.jpg)
GÓI CẮT GIẢM CHI TIÊU TRONG LĨNH VỰC Y TẾ BỊ CHẶN
Thượng viện Đức phản đối kế hoạch cắt giảm 1,8 tỷ Euro cho hệ thống bệnh viện
Kế hoạch của Bộ trưởng Y tế Đức Nina Warken đang đứng trước nguy cơ thất bại khi lãnh đạo các tiểu bang chỉ trích việc cắt giảm chi tiêu ở bệnh viện nhằm giảm gánh nặng cho các quỹ bảo hiểm y tế.
Hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế tại Đức vẫn chưa biết mức đóng bảo hiểm năm 2026 sẽ ra sao. Ngày 21/11, Hội đồng Liên bang (Thượng viện), cơ quan lập pháp bao gồm đại diện lãnh đạo các bang tại Đức, đã quyết định không chấp nhận kế hoạch của Chính phủ, mà chuyển đề xuất về gói chi tiêu tiết kiệm mà Hạ viện thông qua trước đó sang Ủy ban Hòa giải để thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Việc cắt giảm chi tiêu đối với hệ thống bệnh viện, theo Chính phủ được coi là biện pháp then chốt trong kế hoạch nhằm giảm gánh nặng cho các quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ trưởng Y tế Đức Nina Warken (đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo - CDU) muốn ngăn chặn việc tăng đóng góp bổ sung cho các quỹ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2026.
Bà Warken cho rằng việc tăng mức phí liên tục hoặc tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các quỹ bảo hiểm y tế không phải là giải pháp lâu dài.
Bỏ phiếu bất tín nhiệm
Chuyên gia trong lĩnh vực y tế của đảng Xanh, Janosch Dahmen, gọi đây là “một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm công khai” đối với Bộ trưởng Warken. Ông cho rằng việc gói đề xuất chuyển cho Ủy ban Hòa giải sẽ làm gia tăng bất ổn khi các hộ gia đình phải lập kế hoạch ngân sách hai lần, các hợp đồng bị tạm dừng để chờ đợi kết quả từ những cuộc đàm phán mới.
Thượng viện Đức chủ yếu phản đối kế hoạch cắt giảm 1,8 tỷ Euro cho hệ thống bệnh viện, chiếm phần lớn trong tổng gói tiết kiệm 2 tỷ Euro. Theo kế hoạch, mức tăng chi trả cho các bệnh viện năm 2026 sẽ bị giới hạn ở mức bằng với mức tăng chi phí thực tế.
Thủ tướng Friedrich Merz trước đó đã khẳng định rằng mức đóng bảo hiểm y tế sẽ không tăng vào ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, ngay trước phiên họp của Thượng viện, các quỹ bảo hiểm và phe đối lập đã đưa ra cảnh báo rằng mức phí bổ sung gần như chắc chắn sẽ tăng trong năm 2026 nếu gói tiết kiệm được thông qua.
- Xác định mức đóng phí bảo hiểm cho các quỹ bảo hiểm
Đó không phải là điều mà giới chính trị có thể quyết định trực tiếp. Các quỹ bảo hiểm sẽ tự quyết định mức đóng góp bổ sung cho năm 2026, tùy vào tình hình tài chính của từng quỹ.
Toàn bộ mức đóng được chia đều giữa người lao động và người sử dụng lao động, gồm mức chung là 14,6% và phần đóng góp bổ sung trung bình hiện nay là 2,9%. Khi phần bổ sung tăng, người tham gia bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng để chuyển sang quỹ khác.
CỰU THỦ TƯỚNG ĐỨC SCHOLZ ĐIỀU TRẦN TẠI CUỘC ĐIỀU TRA VỀ NORD STREAM
Phiên điều trần ngày 21.11
Tại phiên điều trần của ủy ban điều tra của nghị viện tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, miền đông bắc nước Đức, Cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, từ lâu ông đã kêu gọi giảm sự phụ thuộc của Đức vào năng lượng Nga thông qua xây dựng các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
“Tôi không bao giờ hiểu vì sao Đức, không giống nhiều quốc gia khác như Bỉ, lại không xây dựng hạ tầng LNG bên cạnh hệ thống đường ống dẫn khí"- ông Olaf Scholz nói.
Sau khi giữ chức Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng dưới thời chính quyền Thủ tướng Angela Merkel, từ năm 2018, ông Olaf Scholz trở thành Thủ tướng Đức vào tháng 12.2021.
Nord Stream 2 được xây dựng trong thời gian ông Olaf Scholz còn tại nhiệm
Đường ống dẫn khí ở Biển Baltic này vấp phải sự phản đối của Ukraina, Ba Lan, Mỹ và nhiều nước khác.
Cuộc điều tra của nghị viện tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern nhằm làm rõ liệu Nga có gây ảnh hưởng đến việc thành lập một quỹ hỗ trợ hoàn thiện dự án đường ống Nord Stream 2 vào năm 2021 hay không. Quỹ này được thúc đẩy trong bối cảnh Mỹ đe dọa trừng phạt các công ty liên quan tới đường ống Nord Stream 2.
Cựu Thủ tướng Scholz cho biết, ông đã được chính quyền tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern thông báo về việc lập quỹ, nhưng chính phủ liên bang hầu như không tham gia vào dự án này.
Tuy vậy, ông Olaf Scholz thừa nhận đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ khi đó là Steven Mnuchin để thúc đẩy nỗ lực giúp Đức tránh bị trừng phạt.
Hiện cả Nord Stream 2 và Nord Stream - tuyến đường ống dẫn khí đốt được xây dựng 10 năm trước - đều ngừng hoạt động sau khi bị hư hại nặng trong những vụ nổ vào tháng 9.2022.
Người tiền nhiệm của bà Angela Merkel là cựu Thủ tướng Gerhard Schroder
Ông đã tuyên bố đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp khí đốt Nga giá rẻ cho Đức.
Ông Sigmar Gabriel, người từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức từ 2013 đến đầu 2017, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao Đức đến năm 2018, đã thừa nhận những sai lầm trong cách Đức xử lý quan hệ với Nga.
Ông Gabriel nói việc không nhận ra dự tính của Nga là “một trong những sai lầm lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Đức mà tôi có liên quan”.
Cuộc điều tra vụ Nord Stream dự kiến hoàn tất trước cuộc bầu cử tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern vào năm 2026.
ĐỨC TÌM CÁCH KÌM DÒNG NGƯỜI UKRAINE TỊ NẠN NHẬP CƯ DỒN DẬP
.jpg)
Thực tế Ukraine nhập cư vào Đức
Timofiy, một người Ukraine, không tỏ ra hối tiếc về việc rời quê hương để sang Đức, bất chấp kế hoạch của Berlin nhằm siết chặt các chế độ hỗ trợ dành cho người di cư từ Ukraine.
Chàng trai 20 tuổi đến từ Zhytomyr đã tới Berlin trong tuần này cùng bạn bè là Nikita và Dmytro, với hy vọng có thể tìm được cơ hội để phát triển cũng như tránh cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm qua. Timofiy và bạn bè cảm thấy “một chút sợ hãi, nhưng chủ yếu là hy vọng”.
Họ nằm trong số hàng nghìn thanh niên Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi Kiev thay đổi quy định vào cuối tháng 8, cho phép những người từ 18 đến 22 tuổi được xuất cảnh.
Thống kê của Bộ Nội vụ Đức hồi tháng 10 cho biết khoảng 1.000 thanh niên Ukraine đang đến nước này mỗi tuần, tăng mạnh so với 138 người trong tuần cuối tháng 8.
Số liệu thống kê
Đức đã tiếp nhận khoảng một triệu người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.
Khoảng 672.000 người trong số đó đang hưởng trợ cấp xã hội, theo Bộ Nội vụ Đức. Từ ngày 1/4 đến 30/9, khoảng 83.000 người đã vào Đức và 28.000 người nộp đơn xin trợ giúp xã hội.
Bà Alla Dudka, 57 tuổi, đến Đức từ Odesa vào tháng 3 năm 2022 và hiện sống ở thị trấn Ingelheim am Rhein phía Tây nước Đức, nói rằng bà lo lắng về quyết định của chính phủ.
Trong những tháng đầu ở Đức, khoản hỗ trợ tài chính bà nhận được “giúp tôi thực sự tập trung vào hòa nhập, chứ không chỉ là sống sót”, bà nói.
Bà nhận trợ cấp khoảng 2 năm rưỡi, nhưng hiện làm việc bán thời gian cho một tổ chức từ thiện.
“Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết rằng khoản hỗ trợ ban đầu này không dẫn đến sự phụ thuộc, mà thực ra tạo điều kiện cho việc hòa nhập ngay từ đầu”, bà nói.
Timofiy nói rằng anh và các bạn không phản đối các quy định mới.
“Đất nước này đã giúp (người Ukraine) rất nhiều, nhưng một số người đang lợi dụng sự hào phóng này quá mức, đến mức họ không cố gắng làm việc và tự lập. Tôi muốn có thể làm việc… và ở lại sống tại Đức nếu có thể”, anh nói.
Cồ gắng giảm mức hỗ trợ tài chính cho người Ukraine nhập cư
Thay đổi này là một trong nhiều nỗ lực nhằm siết chặt nhập cư khi ông Merz đang tìm cách kiềm chế đà thu hút ủng hộ của đảng cực hữu AfD đối lập. AfD, đang đạt được kết quả tích cực trong các cuộc thăm dò, từ lâu đã kêu gọi dừng cầp Tiền Công Dân cho người Ukraine.
Trước đây, người nhập cư từ Ukraine được hưởng quy chế tị nạn đặc biệt tại Đức, đồng nghĩa với việc họ được nhận mức hỗ trợ cao hơn so với người xin tị nạn từ các quốc gia khác.
Nhưng theo luật mới, quy chế này sẽ bị bãi bỏ, và những người Ukraine tới Đức sau ngày 1/4 chỉ được hưởng mức trợ cấp cơ bản dành cho người xin tị nạn khác.
Thay vì 563 Euro mỗi tháng, họ sẽ nhận 441 Euro, mất quyền tiếp cận y tế tự động và bị giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo họ nhận việc khi có cơ hội, thay vì dựa vào trợ cấp.
Nguồn: VietnamPlus; Lao Động; Dân Trí
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá