- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chính phủ Đức tiếp tục kêu gọi Nga quay trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen với Ukraine mà Moskva trước đó tuyên bố rằng "trên thực tế đã kết thúc."
Người phát ngôn Chính phủ Đức Christiane Hoffmann ngày 17/7 cho biết Đức tiếp tục kêu gọi Nga quay trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen với Ukraine mà Moskva trước đó tuyên bố rằng "trên thực tế đã kết thúc."
Phát biểu với báo giới, bà Hoffmann nói: Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga cho phép gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Thỏa thuận này rất quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Xung đột không nên được tiến hành sau lưng những người nghèo nhất trên hành tinh này.
Nga tuyên bố ngừng thỏa thuận ngũ cốc qua biển Đen
Trước đó, trong cùng ngày 17/7, Nga thông báo nước này ngừng tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen do Liên hợp quốc làm trung gian. Moskva ra điều kiện "thỏa thuận ngũ cốc đã chấm dứt. Ngay sau khi phần của Nga (trong các thỏa thuận) được thực hiện, phía Nga sẽ ngay lập tức quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc.
Trước đó, hôm 15/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay các nghĩa vụ gỡ bỏ trở ngại đối với việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga theo Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen chưa được thực hiện và mục tiêu chính của thỏa thuận là cung cấp ngũ cốc cho các nước có nhu cầu, cũng đã không được thực hiện.
Thỏa thuận ngũ cốc trước đây
Trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023, Ukraine đã xuất khẩu 50,6 triệu tấn ngũ cốc với tổng trị giá 9,8 tỷ USD.
Phần lớn hàng hóa được xuất khẩu qua các cảng với tỷ lệ giao hàng lên tới 78% và liên tục vượt quá 80% trong những tháng gần đây. Phần còn lại được vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ và phà.
Là một phần của Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, 28,1 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu, chiếm 55,5% tổng số hàng hóa Ukraine xuất ra thị trường thế giới.
Tính về giá trị, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng lên tới 7,7 tỷ USD trong toàn bộ thời gian của Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực, trong lượng ngũ cốc trị giá 5,5 tỷ USD được chuyển qua Biển Đen và 2,2 tỷ USD qua các con sông.
Do vậy, nếu thỏa thuận không được gia hạn, thiệt hại trực tiếp mỗi tháng của Ukraine có thể lên tới 500 triệu USD/tháng.
Tháng 7/2022, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine - hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.
Thỏa thuận đã ba lần được gia hạn và lần gia hạn gần đây nhất có hiệu lực từ ngày 18/5 và kéo dài trong hai tháng.
Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sẽ hết hạn vào ngày 17/7. Trước đó, ngày 13/7, Tổng thống Putin từng tuyên bố thỏa thuận này là "trò chơi một phía" và không có gì được thực hiện liên quan đến lợi ích của Nga.
Ông xác nhận rằng Moskva có thể ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc này, nhưng để ngỏ khả năng tham gia trở lại nếu các cam kết với Nga được thực hiện.
Đức đã vượt Anh về tốc độ giảm phát thải khí nhà kính khi lượng phát thải của nước này giảm 17% từ năm 2016-2022 so với mức giảm 14% của Anh trong cùng kỳ.
Vương quốc Anh đã để mất vị trí dẫn đầu trong Nhóm các nước Công nghiệp Phát triển Hàng đầu Thế giới (G7) về giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2015 nhằm hạn chế hiện tượng Trái Đất nóng lên.
Thành tích trong quá khứ của Anh
Kể từ năm 1990 khi lượng khí thải của nước này đạt đỉnh, Anh ghi nhận thành tích giảm phát thải tốt hơn, với mức giảm gần 49% so với mức 40% của Đức.
Mức giảm phát thải của Anh kể từ năm 1990 luôn đi trước các nền kinh tế G7 khác, nhờ quá trình loại bỏ than trong sản xuất điện. Tỷ trọng than trong sản xuất điện ở Anh giảm từ 80% vào năm 1990 xuống còn 1,5% vào năm 2022.
Năm 2019, Anh trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới luật hóa mục tiêu giảm lượng phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050.
Tuy nhiên, nỗ lực giảm phát thải đang đình trệ do chính phủ đối mặt với thách thức lớn trong việc tăng nguồn cung cấp điện sạch đồng thời giảm phát thải từ các ngành công nghiệp và từ việc sưởi ấm của các hộ gia đình thông qua khuyến khích chuyển đổi từ hệ thống sưởi sử dụng gas và ôtô chạy xăng sang các thiết bị sạch hơn.
Mất vai trò lãnh đạo
Tháng trước, Ủy ban Biến đổi Khí hậu, cơ quan cố vấn độc lập về khí hậu của Chính phủ Anh, cho biết nước này đã “mất vai trò lãnh đạo toàn cầu" sang tay nước Đức, trong hành động khí hậu và đang đạt tiến độ "chậm một cách đáng lo ngại," đặc biệt với việc thiếu một chiến lược cho vấn đề sưởi ấm của các hộ gia đình.
Bà Lisa Fischer, người đứng đầu chương trình hệ thống năng lượng tại tổ chức E3G, cho biết, trước đây Anh giảm nhanh lượng phát thải trong ngành điện bằng cách đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than sớm hơn nhiều quốc gia G7 khác.
Tuy nhiên, Anh đang chịu hậu quả của nhiều năm không hành động đối với chính sách khí hậu trong khi thế giới đã đạt nhiều bước tiến.
Thủ tướng Rishi Sunak tuần trước tuyên bố trước Quốc hội rằng ông "tự hào và tin tưởng" vào thành tích giảm phát thải của Anh và việc các nền kinh tế khác bắt kịp nước này là xu hướng tích cực.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá