Đức: Bị Nga cảnh báo về sản xuất vũ khí cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng thăm Kiev; Cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga

Nga cảnh báo về hoạt động sản xuất vũ khí cho Ukraine tại Đức

Ngày 10/5, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết, Moskva đang theo dõi hoạt động của các công ty Đức tham gia sản xuất vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa Berlin và Kiev tiếp tục được tăng cường.

Phát biểu với báo giới tại Berlin, ông Nechayev cho rằng, Nga đã ghi nhận những doanh nghiệp Đức tham gia sản xuất hoặc cung cấp vũ khí phục vụ quân đội Ukraine. Theo nhà ngoại giao Nga, các loại vũ khí này đang được sử dụng nhằm vào các mục tiêu của Nga.

Ông Nechayev nhấn mạnh, Moskva sẽ tiếp tục theo dõi và lưu giữ thông tin liên quan hoạt động của các công ty quốc phòng Đức có liên quan đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đại sứ Nga đồng thời bày tỏ quan điểm cho rằng, diễn biến hiện nay trong quan hệ giữa Nga và Đức là “đáng thất vọng”.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Đức tiếp tục là một trong những quốc gia châu Âu cung cấp hỗ trợ quân sự lớn cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Berlin đã viện trợ nhiều loại khí tài quân sự cho Kiev, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng, đạn dược và các thiết bị quân sự khác.

Trong thời gian qua, Đức cũng đẩy mạnh hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, trong đó có các kế hoạch liên doanh sản xuất và bảo dưỡng vũ khí phục vụ nhu cầu của Kiev. Chính phủ Đức cho rằng các hoạt động hỗ trợ này nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ và duy trì khả năng tự bảo đảm an ninh.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần chỉ trích việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột. Nga cũng cảnh báo các cơ sở và tuyến hậu cần liên quan hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu quân sự.

Trong khi đó, các nước phương Tây khẳng định việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp Kiev bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đức hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu mới nhất của Đại sứ Nga tại Berlin.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ thăm Kiev, thúc đẩy sản xuất vũ khí cùng Ukraine

Ngày 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bất ngờ tới Kiev để thúc đẩy hợp tác quân sự với Ukraine, trong bối cảnh hai nước tăng tốc phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các hệ thống vũ khí tầm xa hiện đại.

Theo hãng thông tấn DPA, nội dung trọng tâm của chuyến đi là tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vũ khí chung.

Ông Pistorius cho biết, Đức muốn cùng Ukraine phát triển các hệ thống không người lái hiện đại ở nhiều cấp độ khác nhau, tập trung vào năng lực “deep strike” - thuật ngữ chỉ khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

“Berlin cam kết hợp tác với Ukraine để phát triển các hệ thống vũ khí mới”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng, nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu hiện vẫn thiếu năng lực về các dòng vũ khí tầm xa phục vụ chiến thuật tấn công chiều sâu. Vì vậy, Berlin muốn đẩy nhanh hợp tác công nghệ quân sự với Kiev nhằm lấp khoảng trống này.

Quan chức quốc phòng Đức cũng cho biết, Berlin dự kiến mở thêm các liên doanh quốc phòng với Ukraine trong thời gian tới với kỳ vọng có thể tận dụng kinh nghiệm thực chiến từ phía Kiev để phát triển các công nghệ quân sự mới.

Ngoài ra, Đức dự định sử dụng nền tảng đổi mới quốc phòng “Brave One” của Ukraine - chương trình kết nối các công ty công nghệ, nhà phát minh cùng quân đội để phát triển vũ khí mới, nhằm hỗ trợ các nhà phát triển sở hữu công nghệ tiềm năng.

Trước đó vào giữa tháng 4/2026, hai nước đã ký thỏa thuận Đối tác chiến lược mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phòng không, máy bay không người lái (UAV), đạn dược và vũ khí tầm xa.

Theo các cam kết mới, Đức sẽ tài trợ hợp đồng giữa Ukraine với Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon để cung cấp hàng trăm tên lửa Patriot. Berlin cũng đạt thỏa thuận với hãng quốc phòng Diehl nhằm bàn giao thêm bệ phóng cho hệ thống phòng không IRIS-T.

Hai bên đồng thời thống nhất kế hoạch sản xuất UAV tầm trung và tầm xa, hướng tới mục tiêu cung cấp hàng nghìn thiết bị không người lái cho Ukraine trong tương lai.

Đức cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga

Theo tờ Der Spiegel của Đức, đang diễn ra các cuộc thảo luận về khả năng Tổng thống Đức Steinmeier và cựu Thủ tướng Đức Schröder tham gia các cuộc đàm phán với Nga

Theo tạp chí chính trị - thời sự Der Spiegel của Đức, trong liên minh cầm quyền tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), các bên đang xem xét phương án để hai chính trị gia này có thể đóng vai trò trung gian đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Der Spiegel cho biết, nguyên nhân dẫn đến đề xuất này là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 sau lễ duyệt binh tại Moscow. Khi đó, ông Putin nói rằng trong số các chính trị gia châu Âu, người mà ông muốn đàm phán nhất chính là Gerhard Schröder.

Các đại diện của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (do ông Schröder làm chủ tịch), một phần của liên minh cầm quyền, nói với Der Spiegel rằng đề xuất của ông Putin có thể được xem xét.

Theo nguồn tin của tạp chí, trong chính phủ Đức có quan điểm cho rằng không sẵn sàng giao vai trò đàm phán chỉ cho riêng cựu thủ tướng Schröder, nhưng phương án về một “bộ đôi Schröder - Steinmeier” đang được xem xét như một lựa chọn khả thi.

Thông tin cập nhật ngày 11/5 cho biết, người phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas đã lên tiếng phản đối khả năng ông Schröder được đề cử làm nhà đàm phán với Nga.

"Nếu chúng ta cho phép Nga chỉ định các nhà đàm phán thay mặt chúng ta, điều đó sẽ không khôn ngoan chút nào" - bà Kallas nói hôm thứ Hai trước khi bắt đầu cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels .

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết ông đang thảo luận về việc chuẩn bị đàm phán với Nga với các nhà lãnh đạo EU khi "thời điểm thích hợp đến".

Còn Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng châu Âu nên bắt đầu đối thoại với Nga.

"Đúng vậy, đã đến lúc bắt đầu đàm phán với Moscow" - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera ngày 11/5.

Ông lưu ý rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về việc lựa chọn một đại diện, nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu chính sách của Mỹ đối với Nga và Ukraine không phục vụ lợi ích của EU , châu Âu sẽ phải trực tiếp đàm phán với Moscow .

Trước đó, tại Đức đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất để ông Schröder trở thành đại diện đàm phán của Liên minh châu Âu về vấn đề Ukraine.

Năm 2022, ông Schröder đã cố gắng làm trung gian hòa giải để chấm dứt chiến tranh và thậm chí đã đến Moscow, nơi ông gặp Tổng thống Putin. Tuy nhiên, các sáng kiến của ông đã không được chấp nhận ở Đức hay Liên minh châu Âu.

Trước đó, báo Financial Times đưa tin Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng diễn ra các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin. Quyết định này xuất phát từ sự bất mãn của các nhà lãnh đạo châu Âu đối với các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nguồn: Báo Thanh Hóa; Báo Quốc Tế; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Nữ tội phạm lĩnh án sau 3 thập kỷ lẩn trốn; Rò rỉ hóa chất tại căn cứ quân sự Mỹ; Quá nửa dân số thuê nhà; Giá điện tăng vọt; Năng lực quân đội còn xa vị trí số 1 châu Âu

Đức: Lạm phát "hạ nhiệt" mạnh; Cuộc đua định hình đồng euro kỹ thuật số; Ra mắt chương trình "Nước Đức dũng cảm"; "Nhóm chỉ đạo hạt nhân cấp cao" Pháp - Đức

Đức: Đường bay Việt - Đức sôi động trở lại; Lưu ý các chuyến công tác đến Đức; Số người nhập quốc tịch kỷ lục; Ký ức phượt xuyên Việt của du khách Đức

Đức: Hy vọng phục hồi kinh tế phai nhạt; Mơ vô địch World Cup; 3 ‘nút thắt’ cản trở tham vọng của Thủ tướng; Cạnh tranh “siêu dự án” của Canada; Khó đưa AI vào thực tế

Đức: Vì sao đến giờ mới khai tử mạng 2G; Châu Âu mất 3.000 tỷ Euro vì năng lượng Nga; Rũ sạch công thần tại World Cup 2026; Chủ hàng tỷ Euro trong các ngân hàng Đức

Đức: Virus Borna hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng gây kinh hoàng phương Tây; Đảng AfD đòi dừng chuyển 'Dòng chảy phương Bắc' cho Ukraine

Đức: Trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương; Sinh viên 'review' phim Việt bằng tiếng Đức; Cảnh sát khoe đội xe công vụ; Bắc Ninh kết nối đầu tư với doanh nghiệp Đức

Đức: Kênh truyền hình Đức đưa tin Cuba trồng thành công tuyệt vời lúa giống Việt Nam; Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Lên đầu trang