Đức: Dự trữ khí đốt ngầm giảm dưới 40%; Chính trường nóng vì 1.236 tấn vàng dự trữ ở Mỹ; Hợp tác với Ý để đảm bảo nguồn nguyên liệu thô chiến lược

DỰ TRỮ KHÍ ĐỐT NGẦM CỦA ĐỨC GIẢM CÒN DƯỚI 40%

Thống kê

Trữ lượng khí đốt trong các cơ sở UGS của Đức, quốc gia dẫn đầu châu Âu về năng lực lưu trữ, đã giảm xuống còn 39,7%.

Các quốc gia khác có năng lực lưu trữ khí đốt hàng đầu châu lục cũng đang tích cực sử dụng nhiên liệu dự trữ. Các cơ sở UGS ở Pháp đang lưu trữ ở mức 39%, Áo 51,5%, Italy 62,6% và Hà Lan 33,3%.

Các cơ sở lưu trữ khí đốt ở mức 47,9% tại Slovakia, 48,5% tại Hungary, 54,2% tại Cộng hòa Czech, 57,3% tại Romania, 59,8% tại Bulgaria, 38,3% tại Bỉ, 40,2% tại Đan Mạch, 35,4% tại Latvia và 25,7% tại Croatia.

Mùa khai thác khí đốt từ các kho chứa ngầm ở châu Âu trước đó kết thúc ngày 28.3.2025, với trữ lượng còn lại khi đó là 33,57%.

Kết quả hiện nay

Hiện tại, các kho chứa ngầm ở châu Âu đang lưu trữ ở mức 47,63% (thấp hơn 14,85% so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm qua) và thấp hơn so với mức 58,4% của cùng kỳ năm trước.

Kể từ khi mùa sưởi ấm bắt đầu vào ngày 13.10.2025, các nước EU đã khai thác khoảng 44 tỉ m3 khí đốt từ các kho chứa. Lượng khai thác ròng đã vượt quá 39 tỉ m3. Tổng lượng nhiên liệu trong các kho chứa ngầm hiện nay là 52,6 tỉ m3.

 

 

CHÍNH TRƯỜNG ĐỨC XÔN XAO VÌ 1.236 TẤN VÀNG DỰ TRỮ ĐẶT Ở MỸ

Lời kêu gọi từ chuyên gia và chính khách

Chính phủ Đức đang đối mặt với những lời kêu gọi rút số vàng trị giá hàng trăm tỷ Euro khỏi các hầm lưu trữ tại Mỹ, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có những thay đổi trong thời gian qua.

Đức hiện nắm giữ kho dự trữ vàng quốc gia lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, trong đó khoảng 164 tỷ Euro (tương đương 1.236 tấn vàng) đang được lưu trữ tại New York.

Ông Emanuel Mönch, một nhà kinh tế hàng đầu và cựu giám đốc nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Liên bang Đức (Bundesbank), đã kêu gọi đưa số vàng này về nước, cho rằng việc tiếp tục để vàng tại Mỹ có nguy cơ rủi ro.

“Trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, việc lưu trữ một lượng vàng lớn như vậy ở Mỹ dường như tiềm ẩn rủi ro. Vì lợi ích của việc tăng cường độc lập chiến lược, Bundesbank do đó nên cân nhắc hồi hương số vàng này", ông nói với nhật báo tài chính Handelsblatt.

Ông Stefan Kornelius, người phát ngôn của chính phủ liên minh do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu, gần đây cho biết việc rút kho dự trữ vàng hiện chưa được xem xét.

Tuy nhiên, ông Mönch không phải là chuyên gia duy nhất phát đi thông điệp kêu gọi này.

Ông Michael Jäger, Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế châu Âu (TAE) đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế Đức, cũng cho rằng Berlin nên hành động, lập luận rằng mong muốn công khai của Mỹ về việc kiểm soát Greenland cần khiến Đức phải suy nghĩ nghiêm túc.

Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump là chính trị gia khó đoán và sẵn sàng hành động khi cần thiết, nên Đức cũng cần có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số vàng dự trữ. 

Ông Jäger cho biết năm ngoái ông từng gửi thư cho Bundesbank và Bộ Tài chính, kêu gọi họ “đưa vàng của chúng ta về nước”.

Bà Katharina Beck, phát ngôn viên về tài chính của đảng Xanh đối lập, cũng lên tiếng ủng hộ việc hồi hương các thỏi vàng, gọi chúng là “mỏ neo quan trọng của sự ổn định và niềm tin".

Ngược lại, ông Clemens Fuest, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế (Ifo) và là một trong những nhà kinh tế nổi bật nhất của Đức, cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn tới những hệ quả ngoài ý muốn và sẽ có thể làm ảnh hưởng tới tình hình hiện nay.

Dự trữ vàng của Đức

Tổng giá trị vào khoảng 450 tỷ Euro. Hơn một nửa số này được giữ tại Bundesbank ở Frankfurt am Main, 37% nằm trong các hầm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York và 12% được lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh ở London, trung tâm giao dịch vàng toàn cầu. Bundesbank cho biết họ thường xuyên tiến hành kiểm toán lượng vàng được lưu trữ.

Phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái tại các cuộc họp mùa thu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington DC, Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel khẳng định “không có lý do gì để lo ngại” về số vàng của Đức được giữ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Bà Frauke Heiligenstadt, người phát ngôn của nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội về chính sách tài chính, một đảng đối tác trong chính phủ, cho biết dù bà hiểu những lo ngại liên quan tới kho dự trữ vàng, nhưng kêu gọi công chúng không cần phải hoảng sợ.

“Dự trữ vàng của Đức được phân bổ rất đa dạng. Vì một nửa được đặt tại Frankfurt, khả năng hành động của chúng ta được bảo đảm", bà nói. Bà cũng cho rằng việc có vàng ở New York là hợp lý, bởi “Đức, châu Âu và Mỹ có mối liên kết chặt chẽ về chính sách tài chính”.

 

 

ĐỨC, ITALY CAM KẾT HỢP TÁC ĐỂ ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG NGUYÊN LIỆU THÔ CHIẾN LƯỢC

Hội nghị liên chính phủ

Đã diễn ra ở Rome ngày 23/1, với sự tham gia của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đồng cấp Đức Friedrich Merz, hai nước đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô thiết yếu, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo đó, hai quốc gia đầu tàu châu Âu này sẽ tập trung vào việc xây dựng các quan hệ đối tác mới để tìm nguồn cung thay thế và tăng cường chuỗi cung ứng trong Liên minh châu Âu (EU), cũng như với các đồng minh toàn cầu.

Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhấn mạnh sự cần thiết phải có một phương pháp tiếp cận thống nhất để đối phó với việc Trung Quốc kiểm soát giá cả, đặc biệt là đối với các khoáng sản quan trọng trong các lĩnh vực, như công nghệ quốc phòng và năng lượng tái tạo.

Mục đích tăng cường an ninh kinhg tế và hợp tác

Thông qua việc củng cố chuỗi cung ứng cho các nguyên liệu thô quan trọng, bao gồm khả năng thiết lập một mức giá sàn, Italy và Đức mong muốn tăng cường an ninh kinh tế và thúc đẩy sự hợp tác trong EU, các đồng minh xuyên Đại Tây Dương và những quốc gia có chung chí hướng.

Các lĩnh vực như silicon, chip điện tử, quốc phòng và hàng không vũ trụ đã được xác định là những lĩnh vực hợp tác chủ yếu, với kế hoạch xây dựng một mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp, tạo ra một lựa chọn thay thế châu Âu cho cơ sở hạ tầng toàn cầu hiện tại.

 

Nguồn: Lao Động; Dân Trí; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang