Đức: Công ty phần mềm SAP nộp phạt hơn 220 triệu USD tại Mỹ; Số người xin tị nạn ở Đức 2023 tăng vọt so với năm 2022

Đức: Công ty phần mềm SAP nộp phạt hơn 220 triệu USD tại Mỹ

Giới chức Mỹ ngày 10/1 thông báo Công ty Phần mềm SAP (Đức) đã đồng ý trả hơn 220 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc hối lộ các quan chức chính phủ ở bảy quốc gia, trong đó có Indonesia và Nam Phi.

Hồ sơ tòa án

Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết thỏa thuận trên nhằm dàn xếp những cáo buộc đối với SAP trên cơ sở Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) của Mỹ.

Theo hồ sơ tòa án, trong giai đoạn 2013-2018, SAP đã hối lộ các quan chức ở Nam Phi và Indonesia để tăng cơ hội trúng thầu các hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho các bộ, ngành, thành phố và các công ty sở tại.

Công ty này cũng bị cáo buộc về vấn đề hối lộ ở năm quốc gia khác gồm Malawi, Kenya, Tanzania, Ghana và Azerbaijan.

Theo Ủy viên công tố phụ trách khu vực Đông Virginia Jessica Aber, SAP đã thừa nhận các sai phạm và chấp nhận nộp phạt.

Trong một tuyên bố, SAP cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản thỏa thuận. Tuyên bố cũng cho biết, kể từ năm 2018 đến nay, công ty đã nỗ lực tuân thủ các quy tắc toàn cầu về chống tham nhũng và siết chặt các biện pháp quản lý nội bộ.

Thực trạng các doanh nghiệp phần mềm, áp lực rất lớn

Trong khi đó, theo nhận định của các chuyên gia, trong 10 năm qua, các công ty phần mềm chủ yếu tập trung vào việc phát triển nhanh nhất có thể. Nhưng điều này đã thay đổi trong năm 2023, khi lợi nhuận đã trở thành vấn đề được quan tâm trong ngành này. Trong bối cảnh lãi suất gia tăng, giới đầu tư đã quá mệt mỏi với tư duy tăng trưởng bằng mọi giá, vốn đã chi phối ngành phần mềm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Giới lãnh đạo doanh nghiệp ứng phó bằng cách cắt giảm nhân sự, thuê lao động ở nước ngoài, cắt giảm phúc lợi cho nhân viên, đóng cửa nhiều văn phòng.

Đặc biệt, các công ty đang lỗ phải chịu áp lực rất lớn. Twilio Inc., công ty phần mềm truyền thông, đã thực hiện ba đợt cắt giảm nhân sự, đồng thời bỏ nhiều phúc lợi như nghỉ phép và các khoản trợ cấp.

Công ty này được dự đoán sẽ lần đầu có lãi trên mỗi cổ phiếu trong năm nay. Snowflake Inc., Okta Inc., và Nutanix Inc. cũng là những công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận dương lần đầu tiên trong năm 2023.

Salesforce Inc., được xem là người dẫn đầu trong ngành công nghệ phần mềm, là công ty ghi nhận sự thay đổi lớn nhất. Đối mặt với đà tăng trưởng doanh thu giảm tốc, các nhà đầu tư chủ động đã yêu cầu Salesforce, có thời điểm được định giá khoảng 150 tỷ USD, ngừng đốt tiền như một công ty khởi nghiệp (startup) và nâng biên lợi nhuận lên các mức tiêu chuẩn của Adobe Inc. và Oracle Corp.

Nhà đầu tư chủ động là những nhà đầu tư mua và nắm giữ số lượng cổ phần lớn tại một doanh nghiệp và giữ chức vụ trong hội đồng quản trị nhằm mang đến các thay đổi lớn trong doanh nghiệp đó.

Ngoài các đợt cắt giảm nhân sự với quy mô lớn chưa từng có, Salesforce đã nhóm các sản phẩm của họ thành gói và bán chúng thông qua các kênh mới như Amazon Web Services, và các điểm tự phục vụ (self-service) để giảm chi cho các khoản hoa hồng.

Self - Service là giải pháp giúp doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng thông qua thiết bị và hệ thống máy móc tự động không cần có sự hiện diện của giao dịch viên.

Số người xin tị nạn ở Đức 2023 tăng vọt so với năm 2022

Di cư đã trở thành một vấn đề chính trị lớn đối với Chính phủ Đức và là một chủ đề nóng bỏng ở nước này, khi các cộng đồng địa phương đang phải vật lộn để tìm nơi ở cho số lượng lớn người di cư mới đến. Số người xin tị nạn ở Đức trong năm 2023 đã tăng lên 351.915, cao hơn 51,1% so với năm trước đó. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, phải đối mặt với áp lực rất lớn từ phe đối lập và các tiểu bang khác nhằm ngăn chặn xu hướng này, đã nói rằng "có quá nhiều người di cư đến Đức".

Tuy nhiên, con số của năm 2023 vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2015 - 2016, khi có hơn 1 triệu người di cư đến Đức, chủ yếu từ Syria, Afghanistan và Iraq.

Ba quốc gia cao nhất

Văn phòng Di cư và Tị nạn Liên bang Đức cho biết, số lượng người xin tị nạn cao nhất đến từ Syria, với 104.561 người, tiếp theo là công dân Thổ Nhĩ Kỳ với 62.624 người, và Afghanistan 53.582 người. Đức cũng đã tiếp nhận hơn 1 triệu người di cư Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu diễn ra.

Thay đổi chính sách

Cuối năm 2023, Thủ tướng Scholz và 16 thủ hiến tiểu bang đã chấp thuận các biện pháp mới và chặt chẽ hơn nhằm hạn chế số lượng lớn người di cư tràn vào. Thỏa thuận bao gồm đẩy nhanh thủ tục tị nạn, hạn chế quyền lợi cho người xin tị nạn và hỗ trợ tài chính nhiều hơn từ chính phủ liên bang đối với các tiểu bang và cộng đồng địa phương để đối phó với dòng người nhập cư.

Vào mùa thu 2023, Đức đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời ở biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Czech và Thụy Sĩ.

Trong một biện pháp khác nhằm hạn chế số lượng người nhập cư, Chính phủ Đức nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc trục xuất những người xin tị nạn không thành công và tăng cường hình phạt đối với những người đưa lậu người nhập cư.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói rằng: Số liệu về người tị nạn vào năm 2023 cho thấy, chúng ta phải tiếp tục lộ trình của mình để hạn chế tình trạng nhập cư bất thường. Chúng ta bảo vệ mọi người dân khỏi chiến tranh và khủng bố trên thế giới. Mặt khác, những người không cần được bảo vệ cũng phải rời khỏi đất nước của chúng ta.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang