- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, các quốc gia châu Âu đã "nhận được thông điệp" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và đang đảm bảo các thỏa thuận về việc sử dụng các căn cứ quân sự được thực thi.
“Đã có một số sự thất vọng từ phía Mỹ, nhưng châu Âu đã lắng nghe. Họ đang đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận căn cứ song phương được thực thi”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên tại một hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Armenia ngày 4/5.
Tây Ban Nha, một thành viên NATO, tuyên bố các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ không được phép sử dụng cho cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông Rutte cho biết các quốc gia NATO khác như Montenegro, Croatia, Romania, Portugal, Hy Lạp, Italy, Anh, Pháp và Đức đang thực hiện các yêu cầu sử dụng căn cứ và các hỗ trợ hậu cần khác.
Ông Rutte cũng cho hay, "ngày càng nhiều" các quốc gia châu Âu đang triển khai trước các khí tài như tàu săn mìn và tàu rà phá thủy lôi đến gần Vùng Vịnh để sẵn sàng cho một "giai đoạn tiếp theo".
Nhiều quốc gia châu Âu cho biết họ sẵn sàng tham gia vào một sứ mệnh giúp đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc một số quốc gia NATO chưa nỗ lực đủ để hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Thêm một dấu hiệu cho thấy sự không hài lòng của ông đối với các đồng minh châu Âu khi hôm 1/5, Mỹ thông báo kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức. Ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm lực lượng Mỹ ở châu Âu hơn nữa.
Một số quốc gia châu Âu lo ngại quyết định này có thể làm suy yếu tính ổn định và khả năng dự báo trong bố trí phòng thủ của NATO.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cho biết thời điểm công bố kế hoạch cắt giảm 5.000 binh sĩ Mỹ tại Đức là một việc bất ngờ.
Bà Kallas nói rằng các lực lượng Mỹ đóng quân tại châu Âu có mặt ở đó để bảo vệ lợi ích của cả châu Âu và Mỹ. Bà lưu ý thêm, châu Âu hiện cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa với tư cách là một thành viên NATO.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2/5 cho biết việc Mỹ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong năm tới là "điều có thể dự đoán từ trước". Theo ông, động thái này phản ánh xu hướng Washington điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu trong bối cảnh các đồng minh NATO bị hối thúc tăng chi tiêu quốc phòng.
"Châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của mình", ông Pistorius nói, đồng thời nhấn mạnh Đức sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Anh, Pháp, Ba Lan và Italy. Ông cũng thừa nhận châu Âu có thể sẽ mất nhiều năm để có thể tự đảm bảo nhu cầu an ninh.
.jpg)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, bất chấp những phát ngôn gây căng thẳng gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông sẽ không từ bỏ việc hợp tác với Washington.
Trước đó, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú khỏi Đức. Thông báo này được đưa ra sau những bình luận của ông Merz về việc Mỹ "thiếu kế hoạch" trong chiến dịch quân sự tại Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD, ông Merz cũng xác nhận Mỹ sẽ không triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức vào thời điểm hiện tại, nhưng ông tin rằng kế hoạch này chưa bị hủy bỏ vĩnh viễn.
Ông khẳng định Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Đức trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời lưu ý rằng quyết định rút quân của Mỹ không liên quan đến những phát biểu trước đó của ông đối với ông Trump.
Cam kết về việc triển khai hệ thống Tomahawk được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào năm 2024 nhằm tăng cường khả năng răn đe tại châu Âu. Tuy nhiên, cùng với thông báo cắt giảm lực lượng, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Washington cũng đã hủy bỏ kế hoạch này.
Nguồn: Dân Trí; Quảng Ngãi TV
Đức: Mua mọi loại tên lửa; Thủ tướng hé lộ điểm yếu của Ukraina; Ngoại giao Việt - Đức; Phép thử với Moscow; Bí mật đưa Ngoại trưởng gặp ông Lavrov
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội tại Đức; Hoà Phát bắt tay tập đoàn Đức; Mất 25 tỉ euro do nắng nóng; Thủ tướng đối mặt áp lực lương hưu; Biểu tình phản đối cưỡng bức nhập ngũ
Đức: Tăng sức mạnh quân sự; Người dân càng tìm hiểu xe Trung Quốc càng không mua; Tối hậu thư bị Lavrov dập tắt; Pin sạc dự phòng bốc cháy; Giám sát đại sứ quán Nga tại Berlin
Đức: Tin đồn khí đốt Nga trở lại; Tỷ phú kín tiếng nhất; Mỹ dọa cấm xuất khẩu dầu; Truy quét tội phạm có tổ chức ở châu Âu; Cây xăng nhảy giá 20 lần một ngày
Đức: Hợp tác doanh nghiệp Việt Nam; Tối hậu thư yêu cầu EU cải tổ ngân sách; Doanh nghiệp bị Nga tịch thu tài sản; Ủng hộ ICC, bất chấp trước sức ép Mỹ; Bắt tay FPT
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá