- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chuyến công du sau Tết
Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, tiến hành hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, ngay sau các hoạt động mừng Tết Nguyên đán.
Phát biểu họp báo ngày 20/2, người phát ngôn của Thủ tướng Merz, ông Sebastian Hille, xác nhận: “Ngày này do phía Trung Quốc đề xuất. Chúng tôi coi đề nghị này vào thời điểm ngay đầu năm là một điềm lành”.
Thủ tướng Merz sẽ rời Berlin ngày 24/2 để thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm ngoái.
Theo kế hoạch, ngày 25/2, ông sẽ được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đón tại Bắc Kinh, trước khi hội đàm và dự tiệc tối với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Chương trình làm việc 2 ngày
Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Thủ tướng Merz cũng sẽ tham quan Tử Cấm Thành, công ty robot Unitree của Trung Quốc, tập đoàn ô tô Mercedes-Benz và tập đoàn sản xuất tuabin Siemens Energy.
Theo ông Hille, quan hệ song phương cùng các vấn đề kinh tế và an ninh sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Tháp tùng Thủ tướng Merz gồm một phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp.
Các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới diễn ra trong bối cảnh Berlin tìm cách thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ, khi nhiều doanh nghiệp Đức chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc.
Số liệu thống kê
Theo báo cáo của cơ quan thống kê Đức công bố ngày 20.2, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc đạt mức kỷ lục 89,3 tỉ Euro.
Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Đức kể từ năm 2015. Điều này cho thấy chiều sâu của mối quan hệ kinh tế giữa Đức và Trung Quốc.
Dù Mỹ đã tạm thời vượt qua Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức vào năm 2024, nhưng Trung Quốc giành lại vị trí dẫn đầu vào năm 2025. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đức tăng 8,8%, đẩy tổng kim ngạch thương mại song phương lên 251,8 tỉ Euro.
Dữ liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm 9,7% trong cùng kỳ. Năm ngoái, xuất khẩu của Trung Quốc sang Đức có giá trị gấp hơn 2 lần so với lượng hàng hóa mà chính Đức bán cho Trung Quốc.
Trong khi đó, xuất khẩu của Đức sang Mỹ - nước nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Đức - đã giảm 9,4% trong năm 2025, khiến thặng dư thương mại giữa 2 nước giảm từ 69,6 tỉ Euro xuống còn 51,9 tỉ Euro.
Cán cân thương mại và nền kinh tế Đức
Nhìn chung, xuất khẩu tăng chưa đến 1% trong khi nhập khẩu tăng 4,3% trong năm ngoái. Cán cân thương mại của Đức vẫn duy trì ở mức dương và đạt 200,5 tỉ Euro.
Nền kinh tế Đức đã chịu cú sốc sau khi xung đột ở Ukraina nổ ra. Giá năng lượng cao tại đất nước từng nhập tới 55% lượng khí đốt tiêu thụ từ Nga được xem là yếu tố chính dẫn suy giảm kinh tế.
Giữa tháng 1.2026, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức đã chỉ ra mối liên hệ giữa giá năng lượng cao với số lượng phá sản cao đáng báo động.
Đầu tháng 2.2026, Viện Kinh tế Đức lưu ý, nước này đã mất hơn 1.000 tỉ USD GDP trong các cuộc khủng hoảng liên tiếp, bao gồm đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraina.
.jpg)
Thủ tướng Đức sẽ là người đại diện Liên minh châu Âu (EU)
Ông sẽ tới Mỹ để đàm phán với Tổng thống Trump về thuế quan, hiện đã được nâng lên 15%.
Theo tờ Politico, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 21/2 tiết lộ rằng ông sẽ là người đại diện cho lập trường chung của EU để tới Mỹ đàm phán với Tổng thống Donald Trump về vấn đề thuế quan.
"Chúng tôi sẽ đưa ra một lập trường thống nhất của châu Âu về vấn đề thuế quan, bởi đây không phải là chuyện của từng quốc gia thành viên riêng lẻ. Quyết định của Tòa án tối cao Mỹ là một diễn biến đáng chú ý, mang lại yếu tố trấn an, thể hiện rõ rằng Tổng thống Trump vẫn có những giới hạn về chính sách thuế. Nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế châu Âu và Mỹ chính là sự bất ổn thường trực về thuế quan, tình trạng này phải chấm dứt", ông Merz cho biết.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh, chính sách thuế quan cuối cùng sẽ gây ra thiệt hại cho chính quốc gia ban hành chúng. "Dù châu Âu phải chịu ảnh hưởng do xuất khẩu sụt giảm, nhưng cuối cùng thì người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn", ông Merz nói.
Cảnh báo EU
Cũng liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU không nên chủ quan, bởi Tổng thống Trump đã nhanh chóng áp đặt các mức thuế mới sau phán quyết của tòa án. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Pháp Nicolas Forissier khẳng định EU có đủ công cụ để đáp trả mức thuế quan của Mỹ và đang tích cực thảo luận về vấn đề này.
Theo giới quan sát, EU có thể triển khai cơ chế thương mại Công cụ chống cưỡng chế (ACI) để đối phó với áp lực từ Mỹ. Ngoài ra, EU cũng có thể tái kích hoạt gói thuế quan trả đũa đối với hơn 106 tỷ USD hàng hóa của Mỹ (hiện bị tạm hoãn).
Vào ngày 21/2, Tổng thống Trump đã nâng mức thuế cơ bản toàn cầu mới từ 10% lên 15%, sau khi Tòa án Tối cao ngăn ông dùng các quyền khẩn cấp để áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại.
Nguồn: Báo Tin Tức; Lao Động; Vietnamnet
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá