.jpg)
BERLIN, ĐỨC KHÔI PHỤC NGUỒN CẤP ĐIỆN
Vụ khủng bố mất điện 45.000 hộ và 2.000 doanh nghiệp ở Berlin
Ngày hôm kia 7/1, điện đã được khôi phục tại khu vực Tây Nam thủ đô Berlin Đức, sau khi một vụ nghi phóng hỏa nhằm vào trạm điện gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp.
Một đám cháy bùng lên rạng sáng ngày 3/1 đã thiêu rụi một tuyến cáp điện bắc qua kênh đào, khiến khoảng 45.000 hộ gia đình và hơn 2.000 doanh nghiệp tại các quận phía Tây Nam Berlin bị mất điện, đúng thời điểm thời tiết giá lạnh. Đây được xem là đợt mất điện kéo dài nhất tại Berlin kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Thị trưởng kiêm Thủ hiến bang Berlin cho biết đây không phải là một vụ phóng hỏa hay phá hoại thông thường, mà là một cuộc tấn công khủng bố do tổ chức cực tả thực hiện, gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguồn cung điện cho gần 100.000 người dân thủ đô. Điện đã bắt đầu được khôi phục từ 11 giờ sáng ngày 7/1 (giờ địa phương) và được tiến hành theo lộ trình phức tạp, từng bước nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.
Nhóm hoạt động cực tả Volcano đã lên tiếng nhận trách nhiệm
Nhóm này từng tuyên bố thực hiện một vụ tấn công nhằm vào cột điện gần nhà máy Tesla ở ngoại ô Berlin vào năm 2024.
Do sự cố kéo dài, quân đội Đức đã được điều động hỗ trợ người dân, trong bối cảnh tình trạng mất điện còn ảnh hưởng tới mạng di động, hệ thống sưởi và giao thông đường sắt. Diễn biến này đã làm dấy lên các lời kêu gọi tăng cường đầu tư nhằm bảo vệ hạ tầng trọng yếu của thủ đô, đặc biệt khi cơ quan tình báo nội địa Đức cảnh báo về nguy cơ gia tăng từ các nhóm cực đoan cánh tả.
.png)
CỔ PHIẾU DEUTSCHE BANK LẦN ĐẦU VƯỢT GIÁ TRỊ SỔ SÁCH KỂ TỪ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008
Cổ phiếu của Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) vượt giá trị sổ sách lần đầu tiên
Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, Deutsche Bank từng tụt lại xa so với nhiều đối thủ châu Âu về mặt định giá. Có thời điểm, tỷ lệ P/B của ngân hàng chỉ còn khoảng 18%, phản ánh sự nghi ngại của nhà đầu tư đối với rủi ro tài sản và bảng cân đối kế toán của ngân hàng.
Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cổ phiếu của Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) vượt giá trị sổ sách lần đầu tiên đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình lấy lại niềm tin của giới đầu tư đối với ngân hàng lớn nhất nước Đức.
Trong phiên giao dịch ngày 5/1, giá cổ phiếu Deutsche Bank tăng lên 33,91 euro, cao hơn mức giá trị sổ sách 33,66 euro theo số liệu công bố mới nhất của ngân hàng. Qua đó, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) của ngân hàng đã vượt ngưỡng 1, một chỉ báo cho thấy thị trường đánh giá giá trị của ngân hàng cao hơn vốn chủ sở hữu hiện hữu.
Hiện nay, khoảng cách này đang dần được thu hẹp, dù Deutsche Bank vẫn còn kém xa mức trung bình của các ngân hàng châu Âu. Theo số liệu thị trường, tỷ lệ P/B của các ngân hàng thuộc chỉ số Stoxx Europe Banks hiện vào khoảng 1,42.
Bối cảnh
Sự cải thiện trên diễn ra trong bối cảnh khả năng sinh lời của ngành ngân hàng tăng lên sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu chấm dứt giai đoạn lãi suất bằng 0. Tuy vậy, nhiều ngân hàng châu Âu vẫn có mức lợi nhuận cao hơn Deutsche Bank và thu hút nhà đầu tư nhờ các chương trình mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức hấp dẫn.
Tháng 11/2025, Tổng Giám đốc điều hành Christian Sewing từng cho biết: “Trong những năm qua, chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách khá tốt”. Ông nhấn mạnh rằng nếu Deutsche Bank đạt được mục tiêu lợi nhuận trên 13% trong những năm tới, tương đương với các đối thủ lớn, “thì khoảng cách về tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách cũng sẽ được khép lại”.
Dự báo
Theo đánh giá của giới phân tích, Deutsche Bank nhiều khả năng đã vượt mục tiêu lợi nhuận 10% trong năm 2025. Tuy nhiên, mục tiêu đạt lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình hơn 13% vào năm 2028 hiện vẫn được coi là thách thức, với mức dự báo trung bình chỉ khoảng 11,9%.
So với đối thủ trong nước là Commerzbank, Deutsche Bank vẫn chưa bắt kịp về mặt định giá. Cổ phiếu Commerzbank đã vượt giá trị sổ sách từ năm 2025, một phần nhờ quá trình tái cơ cấu thành công và sự quan tâm thâu tóm của ngân hàng Italy UniCredit.
.png)
CHÍNH PHỦ ĐỨC SẼ TIẾP TỤC CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ CỨNG RẮN
Chính sách nhập cư cứng rắn
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức, Alexander Dobrindt, ngày 7/1 lên tiếng khẳng định Chính phủ Đức sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn trong năm 2026.
Năm ngoái, số người xin tị nạn ở Đức đã giảm hơn một nửa, xuống còn khoảng 113.000 người.
Bộ trưởng Dobrindt hy vọng việc áp dụng hệ thống tị nạn mới của châu Âu sẽ dẫn đến việc giảm hơn nữa số người di cư đến Đức. Ông cho biết thêm, Đức đang hợp tác với một nhóm các quốc gia châu Âu để thiết lập các trung tâm hồi hương ở các nước thứ ba.
Ông Dobrindt nói rằng Đức không muốn để vấn đề này cho Ủy ban châu Âu (EC) quyết định, mà muốn giải quyết với "các quốc gia cùng chí hướng".
Bộ trưởng Nội vụ cho biết: "Nhóm này sẽ thống nhất trong những tuần tới quốc gia nào ngoài EU sẽ được đàm phán trước tiên", nhưng nhấn mạnh đây "vẫn là một quá trình dài".
Vấn đề Ukraine
Trong cuộc phỏng vấn với đài đối ngoại Đức DW, Bộ trưởng Dobrindt thừa nhận rằng tình hình chính trị toàn cầu có thể dẫn đến sự gia tăng trở lại làn sóng di cư, đặc biệt là từ Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong những tháng gần đây, số lượng nam thanh niên Ukraine đến Đức nhiều hơn bao giờ hết và chính phủ liên bang muốn hạn chế dòng người này.
Bộ trưởng Dobrindt giải thích: "Bước đầu, chúng tôi đã giảm bớt yếu tố thu hút bằng cách bỏ các khoản phúc lợi cho người tị nạn Ukraine và thay thế bằng trợ cấp cho người xin tị nạn. Điều này có tác động đáng kể".
Ngoài ra, Chính phủ Đức kỳ vọng Ukraine sẽ thay đổi luật pháp và gây khó khăn hơn cho nam thanh niên di cư sang Liên minh châu Âu (EU). "Chúng tôi biết rằng Ukraine đang xem xét yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm túc và vấn đề này cũng đang được thảo luận. Nhưng vẫn chưa có kết quả," ông Dobrindt nói.
Mặc dù vậy, Bộ trưởng Nội vụ vẫn nhấn mạnh, "Ở Đức vẫn có triển vọng cho những người muốn hòa nhập, tìm việc làm và tự kiếm sống".
Nguồn: Hà Nội Online; Bnews; Báo Tin Tức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá