Đức: ĐT thua sốc, thảm họa Neuer, “Cỗ xe tăng” nhận bài học đắt; Thu hút vốn công nghệ cao từ Đức vào Việt Nam; AI và UAV định hình chiến trường tương lai

ĐT Đức thua sốc: Thảm họa Neuer, "Cỗ xe tăng" nhận bài học đắt giá

Ecuador đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức.

Bài học đắt giá cho "Cỗ xe tăng"

Trận đấu sớm bùng nổ ngay từ phút thứ hai khi Leroy Sane dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số cho Đức sau đường chuyền tinh tế của Florian Wirtz, đưa Đức vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, Ecuador nhanh chóng đáp trả chỉ 7 phút sau đó. Nilson Angulo tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn Manuel Neuer.

Dù Đức kiểm soát bóng vượt trội, Ecuador mới là đội có được bàn thắng quyết định. Phút 77, Gonzalo Plata hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục bằng cú chạm bóng tinh tế đưa bóng vào góc cao khung thành, qua đó giúp đại diện Nam Mỹ lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 2006.

Trái với những dự đoán ban đầu rằng HLV Julian Nagelsmann sẽ xoay tua mạnh mẽ sau khi Đức sớm giành ngôi nhất bảng E, nhà cầm quân 38 tuổi lại tung ra đội hình khá mạnh với sự hiện diện của nhiều trụ cột như Florian Wirtz và Joshua Kimmich.

Ý đồ của Nagelsmann được thể hiện rõ qua cách Đức triển khai tấn công. “Cỗ xe tăng” kiểm soát bóng tới 61% và tung ra 11 cú sút, so với 7 lần dứt điểm của Ecuador.

Tuy nhiên, sự vượt trội về mặt thống kê không thể giúp Đức tránh khỏi thất bại 1-2 trước Ecuador.

Dù vậy, trận thua này không ảnh hưởng đến thành tích của Đức tại vòng bảng. “Cỗ xe tăng” vẫn kết thúc ở vị trí số 1 bảng E và giành quyền vào vòng knock-out với tư cách đội đầu bảng.

Tuy nhiên, Đức sẽ cần nhanh chóng rút ra bài học từ thất bại sốc này nếu muốn tiến sâu hơn tại World Cup 2026, nơi những sai lầm tương tự có thể phải trả giá đắt ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Thảm họa mang tên Neuer

Vị trí của Neuer trong đội hình xuất phát của tuyển Đức đã bị đặt dấu hỏi từ trước trận đấu, và màn trình diễn trước Ecuador càng làm gia tăng những nghi ngờ đó. Thủ thành 40 tuổi phản ứng quá chậm trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Angulo ở hiệp một.

Sang hiệp hai, một pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Neuer và Jonathan Tah suýt khiến Đức phải nhận thêm bàn thua. Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán của Neuer trong tình huống phạt góc ở phút 77 mới thực sự khiến anh phải trả giá, tạo điều kiện để Plata băng vào rất nhanh và dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Ecuador.

Sau trận đấu, thống kê dành cho Neuer và hàng thủ Đức là rất đáng lo ngại. Neuer đã để thủng lưới 4 bàn tại World Cup 2026, nhiều hơn số pha cứu thua mà anh thực hiện được (3). Trong khi đó, Đức đã nhận bàn thua ở 9 trận World Cup liên tiếp, san bằng kỷ lục chuỗi trận dài nhất mà “Cỗ xe tăng” không giữ sạch lưới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, từng diễn ra trong giai đoạn từ năm 1934 đến 1954.

Phong độ của Neuer tiếp tục là nỗi lo lớn đối với Đức trước thềm vòng knock-out, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Ecuador cuối cùng cũng bùng nổ đúng lúc

Những màn ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài và dưới sân đã phản ánh trọn vẹn hành trình đầy kịch tính của Ecuador, khi họ vượt qua khởi đầu tệ hại để giành vé vào vòng 1/16 World Cup.

Ecuador thiếu sức sống trên hàng công trong hai trận đầu tiên khi không ghi nổi một bàn thắng. Tuy nhiên, với đội hình sở hữu những tài năng như Moises Caicedo, Willian Pacho và Piero Hincapie, đại diện Nam Mỹ luôn có đủ tiềm năng để tạo nên điều khác biệt.

Và họ đã làm được điều đó. Dù bị Leroy Sane chọc thủng lưới chỉ sau hai phút, Ecuador vẫn đứng dậy mạnh mẽ, trình diễn một màn thể hiện đầy năng lượng, tương xứng với bầu không khí cuồng nhiệt mà các cổ động viên của họ tạo ra trên khán đài.

Nilson Angulo là mối đe dọa thường trực đối với hàng thủ Đức. Anh xứng đáng với bàn thắng ghi được cũng như danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Bên cạnh đó, Ecuador còn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường với hàng loạt pha phòng ngự lăn xả ở những phút cuối, trong bầu không khí căng thẳng và nghẹt thở trên sân.

Khoảnh khắc Gonzalo Plata ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng cho Ecuador chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức của những người hâm mộ nước này có mặt tại sân vận động.

Nếu Ecuador có thể tái hiện phong độ này ở các trận đấu knock-out, cùng sự tiếp lửa từ bầu không khí cuồng nhiệt mà người hâm mộ mang lại, họ hoàn toàn có khả năng trở thành đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ đội bóng nào.

Thu hút dòng vốn công nghệ cao từ Đức vào Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tiếp nối chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại châu Âu, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh dẫn dầu, đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư chiều ngày 25/6 tại thành phố Stuttgart, thủ phủ bang Baden-Württemberg, phía Tây Nam nước Đức.

Hội nghị do Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức, với sự hỗ trợ của Phòng Công nghiệp và Thương mại (IHK) Stuttgart, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á – Thái Bình Dương (OAV).

Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Nguyễn Đắc Thành; Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng các lãnh đạo cấp cao của tỉnh; ông Thomas Hundt, Quản lý cấp cao phụ trách khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Cơ quan Thương Mại và Đầu tư Liên bang Đức (GTAI); ông Günther Schmid, Vụ trưởng Vụ ngoại thương, Bộ Kinh tế bang Baden-Württemberg; Đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức (BVMW) cùng nhiều doanh nghiệp tên tuổi của Đức như Big Dutchmann, Boehringer Ingelheim, Goetze KG Armaturen, Schaeffler…, các nhà đầu tư và đối tác kinh tế Đức, Việt Nam và một số quốc gia châu Âu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định, Tây Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Đây là những nỗ lực nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D). Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh: "Với vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, quỹ đất công nghiệp lớn và môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, chúng tôi mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, thiết bị công nghiệp, tự động hóa, bán dẫn và chuyển đổi số".

Đánh giá Tây Ninh là một trong những địa phương năng động, tăng trưởng nhanh của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định, với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng logistics kết nối cảng biển và cửa khẩu quốc tế, nguồn nhân lực dồi dào cùng định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics, Tây Ninh mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng.

Hội nghị xúc tiến đầu của tỉnh Tây Ninh được tổ chức tại thủ phủ của bang Baden-Württemberg vì đây là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng nhất của Đức, đóng góp tỷ trọng lớn vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức và là trung tâm của nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao như ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Đối với Việt Nam, Baden-Württemberg là một đối tác quan trọng, nhiều doanh nghiệp của bang đã và đang đầu tư vào Việt Nam trong các ngành sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng và đào tạo nghề.

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh đứng thứ tư cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký gần 2 tỷ USD, tăng 94,5% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại tỉnh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn khẳng định, hội nghị là cơ hội quý báu để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức, bao gồm cả các nhà đầu tư đã có dự án tại Tây Ninh trước đây cũng như các nhà đầu tư mới đang quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ông Huỳnh Văn Sơn coi đây là bước khởi đầu quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác đầu tư sâu rộng và bền vững hơn nữa giữa tỉnh Tây Ninh với các doanh nghiệp Đức trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện BVMW và các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn lớn như Big Dutchman, Boehringer Ingelheim, IMG, VFT Bio Fuels… đã có những phát biểu, chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Tây Ninh nói chung, qua đó đánh giá cao vị trí chiến lược và môi trường đầu tư thuận lợi của tỉnh và nhấn mạnh định hướng hợp tác trọng tâm trong công nghiệp sản xuất, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết, trao các thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn VFT Bio Fuels và Công ty Cổ phần IMG Phước Đông, nhằm nghiên cứu triển khai Tổ hợp Thép xanh và Năng lượng sinh học, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,1 tỷ USD chia làm hai giai đoạn.

Bên cạnh đó là Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Big Dutchman AG và Tập đoàn Hùng Nhơn trong triển khai các dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Tây Ninh, với tổng giá trị đầu tư khoảng 100 triệu euro (114 triệu USD).

Ông Pieter Buijs, Tổng Giám đốc Big Dutchman Vietnam, bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Hùng Nhơn, De Heus, Big Dutchman cùng các đối tác trong lĩnh vực con giống, dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi sẽ hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, góp phần đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm chăn nuôi công nghệ cao của Việt Nam và khu vực.

Với các thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị lớn được ký kết tại hội nghị, chương trình xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức đã đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo tiền đề cho việc hình thành các dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang Baden-Württemberg, Thomas Dörflinger, tại trụ sở bang. Hai bên đã trao đổi hiệu quả về những tiềm năng hợp tác thương mại và thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp trong bang vào tỉnh Tây Ninh, trong bối cảnh tỉnh đã dành riêng quỹ đất cho các doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực chế biến - chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo… Bang Baden-Württemberg cũng thông báo về dự án phối hợp với bang Bavaria (Bayern) về xử lý nước tại Việt Nam và có thể nghiên cứu triển khai tại Tây Ninh./.

Tướng Đức: AI và UAV sẽ định hình chiến trường tương lai

Trung tướng Christian Freuding, một trong những chỉ huy cấp cao của quân đội Đức, cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI), máy bay không người lái và các hệ thống chỉ huy kỹ thuật số sẽ trở thành những yếu tố quyết định trên chiến trường tương lai. Tuy nhiên, xe tăng và lực lượng bộ binh vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và bảo vệ lãnh thổ.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist ngày 25-6, Trung tướng Freuding cho biết, quân đội Đức cần nhanh chóng tăng cường năng lực ở năm lĩnh vực trọng yếu, gồm hỏa lực tầm xa, phòng không, tác chiến điện từ, phối hợp giữa lực lượng có người lái và không người lái, cùng hệ thống chỉ huy - kiểm soát ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo ông, lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra trên chiến trường hiện đại vượt quá khả năng xử lý của con người. Vì vậy, các lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống dữ liệu số thống nhất, kết hợp AI để thu thập, phân tích và xử lý thông tin theo thời gian thực, qua đó rút ngắn thời gian ra quyết định và nâng cao hiệu quả chỉ huy tác chiến.

Trung tướng Freuding nhận định xe tăng sẽ không mất đi vai trò mà sẽ được phát triển thành các trung tâm chỉ huy cơ động, có khả năng điều phối các phương tiện mặt đất không người lái và các hệ thống tác chiến tự động, đồng thời vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ hỏa lực trực tiếp trong các trận đánh cự ly gần.

Mặc dù đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của công nghệ, vị chỉ huy quân đội Đức cho rằng chiến trường trong tương lai sẽ không hoàn toàn do máy móc đảm nhiệm. Theo ông, con người vẫn phải giữ quyền quyết định cuối cùng đối với việc sử dụng vũ lực và triển khai các hoạt động quân sự.

Những nhận định của Trung tướng Freuding phản ánh xu hướng hiện đại hóa quân đội của nhiều quốc gia, trong đó AI, các hệ thống không người lái và mạng lưới chỉ huy số đang ngày càng trở thành những thành tố quan trọng trong xây dựng năng lực tác chiến thế hệ mới.

Nguồn: 24h; TTXVN; Báo Thanh Hóa

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Sân bay quá tải; Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70; Các nền tảng mua sắm châu Á lập kỷ lục; Hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam; Bắt tay IMG Phước Đông dự án thép xanh

Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện

Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa

Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4

Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục

Lên đầu trang