Đức: Cầu thủ bóng đá vĩ đại bậc nhất Franz Beckenbauer qua đời; Chấp thuận Anh bán tiêm kích Eurofighter Typhoon cho Arab Saudi

Cầu thủ bóng đá vĩ đại bậc nhất Franz Beckenbauer qua đời

Franz Beckenbauer, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Đức, người đã cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên, đã qua đời ở tuổi 78.

Gia đình Franz Beckenbauer thông cáo: Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng, cha chúng tôi, Franz Beckenbauer đã qua đời thanh thản trong giấc ngủ vào ngày Chủ nhật. Chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi nào, và mong mọi người có thể bày tỏ lòng thương tiếc một cách lặng lẽ.

Bệnh tình

Ông sinh năm 1945 mắc căn bệnh Parkinson. Ngoài ra, ông cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm qua, với hai ca phẫu thuật tim và một lần phải cấy ghép hông nhân tạo. Năm 2019, ông cũng bị mất thị lực một bên mắt.

Huyền thoại

Khi còn thi đấu, Beckenbauer khoác áo Bayern München trong 13 năm và giành vô số danh hiệu cùng đội bóng xứ Bayern. Trong đó nổi bật nhất là 3 chức vô địch Cúp C1 châu Âu liên tiếp từ 1974 đến 1976. Ông đã cùng đội tuyển Đức lên ngôi tại Euro 1972 và World Cup 1974.

Ông hai lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng vào các năm 1972 và 1976, có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và thường được ghi nhận là người đã khai sinh ra vị trí hậu vệ quét.

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở CLB New York Cosmos (Mỹ), Beckenbauer chuyển sang làm HLV đội tuyển Tây Đức từ 1984 đến 1990. Đỉnh cao trong sự nghiệp HLV của ông là chức vô địch World Cup tại Italia vào năm 1990. Sau đó, ông còn giúp Marseille vô địch Pháp năm 1991, bên cạnh những danh hiệu khác với Bayern.

Beckenbauer cùng với Mario Zagallo, người qua đời vào tuần trước và Didier Deschamps, đã vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Beckenbauer là đội trưởng đội tuyển Tây Đức trong hành trình lên ngôi vô địch thế giới vào năm 1974. Ông lặp lại thành tích trên cương vị huấn luyện viên vào năm 1990 khi đội tuyển Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Đức chấp thuận Anh bán tiêm kích châu Âu Eurofighter Typhoon cho Arab Saudi

Eurofighter Typhoon

Là mẫu tiêm kích thứ hệ thứ tư do Anh, Tây Ban Nha, Đức và Italy hợp tác phát triển, ra mắt vào năm 2001. Nó có tốc độ tối đa 2.495 km/h, trần bay tối đa gần 17.000 m, tầm hoạt động 1.390 km và có thể mang theo hơn 9 tấn vũ khí.

Sau 5 năm ngăn cản

Thỏa thuận Anh bán tiêm kích châu Âu cho Arab Saudi từ 5 năm trước đến nay chưa được thực hiện do vấp phải phản đối của Đức, một trong 4 nước châu Âu tham gia phát triển chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon và có quyền phủ quyết các thương vụ bán mẫu tiêm kích này. Berlin trước đó đã ngừng bán vũ khí cho Riyadh sau sự kiện Jamal Khashoggi, nhà báo Arab Saudi có quan điểm chống chính phủ, bị sát hại tại lãnh sự quán của nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2018.

Riyadh ban đầu khẳng định không liên quan cái chết của ông Khashoggi, song sau đó thừa nhận các cá nhân làm việc cho chính phủ đã ra tay. Vụ việc gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Đức.

Dự kiến ngăn cản tới năm 2025

Thủ tướng Olaf Scholz tháng 7/2023 khẳng định Đức chưa có ý định duyệt thương vụ bán tiêm kích Eurofighter cho Arab Saudi "trong tương lai gần". Nguồn tin từ chính phủ Đức khi đó cho biết Berlin sẽ không đưa ra quyết định về vấn đề này trước cuộc tổng tuyển cử năm 2025.

Chính phủ Đức thay đổi

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trong chuyến thăm Israel ngày 7/11, đề cập thỏa thuận Anh và Arab Saudi đạt được năm 2018, trong đó London sẽ chuyển giao 48 tiêm kích Eurofighter Typhoon cho Riyadh.

Theo Ngoại trưởng Baerbock, Đức thay đổi ý định trong bối cảnh tình hình thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông, đã trở nên "hoàn toàn khác" sau ngày 7/10 năm ngoái, thời điểm nhóm vũ trang Hamas đột kích lãnh thổ Israel, khơi mào cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng qua ở Dải Gaza.

Bà Baerbock khẳng định Arab Saudi hiện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho Israel, đồng thời góp phần giúp ngăn chặn xung đột ở Dải Gaza lan rộng ra khu vực.

"Arab Saudi đang bắn hạ tên lửa do lực lượng Houthi bắn vào Israel và chúng tôi cảm kích điều này", bà nói, thêm rằng Riyadh đang sử dụng tiêm kích Eurofighter để đánh chặn đòn đánh từ nhóm vũ trang ở Yemen. Không quân Arab Saudi hiện có 72 chiến đấu cơ Eurofighter do Anh chuyển giao trước năm 2018.

Thổ Nhĩ Kì hy vọng, và bị mặc cả

Ngoài Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cũng đang muốn mua mẫu tiêm kích này. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cuối tháng 11 cho biết Ankara đã bắt đầu đàm phán để mua 40 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon, trong bối cảnh thương vụ mua tiêm kích F-16 từ Mỹ đang bị trì hoãn. Washington tuyên bố sẽ chỉ đồng ý bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara phê chuẩn Thụy Điển vào NATO, song nước này tới nay chưa đáp ứng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang