Bị đâm chết tại lễ hội truyền thống Nordrhein-Westfalen; Bị bọn phân biệt chủng tốc đánh ở Berlin; Mẹ đẻ bắt cóc con ở Hamburg

Bị đâm chết vì cãi lộn tại lễ hội truyền thống Nordrhein-Westfalen; Nạn phân biệt chủng tộc, bị chúng dùng chai đánh vào đầu ở Berlin

Lễ hội truyền thống Volksfest được tổ chức ở Münster khai mạc ngày 11.03 tới cuối ngày thứ 7 hôm kia thì buộc phải đóng cửa, do trước đó đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng chỉ vì cãi lộn, hậu quả một người đàn ông bị đâm chết. Theo thông cáo của cảnh sát và công tố viên, một thủ phạm không rõ danh tính đã cãi lộn với người đàn ông 31 tuổi trên đu quay vào tối thứ Bảy. Kết cục, thủ phạm dùng dao đâm chết nạn nhân. Bất chấp các biện pháp hồi sức cấp cứu ngay lập tức. Người đàn ông 31 tuổi chết ngay tại chỗ vì vết thương quá nặng. Khám nghiệm tử thi cho thấy vết dao xuyên thủng qua tim.

Một đội chuyên án điều tra vụ án mạng được cảnh sát thành lập. Việc tìm kiếm thủ phạm vẫn đang tiếp tục. Nhân chứng cho biết, thủ phạm đi cùng với một người đàn ông. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn. Theo văn phòng công tố, không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân 31 tuổi có thể gây ra ẩu đả theo bất kỳ cách nào.

Người đứng đầu đội chuyên án, cho biết: Chúng tôi đã thu giữ video ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cho thấy hành vi của thủ phạm cùng đồng bọn và tội ác của chúng và kêu gọi thủ phạm nên trình cảnh sát.

Lễ hội truyền thống phải đóng cửa

Thành phố Münster đã hủy bỏ lễ hội sớm hơn. Theo thông báo của thành phố, lễ hội hàng năm lớn nhất ở Münsterland nơi có tới một triệu du khách mỗi năm, đóng cửa vào Chủ nhật. Thị trưởng Markus Lewe cho biết: Sau vụ tấn công bằng dao gây chết người vào tối thứ Bảy, việc tiếp tục lễ hội là không tôn trọng nạn nhân. Hành động này là một cú sốc đối với người dân Münster. Nạn nhân 31 tuổi này có gia đình vợ con.

Văn phòng công tố không bình luận gì. Cũng không có thông tin cá nhân được đưa ra bởi để phục vụ cho cơ quan điều tra. Theo những gì được biết tới nay, hai người đàn ông chỉ tình cờ gặp nhau tại lễ hội.

Thủ hiến tiểu bang Hendrik Wüst vô cùng sửng sốt, chia sẻ trên mạng: Một hành động dã man kết thúc một lễ hội dân gian náo nhiệt khiến người dân bàng hoàng. Cảnh sát đang điều tra với áp lực cao. Tôi gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Lễ hội truyền thống Münster với chương trình văn nghệ tập hợp các nghệ sỹ tên tuổi toàn Liên bang diễn ra ba lần một năm tại khu phức hợp ở Schlossplatz. Lễ hội vào Xuân năm nay khai mạc vào ngày 11.03 và theo lịch bế mạc tối Chủ Nhật.

Nạn phân biệt chủng tộc, bị chúng dùng chai đánh vào đầu ở Berlin

Một thanh niên nước ngoài 22 tuổi bỗng trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc xảy ra tại Berlin-Mitte hôm kia. Theo thông cáo của cảnh sát, nạn nhân vừa đi vừa cãi lộn với một người bạn cùng tuổi trên vỉa hè phố Brunnenstrasse vào chiều thứ Bảy. Một người đàn ông 46 tuổi trông thấy liền can thiệp.

Theo cảnh sát, người này đã dùng những từ ngữ bài ngoại chửi bới nạn nhân 22 tuổi. Rồi cầm chai bia thủy tinh đang uống dở đánh vào đầu nạn nhân, khiến chai vỡ tan. Với cổ chai bia còn lại đang cầm trên tay, hắn đâm liên tiếp hai nhát vào sau đầu nạn nhân.

Nạn nhân bị thương ở đầu và được đưa đến bệnh viện điều trị. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường đã bắt giữ kẻ tấn công và cũng đưa hắn ta đến bệnh viện vì trong tình trạng sức khỏe yếu, đồng thời kiểm tra máu xem nồng độ cồn. Cuộc điều tra đang tiếp tục

Mẹ đẻ bắt cóc con ở Hamburg

Theo thông báo của cảnh sát, một người mẹ 35 tuổi bắt cóc con mình đang được Sở thanh thiếu niên chăm sóc giám hộ đã được cảnh sát tìm thấy ở Bottrop sau khi nhận được tin báo của nhân chứng vào tối thứ Bảy. Hai con nhỏ đã được cảnh sát chăm sóc và bàn giao an toàn cho Sở Thanh thiếu niên.

Diễn tiến: Với hai bức ảnh của người mẹ, hôm thứ 4 tuần qua các nhà điều tra đã đăng lên truyền thông tìm người mẹ đã bí mật đưa 2 con nhỏ 2 và 3 tuổi ra khỏi cơ sở chăm sóc bảo trợ trẻ em của Sở thanh thiếu niên.

Cảnh sát trong thông cáo hôm thứ Năm cho biết: Trước đó cả hai bé được đưa vào một trại tạm chăm sóc cho trẻ em ở quận Heimfeld của Hamburg theo quyết định của Sở thanh thiếu niên vì người mẹ bị cáo buộc muốn tự sát, nên không thể để 2 trẻ ở với mẹ. Hôm thứ 4 người mẹ tới thăm con tại Sở thanh thiếu niên theo lịch hẹn và sau đó bí mật đưa con đi không rõ tung tích, buộc Sở thanh thiếu niên báo cảnh sát truy tìm khẩn cấp.

Do hành vi trên, văn phòng công tố và cảnh sát tiến hành điều tra hình sự đối với người mẹ với cáo buộc bắt cóc trẻ em, để tìm lại chúng trả cho Sở thanh thiếu niên chăm sóc.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang