- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Lượng đặt phòng nghỉ dưỡng qua các nền tảng trực tuyến đã leo lên mức kỷ lục mới ở Đức, tăng mạnh so với năm ngoái và trước đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, theo phóng viên TTXVN tại Đức, số liệu cho thấy sự khác biệt lớn giữa các vùng về điểm đến ưa thích của du khách.
Cục Thống kê Liên bang Đức, trích dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của EU, cho biết, du khách đã đặt 68,3 triệu lượt lưu trú qua đêm tại Đức thông qua các nền tảng trực tuyến như Airbnb, Booking.com và Expedia trong năm 2025, tăng 13% so với năm 2024 và cao hơn 83% so với mức ghi nhận năm 2019.
Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp việc TripAdvisor không còn được đưa vào dữ liệu sau khi rút khỏi thị trường đặt phòng ở ngắn hạn.
Nhu cầu nội địa mạnh mẽ là động lực chính của sự tăng trưởng này, với du khách Đức đặt tới 48,5 triệu lượt lưu trú qua đêm, tăng hơn 15% so với năm trước và tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Trong khi đó, khách du lịch nước ngoài đặt 19,8 triệu lượt lưu trú qua đêm, tăng gần 8% so với năm 2024.
Trong số khách quốc tế, du khách Hà Lan chiếm số lượng đặt phòng lớn nhất, với 2,9 triệu lượt, tiếp theo là Ba Lan với 2,1 triệu và Mỹ với 1,3 triệu lượt khách.
Các số liệu này phần lớn phản ánh thị trường cho các cơ sở lưu trú nhỏ và do tư nhân điều hành.
Khoảng 94% số đêm nghỉ được đặt tại các cơ sở có ít hơn 10 giường, không được tính vào thống kê du lịch hàng tháng chính thức của Đức. Do đó, dữ liệu từ các nền tảng đặt phòng cung cấp một bức tranh toàn cảnh hơn về thị trường lưu trú ngắn hạn ở Đức.
Bang Bavaria (Bayern) ghi nhận số lượt lưu trú qua đêm cao nhất, với 10,6 triệu lượt. Bang Baden-Württemberg và North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) theo sau, với 8,1 triệu lượt mỗi bang.
Khoảng 90% khách du lịch tại các bang miền Bắc như Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) và Schleswig-Holstein đến từ trong nước Đức, trong khi các thành phố tự trị và khu vực phía Tây nước Đức thu hút tỷ lệ khách quốc tế cao hơn. Khách nước ngoài chiếm 67,7% số lượt đặt phòng tại Berlin.
(Xem tiếp tại đường Link =>Đức: Lượng đặt phòng khách sạn trực tuyến đạt mức cao kỷ lục mới.
Kế hoạch siết chặt quy định về giấy chứng nhận nghỉ ốm của chính phúc Đức đang thu hút sự quan tâm, giữa bối cảnh người lao động tại Đức đang xin nghỉ ốm ở mức kỷ lục.
Theo Reuters, người lao động tại Đức nghỉ ốm trung bình khoảng 22 ngày trong năm 2024, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Theo Hiệp hội các quỹ bảo hiểm y tế doanh nghiệp BKK, con số này tăng mạnh từ năm 2022, sau khi nước này áp dụng hệ thống báo nghỉ ốm điện tử, giúp ghi nhận đầy đủ hơn các trường hợp xin nghỉ ốm ngắn ngày.
Theo kế hoạch đã được chính quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông qua, Đức sẽ cho phép doanh nghiệp yêu cầu người lao động nộp giấy chứng nhận của bác sĩ ngay từ ngày nghỉ ốm đầu tiên. Động thái này nhằm nỗ lực nâng cao năng suất lao động, khi nền kinh tế Đức đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và nhiều năm tăng trưởng yếu.
Đề xuất của chính phủ Đức hiện vấp phải sự phản đối từ Verdi, khối công đoàn ngành dịch vụ. Tổ chức này cho rằng đề xuất này phản ánh "sự thiếu tin tưởng" đối với người lao động. Các hiệp hội bác sĩ cũng cảnh báo quy định này sẽ gây thêm áp lực đối với các phòng khám vốn đã quá tải.
Đáp lại, chính phủ Đức cho biết doanh nghiệp có quyền tự quyết định áp dụng quy định mới, hoặc tiếp tục duy trì quy định cũ rằng người lao động cần nộp giấy chứng nhận y tế từ ngày nghỉ ốm thứ 4.
Đức là một trong những nước có chế độ trả lương khi nghỉ ốm hào phóng nhất thế giới. Người lao động được hưởng 100% tiền lương trong thời gian nghỉ ốm tối đa 6 tuần. Nhiều tổ chức nghiên cứu về tình trạng nghỉ ốm gia tăng tại Đức hiện chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy có hiện tượng lạm dụng nghỉ ốm.
Các nhà nghiên cứu tại Đức cho rằng nguyên nhân sâu xa của tình trạng người lao động tại Đức xin nghỉ ốm ở mức cao hàng đầu thế giới, nằm ở nhóm ngành nghề có tỷ lệ người lao động xin nghỉ ốm cao, như điều dưỡng, chăm sóc xã hội và giáo dục.
Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu nhân lực kéo dài, thu nhập thấp, cơ hội thăng tiến hạn chế và áp lực công việc lớn là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe trong nhóm ngành kể trên.
Theo số liệu từ Hiệp hội các quỹ bảo hiểm y tế doanh nghiệp BKK năm 2024, năm gần nhất có dữ liệu xin nghỉ ốm theo từng ngành, lao động nữ trong lĩnh vực y tế và công tác xã hội nghỉ ốm trung bình 27 ngày/năm, giáo viên xin nghỉ 24 ngày/năm. Trong khi con số này chỉ là 18 ngày/năm ở lĩnh vực tài chính và 16 ngày/năm trong ngành truyền thông.
(Xem tiếp tại đường Link =>Chính phủ Đức ‘đau đầu’ vì người lao động xin nghỉ ốm ở mức kỷ lục
Việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ có ý nghĩa chính trị, ngoại giao mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, nhất là khai thác tiềm năng du lịch giữa hai nước.
Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và Giám đốc thương mại, Công ty cổ phần Hàng không VietJet (VietJet Air) Tạ Hữu Thanh đã có buổi làm việc với ông Olaf Zernick, Vụ trưởng Vận hành hàng không, Cục Hàng không Liên bang Đức (Bộ Giao thông Vận tải và Kỹ thuật số Liên bang Đức) nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định, trên cơ sở Hiệp định Hàng không giữa ASEAN và EU mà Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đều là thành viên, việc tăng cường kết nối hàng không giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng.
“Việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và Liên bang Đức không chỉ có ý nghĩa chính trị, ngoại giao mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, nhất là khai thác tiềm năng du lịch giữa hai nước, trong đó có phục vụ yêu cầu của đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức”, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh.
Theo nhận định của Giám đốc Thương mại VietJet Air Tạ Hữu Thanh, thị trường Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng mạng đường bay châu Âu của Công ty trong những năm tới đây.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu, VietJet Air đã chủ động làm việc với đối tác sân bay của Đức về các dịch vụ mặt đất và hạ tầng.
Dịp này, đại diện VietJet Air cảm ơn sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức; sự hỗ trợ kết nối của bộ phận xúc tiến đầu tư cũng như sự tư vấn của Cục Hàng không Liên bang Đức trong quá trình tìm hiểu các quy trình, thủ tục quy định việc triển khai mở đường bay đến Cục Hàng không Liên bang Đức.
Tại buổi làm việc, ông Olaf Zernick, Vụ trưởng Vụ Vận hành hàng không cho biết, Cục Hàng không Liên bang Đức vui mừng được làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và VietJet Air nhằm hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác hàng không song phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao và kinh tế giữa hai nước.
(Xem tiếp tại đường Link =>Xúc tiến mở đường bay giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức
Sau vụ tấn công bằng xe tải tại lễ hội đường phố Christopher (CSD) ở Berlin cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất xem xét việc tước quốc tịch Đức đối với những đối tượng khủng bố mang hai quốc tịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Merz cho rằng, đối với những người mang hai quốc tịch, việc tước quốc tịch Đức có thể được thực hiện ngay cả khi không cần thay đổi Luật cơ bản (Hiến pháp Đức). Ông đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt làm mọi việc trong khả năng để "hạn chế tối đa quyền tự do đi lại" của những đối tượng có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng, đồng thời nói rằng cần đẩy mạnh trục xuất khỏi Đức những cá nhân này.
Phát biểu trên được đưa ra sau vụ tấn công xảy ra đêm 25/7 tại lễ hội CSD ở Berlin, khi một chiếc xe tải lao vào đám đông tham gia sự kiện. Cảnh sát xác định Abdul B., 21 tuổi, là người điều khiển phương tiện gây án. Đối tượng sinh ra tại Berlin, có nguồn gốc Liban nhưng chỉ mang quốc tịch Đức.
Theo các cơ quan công tố, Abdul B. đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc vây bắt ở quận Spandau, phía Tây Berlin. Abdul B. trước đó từng bị bắt giữ tại sân bay Berlin Brandenburg vào tháng 11/2025 sau nhiều lần tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và từng bị kết án tại Liban. Sau đó, một tòa án Đức tuyên phạt đối tượng 22 tháng tù giam dành cho người chưa thành niên vì hành vi chuẩn bị tiến hành một vụ bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước, song bản án chưa có hiệu lực do phía công tố kháng cáo. Quyết định về việc có hoãn thi hành án hay không cũng bị trì hoãn, trước khi lệnh giam giữ đối với Abdul B. được hủy bỏ.
Vụ việc đã làm dấy lên tranh luận tại Đức về cách xử lý những cá nhân bị xem là mối đe dọa an ninh. Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho rằng việc áp dụng án treo trong trường hợp này, xét đến mức độ nguy hiểm của đối tượng, là "không thể hiểu nổi". Trong khi đó, một số chuyên gia và chính trị gia kêu gọi xem xét lại các quy định liên quan đến luật hình sự, đặc biệt là việc áp dụng luật dành cho người chưa thành niên đối với các vụ án liên quan đến chủ nghĩa cực đoan.
Trong khi đó, Hội đồng Hồi giáo Trung ương Đức (ZMD) lên án vụ tấn công, khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho bạo lực nhằm vào người vô tội. Tổ chức này nhấn mạnh bạo lực không thể được biện minh bởi khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, tôn giáo, nguồn gốc hay bất kỳ đặc điểm cá nhân nào khác, đồng thời kêu gọi phản đối mọi hình thức thù hận và chủ nghĩa cực đoan.
(Xem tiếp tại đường Link =>Thủ tướng Đức đề xuất tước quốc tịch của những đối tượng khủng bố
TCCT Dù kim ngạch và sản lượng nhập khẩu hồ tiêu của Đức giảm trong những tháng đầu năm 2026, Việt Nam vẫn chiếm hơn một nửa tổng lượng nhập khẩu của thị trường này. Nhu cầu bổ sung tồn kho cùng nguồn cung toàn cầu hạn chế được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xuất khẩu hồ tiêu sang Đức khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm.
Giá tiêu hôm nay ngày 28/7/2026 tại thị trường trong nước
Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 138.000 - 141.500 đồng/kg. Cụ thể:
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 140.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 141.500 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.000/kg.
Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.
Nhập khẩu hồ tiêu của Đức trong những tháng đầu năm 2026 ghi nhận xu hướng sụt giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại châu Âu chưa phục hồi hoàn toàn và các doanh nghiệp tiếp tục thận trọng trong hoạt động mua hàng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì vị thế là nguồn cung lớn nhất cho thị trường này, tạo nền tảng tích cực cho hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn nguồn từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết, trong tháng 5/2026, Đức nhập khẩu 2.047 tấn hồ tiêu với kim ngạch 16,5 triệu USD, giảm 32,5% về lượng và giảm 31,8% về giá trị so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 5/2025, lượng nhập khẩu giảm tới 47%, phản ánh sự sụt giảm đáng kể trong nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp nhập khẩu.
Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Đức với 1.110 tấn, chiếm 54,2% tổng lượng nhập khẩu trong tháng. Tuy nhiên, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam cũng giảm 40% so với tháng trước và giảm 55,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Đức nhập khẩu 11.175 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 90,8 triệu USD, giảm 16,2% về lượng và giảm 10,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.
Trong cơ cấu nguồn cung, Việt Nam vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 6.263 tấn, chiếm 56% tổng lượng nhập khẩu của Đức. Mặc dù lượng nhập khẩu giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước, thị phần của Việt Nam vẫn tăng nhẹ so với mức 54,2% trong riêng tháng 5, cho thấy năng lực cạnh tranh của hồ tiêu Việt Nam tại thị trường này vẫn được duy trì.
Theo các chuyên gia trong ngành, sự sụt giảm nhập khẩu của Đức chủ yếu xuất phát từ việc các doanh nghiệp châu Âu đã tăng cường tích trữ nguyên liệu trong năm 2025 khi giá hồ tiêu liên tục tăng cao. Bước sang năm 2026, lượng tồn kho vẫn ở mức khá, trong khi nhu cầu tiêu dùng tại Đức và nhiều nền kinh tế châu Âu phục hồi chậm khiến các nhà nhập khẩu hạn chế ký kết các hợp đồng lớn.
Bên cạnh đó, giá hồ tiêu thế giới vẫn duy trì ở mặt bằng cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2024, khiến nhiều doanh nghiệp có xu hướng chia nhỏ đơn hàng và mua theo nhu cầu thực tế nhằm hạn chế rủi ro biến động giá.
Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Đức trong những tháng cuối năm được đánh giá khả quan hơn khi nhu cầu nhập khẩu thường có xu hướng tăng trở lại từ quý III để phục vụ hoạt động chế biến thực phẩm, sản xuất gia vị và mùa tiêu dùng cao điểm cuối năm tại châu Âu.
Ngoài yếu tố mùa vụ, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu được dự báo vẫn chưa có nhiều cải thiện do sản lượng tại một số quốc gia xuất khẩu lớn chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi lượng hàng tồn kho tại Việt Nam tiếp tục ở mức thấp. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao giá trị kim ngạch.
Việt Nam cũng được đánh giá vẫn sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường Đức nhờ nguồn cung ổn định, chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện và khả năng đáp ứng đa dạng các dòng sản phẩm từ tiêu đen, tiêu trắng đến các sản phẩm chế biến sâu. Với thị phần duy trì trên 56%, Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Đức trong thời gian tới.
Tuy vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn cần lưu ý những yêu cầu ngày càng khắt khe của Liên minh châu Âu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, xu hướng đa dạng hóa nguồn cung của các nhà nhập khẩu Đức cũng sẽ khiến cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu ngày càng gay gắt.
Giới phân tích nhận định, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Đức trong nửa cuối năm 2026 có thể phục hồi so với giai đoạn đầu năm nhưng khó tăng trưởng đột biến. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tại châu Âu còn phục hồi chậm, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn của EU và tận dụng hiệu quả lợi thế từ Hiệp định EVFTA sẽ là những yếu tố quan trọng giúp hồ tiêu Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại một trong những thị trường nhập khẩu lớn nhất của châu Âu.
Giá tiêu hôm nay ngày 28/7/2026 trên thị trường thế giới
Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 28/7/2026 đi ngang so với hôm qua. Cụ thể như sau:
Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định, đạt 6.823 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với hôm qua, đạt 9.404 USD/tấn.
Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.700 USD/tấn.
(Xem tiếp tại đường Link => Giá tiêu hôm nay 28/7: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nguồn cung hồ tiêu cho Đức
Nguồn: Bnews; Zing News; Nhân Dân; Báo Tin Tức; Tạp Chí Công Thương
Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng
Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026
Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta
Đức: Dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine; Nội các thông qua cải cách tình báo; Hoạt động bay bị gián đoạn do UAV; Tăng cường hợp tác với TP.HCM
Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay
Đức: 12.500 ca tử vong vì nắng nóng; Xuất khẩu sang Đông Âu bùng nổ; Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng; Bức tường Berlin 65 năm tuổi
Đức: Kinh tế đối mặt bài toán kép; UAV xâm nhập căn cứ quân sự; Thủ tướng thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga; BMW sản xuất hàng loạt i3 thuần điện
Đức: Liên tiếp phát hiện drone; Cảnh báo tấn công “chiến tranh lai”; Phát triển công nghệ phòng thủ; Không tăng dự trữ khí đốt; Cảnh báo Kiev về đòn giáng mạnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá