Kinh hoàng bị tầu hỏa kéo lê hàng cây số ở Bayern; Đột kích băng đảng đưa người ở Berlin; Chọc ghẹo, bé 12 tuổi bị bạn đâm chết ở Nordrhein-Westfalen

Kinh hoàng một nữ hành khách bị tầu hỏa kéo lê hàng cây số ở Bayern

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra ở nhà ga khu vực Nördlingen vào tối thứ 2 đầu tuần này, trên chuyến tầu do hãng vận tải đường sắt das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead điều hành chạy từ ga xuất phát tại Aalen thuộc Baden-Württemberg tới ga cuối Donauwörth thuộc Bayern.

Cảnh sát điều tra tới hôm nay vẫn chưa thể dựng lại hiện trường, bởi nạn nhân vẫn chưa tỉnh để có thể lấy lời khai. Đó là một phụ nữ 39 tuổi. Để làm rõ vụ tai nạn, một chuyên gia kĩ thuật đường sắt đã được mời tới hiện trường giám định.

Theo điều tra sơ bộ, người phụ nữ đã xuống tầu tại một điểm dừng ở 1 ga phụ, thuộc khu vực Nördlingen ở lối xuống phía ngược với nhà ga (tầu có lối lên xuống cả 2 phía). Nhưng không hiểu sao người này lại muốn quay trở lại toa xe, chắc để xuống phía ngược lại, nhưng lại đúng vào lúc các cánh cửa xe đang tự động khép lại. Nạn nhân bị kẹp chặt một tay vào giữa 2 cánh cửa, khiến cơ thể bị treo trên toa tàu, trong lúc tầu cứ thế tăng tốc chạy kéo theo nạn nhân lơ lửng trên thân toa.

Vụ tai nạn còn khó hiểu tới mức, một phát ngôn viên cho biết không rõ người phụ nữ đã xuống rồi trở lại tầu ở điểm dừng nào. Khu vực Nördlingen có 3 điểm dừng. Ở điểm dừng tại Bopfingen, một nhân viên hỏa xa nhìn thấy hành khách này lên tầu. Hai điểm dừng tiếp theo ở Trochtelfingen hoặc Pflaumloch có thể nạn nhân xuống và quay trở lại tầu tại 1 trong 2 điểm dừng này. Vậy nạn nhân đã bị kéo lê bao nhiêu km?

Không xa trước nhà ga chính Nördlingen, một người soát vé nhận thấy có một bàn tay ở bên trong cửa lên xuống tầu, phát hiện ra nạn nhân lập tức kéo phanh khẩn cấp. Đoàn tàu dừng lại ở Nördlingen trước nhà ga chính. Người phụ nữ được máy bay chở tới bệnh viện cấp cứu.

Hãng Go-Ahead điều hành các chuyến tàu thuộc mạng lưới đường sắt khu vực Swabian kể từ tháng 12.2022. Người phát ngôn của Go-Ahead cho biết, việc cửa tàu có thể mở cả hai phía tại một điểm dừng là bình thường đối với các loại tàu này. Vụ điều tra tai nạn đang được tiếp tục.

Đột kích băng đảng lớn đưa người nhập cư lậu ở Berlin và Sachsen-Anhalt

Theo một phát ngôn viên cảnh sát liên bang, sáng hôm qua thứ 4, hơn 20 căn hộ và văn phòng ở Berlin và Sachsen-Anhalt, đã bị lực lượng hình sự bao vây khám xét. Năm người đàn ông đã bị bắt, bốn người trong số họ ở Berlin và một người ở Halle. Có tổng cộng 18 nghi phạm đang bị điều tra.

Băng nhóm này bị cáo buộc tổ chức đưa người từ Thổ Nhĩ Kỳ và I Rắc nhập cư lậu vào Đức và châu Âu. Khởi hành từ Istanbul bay đến Sarajevo, thủ đô của Bosnien và Herzegovina. Từ đó di chuyển sang ô tô chạy qua tuyến đường Balkan đến Đức. Những người nhập cư lậu phải trả cho băng đảng buôn người lên tới 10.000 euro/người.

Tính tới nay, băng đảng này đã đưa trót lọt ít nhất 90 người theo đường dây trên. Băng đảng được tổ chức thành đường dây hoạt động thông suốt, hợp tác với một đội ngũ tài xế chuyên chở người nhập cư lậu. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết các nghi phạm chủ yếu mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.

400 cảnh sát Liên bang và cảnh sát Berlin trực tiếp tham gia chiến dịch cùng cảnh sát Hình sự Berlin (LKA) và Viện Kiểm sát Berlin.

Chỉ vì chọc ghẹo bị 2 bé gái học sinh 12 và 13 tuổi đâm chết ở Nordrhein-Westfalen

Xảy ra tại Freudenberg ngày hôm kia. Nạn nhận là bé gái học sinh Luise 12 tuổi sống ở Freudenberg. Cảnh sát và các công tố viên đang điều tra vụ án, tiếp tục tìm kiếm vật chứng là phương tiện giết người.

30 cảnh sát được huy động khám xét hiện trường và khu vực xung quanh nằm giáp ranh giữa 2 tiểu bang Rheinland-Pfalz và Nordrhein-Westfalen để tìm vật chứng là dụng cụ giết người.

Thủ phạm là 2 bé gái học sinh, 12 và 13 tuổi đã thú nhận đâm bé gái 12 tuổi. Hai thủ phạm và nạn nhân đều quen biết, chơi với nhau.

Các nhà điều tra không cung cấp bất kỳ thông tin nào về động cơ, bởi thủ phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nguồn tin từ truyền thông mạng cho biết, vụ án mạng là do bị chọc tức nên trả thù bằng dao, không ngờ dẫn tới án mạng. Theo đó, ba học sinh đã tranh cãi kịch liệt trước khi xảy án mạng. Theo một cổng thông tin điện tử, nạn nhân sau cuộc tranh cãi nảy lửa đã lên giọng chế giễu một trong hai bạn gái, từ đó dẫn tới vụ án mạng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang