- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.png)
Chính phủ Đức xác nhận duy trì kiểm soát biên giới và siết quy định với người xin tị nạn, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, dù số đơn xin tị nạn mới đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết trên đài truyền hình công cộng ARD rằng sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm soát biên giới trong thời điểm hiện tại.
Bộ trưởng Dobrindt nhấn mạnh Đức đặt mục tiêu cải cách hệ thống di cư châu Âu trong trung hạn để có thể loại bỏ dần kiểm soát biên giới, nhưng cho rằng hiện còn quá sớm để xác định thời điểm có thể chấm dứt hoàn toàn biện pháp này.
Từ tháng 5/2025, Bộ trưởng Dobrindt tuyên bố việc tăng cường kiểm soát biên giới Đức với các nước láng giềng châu Âu dựa trên các biện pháp của người tiền nhiệm Nancy Faeser, theo đó siết việc cấp phép với người xin tị nạn tại biên giới, ngoại trừ các nhóm dễ bị tổn thương như người đau ốm và phụ nữ mang thai.
Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát liên bang thực hiện kiểm tra biên giới.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh số lượng đơn xin tị nạn mới giảm mạnh. Trong tháng Tư, Đức ghi nhận 6.144 đơn xin tị nạn lần đầu, giảm khoảng 1/3 so với 9.108 đơn cùng kỳ năm trước.
Bộ trưởng Dobrindt cũng cho biết Đức sẽ tiếp tục trục xuất những người phạm tội đã bị kết án sang Afghanistan hằng tuần, đồng thời cho rằng chính sách này góp phần cải thiện an ninh.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các công ty khởi nghiệp ( start-up) ở nước này thu hút được nhiều vốn đầu tư mạo hiểm hơn trong quý đầu tiên năm nay bất chấp sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế.
Ngân hàng phát triển nhà nước Đức KfW cho biết, trong quý I năm nay, các công ty start-up ở Đức đã huy động được 1,7 tỷ euro (gần 2 tỷ USD) từ các nhà đầu tư, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ hàng loạt giao dịch trong thời gian này chứ không phải chỉ một vài giao dịch lớn.
Các nhà đầu tư quốc tế đóng vai trò lớn hơn, với hơn 3/4 nguồn vốn đến từ nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nhà kinh tế trưởng của KfW, Dirk Schumacher, cho biết sự quan tâm bền vững từ nước ngoài phản ánh niềm tin vào hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp của Đức bất chấp những rủi ro hiện hữu.
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là những công ty thành công nhất trong thu hút vốn, chiếm 18% các giao dịch đầu tư, tiếp theo là các công ty công nghệ tài chính với hơn 15%.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo cũng thúc đẩy đầu tư. Các công ty khởi nghiệp tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã huy động được 967 triệu euro qua 71 vòng gọi vốn, chiếm 58% tổng khối lượng thị trường, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 43% được ghi nhận vào năm 2025.
Nguồn: VietnamPlus; Bnews
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá