ĐỨC: Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Đức Việt; Đặt mua hàng trăm tên lửa Patriot cho Ukraine; Thủ tướng muốn đưa thanh niên Ukraine về nước chiến đấu

TỌA ĐÀM BÀN TRÒN DOANH NGHIỆP ĐỨC VIỆT 

Buổi tọa đàm

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang  Bayern, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, ông Nguyễn Đắc Thành, đã chủ trì tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam – Bayern, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK) Müchen và Thượng Bayern, tổ chức tại thành phố Müchen.

Bayern là một trong những bang phát triển năng động nhất của Đức, với quy mô dân số và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tương đương Thụy Sĩ, đồng thời là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp đang đầu tư, hợp tác với Việt Nam.

Tham dự tọa đàm còn có Tham tán Công sứ Đặng Hoàng Linh, cùng các Tham tán phụ trách thương mại, tài chính và khoa học công nghệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Về phía IHK, có ông Christoph Angerbauer - thành viên Ban điều hành, cùng đại diện các bộ phận quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bang Bayern đang đầu tư hoặc quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam, như SPINNER Group, MAWA… cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang hoạt động tại Đức như FPT, Vietnam Airlines, VPIC1…

Phát biểu khai mạc

 Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức đang phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, ngày càng khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các ngành công nghệ cao, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Đức.

Đại sứ cũng đánh giá cao sự tham gia của doanh nghiệp Đức trong các dự án tại Việt Nam, tiêu biểu như dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với vai trò của Siemens Mobility. Ông đồng thời cho rằng, trong bối cảnh Đức thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro, Việt Nam là đối tác phù hợp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bavaria.

Các doanh nghiệp Đức đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam

Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, kế hoạch mở rộng đầu tư cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Hai bên cũng trao đổi về các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường kết nối doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Christoph Angerbauer, Thành viên Ban điều hành IHK München và Thượng Bayern, cho rằng tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Đức, đặc biệt là tại Bayern, với Việt Nam còn rất lớn, thể hiện qua kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh trong những năm qua, nhất là sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Ông Till Gartner, đại diện mgm technology partners GmbH - công ty phần mềm hiện có hơn 1.000 lập trình viên Việt Nam, chiếm khoảng 20% nhân sự làm việc trên toàn thế giới - cho biết Việt Nam là một trong những địa bàn quan trọng của công ty từ năm 2016. Theo ông, nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam có năng lực tốt, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh hệ thống.

Tọa đàm cởi mở thúc đẩy hợp tác

Tại tọa đàm, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, chế tạo và phát triển bền vững.

Tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở, thực chất, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam và bang Bavaria nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và CHLB Đức nói chung.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cũng đã làm việc với ông Eric Beißwenger, Bộ trưởng bang Bavaria phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc tế, nhằm trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm.

ĐẶT MUA HÀNG TRĂM TÊN LỬA PARIOT CHO UKREINE

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Đức và Ukraine đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng 4,7 tỷ USD, trong đó Berlin đặt mua hàng trăm tên lửa Patriot và 36 bệ phóng IRIS-T cho Kiev.

"Tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và hai bên đã nhất trí về gói thỏa thuận quốc phòng có giá trị tổng cộng 4,7 tỷ USD nhằm tăng cường phòng không, phát triển năng lực tấn công tầm xa và hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (drone)", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo hôm 14/4.

Cuộc gặp diễn ra khi Bộ trưởng Fedorov tháp tùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Đức. Ông cho biết hai nước đã ký 3 thỏa thuận quan trọng trong chuyến thăm.

"Đức sẽ tài trợ hợp đồng cung cấp hàng trăm tên lửa Patriot, giúp tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ukraine. Gói này còn có điều khoản chuyển giao 36 bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T để củng cố hệ thống phòng không đa tầng", ông cho hay.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận sẽ đặt mua cho Ukraine tên lửa Patriot từ tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ, cũng như bệ phóng IRIS-T từ nhà sản xuất trong nước Diehl.

Thời gian bàn giao số khí tài này không được công bố.

Theo ông Fedorov, Đức và Ukraine cũng nhất trí đầu tư 300 triệu USD để phát triển năng lực tấn công tầm xa, giúp Kiev mở rộng hoạt động sản xuất vũ khí.

"Trong khuôn khổ sáng kiến 'Xây dựng cùng Ukraine'’, chúng tôi đang bắt đầu dự án sản xuất chung về drone tầm trung sử dụng công nghệ AI. Quân đội sẽ nhận 5.000 drone trong giai đoạn đầu tiên", quan chức Ukraine cho hay.

Ông Fedorov thêm rằng mục đích của nỗ lực hợp tác trên là nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine cũng như an ninh của châu Âu.

Thỏa thuận hai bên

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Friedrich Merz cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất với Đức về "một thỏa thuận song phương xoay quanh drone, tên lửa, phần mềm và hệ thống phòng không hiện đại".

Thủ tướng Merz nhận định nỗ lực hợp tác này mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong đó có an ninh của Đức, vì "không quân đội nào ở châu Âu thực chiến nhiều như Ukraine trong hàng thập kỷ gần đây".

Đức đã trở thành quốc gia hậu thuẫn cho Ukraine nhiều nhất về mặt quân sự, trong bối cảnh Mỹ giảm bớt hỗ trợ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Berlin cũng đang tìm cách tận dụng kinh nghiệm về công nghệ drone của Kiev để tăng cường năng lực quân sự nhằm răn đe Moskva.

Xung đột tại Trung Đông đã tạo điều kiện để Ukraine trình diễn năng lực drone của mình. Tổng thống Zelensky đã cử chuyên gia quân sự đến Trung Đông và thăm những quốc gia bị Iran nhắm mục tiêu. Ông hôm 10/4 tiết lộ các chuyên gia quân sự Ukraine đã bắn hạ một số máy bay không người lái Iran.

Ukraine từ lâu phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Một chỉ huy đơn vị Patriot Ukraine gần đây tiết lộ rằng họ hiện chỉ khai hỏa một quả đạn để đối phó mỗi tên lửa Nga, thay vì 2-4 quả như học thuyết phòng không tiêu chuẩn.

THỦ TƯỚNG MUỐN ĐƯA THAN NIÊN UKRAINE VỀ NƯỚC CHIẾN ĐẤU 

Thông cáo báo chí

Đó là một trong những nội dung làm việc của hai nước trong chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.4. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ Đức dành cho nỗ lực của Ukraine nhằm giảm số lượng nam giới trong độ tuổi tham gia quân đội đi ra nước ngoài.

Thủ tướng Đức cho rằng đây là điều quan trọng nhằm đảm bảo các năng lực phòng thủ, sự gắn kết xã hội và cuộc tái thiết của Ukraine. "Chúng tôi muốn có tiến triển nhanh, hữu hình ở đây và điều này là lợi ích của hai bên", ông Merz nói.

Ông  đồng ý rằng vấn đề phải được giải quyết và khẳng định các lực lượng vũ trang Ukraine đương nhiên muốn những người này quay về nước.

Hồi tháng 1, Thủ tướng Merz cũng kêu gọi Ukraine tạo điều kiện để khuyến khích thanh niên Ukraine ở lại quê nhà thay vì di tản sang các nước Tây Âu.

Đức điểm đến hàng đầu cho thanh niên Ukraine

Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Đức trở thành điểm đến hàng đầu cho người di cư từ Ukraine. Văn phòng Thống kê liên bang Đức cho biết nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine từ đó.

Ông Vadim Ivchenko, thành viên ủy ban an ninh quốc gia Quốc hội Ukraine cho biết chỉ có khoảng 8 - 10% tân binh là những người tự nguyện gia nhập các lực lượng vũ trang.

Cũng trong ngày 14.4, trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zelensky, Đức cam kết tài trợ cung cấp "hàng trăm" tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đồng thời hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, Reuters đưa tin.

Thỏa thuận hướng đến mở rộng hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực then chốt như phòng không, vũ khí tầm xa, máy bay không người lái và đạn dược.

Nguồn tham khảo: Báo Tin tức Vnexpress, Thanh niên 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

ĐỨC: Thủ tướng Ba Lan cảnh báo NATO đang ‘tan rã’; Mỹ sẽ rút 'nhiều hơn' 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức; Châu Âu bất an khi chiếc ô bảo trợ của Mỹ mỏng dần

ĐỨC: Thủ tướng bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ; Cà phê Việt tăng tốc vào phân khúc cao cấp tại Đức; Chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz

Đức: 'Quý bà thép' thầm lặng; Ngành ô tô sẽ mất 125.000 việc làm năm 2035; FPT khai trương văn phòng thứ 5 tại Đức; Báo động tốc độ tấn công của AI

ĐỨC: Thủ tướng cảnh báo thế giới đang tiến vào 'bước ngoặt lịch sử'; Mở chiến dịch truy quét các nhóm thanh niên cực hữu; Thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Đức: Bị Nga cảnh báo về sản xuất vũ khí cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng thăm Kiev; Cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga

ĐỨC: Duy trì kiểm soát biên giới, siết quản lý người nhập cư; Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Đức tăng bất chấp triển vọng không chắc chắn

ĐỨC: Châu Âu hành động sau thông điệp từ Tổng thống Trump; Thủ tướng Đức cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ

ĐỨC: Tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức; Nga lên án kế hoạch quân sự của Đức; Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan

Lên đầu trang