- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chương trình hành động bảo vệ khí hậu, tự nhiên
"Chương trình hành động bảo vệ khí hậu, tự nhiên" của Chính phủ Liên bang Đức sử dụng một số lượng lớn các biện pháp để đảm bảo rằng các hệ sinh thái bị suy thoái trở nên lành mạnh, có khả năng phục hồi và đa dạng trở lại. Tổng cộng 4 tỷ euro được đầu tư cho chương trình này đến năm 2026.
Chương trình bao gồm 64 biện pháp trong tổng số 10 lĩnh vực hoạth động, như về đầm lầy, hệ sinh thái rừng, biển và bờ biển, đất, khu định cư và giao thông cũng như nghiên cứu và phát triển. Ngoài tài trợ, còn có các khuyến khích tài chính cho các dịch vụ tự nguyện, dịch vụ tư vấn và giáo dục, các dự án nghiên cứu và phát triển hiện đại và giám sát toàn diện để theo dõi.
Bộ trưởng Môi trường Liên bang Lemke nói: Với chương trình hành động của mình, chúng ta kết hợp việc bảo vệ khí hậu và thiên nhiên. Chúng ta đặc biệt hỗ trợ các dự án củng cố bản chất của thiên nhiên chúng ta. Đó là bảo đảm cho sự sống còn của chúng ta và quan trọng nhất chống lại khủng hoảng khí hậu và sự tuyệt chủng của các loài.
Kế hoạch các cơ quan chức năng
Các cơ quan chức năng sẽ thu thập các thông tin cần thiết về các kế hoạch chuyển đổi sang sản xuất trung hòa với khí hậu của các doanh nghiệp để xem xét, cung cấp khoản hỗ trợ một cách hiệu quả nhất.
Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Liên bang Đức cho biết trong quá trình chuẩn bị kéo dài hai tháng, cơ quan chức năng sẽ thu thập các thông tin cần thiết về các kế hoạch chuyển đổi sang sản xuất trung hòa với khí hậu của các doanh nghiệp để xem xét, cung cấp khoản hỗ trợ một cách hiệu quả nhất.
Các doanh nghiệp muốn nhận được tài trợ sẽ phải tham gia vào quá trình chuẩn bị và tiếp theo là quy trình đấu thầu cho các “thỏa thuận bảo vệ khí hậu” (kế hoạch chuyển đổi sang sản xuất thân thiện với khí hậu).
Các doanh nghiệp có kế hoạch tốt nhất và hiệu quả nhất sẽ nhận được hỗ trợ. Dựa trên thông tin từ quá trình chuẩn bị, quy trình đấu thầu đầu tiên để trao các khoản hỗ trợ sẽ diễn ra trong năm nay.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức Robert Habeck cho biết các khoản hỗ trợ trị giá hàng tỷ euro sẽ được cung cấp cho ngành công nghiệp nhằm khởi xướng các quy trình sản xuất thân thiện với khí hậu trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như ngành thép, hóa chất, ximăng hoặc thủy tinh trong 15 năm tới.
Trước hết, số tiền này nhằm bù đắp cho chi phí cao hơn do chuyển đổi công nghệ sản xuất.
Theo Phó Thủ tướng Habeck, với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp này, nước Đức sẽ chuyển đổi thành một địa điểm công nghiệp trung hòa với khí hậu trên quy mô lớn.
Chương trình cũng sẽ thúc đẩy việc phát triển các công nghệ mới tiên tiến và “xanh” hơn.
Đồng thời, Chính phủ Đức đang thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo rằng nguồn vốn chảy đến nơi cần thiết cho việc chuyển đổi và mang lại lợi ích lớn nhất.
Phó Thủ tướng Habeck kêu gọi tất cả các bên quan tâm tham gia vào quá trình chuẩn bị với các dự án hướng tới tương lai.
Ngày 05.06, Giám đốc cơ quan mua sắm quốc phòng Đức Annette Lehnigk-Emden cho biết các đơn hàng mua sắm trang thiết bị quân sự mới trong năm 2023 của nước này sẽ có “sự bùng nổ”. Cơ quan này sẽ đệ trình 91 đề xuất kế hoạch mua sắm, một con số cao kỷ lục, lên Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức.
Bối cảnh kho dự trữ quân sự Đức
Theo đó, Đức đang nỗ lực đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí và tăng cường nguồn cung đạn dược dài hạn trong bối cảnh kho dự trữ quân sự của nước này bị cạn kiệt sau một năm viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, tiến độ bổ sung kho dự trữ nói trên được thừa nhận là còn chậm chạp mặc dù hồi năm ngoái Đức đã bổ sung một quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Trong bối cảnh hiện nay, đến cuối năm 2023, 2/3 quỹ đặc biệt nói trên sẽ phân bổ cho các hợp đồng mua sắm. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các hợp đồng khác trong quý I của năm sau.
Giới chức Đức nhiều lần thừa nhận quân đội nước này trong nhiều năm qua “thiếu được quan tâm”, đặc biệt là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế “trở nên già cỗi, hoạt động kém hiệu quả”. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Đức đã giảm đáng kể quy mô quân đội của nước này, từ quân số khoảng 500.000 người vào năm 1990 xuống chỉ còn 200.000 người như hiện nay. Một báo cáo được công bố hồi cuối năm 2021 về tình hình quân đội Đức cho thấy, có chưa tới 30% các tàu hải quân Đức “đủ khả năng hoạt động hoàn toàn” trong khi nhiều máy bay chiến đấu của nước này “không đủ điều kiện để bay”. Trong bối cảnh như vậy, hồi tháng 06.2022, Quốc hội Đức đã thông qua quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro
Quỹ trên nằm ngoài kế hoạch ngân sách quốc gia để phục vụ việc mua sắm quốc phòng. Cùng với việc mua sắm trang thiết bị cho quân đội, quỹ đặc biệt còn cho phép Đức đạt được mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc dành 2% GDP cho quốc phòng “trong vài năm tới”. Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố quỹ đặc biệt sẽ “tăng cường đáng kể” an ninh của Đức và các đồng minh NATO, sớm đưa Đức trở thành quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn nhất trong số các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng quỹ đặc biệt 100 tỷ euro là chưa đủ, đồng thời kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng thêm 10 tỷ euro mỗi năm. Số tiền tăng thêm này sẽ dành cho việc tăng lương và mua sắm vũ khí, đạn dược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa quân đội mà chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã đặt ra. Ngân sách thường xuyên cho quốc phòng hiện nay của Đức vào khoảng 50 tỷ euro. Theo Bộ trưởng Pistorius, ngân sách quốc phòng của Đức trong năm 2024 tới cần đạt khoảng 60 tỷ euro. Bộ Quốc phòng Đức xác định việc mua sắm quốc phòng cần phải đẩy nhanh hơn nữa; nêu rõ thời gian là yếu tố ưu tiên cao nhất hiện nay và “hiệu quả tức thời là để cung cấp cho quân đội càng sớm càng tốt các trang thiết bị mới”. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình ZDF công bố hồi đầu tháng 03.2023 cho thấy, có 62% người dân Đức bày tỏ ủng hộ đầu tư hơn nữa cho quân đội dù chính phủ có phải cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác hoặc thậm chí là vay mượn thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius kêu gọi Bắc Kinh ngừng tuyển dụng các cựu phi công quân sự nước này để đào tạo lực lượng Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết hôm 03.06 đã đề cập với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc về vấn đề Bắc Kinh thuê cựu phi công quân sự Đức. Ông nói:
Tôi đã làm rõ rằng tôi mong chính sách này của Trung Quốc sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Theo ông Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không phủ nhận rằng nước này đã thuê các cựu phi công quân sự Đức, nhưng hạ thấp mức độ quan trọng của động thái này.
Truyền thông Đức đưa tin các cựu phi công chiến đấu Đức đã được Trung Quốc tuyển dụng để huấn luyện phi công quân sự của họ trong nhiều năm. Các quan chức an ninh Đức lo ngại rằng những phi công này có thể truyền đạt kiến thức quân sự chuyên môn như các chiến thuật của Đức và NATO.
Trả lương hậu hĩnh
Truyền thông Anh hồi tháng 10/2022 đưa tin khoảng 30 cựu phi công quân sự nước này đã làm việc cho quân đội Trung Quốc với vị trí đào tạo quân sự. Các phi công được cho là nhận mức lương hậu hĩnh từ Bắc Kinh, lên tới 270.000 USD/năm. Trong khi một cựu phi công quân sự Úc cho biết đã được đề xuất mức lương hơn 670.000 USD/năm để làm việc cho quân đội Trung Quốc.
(Nguồn tư liệu: Thiên Nhiên, QĐND,Vnexpress)
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá