Đức: Tội phạm bạo lực gia đình phải đeo thiết bị theo dõi; Chiến lược an ninh không gian mới; Quyết hạn chế sức mạnh quân sự của Pháp

ĐỨC: TỘI PHẠM BẠO LỰC GIA ĐÌNH PHẢI ĐEO THIẾT BỊ THEO DÕI ĐIỆN TỬ

Dự luật cho phép tòa án gia đình buộc người phạm tội phải đeo thiết bị theo dõi

Nội các Đức đang có lập trường cứng rắn hơn về bạo lực gia đình với việc thông qua dự luật buộc người phạm tội phải đeo thiết bị theo dõi điện tử ở mắt cá chân. Dự luật này sẽ cho phép tòa án gia đình buộc người phạm tội phải đeo thiết bị trên.

Phát biểu với kênh truyền thông, Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig cho hay: "Mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo vệ phụ nữ tốt hơn, đặc biệt là bảo vệ họ khỏi bạo lực gia đình."

Động thái này của Nội các Đức dựa trên “mô hình Tây Ban Nha” cũng đã được triển khai ở Pháp và Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Hubig cho biết: "Chúng tôi thấy mô hình này rất hiệu quả ở Tây Ban Nha khi thực sự đã cứu sống nhiều người."

Thiết bị theo dõi điện tử

Theo mô hình trên, những nạn nhân của bạo lực gia đình sẽ được cảnh báo thông qua thiết bị theo dõi riêng gắn vào mắt cá chân kẻ phạm tội, nếu kẻ phạm tội tiếp cận họ, đồng thời cảnh sát cũng sẽ được thông báo.

Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cho thấy trong năm 2024, tại nước này có có tổng cộng 171.069 nạn nhân của bạo lực gia đình, trong đó có 135.713 người là phụ nữ.

 

 

ĐỨC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC AN NINH KHÔNG GIAN MỚI

Chiến lược an ninh và an toàn không gian

Ngày 19-11, Ngoại trưởng Johann Wadephul và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius khẳng định, “Chiến lược An ninh và An toàn Không gian” là một phần quan trọng trong nỗ lực của Đức nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và củng cố trách nhiệm trong lĩnh vực không gian.

Chiến lược không gian mới nêu bật sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức đối với luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử trong không gian, đồng thời cho thấy sự thay đổi của Berlin từ lập trường phản đối vũ khí hóa không gian sang quan điểm quân sự mạnh mẽ hơn.

Chiến lược này đề ra cách thức để Đức quyết đoán và nhanh chóng mở rộng năng lực phòng thủ không gian, thúc đẩy tích hợp có hệ thống lĩnh vực không gian vào kế hoạch quốc phòng, qua đó góp phần nâng cao năng lực răn đe và phòng thủ của quốc gia này, cũng như của các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhiều đối tác châu Âu.

Bộ trưởng Boris Pistorius tiết lộ, Bộ Quốc phòng Đức có kế hoạch đầu tư 35 tỷ Euro (tương đương 41 tỷ USD) cho lĩnh vực không gian trong 5 năm tới. Chiến lược này đặt ra khuôn khổ để Đức có thể tự bảo vệ mình tốt hơn như ứng phó với tình trạng gián đoạn tín hiệu định vị toàn cầu ở Biển Baltic.

Nỗ lực cải thiện năng lực

Thiếu tướng Michael Traut, Tổng tư lệnh Bộ chỉ huy Không gian Đức cũng khẳng định, quân đội quốc gia này đang nỗ lực cải thiện năng lực trên nhiều lĩnh vực theo chiến lược mới, bao gồm một số chương trình nâng cao, thay thế năng lực liên lạc vệ tinh hiện tại, tăng cường năng lực trinh sát và tình báo không gian…

Cũng theo tướng Michael Traut, Bộ Quốc phòng Đức sẽ phát triển các năng lực mới nhằm mục đích phát hiện tên lửa từ vệ tinh, trong bối cảnh châu Âu đối mặt với các mối đe dọa từ không gian, tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu thanh

“Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong việc cung cấp một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không được đáng tin cậy”, Thiếu tướng Michael Traut nhấn mạnh.

Thiết lập cơ sở hạ tầng vững chắc

Chiến lược mới đặt ra 10 ưu tiên liên ngành để thiết lập cơ sở hạ tầng không gian vững chắc hơn cho Đức trên khắp các lĩnh vực dân sự, thương mại và quân sự. Những ưu tiên này sẽ được thực hiện thông qua ba nhiệm vụ chiến lược, gồm: Xác định rủi ro và mối đe dọa, phát triển các phương án hành động; thúc đẩy hợp tác quốc tế và trật tự bền vững; xây dựng khả năng răn đe, tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng phục hồi.

 

 

HẠN CHẾ SỨC MẠNH QUÂN SỰ CỦA PHÁP

Trong khi cái gọi là "mối đe dọa Nga" dường như đã thành công trong việc đoàn kết các thành viên EU, thì điều ngược lại đang diễn ra.

Căng thẳng đang gia tăng ngay cả giữa các đối tác chủ chốt - Đức và Pháp. Và điều này bắt nguồn từ một nghịch lý.

Có thể mong đợi điều gì vào năm 2029?

Các nhà lãnh đạo Đức từ lâu đã cạnh tranh nhau trong việc dự đoán một "cuộc đụng độ quân sự" với Nga. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết cuộc xung đột này có thể sẽ nổ ra trong vòng tối đa bốn năm nữa.

"Chúng tôi luôn nói rằng điều này có thể xảy ra vào năm 2029. Và một số người thậm chí còn tin rằng chúng ta đã có mùa hè yên bình cuối cùng", ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bộ trưởng kết thúc lập luận của mình bằng một cụm từ chuẩn gửi tới NATO: cần phải tăng cường năng lực phòng thủ của khối này.

Kể từ khi Thủ tướng Angela Merkel rời nhiệm sở, Đức đã vạch ra một lộ trình rõ ràng hướng tới quân sự hóa. Mặc dù thủ tướng mới, Friedrich Merz, chỉ nói suông về trách nhiệm của Đức trong việc khơi mào Thế chiến II vào những ngày kỷ niệm, nhưng thực tế ông đang tăng chi tiêu quốc phòng và dĩ nhiên là tích cực hỗ trợ quân đội Ukraine.

Đương nhiên, điều này đòi hỏi những chi phí đáng kể, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng trong NATO. Vì vậy, ông Merz đang đưa Bộ trưởng Pistorius vào để thuyết phục người Đức về ý tưởng thắt lưng buộc bụng, sử dụng mối đe dọa ảo tưởng từ Nga một cách thuyết phục nhất có thể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với hoạt động này. Vấn đề này thậm chí còn chưa nói đến Nga, quốc gia đã nhiều lần, ở mọi cấp độ - ngay cả Tổng thống Vladimir Putin - tuyên bố không có ý định tấn công châu Âu. Các đồng minh của Đức cũng phản đối việc quân sự hóa nước này.

Paris phẫn nộ

Tờ Politico cũng đã đưa tin về những lo ngại tương tự. Theo nguồn tin của tờ báo, Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron đang trải qua những lo lắng lớn nhất.

Thực tế hậu chiến đã biến quốc gia này thành cường quốc quân sự hàng đầu lục địa châu Âu. Bất chấp sự hòa giải giữa Pháp và Đức, sự cạnh tranh trên thực tế vẫn còn.

Mặc dù Tây Đức đã trở thành đầu tàu công nghiệp của Liên minh châu Âu sau khi thống nhất với Cộng hòa Dân chủ Đức, vấn đề quốc phòng vẫn do quán tính, thuộc về trách nhiệm của Đệ Ngũ Cộng hòa.

Pháp, với tư cách là một trong những cường quốc chiến thắng, có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nên sự phân chia quyền lực này có vẻ hợp lý.

Mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo cũng đóng một vai trò trong những thay đổi này. Trong khi những người tiền nhiệm là Tổng thống Nicolas Sarkozy và người kế nhiệm ít phô trương hơn, Francois Hollande, có mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Merkel, thì mối quan hệ đối tác ông Merz và Macron chắc chắn không mấy bền chặt.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Đức hiện đang đe dọa sẽ thay thế vai trò không chính thức của Pháp là nước lãnh đạo quân sự của EU.

Châu Âu không có máy bay chiến đấu mới

Những dấu hiệu đầu tiên của sự bất hòa đã khá rõ ràng. Truyền thông châu Âu, trong nỗ lực tìm kiếm thông tin nội bộ từ các hành lang chính phủ, liên tục thảo luận về tương lai của FCAS (máy bay chiến đấu tương lai) – một dự án chung giữa Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Kế hoạch này kêu gọi chế tạo máy bay chiến đấu tiên tiến. Khái niệm chương trình được hình thành từ năm 2017, với chi phí tối thiểu là 100 tỷ euro.

Tuy nhiên, rủi ro rất cao. Bộ ba tham gia dự án không chỉ có ý định phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu được hỗ trợ bởi máy bay không người lái kết nối, mà còn thực hiện điều đó mà không cần dựa vào công nghệ và nguồn lực của Mỹ.

Chương trình đang bị đặt dấu hỏi

Theo một phiên bản sơ bộ về các sự kiện được Reuters đưa tin hồi tháng 9, Bộ Quốc phòng Đức cáo buộc nhà sản xuất Pháp đã cản trở dự án, cho rằng họ đang đòi hỏi quyền lực lớn hơn.

Nói một cách đơn giản, máy bay chiến đấu tương lai nên được chỉ định là tài sản của một quốc gia duy nhất. Dĩ nhiên, Đức không đồng ý.

Kỳ lạ thay, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy sự bất mãn của Tây Ban Nha, nghĩa là tranh chấp về cơ bản chỉ là sự đối đầu giữa Paris và Berlin. Với kịch bản này, rõ ràng Pháp không muốn giao thêm sức mạnh quân sự cho Đức.

Dự kiến giải pháp cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát nước ngoài, cả hai nước dường như đang cân nhắc việc thu hẹp quy mô hoặc tái cơ cấu dự án chung.

Cơ hội và rủi ro

Cuộc đối đầu giữa Berlin và Paris là một đòn giáng mạnh nữa vào sự thống nhất toàn châu Âu.

Vấn đề của cả hai bên là họ đều thiếu những nhà lãnh đạo mạnh mẽ và lôi cuốn. Trong khi ông Macron đang trải qua nhiệm kỳ cuối cùng có thể, và ngay cả khi đó, ông vẫn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề trong nước. Cùng với đó, tỷ lệ tín nhiệm của ông Merz cũng còn nhiều điều đáng bàn. Cả hai đều không đủ khả năng lãnh đạo toàn bộ EU.

Các nhà phân tích nước ngoài đã dự đoán rằng Ba Lan, vốn nổi tiếng với lập trường chống Nga mạnh mẽ nhất châu Âu, sẽ trở thành đối tác chính của một nước Đức quân sự hóa. Pháp khó có thể đứng thứ ba trong liên minh này - vị thế truyền thống của Pháp ngăn cản điều đó. Nhưng cũng chưa rõ Pháp sẽ liên kết với ai.

Sự nhầm lẫn này mở ra một cơ hội mới cho các nước EU nhỏ hơn – những nước đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, thay vì tìm cách làm hài lòng Brussels.

Nếu có ai, ngoài châu Âu nên lo lắng, thì đó chính là Kiev. Ngay cả khi Đức đang chuẩn bị cho "cuộc chiến với Nga đến năm 2029", điều đó không có nghĩa là Berlin có đủ nguồn lực để giúp Ukraine.

Và nếu không có sự thống nhất quan điểm trong EU, sự ủng hộ dành cho chính quyền Kiev sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

 

Nguồn: VietnamPlus; Hà Nội Mới; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang