Động lực kinh tế Đức bị đình trệ; Đức từ chối cấp tên lửa hành trình cho Ukraine; Thỏa thuận tàu ngầm Đức - Ấn

Động lực của nền kinh tế đầu tàu EU bị đình trệ

Đơn đặt hàng tới các nhà máy của Đức - nền kinh tế đầu tàu EU - giảm mạnh, đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất máy móc, thiết bị và phương tiện.

Theo số liệu thống kê liên bang Đức, các đơn đặt hàng nhà máy ở Đức đã giảm trong tháng 4 trong bối cảnh giá cao liên tục khiến lượng mua hàng quy mô lớn giảm.

Tổng số đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất tháng 4 đã giảm 0,4% so với tháng 3.

Trước đó, tổng số đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất của tháng 3 giảm 10,9% so với tháng 2 - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4.2020 trong thời gian đóng cửa vì COVID-19.

Tuy nhiên, sự sụt giảm trong tháng 4 là đáng chú ý so với số liệu của năm ngoái, khi các đơn đặt hàng giảm 9,9% so với tháng 4.2022.

Dữ liệu cho thấy sự khác biệt đáng kể trong đơn đặt hàng giữa các ngành công nghiệp. Trong tháng 4, đơn đặt hàng trong lĩnh vực sản xuất máy móc và thiết bị giảm 6,2% so với tháng 3, trong khi đơn đặt hàng các phương tiện như tàu biển, tàu hỏa, máy bay, tàu vũ trụ và phương tiện quân sự, giảm 34%.

Thống kê cho biết những lĩnh vực này có tác động tiêu cực đặc biệt mạnh mẽ đến số liệu thống kê tổng thể.

Đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất cũng giảm lần lượt là 2,5% và 1,7%. Tuy nhiên, thiết bị điện và phương tiện có động cơ ghi nhận mức tăng lần lượt là 12% và 2,4%.

Tổng số đơn đặt hàng trong nước tăng nhẹ, 1,6%. Trong khi đó, đơn đặt hàng nước ngoài giảm 1,8%.

Các nhà phân tích cho rằng, sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng sản xuất là do giá cả tăng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt, đang kéo nhu cầu đi xuống. Đức đã chính thức bước vào suy thoái sau hai quý suy thoái kinh tế liên tiếp.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế Đức cho biết “nền kinh tế định hướng xuất khẩu của nước này đang chịu ảnh hưởng đặc biệt từ nền kinh tế toàn cầu vẫn còn yếu và sự sụt giảm đơn đặt hàng từ khu vực đồng tiền chung euro”.

Theo các nhà kinh tế tại Commerzbank, lượng đơn đặt hàng tồn đọng hiện tại có thể đủ để ngành công nghiệp Đức sản xuất trong một vài tháng.

Tuy nhiên, do khan hiếm các đơn đặt hàng mới, hoạt động công nghiệp có thể sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong nửa cuối năm nay. Khi đó, ngành công nghiệp có thể sẽ đóng một vai trò lớn khiến nền kinh tế Đức suy thoái trở lại.

Đức từ chối cung cấp vũ khí "thay đổi cuộc chơi" cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức xác nhận Berlin sẽ không chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho quân độ Ukraine ở thời điểm hiện tại.

Ngày 06.06, truyền thông đưa tin, Đức đã từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Theo đó, thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận với giới truyền thông: Đức sẽ chưa cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine vào thời điểm này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức tiết lộ Berlin "sẽ cân nhắc thay đổi quan điểm" về việc chuyển giao các tiêm kích hiện đại cho Ukraine. Tuyên bố này từ ông Pistorius có thể xem là một tin vui với Kiev, khi nó mở ra cánh cửa cho phép không quân Ukraine tiếp cận các dòng máy bay chiến đấu hiện đại từ phương Tây.

Được chế tạo bởi Taurus Systems GmbH, một liên doanh của 2 nhà thầu quốc phòng nổi tiếng MBDA Deutschland GmbH cùng Saab Dynamics AB, tên lửa Taurus có tầm bắn 500km và khả năng mang đầu đạn kép MEPHISTO nặng 500kg đủ sức phá hủy mục tiêu quân sự cố định nằm sâu trong lòng đất hoặc phía sau lớp bê tông cốt thép dày tới 6m với bán kính sai số chỉ 2-3m. Bên cạnh đó, tên lửa này còn được trang bị công nghệ hạn chế phản xạ radar và chống tác chiến điện tử.

Với tính năng tác chiến vượt trội, giới quan sát từng kỳ vọng Taurus, kết hợp với tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất, sẽ trở thành bộ đôi vũ khí "thay đổi cuộc chơi" cho quân đội Ukraine trong xung đột với Nga.

Kể từ khi nhận được tên lửa Storm Shadow, Ukraine đã liên tục sử dụng loại vũ khí này để tập kích các mục tiêu quan trọng của quân đội Nga, gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương.

Trước đó, trong một phát biểu hôm 29.05, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Pyotr Tolstoy đã đưa ra kịch bản trả đũa của Moscow trong trường hợp quân đội Ukraine tiếp tục nhận được những vũ khí tầm xa từ các đồng minh phương Tây.

Theo ông Tolstoy, nếu viễn cảnh trên xảy ra, quân đội Nga sẽ buộc phải hành động và tiến hành những hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn đường tiếp tế của vũ khí phương Tây tới Ukraine. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga không loại trừ khả năng Nga sẽ tiến hành tập kích các khu vực gần với biên giới Ba Lan, trạm trung chuyển chính của vũ khí phương Tây vào Ukraine.

"Một khi vũ khí và tên lửa tầm xa tiếp tục được gửi đến cho Ukraine, quân đội Nga sẽ buộc phải hành động. Mục tiêu chính của chúng tôi là an ninh cho lãnh thổ Nga. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị phía Mỹ và NATO ngồi vào bàn đàm phán về an ninh của Nga. Tuy nhiên, những đề nghị này đã bị khước từ", ông Tolstoy nói.

Đức và Ấn Độ sắp đạt thỏa thuận chế tạo tàu ngầm hơn 5 tỷ USD

Hải quân Ấn Độ cần tối thiểu 24 tàu ngầm thông thường để tuần tra hiệu quả ở Ấn Độ Dương, nhưng hiện nước này chỉ có 16 chiếc.

Ngày 06.06, truyền thông đưa tin các công ty của Đức và Ấn Độ đang tiến gần đến thỏa thuận chế tạo tàu ngầm ở Ấn Độ trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đang thăm New Delhi.

Các nguồn thạo tin cho biết chi nhánh hàng hải của tập đoàn Thyssenkrupp AG của Đức và công ty TNHH đóng tàu Mazagon Dock của Ấn Độ có khả năng sẽ cùng đấu thầu một dự án ước tính trị giá 5,2 tỷ USD để đóng 6 tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ.

Theo các quan chức Đức và Ấn Độ, thỏa thuận sơ bộ hoặc biên bản ghi nhớ được ký kết với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius - người đang thực hiện chuyến thăm Ấn Độ các ngày 06-07.06.

Trước đó, ông Pistorius đã tiết lộ với truyền thông rằng thỏa thuận tàu ngầm sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi ông đến thăm Mumbai vào ngày 07.06.

Tàu ngầm là nhu cầu chính của New Delhi do đội tàu của nước này đã cũ. Để tuần tra hiệu quả ở Ấn Độ Dương, hải quân Ấn Độ cần tối thiểu 24 tàu ngầm thông thường nhưng hiện chỉ có 16 chiếc.

Trong hạm đội này, ngoài 6 chiếc được đóng gần đây, số còn lại đều đã trên 30 năm tuổi và có thể sẽ ngừng hoạt động trong vài năm tới.

Cũng trong ngày 06.06, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Đức Boris Pistorius đã gặp nhau ở thủ đô New Delhi.

Ngoài cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, ông Pistorius còn gặp một số công ty khởi nghiệp quốc phòng tại một sự kiện được tổ chức theo sáng kiến Đổi mới vì Chất lượng Quốc phòng (iDEX) ở New Delhi.

Ngày 07.06, Bộ trưởng Pistorius tới Mumbai để thăm Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây và Công ty đóng tàu Mazagon Dock.

Trong một tuyên bố mà không đề cập đến tàu ngầm, Bộ trưởng Singh cho biết: Lực lượng lao động lành nghề và chi phí cạnh tranh của Ấn Độ cùng với công nghệ cao và đầu tư của Đức có

Nguồn: Lao Động, Dân Trí, Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang