trump

Theo tờ BILD, kịch bản đội tuyển Đức bỏ giải chưa được bàn bạc một cách chính thức, nhưng đã xuất hiện như phương án cuối cùng trong bối cảnh những căng thẳng bên ngoài sân cỏ, liên quan tới vấn đề Greenland của Tổng thống Mỹ, Donald Trump, có nguy cơ tác động đến môi trường bóng đá quốc tế.

Chính trị gia kỳ cựu, ông Jurgen Hardt, cho rằng World Cup vốn là biểu tượng của sự kết nối và tinh thần thể thao toàn cầu. Tuy nhiên, khi các yếu tố bên lề có xu hướng lấn át giá trị cốt lõi ấy, bóng đá không thể đứng ngoài những hệ lụy phát sinh.

Dù vậy, ông nhấn mạnh việc rút lui khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ được xem là lựa chọn bất đắc dĩ, trong trường hợp mọi nỗ lực đối thoại đều không mang lại kết quả tích cực.

Tính trung lập và tinh thần thuần túy của bóng đá

Theo BILD, đây là lần đầu tiên một nhân vật có ảnh hưởng tại Đức đề cập trực diện tới khả năng tẩy chay World Cup 2026, dù cách diễn đạt vẫn rất dè dặt. Giới quan sát nhận định phát biểu này phản ánh mối lo ngại chung rằng những biến động bên ngoài có thể làm xói mòn tính trung lập và tinh thần thuần túy của bóng đá.

Đáng chú ý, ông Hardt cũng bày tỏ niềm tin rằng các bên liên quan sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, qua đó đảm bảo World Cup 2026 vẫn diễn ra đúng với giá trị vốn có. Đó là một sân chơi thể thao, nơi bóng đá được đặt lên trên mọi khác biệt.

Trong lịch sử, Đức là một trong những đội tuyển có thành tích dự World Cup ổn định nhất. Kể từ khi giải đấu ra đời năm 1930, "Cỗ xe tăng" mới chỉ vắng mặt hai kỳ. Chính vì vậy, bất kỳ khả năng không góp mặt nào của Đức ở World Cup 2026 cũng sẽ là một cú sốc lớn với giải đấu.

Rõ ràng những tranh cãi xoay quanh World Cup 2026 cho thấy giải đấu còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài. FIFA sẽ đối mặt với áp lực lớn để đảm bảo rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra đúng kế hoạch, suôn sẻ và không bị xáo trộn.

 

 

THỦ TƯỚNG MERZ KÊU GỌI CHÂU ÂU GIÀNH ĐỘC LẬP KHỎI MỸ VÀ CHỐNG LẠI CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ÔNG TRUMP

Hoa Kỳ đang rời xa trật tự dựa trên luật lệ

Mục đích để hướng tới nền chính trị thuần túy tập trung vào sức mạnh. Châu Âu giờ đây phải bảo vệ lợi ích của chính mình và thể hiện sức mạnh.

Phát biểu tại một sự kiện tranh cử của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) hôm 16/1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bình luận về chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

"Chúng ta đang chứng kiến đồng minh quan trọng nhất của mình trên thế giới - và đó vẫn là Mỹ - đang quay lưng lại với trật tự dựa trên luật lệ' - ông nói. Thay vì tuân thủ luật pháp quốc tế, chính sách của Mỹ đang phát triển "theo hướng hoàn toàn dựa trên quyền lực và lợi ích."

Kêu gọi châu Âu tự giải phóng mình khỏi Mỹ

Không nên tự làm suy yếu bản thân một cách không cần thiết: "Nhưng chúng ta không được vùi đầu vào cát và cố gắng tồn tại trong một phạm trù nhỏ hẹp nào đó. Điều đó sẽ không hiệu quả".

Ông khẳng định Đức là một trong những quốc gia công nghiệp lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Theo Merz, Đức không thể chấp nhận trở thành con tốt trong tay các cường quốc.

Ông Merz dường như cũng không còn kỳ vọng bất kỳ sự thay đổi nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng ông Trump quá tự tin.

Ông tuyên bố rằng người Mỹ sẽ chỉ tôn trọng Đức nếu nước này có các đồng minh ở châu Âu "cùng nói một ngôn ngữ". Để đạt được điều này, ông Merz nói, cần phải có khả năng bảo vệ quan điểm của mình từ một vị thế mạnh. Mỹ "không để ý đến chúng ta khi chúng ta tự thu mình lại" - ông nói.

Giải pháp cho các vấn đề là chính người Đức

Ông Merz cho biết tại chính nước Đức, người dân sẽ phải học lại cách làm việc nhiều giờ hơn. Cần phải duy trì nền tảng công nghiệp, nếu không các vấn đề hiện tại sẽ không thể giải quyết được.

"Chúng ta đang đấu tranh cho tương lai của đất nước này trên nhiều phương diện, cả trong chính sách đối ngoại và đối nội. Chúng ta tin tưởng vào khả năng giải quyết các vấn đề bởi vì giải pháp cho những vấn đề này nằm trong tay chúng ta" - ông nói.

 

Nguồn: Hà Nội Mới; Zing News; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang