.jpg)
KINH TẾ TIẾP TỤC TRÌ TRỆ, CHỊU SỨC ÉP TỪ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA MỸ
Tổng sản phẩm quốc nội liên tiếp trì trệ
Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Sttistik) ngày 30/10 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III năm 2025 của Đức đi ngang so với quý trước, làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi và cho thấy sức ép từ chính sách thương mại của Mỹ đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Số liệu cuối cùng, dự kiến công bố vào cuối tháng 11, sẽ xác định liệu Đức có bước vào năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng trì trệ hay không, sau khi GDP giảm 0,7% và 0,5% trong hai năm trước. Theo dự báo của năm viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu, GDP quý III tăng 0,2% và cả năm 2025 có thể tăng tương ứng 0,2%.
Xuất khẩu, trụ cột của kinh tế Đức, tiếp tục suy yếu
Do Mỹ tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với ô tô, thép và nhôm từ châu Âu. Dữ liệu thống kê cho thấy xuất khẩu giảm 0,1% trong quý II và tiếp tục giảm 0,2% trong tháng 7, 0,5% trong tháng 8. Sau khi các mức thuế có hiệu lực đầy đủ ở quý II, sản lượng của Đức giảm 0,2%, xuất khẩu sang Mỹ giảm liên tiếp 5 tháng và giảm tổng cộng 20,1% so với cùng kỳ, xuống 10,9 tỷ Euro – mức thấp nhất từ cuối năm 2021.
Vài điểm sáng
Dù vậy, kinh tế Đức vẫn có vài điểm sáng: đầu tư vào máy móc và thiết bị tăng nhẹ trong quý III, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 giảm còn 6,2%, lạm phát hạ xuống 2,3% so với 2,4% của tháng 9. Thương mại với Trung Quốc tăng mạnh, giúp nước này trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 tháng đầu năm, dù chưa đủ bù đắp suy giảm trong xuất khẩu ô tô và linh kiện sang Mỹ.
Dự báo tiếp
Chính phủ Đức đầu năm nay đã công bố gói đầu tư hạ tầng trị giá 500 tỷ Euro và kế hoạch nới trần nợ cho chi tiêu quốc phòng, song hiệu quả còn hạn chế do bất đồng trong nội bộ liên minh cầm quyền. Tổng cục thống kê nhận định
Nền kinh tế Đức nhiều khả năng vẫn trì trệ trong nửa cuối năm. Ông Carsten Brzeski, chuyên gia của ING Research, cho rằng gói kích thích kinh tế của Đức có quy mô đáng kể, nhưng tác động thực tế sẽ đến muộn và yếu hơn kỳ vọng.
KẾT ÁN MỘT ĐIỆP VIÊN NGA, BẮT ĐẦU XÉT XỬ 3 NGHI PHẠM KHÁC
Tòa án Landgericht München kết án điệp viên người Đức gốc Nga
Một người Đức gốc Nga hôm 30/10 đã bị kết tội làm gián điệp và lên kế hoạch tấn công, đốt phá các cơ sở quân sự và đường sắt ở Đức thay mặt cho Nga.
Điệp viên Nga 41 tuổi đã bị kết án 6 năm tù giam vào ngày 30/10. Hai đồng phạm đã bị tòa án Landgericht München tuyên án treo 12 tháng và 6 tháng tù treo.
Các công tố viên Đức cho biết bị cáo chính - được nêu tên viết tắt là Dieter S. đã trinh sát cơ sở hạ tầng quân sự ở nước này trong hơn 6 tháng kể từ cuối năm 2023. Điệp viên Nga này nhận được sự hỗ trợ từ các đồng phạm trong những tuần cuối cùng trước khi bị bắt.
"Tòa án nhận thấy bị cáo Dieter S. cũng như các đồng phạm của hắn đang tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng với mục đích cuối cùng là kích động một quyết định chính trị ngừng ủng hộ Ukraine" - người phát ngôn tòa án Laurent Lafleur cho biết.
Trong vụ án trên, các công tố viên cho biết Dieter S. trước đó đã từng chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine từ năm 2014 đến năm 2016, trước khi quay trở lại để lên kế hoạch tấn công các mục tiêu ở Đức. Tòa án cũng kết án bị cáo về tội tham gia vào một nhóm khủng bố nước ngoài.
Các bị cáo đã phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng họ đã chỉ nói đùa một cách mỉa mai khi thảo luận về kế hoạch gián điệp của mình. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố Liên bang Đức tin rằng bị cáo chính có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo Nga. Cơ quan này cũng tuyên bố rằng 2 bị cáo còn lại đã cố ý lựa chọn hành động theo cách này.
Bị cáo chính cũng phủ nhận cáo buộc làm gián điệp cho Nga tại Đức từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024 - bao gồm cả việc lên kế hoạch tấn công đốt phá và phá hoại cơ sở hạ tầng quân sự và các tuyến đường sắt quan trọng ở Đức.
Tòa án Landgericht Frankfurt
Trong khi đó, cũng trong ngày 30/10, Tòa án Landgericht Frankfurt đã bắt đầu xét xử 3 người đàn ông - là công dân Ukraine, Armenia và Nga - bị buộc tội làm gián điệp và có thể lên kế hoạch ám sát một binh sĩ Ukraine tại Đức.
Châu Âu cảnh báo
Các cơ quan an ninh trên khắp châu Âu đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các cơ quan tình báo Nga. Châu Âu cho rằng cơ quan tình báo Nga đang cố gắng ngăn chặn các cường quốc phương Tây ủng hộ Ukraine chống lại chiến dịch tấn công toàn diện của Nga được phát động vào tháng 2/2022.
ĐỨC SẮP CÓ ‘TIA TỬ THẦN’ LAZE TRÊN TÀU CHIẾN
.jpg)
Vũ khí laze công suất cao đối phó với UAV
Rheinmetall và MBDA đã bàn giao một bản mẫu vũ khí laze công suất cao cho quân đội Đức, đánh dấu bước tiến hướng tới triển khai hệ thống năng lượng định hướng phục vụ hải quân năm 2029.
Hệ thống laze đặt trong container mới được chuyển tới Trung tâm Năng lực Laze tại Trung tâm Kỹ thuật Vũ khí và Đạn dược (WTD 91) ở Meppen, theo thông báo của Rheinmetall.
Trước đó, bản mẫu trải qua giai đoạn thử nghiệm kéo dài một năm trên tàu khu trục lớp Sachsen của Hải quân Đức.
Đợt bàn giao diễn ra sau khi bản mẫu hoàn tất hơn 100 lần bắn thử dưới điều kiện hải hành thực tế, chứng minh khả năng theo dõi và tiêu diệt các máy bay không người lái và những mục tiêu di chuyển nhanh khác.
Rheinmetall mô tả một bước tiến “lần đầu tiên ở châu Âu”: hệ thống đã bắn trúng mục tiêu “giữa nền trời xanh trống trải”, tức là không dựa vào địa hình làm nền cho chùm tia laze.
Các thử nghiệm xác nhận khả năng theo dõi mục tiêu, độ chính xác và tốc độ phản ứng của vũ khí khi đối phó UAV — một trong những thách thức cấp bách trong chiến tranh hiện đại, theo hai nhà thầu.
Sử dụng
MBDA và Rheinmetall cho biết vũ khí laze trên được thiết kế bổ sung cho pháo thông thường và tên lửa dẫn đường, đặc biệt hữu dụng trong phòng thủ trước UAV, bầy UAV, tàu cao tốc và có thể là tên lửa dẫn đường tầm gần.
Rheinmetall nhận định các phiên bản tương lai có thể mở rộng quy mô để đối phó tên lửa siêu thanh, rocket và thậm chí đạn cối, đạn pháo.
Hiện hệ thống này vận hành ở khoảng 20 kilô-watt (kW), phù hợp để trung hòa UAV nhỏ và mục tiêu bề mặt nhẹ. Tuy nhiên, kiến trúc hệ thống được thiết kế để mở rộng công suất, với các phiên bản tương lai kỳ vọng vượt 100 kW nhằm đối phó các mối đe dọa lớn hơn.
Hệ thống sẽ tiếp tục được thử nghiệm phòng thủ UAV trên bộ tại WTD 91 — một trong những bãi thử có trang bị đầy đủ lớn nhất Tây Âu.
Nếu các thử nghiệm tiếp tục đáp ứng yêu cầu của quân đội Đức, các quyết định mua sắm có thể được đưa ra trong vài năm tới, đưa Đức vào nhóm quốc gia sở hữu vũ khí laze hải quân tương đối ít ỏi, cùng với Hoa Kỳ và Israel.
Nguồn: VOH; VTV; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá