Đức: Hoạt động kinh doanh tăng mạnh nhất trong 4 tháng; Ra mắt hệ thống bảo vệ chủ động chống UAV; Thủ tướng Merz chọn đối đầu hay thỏa hiệp với Trung Quốc?

NIỀM TIN KINH DOANH TẠI ĐỨC TĂNG MẠNH NHẤT MỘT NĂM

Niềm tin kinh doanh tại Đức trong tháng 2 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần một năm, thắp lên kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang dần rời khỏi vùng suy thoái.

Chỉ số niềm tin doanh nghiệp của Viện Ifo tăng 1 điểm lên 88,6, cao hơn dự báo và là mức cải thiện mạnh nhất kể từ tháng 3/2025. Đà tăng được hỗ trợ bởi các số liệu tích cực về đơn hàng và sản xuất công nghiệp. Các chuyên gia nhận định các chỉ số dẫn dắt đang dần khởi sắc, cho thấy sự chuyển mình mang tính chu kỳ nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên kinh tế Đức vẫn đối mặt thách thức cơ cấu dài hạn- đặc biệt là môi trường thương mại và thuế quan toàn cầu.

Bên cạnh đó, Đức tiếp tục giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, bất chấp tình trạng tăng trưởng chậm và suy thoái kéo dài trước đó.

Số liệu do Viện Kinh tế Đức (IW) tại Cologne công bố ngày 23/2 cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Đức năm 2025 đạt khoảng 5.052 tỷ USD. Mỹ tiếp tục giữ vị trí số một với 30.779 tỷ USD, xếp thứ hai là Trung Quốc với 19.513 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ tư với 4.431 tỷ USD.

Giám đốc kinh tế vĩ mô của IW, ông Michael Grömling, cho biết Đức và Nhật Bản đang đối mặt với các thách thức tương tự như chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, cạnh tranh mạnh từ Trung Quốc và tình trạng già hóa dân số, trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng năng động hơn và đang dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo.

Theo IW, Đức có khả năng tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong năm 2026, nhờ triển vọng tăng trưởng nhẹ khoảng 1% sau giai đoạn suy thoái và đình trệ, được hỗ trợ bởi đầu tư nhà nước. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn được đánh giá là tăng trưởng chậm.

Trong trung hạn, IW dự báo Ấn Độ có thể vượt Đức vào cuối thập niên này. Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới với khoảng 1,5 tỷ người và đang tăng trưởng mạnh, trong khi Đức có khoảng 83,5 triệu dân.

GDP thực tế của Đức tăng 0,2% trong năm 2025, sau 2 năm liên tiếp suy giảm, song quy mô nền kinh tế hiện mới chỉ tương đương mức năm 2019.

Việc xếp hạng dựa trên các giá trị danh nghĩa chưa điều chỉnh lạm phát và quy đổi sang cùng một cơ sở tiền tệ. Theo IW, thứ hạng của Đức không thay đổi dù sử dụng tỷ giá của năm 2024 hay 2025, hoặc nếu lấy đồng euro làm cơ sở đánh giá.

 

 

ĐỨC RA MẮT HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỦ ĐỘNG CHỐNG UAV ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Đức vừa cho ra mắt hệ thống bảo vệ chủ động chống máy bay không người lái (UAV) đầu tiên trên thế giới với thiết kế đơn giản, giá cả phải chăng.

Với kinh nghiệm chiến tranh của Ukraine, nơi UAV đã trở thành một thành phần không thể thiếu đảm bảo hầu hết các cuộc tấn công, câu hỏi làm thế nào để bảo vệ trang thiết bị của chính mình khỏi các cuộc tấn công UAV cảm tử ngày càng trở nên cấp bách.

Các hệ thống như vậy hiện đang được phát triển tích cực ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Ukraine, nơi chủ yếu thấy các tháp pháo tự động chuyên dụng.

Tuy nhiên, Công ty Mehler Protection của Đức đã quyết định đi theo con đường của các hệ thống phòng thủ chủ động truyền thống, trong đó đạn phản công được bắn ra để đánh chặn.

Điều này dẫn đến sự xuất hiện của hệ thống bảo vệ chủ động chống UAV đầu tiên trên thế giới tên SCILT.

Công ty cho biết, hệ thống này đã được phát triển trong một năm rưỡi, trong đó đã tiến hành 48 chiến dịch thử nghiệm.

Hệ thống này có thể được lắp đặt trên mọi loại thiết bị, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và các loại khác.

SCILT bao gồm các module đặc biệt, mỗi module được trang bị một bộ vũ khí chống đạn và phương tiện phát hiện mối đe dọa tích hợp.

Tùy thuộc vào loại thiết bị mà hệ thống này được tích hợp, số lượng các module này có thể khác nhau. Chúng được bố trí xung quanh chu vi ở các góc độ khác nhau để bảo vệ tất cả các phía.

Như đã đề cập ở trên, mỗi module chống đạn dược đều được trang bị phương tiện phát hiện mối đe dọa, đó là camera hoặc hệ thống khác, trong khi ở các hệ thống phòng thủ chủ động thông thường, các trạm radar nhỏ thực hiện chức năng phát hiện mục tiêu chính.

Tại triển lãm quốc phòng Enforce Tac 2026, hệ thống này đã được trình diễn chính xác với các camera như vậy.

Các hình ảnh hiện có cho thấy mỗi module SCILT có một bộ phận nhỏ với hai camera. Hai camera là cần thiết để xác định khoảng cách đến mục tiêu bằng cách kết hợp hai hình ảnh.

Ưu điểm chính của việc sử dụng camera thay vì trạm radar là chi phí thấp hơn đáng kể và khả năng sản xuất hàng loạt. Thay vì các loại đạn dược đặc biệt đắt tiền, người ta sử dụng đạn súng săn cỡ nòng 12 tiêu chuẩn với nhiều loại đầu đạn khác nhau làm vũ khí chống trả.

SCILT có thể tấn công các hệ thống không người lái ở cự ly gần và rất gần. Nhìn chung, SCILT có vẻ là một hệ thống bảo vệ chủ động giá cả phải chăng, có thể được lắp đặt hàng loạt trên bất kỳ phương tiện nào hoạt động gần tiền tuyến và chịu nguy cơ bị tấn công, từ xe bán tải đến xe tăng.

Phiên bản SCILT đầu tiên dự kiến sẽ được bán ra thị trường chỉ trong vài tháng nữa, vào mùa hè năm 2026.

Chiến trường ở Ukraine có thể là một địa điểm thử nghiệm tuyệt vời cho hệ thống này, nơi mà với chi phí thấp và hiệu quả đã được chứng minh, nó có thể trở nên đặc biệt phổ biến.

 

 

'CHƯA TỪNG GẶP THÁCH THỨC NÀO NHƯ TRUNG QUỐC': ĐỨC LO MẤT VỊ THẾ - THỦ TƯỚNG MERZ CHỌN ĐỐI ĐẦU HAY THỎA HIỆP?

Sự trỗi dậy không ngừng của sức mạnh công nghiệp Trung Quốc thực sự đã làm gia tăng cảm giác khủng hoảng ở Đức - một cường quốc công nghiệp lâu đời.

Ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, tờ South China Morning Post (SCMP) đã đăng một bài báo vào ngày 23/2 tập trung vào bối cảnh phức tạp của chuyến thăm này.

Bài báo chỉ ra rằng các ngành công nghiệp trụ cột của Đức, như máy móc và ô tô, đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty Trung Quốc, và lợi thế công nghệ của họ đang bị bắt kịp nhanh chóng, đến mức thái độ của cộng đồng công nghiệp Đức đối với Trung Quốc đang thay đổi với tốc độ chưa từng có.

Đang ở giai đoạn đầu của ‘cú sốc Trung Quốc’

Oliver Richtberg - người đứng đầu bộ phận thương mại quốc tế tại Liên đoàn Kỹ thuật Đức (VDMA) - tuyên bố: “Tốc độ thay đổi lập trường của chúng ta [Đức] đối với Trung Quốc, và tốc độ thay đổi hiểu biết của các thành viên hiệp hội về Trung Quốc, có thể được mô tả là ‘tốc độ Trung Quốc’.”

VDMA đại diện cho hơn 3.000 công ty “vô địch thầm lặng” ở Đức – những nhà sản xuất các bộ phận và máy móc là nền tảng cho nhiều thương hiệu nổi tiếng và là trụ cột của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất này hiện đang gặp khó khăn, và Richterberg hy vọng rằng Thủ tướng Merz sẽ có hành động trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Đức trong tuần này.

“Ngành công nghiệp máy móc [Đức] chưa bao giờ phải đối mặt với thách thức nào như Trung Quốc. Họ đã đánh vào điểm yếu của chúng tôi, phơi bày những điểm yếu đó.” “

Ông Richtberg nói thêm rằng sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc sẽ khiến tổng số lao động trong ngành công nghiệp máy móc của Đức giảm xuống dưới mốc 1 triệu người trong năm nay.

Ngoài Bắc Kinh, Thủ tướng Đức Merz cũng dự định đến thăm Hàng Châu - một trung tâm công nghệ. Ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp Đức gồm hơn 30 công ty - phái đoàn lớn nhất tháp tùng một nhà lãnh đạo Đức trong chuyến thăm Trung Quốc kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Thủ tướng Angela Merkel.

Tuy nhiên, không giống như thời bà Merkel, các công ty trong phái đoàn hiện có quan điểm không đồng nhất về Trung Quốc. Thủ tướng Merz phải cân bằng giữa hai phe: một phe muốn ông nới lỏng chính sách thương mại cứng rắn của EU đối với Trung Quốc, trong khi phe kia ủng hộ lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc vì họ hiện chủ yếu coi Trung Quốc là một "mối đe dọa kinh tế".

Ví dụ, những bình luận của Christiane Benner - chủ tịch công đoàn lớn nhất nước Đức, IG Metall - hồi tháng 12 năm ngoái đã một lần nữa làm nổi bật mối lo ngại này.

Bà cảnh báo rằng ngành công nghiệp Đức đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, và nền kinh tế định hướng xuất khẩu của nước này đang "bấp bênh". Bà tuyên bố rằng chỉ có sự hợp tác giữa ngành công nghiệp Đức, người lao động và các chính trị gia mới có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này. Bà nhắc lại cáo buộc quen thuộc về "cạnh tranh không lành mạnh từ Trung Quốc" nhằm biện minh cho sự suy giảm khả năng cạnh tranh của Đức.

Bà Benner thẳng thắn tuyên bố: "Trung Quốc đang vươn ra toàn cầu, và chúng ta [Đức] cảm nhận điều đó rất rõ rệt. Lực lượng lao động của chúng ta đang thu hẹp, xuất khẩu giảm, và chúng ta thực sự cảm thấy áp lực từ Trung Quốc. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của 'cú sốc Trung Quốc'."

Nghiên cứu của Rhodium Group cho thấy xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc đã giảm 23% kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2022, với sự sụt giảm 66% trong hoạt động xuất khẩu ô tô của Đức sang Trung Quốc từ năm 2022 đến năm 2025 là một yếu tố chính gây ảnh hưởng.

Một số quan chức Đức đã viện dẫn cái gọi là "trợ cấp công nghiệp" và "dư thừa năng lực sản xuất" là nguyên nhân, tin rằng việc ngành sản xuất của Trung Quốc chuyển dịch lên chuỗi giá trị cao hơn là chìa khóa cho xu hướng này.

Bất chấp những lo ngại và bất an khác nhau này, ngày càng nhiều công ty Đức coi Trung Quốc là "vùng đất của cơ hội". Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức, đầu tư của Đức vào Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 4 năm qua, với một số công ty lớn tăng cường sự hiện diện của họ tại Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Ngày càng nhiều tập đoàn ô tô và hóa chất khổng lồ của Đức đang cố gắng tách biệt hoạt động của họ tại Trung Quốc khỏi các xung đột thương mại. Điều này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu câu ngạn ngữ lâu đời "Volkswagen làm ăn phát đạt, nước Đức cũng phát đạt" có còn đúng hay không.

Tuy nhiên, các báo cáo cũng cho thấy Trung Quốc vẫn hy vọng khởi động lại thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU đang bị đình trệ.

Noah Barkin - một nhà nghiên cứu tại Rhodium Group - tiết lộ tuần trước rằng Trung Quốc sẽ đề xuất ký kết một hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-EU với Thủ tướng Đức trong tuần này. Một đề xuất tương tự đã được Trung Quốc đưa ra trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phần Lan hồi tháng 1; và các nhà ngoại giao Trung Quốc tại EU gần đây cũng đã đưa ra những tín hiệu tương tự.

Thủ tướng Đức đối mặt với "thử thách từ Trung Quốc"

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, trên bình diện địa chính trị, Thủ tướng Merz có thể phải cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn. Đức đã thổi phồng cái gọi là "viện trợ cho Nga" của Trung Quốc. Những năm gần đây, châu Âu đã đưa ra những yêu cầu vô căn cứ đối với Trung Quốc về việc kiềm chế Nga, điều mà Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ. Hiện tại, châu Âu khó có thể kỳ vọng Trung Quốc sẽ đột nhiên thay đổi lập trường, nhưng vấn đề này vẫn là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các chương trình nghị sự.

Trong khi đó, giữa bối cảnh quan hệ Mỹ - EU căng thẳng, Thủ tướng Đức là một trong số các nhà lãnh đạo châu Âu đã đến thăm Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Ông Merz là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất sự thay đổi trong chính sách của Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich tháng này, nhưng tuần trước ông lại viện dẫn cái gọi là "tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí và nhân quyền" để ám chỉ rằng Đức khó có thể đứng về phía Trung Quốc.

Các nguồn tin tiết lộ rằng tình thế tiến thoái lưỡng nan về địa chính trị này đã khiến ông Mertz băn khoăn trước chuyến thăm Trung Quốc. Trong các cuộc họp kín, ông đã cân nhắc làm thế nào để tách biệt những thách thức địa chính trị từ Trung Quốc khỏi những nỗ lực ổn định nền kinh tế Đức.

Các nguồn tin cũng cho biết các chuyên gia đã nhấn mạnh với Thủ tướng Merz về nguy cơ sức mạnh công nghiệp của Đức có thể dẫn đến "phi công nghiệp hóa", trong khi ông Merz vẫn thận trọng về việc đồng thời tạo ra địch thủ trên ba mặt trận: Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Mikko Huotari - người đứng đầu Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator, một viện nghiên cứu của Đức - đặt câu hỏi: "Liệu ông ấy [Merz] có thể tách biệt những mối quan ngại này - việc giữ lập trường cứng rắn về cơ sở hạ tầng trọng yếu, tiếp cận đầu tư của Trung Quốc, an ninh mạng và các vấn đề chiến lược rộng hơn, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế tốt nhất có thể?"

"Cá nhân tôi nghĩ điều đó là không thể", Huotari nói thêm.

Một số người cũng tin rằng mặc dù lời lẽ của Thủ tướng Merz về Trung Quốc cứng rắn hơn so với những người tiền nhiệm là bà Merkel và ông Olaf Scholz, nhưng nó không gay gắt như trong chiến dịch tranh cử.

Trên thực tế, Trung Quốc hiếm khi là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Merz; đôi khi ông bận tập trung vào các vấn đề trong nước, sự chia rẽ trong liên minh và sự đổ vỡ toàn cầu hiện nay. Giờ đây, ông phải đối mặt với "thử thách Trung Quốc" thực sự đầu tiên.

Điều đáng chú ý là truyền thông Đức tiết lộ vào ngày 19/2 rằng Thủ tướng Merz gần đây đã ăn tối với một số chuyên gia về Trung Quốc để thu thập lời khuyên cho chuyến đi sắp tới đến Trung Quốc. Một chuyên gia tiết lộ rằng ông Merz hy vọng sẽ thiết lập mối quan hệ với giới lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến đi này.

Thủ tướng Merz cho biết mục tiêu của chuyến đi là thảo luận về "sự hợp tác trong tương lai giữa châu Âu và Đức với Trung Quốc".

“Về mặt chiến lược, chúng tôi quan tâm đến việc tìm kiếm các đối tác cùng chí hướng trên toàn thế giới, những người chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi, hoạt động theo cách tương tự và đặc biệt là sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để định hình tương lai, giúp đất nước chúng ta [Đức] tiếp tục thịnh vượng và hưởng thụ mức độ an sinh xã hội cao”, ông Mertz nói.

Nhà nghiên cứu Huotari cho biết hiện đang có nhiều căng thẳng trong quan hệ kinh tế Đức - Trung Quốc, và nếu Thủ tướng Đức có thể thiết lập được "trạng thái bình thường mới" trong quan hệ với Trung Quốc, đặt nền tảng cho sự hợp tác trong 3 năm tới, đó sẽ là một nỗ lực thành công.

 

Nguồn: VTV; Báo Giáo dục & Thời đại; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang