- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Báo Đức kiểm chứng bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội chụp một cổ động viên giống Adolf Hitler và kết luận đây là ảnh giả.
Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền hình ảnh chụp một cổ động viên mặc áo đấu của Đức, cầm cờ Đức và có ngoại hình giống Adolf Hitler trong trận đấu giữa tuyển nước này với Curacao ngày 15/6.
Chỉ riêng một bài đăng trên mạng xã hội X về tấm ảnh này cũng thu hút tới hơn 3 triệu lượt xem. Bức ảnh xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với các bài đăng bằng nhiều ngôn ngữ.
Báo DW của Đức đã kiểm chứng bức ảnh và khẳng định đó là ảnh giả. Theo DW, hình ảnh được cho là cổ động viên giống Hitler dường như là ảnh chụp màn hình từ chương trình truyền hình phát sóng trận đấu, kèm theo dấu thời gian tương ứng với thời gian bù giờ của hiệp một.
Đây là khoảnh khắc cổ động viên vui sướng ăn mừng sau khi Kai Havertz ghi bàn thắng từ chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1 cho Đức. Khi đối chiếu lại với cảnh được phát sóng, DW khẳng định cổ động viên được cho là giống Hitler hoàn toàn không có trong khung hình.
Báo Đức tìm thêm góc ảnh tương tự chụp nhóm cổ động viên và xác nhận theo ảnh chụp từ Imago, hoàn toàn không có cổ động viên nào giống Hitler.
DW cũng tìm thấy dấu vết của AI trong bức ảnh. Công cụ Grok của X mô tả đó là bức ảnh không có thật, được chỉnh sửa bằng cách chèn mặt Adolf Hitler vào đám đông khán giả World Cup 2026.
Báo Đức kết luận hình ảnh cổ động viên giống Hitler là một phần của xu hướng tạo ra thông tin sai lệch nhằm gây chú ý. Kiểu tin giả này đã lan truyền từ trước và trong suốt thời gian diễn ra World Cup.
Với mong muốn thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại các bang có thế mạnh kinh tế của Đức, ngày 17/6/2026, Thương vụ Việt Nam tại Đức đã tham dự Diễn đàn châu Á Thái Bình Dương bang Baden-Württemberg 2026 tại Stuttgart và tổ chức gian hàng quảng bá cho các ngành công nghiệp sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
Diễn đàn châu Á Thái Bình Dương 2026 do Bộ Kinh tế, Lao động và Du lịch bang Baden-Württemberg cùng Phòng Công nghiệp và Thương mại (IHK) khu vực Stuttgart phối hợp tổ chức, đóng vai trò là nền tảng trọng tâm cho các cuộc đối thoại kinh tế giữa Đức, châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chủ đề trọng tâm của Diễn đàn năm nay là bảo đảm năng lực cạnh tranh của bang trong cuộc đua đổi mới sáng tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện tập trung mạnh vào các xu hướng thị trường, chiến lược tìm kiếm nguồn cung và định hướng chiến lược trong bối cảnh địa chính trị dành cho các doanh nghiệp Đức và châu Âu đang mở rộng hoạt động sang các thị trường châu Á tăng trưởng nhanh.
Tại sự kiện, Thương vụ đã có những trao đổi rất hữu ích với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng của Đức, cung cấp đầy đủ các thông tin về thị trường Việt Nam, các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh cũng như những lĩnh vực kinh tế Việt Nam đang ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với Đức và châu Âu như hợp tác về năng lượng, công nghệ thông tin, đào tạo nghề…
Đặc biệt, Thương vụ đã giới thiệu, quảng bá tới các đối tác tại Đức về sự kiện Triển lãm Vietnam International Sourcing (VIS) 2026, nơi gặp gỡ các nhà sản xuất, cung ứng các sản phẩm xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.
Thương vụ bày tỏ mong muốn được đón tiếp đại diện của các doanh nghiệp Đức, các nhà thu mua tham dự VIS 2026 vào tháng 9 tới tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là dịp rất tốt để các doanh nghiệp nước Đức kết nối trực tiếp với các nhà xuất khẩu uy tín của Việt Nam.
Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, Thương vụ đã làm việc với Bộ Kinh tế, Lao động và Du lịch bang Baden-Württemberg, các Hiệp hội, Phòng Thương mại, Công nghiệp của bang như DIHK, IHK Stuttgart, Hiệp hội châu Á Thái Bình Dương của Đức OAV, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Liên bang Đức GTAI và mời các hiệp hội, doanh nghiệp Đức tham dự VIS 2026.
Baden-Württemberg là bang lớn thứ ba về diện tích và dân số của Đức, cũng là bang có GDP đứng thứ 3 của Đức (chỉ sau Bavaria và North Rhine Westphalia). Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của bang đạt khẩu 241 tỷ Euro tăng 0,7% so với năm 2024 và nhập khẩu đạt 218 tỷ euro tăng 1%, cũng đứng trong top 3 các bang xuất khẩu lớn nhất nước Đức.
Baden-Württemberg là trung tâm của công nghiệp ô tô (DaimlerChrysler, Porsche, Robert Bosch GmbH) với nhiều trụ sở tại Stuttgart, Sindelfingen, Neckarsulm, Mannheim, Rastatt, Gaggenau và Ulm. Nhiều doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo máy cũng có trụ sở trong Baden-Württemberg (Trumpf, Heidelberger Druckmaschinen, Festo, Voith, Liebherr, Röhm).
Đức và Ba Lan ngày 17/6 đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới, gác lại quá khứ phức tạp giữa hai nước nhằm tăng cường hợp tác quân sự châu Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng và vai trò của Mỹ tại châu Âu ngày càng trở nên khó đoán định.
Quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng trong những năm gần đây đã trở nên thực dụng hơn sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022 và một chính phủ theo đường lối tự do lên nắm quyền ở Ba Lan vào năm 2023.
“Chúng tôi không quên quá khứ,” Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz phát biểu tại Warsaw trong cuộc họp báo cùng người đồng cấp Đức Boris Pistorius. “Nhưng xây dựng tương lai, thúc đẩy phát triển và đảm bảo an ninh là trách nhiệm của chúng tôi.”
Trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc cắt giảm một phần hiện diện quân sự tại châu Âu, Ba Lan mong muốn các đồng minh lớn ở châu Âu đóng vai trò quan trọng hơn trong việc bảo vệ sườn phía Đông của lục địa.
Về phần mình, Đức đang tìm kiếm các đối tác trong quá trình hiện đại hóa quân đội Bundeswehr sau nhiều thập kỷ đầu tư chưa tương xứng, với tham vọng xây dựng lực lượng vũ trang thông thường mạnh nhất ở phần châu Âu của NATO. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ đưa Đức trở thành một trụ cột quan trọng của quốc phòng châu Âu trong những năm tới.
Đức đóng vai trò then chốt trong phòng thủ khu vực Baltic
Thỏa thuận quốc phòng mới bao gồm các kế hoạch bảo vệ khu vực Biển Baltic, cũng như các nội dung hợp tác về khả năng cơ động quân sự, hạ tầng quốc phòng, an ninh mạng và công nghệ mới.
Bà Justyna Gotkowska, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông có trụ sở tại Warsaw, cho biết hai nước gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các kế hoạch phòng thủ của NATO, trong đó Đức đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu vực Baltic cùng Ba Lan và các quốc gia Trung và Đông Âu khác.
Ông Cezary Tomczyk, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, cho biết binh sĩ Đức, cùng lực lượng từ các nước khác, sẽ hỗ trợ phát triển thêm hệ thống “Lá chắn phương Đông” của Ba Lan - mạng lưới công sự tăng cường mà nước này xây dựng dọc biên giới với Belarus và Nga từ năm 2024.
Những vết thương lịch sử vẫn gây trở ngại
Thỏa thuận mới dự kiến tái khẳng định các nghĩa vụ phòng thủ chung được quy định trong các hiệp ước của NATO và Liên minh châu Âu (EU), mà cả Đức và Ba Lan đều là thành viên.
Tuy nhiên, khác với các hiệp ước song phương mà Ba Lan đã ký với Pháp và Anh trong những năm gần đây, thỏa thuận Đức - Ba Lan chỉ là thoả thuận hợp tác cấp bộ, tập trung vào các khía cạnh thực tiễn của hợp tác quân sự và không bao gồm các cam kết chính trị về phòng thủ chung.
Trong thời gian đảng PiS cầm quyền, chính phủ Ba Lan từng yêu cầu Đức bồi thường 1.300 tỷ USD cho những thiệt hại do thời kỳ Đức chiếm đóng trong Thế chiến II gây ra, song Berlin đã bác bỏ yêu cầu này.
Vấn đề này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nhắc lại trước cuộc tổng tuyển cử năm tới và Thủ tướng Donald Tusk sẽ tìm cách tránh tạo cảm giác mềm mỏng hoặc phục vụ lợi ích của Berlin. Bản thân ông Tusk cũng từng yêu cầu Đức đẩy nhanh việc bồi thường cho các nạn nhân còn sống sót của thời kỳ chiếm đóng.
Ba Lan vẫn chưa thực sự thuộc nhóm cốt lõi của châu Âu
Dù vai trò của Ba Lan trong cấu trúc an ninh châu Âu ngày càng gia tăng, Đức vẫn ưu tiên đưa ra các quyết định lớn liên quan đến Ukraine hay Iran cùng với Pháp và Anh, thay vì có sự tham gia của Warsaw.
Ngày 7/6, lãnh đạo ba quốc gia Tây Âu đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại London để thảo luận về vai trò của họ trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga.
Phát biểu tại Warsaw sau cuộc gặp, ông Tusk cho biết đã nói với Thủ tướng Merz rằng Ba Lan cần được tham gia vào các cuộc thảo luận về tương lai của Ukraine và khu vực.
Ông Rolf Nikel, cựu Đại sứ Đức tại Ba Lan và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, nhận định vai trò và tầm quan trọng của Ba Lan trong châu Âu cũng như NATO đã gia tăng đáng kể.
Bà Justyna Gotkowska, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông, cho rằng Đức cần thừa nhận nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại, trong khi sức mạnh kinh tế và quân sự của Ba Lan ngày càng tăng.
"Cán cân quyền lực ở châu Âu đã thay đổi trong những năm gần đây", bà Gotkowska nhận định.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan ở Berlin hôm 17-6, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết Đức sẵn sàng đóng góp vào việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Dù vậy, ông nhấn mạnh bất kỳ động thái triển khai lực lượng nào cũng cần phải dựa trên một khuôn khổ pháp lý quốc tế vững chắc.
Ông nhấn mạnh: "Sứ mệnh Aspides của EU tạo nền tảng phù hợp để khẳng định trách nhiệm của châu Âu tại khu vực này, đồng thời cung cấp một khuôn khổ pháp lý hợp lệ".
Lời nhận định này đề cập đến chiến dịch hiện tại của EU nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua biển Đỏ.
Ông cũng đánh giá động thái này có thể giúp tiến trình ra quyết định sau này trở nên dễ dàng hơn.
Khi được hỏi về thời điểm chính phủ Đức sẽ xin quốc hội phê chuẩn việc điều động tàu chiến đến eo biển Hormuz, ông Wadephul cho biết trước tiên họ cần phải nắm được các chi tiết chính thức của thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran.
Đức tiết lộ kế hoạch quan trọng ở eo biển Hormuz; Iran thông báo dứt khoát (Clip: Xuân huy - Thanh Long)
Ông Wadephul nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại giao Đức phải đánh giá xem sứ mệnh này có khả thi về mặt tác chiến hay không. Ông lưu ý thêm bất kỳ hoạt động triển khai lực lượng nào cũng cần có sự chấp thuận của các quốc gia ven biển trong khu vực và điều này sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều khoản cuối cùng của thỏa thuận Mỹ - Iran.
Ông Wadephul cho biết: "Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được làm rõ. Thậm chí phía Iran đã có một số động thái phản đối. Tôi không rõ liệu đó đã là quyết định cuối cùng hay chưa. Tuy nhiên, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng, các điều kiện tiên quyết này cần phải được làm sáng tỏ, chỉ khi đó chúng tôi mới có thể tiến hành soạn thảo văn kiện cho sứ mệnh này".
Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này sẽ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz sau khi hết hạn 60 ngày miễn phí theo bản ghi nhớ với Mỹ.
Phát biểu hôm 17-6, ông Ghalibaf nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không trở lại tình trạng như trước khi xung đột nổ ra.
Theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Iran sẽ cho phép các tàu thương mại qua lại eo biển an toàn mà không phải nộp phí chỉ trong 60 ngày.
Sau đó, Iran sẽ đối thoại với Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại Hormuz trên cơ sở thảo luận với các quốc gia vùng Vịnh khác.
Ukraina và Đức ký thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống phòng không Freyja, được thiết kế để phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Ngày 17.6 (giờ địa phương), theo hãng thông tấn Ukrinform, hai doanh nghiệp quốc phòng của Ukraina và Đức đã ký biên bản ghi nhớ nhằm cùng phát triển hệ thống phòng không mặt đất Freyja, có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Thỏa thuận được ký kết giữa công ty Fire Point của Ukraina và tập đoàn công nghệ quốc phòng Hensoldt của Đức bên lề triển lãm quốc phòng quốc tế Eurosatory đang diễn ra tại Paris (Pháp).
Văn kiện này đặt nền tảng cho việc tích hợp các công nghệ và thành phần đã được kiểm chứng trong thực chiến nhằm xây dựng một hệ thống phòng không có khả năng đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.
Theo kế hoạch, Fire Point sẽ đóng vai trò tổng thầu của dự án, chịu trách nhiệm xây dựng ý tưởng tổng thể, sản xuất, thử nghiệm và cung cấp các tên lửa FP-7, bệ phóng cùng hệ thống điều khiển.
Trong khi đó, Hensoldt sẽ phụ trách phát triển, thử nghiệm và cung cấp các hệ thống radar cho Freyja. Tập đoàn Quốc phòng Đức cũng sẽ hỗ trợ quá trình tích hợp các cảm biến và radar vào mạng lưới điều khiển chung nhằm bảo đảm khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu một cách hiệu quả.
Các bên cho biết việc kết hợp kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Ukraina với năng lực công nghệ quốc phòng của Đức sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống mới.
Dự án được triển khai trong bối cảnh Ukraina liên tục tìm cách tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong thời gian qua, bảo vệ hạ tầng năng lượng, quân sự và các thành phố lớn đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Kiev.
Song song với đó, Ukraina cũng đang thúc đẩy chiến lược mở rộng hợp tác sản xuất quốc phòng với các đối tác châu Âu. Mục tiêu là tăng cường khả năng tự chủ về vũ khí, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.
Việc phát triển Freyja được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng lâu dài của Ukraina. Dự án cũng phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Kiev và các nước châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
Hiện các bên chưa công bố thời điểm hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên hoặc kế hoạch đưa hệ thống Freyja vào biên chế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đây có thể trở thành một trong những chương trình hợp tác quốc phòng đáng chú ý giữa Ukraina và châu Âu trong thời gian tới.
Nguồn: Vnexpress; Bộ Công Thương; Báo Quảng Ninh; Người Lao Động; Lao Động
Đức: Sân bay quá tải; Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70; Các nền tảng mua sắm châu Á lập kỷ lục; Hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam; Bắt tay IMG Phước Đông dự án thép xanh
Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock
Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện
Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine
Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa
Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội
Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4
Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá