.jpg)
ĐỨC CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ ĐẠI DỊCH CÚM GIA CẦM LÂY LAN
Virus cúm gia cầm H5N1
Ngày 29/10, nhà virus học người Đức Klaus Stoehr cảnh báo rằng, cúm gia cầm ngày càng lây lan trên khắp nước Đức có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra đại dịch.
Ông Klaus Stoehr, cựu giám đốc chương trình cúm của Tổ chức Y tế thế giới phát biểu với báo Mitteldeutsche Zeitung của Đức rằng: “Virus cúm gia cầm H5N1 có đầy đủ các đặc điểm cần thiết để có thể gây ra đại dịch”.
Ông Klaus Stoehr kêu gọi tăng cường các nỗ lực chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra đại dịch. Ông Stoehr nói: “Đại dịch vẫn luôn xảy ra. Việc lập kế hoạch ứng phó với đại dịch là biện pháp bảo vệ tốt nhất”, đồng thời kêu gọi phát triển vaccine mới, cập nhật các kế hoạch ứng phó đại dịch trên toàn cầu và giám sát chặt chẽ hơn các quần thể động vật.
Thực trạng
Cúm gia cầm đã lây lan nhanh chóng trên khắp nước Đức trong những tuần gần đây. Viện Dịch tễ học Friedrich Loeffler (FLI), có nhiệm vụ nghiên cứu về phòng ngừa, chẩn đoán và kiểm soát dịch bệnh động vật của Đức ngày 28/10 báo cáo rằng, khoảng 500.000 con gia cầm, bao gồm gà, vịt, ngỗng và gà tây, đã bị tiêu hủy trên toàn quốc.
"Không thể dự đoán được tình hình sẽ diễn biến như thế nào, nhưng FLI dự báo số ca nhiễm và nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng”, Christa Kuehn, người đứng đầu viện FLI cho biết.
Khuyến cáo người dân
Mặc dù nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm từ người sang người vẫn rất thấp, ông Stoehr khuyến cáo người dân không nên chủ quan. Ông Stoehr nói: "Bất kỳ ai gặp động vật chết, không nên chạm vào chúng, giữ khoảng cách và thông báo cho cơ quan thú y địa phương”.
Với việc virus H5N1 hiện đã lan rộng ở các loài chim hoang dã trên toàn thế giới, ông Stoehr cảnh báo rằng: “Điều đó có nghĩa là virus có nhiều cơ hội lây lan và thích nghi với con người. Không thể đánh giá thấp mối nguy hiểm này”.
Truyền thông Đức nhắc lại rằng, mùa đông năm 2020-2021 nước Đức chứng kiến đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất với hơn 2 triệu con gia cầm bị tiêu hủy.
NGUY CƠ MỚI VỚI CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ NGA TẠI ĐỨC
Đức tính quốc hữu hóa chi nhánh tập đoàn dầu khí Nga Rosneft dù đã được Mỹ miễn trừng phạt.
Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tạm thời miễn trừng phạt chi nhánh tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, Berlin đang cân nhắc quốc hữu hóa toàn bộ hoạt động của chi nhánh tập đoàn này tại Đức, bao gồm cả nhà máy lọc dầu chiến lược cung cấp phần lớn nhiên liệu cho thủ đô Berlin.
Rosneft Đức (Rosneft Deutschland) hiện nắm quyền kiểm soát phần lớn nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt - cơ sở cung cấp hơn 90% nhiên liệu cho thủ đô Berlin, bao gồm cả sân bay quốc tế và các trạm xăng ở miền Đông nước Đức. Công ty này cũng sở hữu cổ phần trong hai nhà máy lọc dầu lớn khác là MiRo và Bayernoil, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng năng lượng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Từ năm 2022, sau khi Nga tấn công Ukraina, Berlin đã buộc phải đặt các tài sản của Rosneft tại Đức vào cơ chế ủy thác tạm thời để giành quyền kiểm soát hoạt động. Biện pháp này được gia hạn định kỳ 6 tháng một lần, song mỗi lần gia hạn đều vấp phải rủi ro pháp lý vì tính chất “tạm thời” của nó.
Các biện pháp Mỹ trừng phạt khiến Đức buộc phải tìm giải pháp lâu dài hơn
Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đã cấp giấy phép miễn trừ tạm thời cho Rosneft Đức đến tháng 4.2026, cho phép công ty tiếp tục vận hành mà không vi phạm lệnh trừng phạt. Dù vậy, giới chức Berlin lo ngại rằng, việc phụ thuộc vào “đặc quyền” của Washington là không bền vững.
Một phát ngôn viên Bộ Kinh tế Đức cho biết, nước này đã nhận được “thư bảo đảm” từ phía Mỹ, coi đây là “giải pháp tạm thời” trong khi chính phủ xem xét các kịch bản khác - từ việc gia hạn miễn trừ vĩnh viễn, đến quốc hữu hóa hoàn toàn và bán lại cho nhà đầu tư nước ngoài.
Theo truyền thông Nga, giá trị các tài sản của Rosneft tại Đức ước khoảng 7 tỉ USD, song một nguồn tin thân cận cho rằng, con số thực tế có thể chỉ bằng một nửa. Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo châu Âu không được tịch thu tài sản của các doanh nghiệp Nga, đe dọa sẽ đáp trả bằng cách trừng phạt ngược các công ty Đức đang hoạt động tại Nga.
Nguy cơ khiến Berlin thận trọng
Nếu tiến hành quốc hữu hóa, Đức có thể sẽ phải trả hàng tỉ USD tiền bồi thường - điều mà Bộ Tài chính nước này muốn tránh trong bối cảnh ngân sách căng thẳng.
Bất chấp những rủi ro, nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Đức, đặc biệt từ Đảng Xanh, đang thúc giục chính phủ quốc hữu hóa chi nhánh Rosneft để bảo đảm an ninh năng lượng.
Ông Michael Kellner, nghị sĩ Đảng Xanh và từng là quan chức trong chính phủ liên minh trước, nói với hãng tin Anh: “Đây là tài sản có ý nghĩa chiến lược đối với Đức. Chính phủ cần quốc hữu hóa Rosneft Đức để có thể chủ động với tương lai”.
Theo ông Kellner, các nhà đầu tư từ Qatar và Kazakhstan từng bày tỏ quan tâm mua lại tài sản của Rosneft vào năm 2024, song hiện chưa rõ liệu họ còn hứng thú hay không.
Trước đây, Đức nhập dầu thô trực tiếp từ Nga. Sau khi cắt đứt quan hệ năng lượng với Mátxcơva, Rosneft Đức chuyển sang mua dầu từ Kazakhstan. Dù vậy, đường ống dẫn dầu vẫn do Nga kiểm soát, khiến Berlin chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc.
KHOẢNH KHẮC PHÓNG VIÊN ĐỨC THOÁT CHẾT TRONG ĐÒN TẬP KÍCH CỦA UAV LANCET
.jpg)
Video UAV Nga tập kích xe quân sự trong đoàn hộ tống ở tỉnh Dnipropetrovsk
Sự việc xảy ra hôm 13/10 khi nhóm phóng viên thuộc tờ Welt của Đức tác nghiệp tại cánh đồng trống ở tỉnh Dnipropetrovsk, cách tiền tuyến khoảng 25-30 km, nhưng thông tin chỉ được công bố ngày 27/10. Hộ tống họ là các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 42 Ukraine.
Video được trưởng đoàn phóng viên Ibrahim Naber đăng trên mạng xã hội cho thấy tiếng động cơ máy bay không người lái (UAV), dường như là mẫu Lancet, đang lao xuống. Phi cơ Nga nhắm tới xe quân sự đỗ cách nhóm phóng viên vài mét, gây ra vụ nổ và khiến phương tiện bốc cháy. Một thành viên trong đoàn hối thúc mọi người chạy tới rặng cây gần đó để trú ẩn.
Đòn tập kích khiến một binh sĩ thuộc tổ phòng không Ukraine thiệt mạng, một quân nhân khác bị thương nặng và phải cắt bỏ chân. Trưởng đoàn Naber và quay phim Viktor Lysenko bị thương nhẹ. Người phụ trách sản xuất Ivan Z. trúng mảnh đạn vào hai chân và được phẫu thuật tại bệnh viện.
UAV Lancet
Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công gần 3.900 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.
Các nguồn tin quân sự và chuyên gia Ukraine cho biết Nga gần đây triển khai biến thể Lancet nâng cấp, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và nâng đáng kể độ chính xác, đồng thời khó bị hệ thống tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu.
Chuyên gia tác chiến điện tử Serhiy Beskrestnov thừa nhận lực lượng Ukraine đang đối mặt với biến thể Lancet mạnh hơn, có khả năng áp đảo những phương án đối phó UAV có sẵn.
"Các đơn vị tiền tuyến cho biết những biện pháp tác chiến điện tử truyền thống đã trở nên kém hiệu quả đối với Lancet. Chúng giờ có thể tấn công xa hơn và không phải lúc nào cũng cần UAV trinh sát dẫn đường như trước. Nhiều khả năng Nga đã dùng Lancet thế hệ mới", chuyên gia Ukraine cho hay.
Nguồn: Nhân Dân; Lao Động; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá