- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2023
Ngày 17/7, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Đức tổ chức sự kiện đăng quang hoa hậu để trao vương miện cho người đẹp Helena Bleicher. Cô sẽ trở thành đại diện của Đức tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tổ chức ở El Salvador vào cuối năm nay.
Helena Bleicher năm nay 24 tuổi, là một giáo viên và nhà hoạt động bảo vệ môi trường, động vật. Người đẹp được đánh giá cao về nền tảng học vấn và kỹ năng ứng xử, giao tiếp.
Helena Bleicher không phải là gương mặt xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu Miss Aura Germany 2022, sau đó đại diện nước Đức tham dự Miss Aura International 2022 và vào top 10.
Khán giả thờ ơ với cuộc thi sắc đẹp
Sau đêm chung kết, nhan sắc của Helena Bleicher được công chúng đánh giá cao, tuy nhiên công tác tổ chức lại nhận nhiều phản ứng trái chiều.
Theo đó, sự kiện đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2023 được tổ chức ở một khu vực có bạt che, không có sân khấu. Chỉ có vài thí sinh tham dự và hầu hết đều ăn mặc giản dị.
Hoa hậu Hoàn vũ vốn là cuộc thi chuyên nghiệp, quy mô, tuy nhiên lại không được chào đón nồng nhiệt ở các quốc gia châu Âu, trong đó có Đức. Nhiều ý kiến cho rằng công tác tổ chức của cuộc thi quá sơ sài, nhìn giống hội chợ.
Các cuộc thi sắc đẹp ở châu Âu
Trái ngược với những đêm chung kết hoành tráng, lộng lẫy ở Mỹ Latinh hoặc châu Á, khán giả châu Âu được cho là thờ ơ với các cuộc thi sắc đẹp. Điều đó cũng lý giải tại sao sự kiện đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ Đức được tổ chức sơ sài.
Tại châu Âu, chỉ có cuộc thi Hoa hậu Pháp được tổ chức quy mô, hoành tráng. Với tuổi đời 103, Hoa hậu Pháp có lịch sử lâu đời hơn cả hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới hiện nay là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ .
Thời gian gần đây, cùng với sự nổi dậy của phong trào nữ quyền trên khắp thế giới, nhiều nước châu Âu đã không còn hướng về các cuộc thi hoa hậu. Nhưng cuộc thi Hoa hậu Pháp vẫn có sức hút riêng, với lượt theo dõi ấn tượng.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 được tổ chức tại El Salvador vào cuối năm nay. Năm ngoái, đại diện của Đức tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 là người đẹp Soraya Kohlmann nhưng không giành được thành tích.
Nguy cơ bất động sản Đức giảm giá
Ngân hàng Stifel Nicolaus & Co.. cho biết trong tháng 7, ngành bất động sản Đức phải đối mặt với khả năng "giảm giá trị tài sản rất lớn".
Suốt một năm qua, giá bất động sản ở Đức sụt giảm và tỉ lệ cho vay lại căn cứ trên giá trị gia tăng đã làm dấy lên những lo ngại về việc tái cấp vốn. Điều này khiến bất động sản Đức trở thành lĩnh vực hoạt động kém nhất ở châu Âu trong năm qua.
Ngân hàng Deutsch Bank vẫn tin tưởng cuối năm sẽ ổn định
Các cổ phiếu bất động sản đang bị bủa vây của Đức vẫn đang được Ngân hàng Deutsche Bank AG tín nhiệm, với nhận định các công ty bất động sản có thể vượt qua khó khăn. Viết trong một thông báo, nhà phân tích tài chính của Deutsche Bank, Thomas Rothaeusler, lưu ý rằng các công ty bất động sản nhà ở của Đức có thể sẽ vượt qua chu kỳ giảm giá nhà mà không cần phải tăng vốn. Trong khi đó, Deutsche Bank tự tin nhiều khả năng giá nhà đất sẽ ổn định vào nửa cuối năm 2023 và dự đoán giá nhà ở của Đức sẽ không giảm quá 20% từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất.
Giá thuê nhà ở Đức ngày càng đắt đỏ
Dẫn dữ liệu từ trang web bất động sản Immocscout, ông Rothaeusler cho rằng sự phục hồi giá nhà là do sự tăng trưởng của thị trường cho thuê.
Các nhà phân tích của Công ty môi giới bất động sản LEG Immobilien SE cũng dẫn một lưu ý cho thấy “động lực thị trường" cao hơn ở lĩnh vực cho thuê nhà.
Theo dữ liệu mới từ trang bất động sản Immobilien24, mức tăng tiền thuê nhà ở Đức trong những tháng đầu năm 2023 đã phá kỷ lục. Từ tháng 1 đến tháng 3-2023, chi phí thuê các căn hộ hiện có ở Đức đã tăng 7,4 - 7,7%.
So với giá chào thuê cùng kỳ năm 2022, các con số đã tăng đến 12% với bất động sản hiện có và lên tới 20% với nhà ở xây dựng mới.
Giám đốc điều hành của Immobilien24, Gesa Crockford, cho biết: Hai thành phố Berlin và Stuttgart đang ghi nhận mức tăng cực cao 8 - 9% với các căn hộ cho thuê mới trong quý đầu tiên”.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá