Đâm chết cha và chú ruột; Lái xe tông nhóm người trêu vợ mình; Mới ra tù đã đâm mẹ vợ; Thuê xe đi đánh 'tình địch'

Truy bắt nhanh đối tượng đâm chết cha và chú ruột

(Ảnh minh họa).

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân (SN 2005, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là cha và chú ruột của nghi can.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3/5/2023, anh Lâm Hoàng Sang (SN 1980) cùng 2 em ruột là Lâm Viết Tiền (SN 1983), Lâm Thanh Toản (SN 1987) và Dương Hữu Thanh (SN 1991, cùng trú tại khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức nhậu tại nhà.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm Hoài Ân (con ruột anh Sang) đi uống cà phê về tới thì xảy ra mâu thuẫn với anh Sang và anh Tiền (cha và chú ruột) dẫn đến xô xát, Ân bỏ chạy. Một lúc sau, Ân cùng Dương Văn Hiền (SN 2004) và Nu Tánh Linh (SN 2006, cùng trú tại địa phương) đi trên xe máy biển kiểm soát 65FA - 018.97 quay lại bàn nhậu để Ân giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến gần nhà bà ngoại của Ân thì Ân thấy các anh Tiền, Sang, Toản và Thanh đang đứng ngoài đường bê tông có cầm hung khí, Ân xuống xe cầm dao (loại dao phóng lợn) chạy đến đâm anh Tiền tử vong tại chỗ, đâm anh Sang trúng tay làm anh Sang té ngã.

Không dừng lại, Ân tiếp tục cầm dao đuổi đánh anh Toản, anh Thanh thì bị anh Thanh giật lấy dao, Ân cùng Hiền và Linh bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn chỉ đạo các Đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với Công an thị trấn Óc Eo bảo vệ hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng. Đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Thoại Sơn và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra, xác minh làm rõ.

Đến khoảng 7 giờ ngày 4/5, lực lượng Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Ân khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan Công an, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành mời Hiền và Linh về trụ sở làm việc.

(Nguồn: Kenh14)

Thanh Hóa: Người chồng lái xe tông vào nhóm người trêu ghẹo vợ mình

Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày 5/5 cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên điều khiển ôtô tông vào xe máy khiến 1 người bị thương, gây hư hỏng tài sản.

Theo Đại đoàn kết, ngày 14/4, tại khu vực ngã 3 thuộc thị trấn Lam Sơn, anh L.N.Đ (27 tuổi, trú khu phố 3) đã dùng xe ô tô bán tải truy đuổi, tông vào xe máy chở theo anh T.T.A. và anh T. (bạn của A.) khiến anh T. ngã ra đường và bị thương.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trước đó, anh T.T.A đã có hành vi trêu ghẹo, lăng mạ chị P.T.T. (là vợ của anh L.Đ.N).

Sau đó, trên mạng xã hội, giữa anh Đ. và anh A. đã xảy ra mâu thuẫn, chửi bới lẫn nhau. Ngày 14/4, hai bên hẹn gặp mặt nhưng lại cãi vã to tiếng, sau đó, có người dân can ngăn kịp thời nên không xảy ra xô xát.

Tuy nhiên, mâu thuẫn chưa được giải quyết thì trong lúc tức giận, Đ. đã lấy xe ôtô trong nhà ra truy đuổi, tông thẳng vào xe máy của anh A. khiến anh T. (bạn của anh A. cùng ngồi trên xe máy) ngã ra đường và bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ, thông tin từ báo Người Lao Động.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Bắt gã con rể mới ra tù dùng dao đâm mẹ vợ 84 tuổi

(Ảnh minh họa).

Vừa ra trại, Việt về nhà mẹ vợ là bà C (84 tuổi, ở TP Bắc Giang) nhưng bị bà đuổi ra khỏi nhà, phải ra ngủ gầm cầu. Hôm sau, đối tượng quay lại dùng dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 30cm) đâm 2 nhát vào vùng lưng bà C.

Trước đó, hồi 15h30’ ngày 4/5, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc tại số nhà 131 đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi (thành phố Bắc Giang) xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, người bị hại và đưa đối tượng Phạm Hồng Việt (SN 1972, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra xác minh, năm 2010, Phạm Hồng Việt kết hôn với chị Quán Thị Y (SN 1974, trú tại 131 đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang). Chị Y có mẹ là bà Nguyễn Thị C (SN 1939). Năm 2021, Việt bị TAND thành phố Bắc Giang xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Việt chấp hành án tại Trại giam Nam Hà.

Đến ngày 3/5, Việt ra trại và về nhà bà C, nhưng bị bà C đuổi ra khỏi nhà không cho ở. Tối 3/5, Việt phải ngủ ở gầm cầu.

Khoảng 15 giờ ngày 4/5, Việt đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang để thăm mẹ Việt là bà Lê Thị N đang bị tạm giam tại đây nhưng không được gặp. Sau đó, Việt về nhà bà C, thấy bà C ngồi ở bếp quay lưng ra cửa, Việt yêu cầu bà C đưa sổ hộ khẩu cho Việt. Bà C trả lời “không biết để sổ hộ khẩu ở đâu”. Việt bức xúc vì bị bà C đuổi ra khỏi nhà nên Việt đã lấy 1 dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 30cm) để trong ống đựng dao đâm 2 nhát vào vùng lưng bà C. Hậu quả bà C bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Cùng ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hồng Việt về hành vi “Cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra.

(Nguồn: Soha)

Bắt giam đối tượng thuê xe đi từ Kiên Giang đến An Giang đánh “tình địch”

Nguyễn Kim Ngọc (26 tuổi, ở Kiên Giang) thuê ô tô tự lái từ Kiên Giang đến An Giang gặp mặt bạn gái cũ của người yêu và dẫn đến đánh nhau, gây thương tích.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Ngọc (26 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, H.Châu Thành, Kiên Giang), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 10/2022, Nguyễn Kim Ngọc có quan hệ tình cảm với anh N.TQ.H (26 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu). Lúc này, chị Đ.C.K.D (23 tuổi, ngụ cùng địa phương, là bạn gái cũ của anh H.) biết được sự việc nên ghen.

Sau đó, chị D. cùng bạn lập nhóm chat trên mạng xã hội rồi đưa Ngọc và anh H. vào nhóm.

Thời gian này, chị D. cùng một số bạn của mình thường nhắn tin trên nhóm chat với lời lẽ xúc phạm và đòi đánh Ngọc, nhưng Ngọc vẫn im lặng. Đến ngày 4/4, bạn của chị D. gửi vào nhóm chat đoạn video ghi lại hình ảnh chị D. đánh vào mặt anh H. nhiều cái.

Đồng thời, nhóm chị D. nhắn tin hẹn gặp Ngọc để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 8/4, Ngọc thuê xe 7 chỗ tự lái, rủ một nhóm bạn ở Kiên Giang cùng đến An Giang để giải quyết mâu thuẫn với chị D. Khi đến P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, 2 nhóm gặp nhau.

Tại đây, Ngọc một mình bước xuống xe để nói chuyện với nhóm của chị D. rồi xảy ra đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Ngọc lấy cây dao cạo chân mày quơ nhiều cái trúng vào người chị D. gây thương tích. Sau đó, 2 nhóm xông vào đánh nhau. Lực lượng công an đến nơi mời những người có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Vụ việc đang được Công an TX.Tân Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang