- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh

Trong khi thị trường chung biến động, cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials bất ngờ tăng hơn 8% lên 51.100 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong 6 tháng qua. Chỉ trong vòng hai tháng, thị giá cổ phiếu này đã tăng khoảng 60%.
Đà tăng mạnh của MSR diễn ra cùng lúc bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp có sự cải thiện rõ rệt. Lũy kế 8 tháng, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.
Một trong những yếu tố quan trọng đứng sau kết quả này là diễn biến thuận lợi của thị trường vonfram. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thế giới duy trì ở mức cao, giá loại khoáng sản chiến lược này liên tục neo ở vùng cao. Theo Fastmarkets, giá APT - sản phẩm trung gian quan trọng trong chuỗi chế biến vonfram - bình quân tháng 8 đạt 3.019 USD/mtu.
Với Masan High-Tech Materials, biến động của giá vonfram có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp. MSR sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo và tổ hợp chế biến sâu Masan Tungsten Company tại Thái Nguyên, hình thành chuỗi hoạt động từ khai thác đến chế biến sâu. Ngoài vonfram, doanh nghiệp còn khai thác các khoáng sản đi kèm như fluorspar, đồng và bitmut.
Đáng chú ý, MSR hiện là một trong những nhà cung cấp vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, chiếm khoảng 21% nguồn cung toàn cầu nếu loại trừ Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa khi nguồn cung vonfram trở nên khan hiếm và giá tăng, lợi thế không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở chính quy mô tài nguyên và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
Sự thay đổi của thị trường vonfram cũng đang khiến Masan Group nhìn nhận lại một tài sản từng không phải điểm sáng trong hệ sinh thái của tập đoàn.
Tại sự kiện mới đây của Chứng khoán SSI, ông Michael Hưng Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Masan Group, thẳng thắn cho biết MSR từng được đánh giá một cách công bằng là “con cừu đen” của tập đoàn. Tuy nhiên, khi các khoáng sản chiến lược ngày càng trở nên quan trọng, doanh nghiệp này đang dần chuyển sang một vai trò hoàn toàn khác - “con ngỗng đẻ trứng vàng”.
Nhận định này không chỉ xuất phát từ diễn biến giá vonfram. Theo ông Michael, Masan đang sở hữu mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc, trong khi hoạt động của MSR đã vượt khỏi phạm vi một doanh nghiệp khai khoáng trong nước khi chuỗi sản xuất trải dài từ khai thác tới chế biến sâu và sản phẩm được bán ra nhiều thị trường lớn trên thế giới.
Phó Tổng Giám đốc Masan cho biết ông vừa trở về từ Berlin (Đức) sau khi tham dự hội nghị vonfram toàn cầu thường niên, nơi doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác và khách hàng. Hiện MSR phục vụ khách hàng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Quy mô của hoạt động này được thể hiện rõ hơn qua kế hoạch kinh doanh. Theo thông tin được ông Michael chia sẻ, mảng vonfram và khoáng sản chiến lược của Masan dự kiến mang về khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu trong năm nay, trong đó gần 98% đến từ xuất khẩu.
Như vậy, dù tài sản sản xuất cốt lõi đặt tại Việt Nam, phần lớn đầu ra của mảng kinh doanh này lại nằm ở thị trường quốc tế. Theo ông Michael, xét dưới góc độ đó, Masan đã sở hữu một hoạt động mang tính toàn cầu thông qua nền tảng khoáng sản chiến lược.
Nhưng doanh thu chưa phải thay đổi lớn nhất mà Masan kỳ vọng ở MSR. Trong những năm tới, tập đoàn muốn chuyển trọng tâm từ câu chuyện vận hành sang khả năng biến tài sản này thành nguồn tạo dòng tiền cho công ty mẹ.
Theo kế hoạch được lãnh đạo Masan chia sẻ, dòng tiền từ mảng khoáng sản có thể góp phần giúp tập đoàn giảm đòn bẩy tài chính và tiến tới trở lại vị thế một doanh nghiệp trả cổ tức. Xa hơn, Masan đặt kỳ vọng mảng kinh doanh này có thể mang về bình quân khoảng 500 triệu USD cổ tức mỗi năm cho công ty mẹ trong 10 năm tới.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/5IiCfKkcTMCK9ErUU
Từ ngày 1/10 tới đây, Khu du lịch Đại Nam chính thức bổ sung hạng mục múa rối nước vào Khu giáo dục học đường - Nông trại Làng Việt từ năm học 2026-2027.
Theo thông tin mới nhất từ Khu du lịch Đại Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu tích hợp giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, Đại Nam đã hoàn thiện việc xây dựng sân khấu múa rối nước tại Nông trại Làng Việt.
Đây là hạng mục giáo dục - trải nghiệm mới được đưa vào vận hành trong năm học 2026-2027.Việc đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này vào không gian trải nghiệm góp phần mở rộng nội dung giáo dục theo hướng kết hợp giữa vui chơi, khám phá và tìm hiểu văn hóa. Qua đó, học sinh không chỉ được tham gia các hoạt động thực hành mà còn có thêm cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống.
Theo thông báo chính thức từ đơn vị quản lý, công trình sẽ bắt đầu mở cửa đón các đoàn tham quan từ ngày 1/10 thông qua hệ thống tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đại Nam.
Nằm trong quần thể Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, Đại Nam là một trong những khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn tại phía Nam, sở hữu hệ thống biển nhân tạo, vườn thú bán hoang dã, khu tâm linh, trường đua, khách sạn cùng nhiều dịch vụ vui chơi và nghỉ dưỡng.
Riêng khu trò chơi có gần 40 hạng mục, phục vụ nhiều nhóm khách với các nhu cầu trải nghiệm khác nhau. Trẻ nhỏ có thể lựa chọn những trò chơi như nhà banh, tàu lửa mini, đu quay ngựa gỗ, xe điện đụng; trong khi nhóm du khách yêu thích cảm giác mạnh có thể thử sức với tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc hay đu quay lồng.
Theo Khu du lịch Đại Nam, hệ thống trò chơi được vận hành theo quy trình kỹ thuật, với đội ngũ nhân viên thường trực nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình trải nghiệm.
Một trong những điểm nhấn của Đại Nam là khu biển nhân tạo có diện tích hơn 21,6 ha, được giới thiệu là một trong những biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.
Khu vực này được trang bị hệ thống tạo sóng cao tới 1,5m, mang đến trải nghiệm tắm biển ngay trong khu vực nội địa. Cùng với vườn thú, khu trò chơi và các công trình văn hóa, tâm linh, biển nhân tạo góp phần tạo nên hệ thống dịch vụ đa dạng, hướng tới phục vụ nhiều nhóm du khách.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/VGK1QcOEF7QOHIUQM
Sau 2 năm tăng nóng, nhiều căn hộ ở những khu chung cư bình dân được rao bán hạ giá vài trăm đến cả tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm khách mua.
Gia đình chị Mai Hương (38 tuổi, phường Hoàng Liệt) muốn chuyển sang căn hộ rộng hơn nên rao bán lại căn chung cư 47 m2 tại dự án VP6 Linh Đàm. Căn này được chị mua theo hợp đồng mua bán vào giữa năm 2025 giá 2,7 tỷ đồng (khoảng 57 triệu đồng một m2).
Chị nói sau thông tin kế hoạch xử lý của UBND thành phố, gia đình chị rất lo lắng, muốn chuyển sang dự án khác mới hơn, có pháp lý an toàn. Thời điểm cuối năm ngoái, nhiều môi giới chào chị bán căn này giá 2,9 tỷ đồng nhưng chị chần chừ chưa chốt, mong còn tăng thêm. Hiện, nhiều căn khu vực này đã chào về mức giá năm 2024. Dù biết thị trường đang đi xuống, chị nói chấp nhận giảm giá 600 triệu còn 2,1 tỷ để sớm có giao dịch.
Tình cảnh như chị Hương không phải hiếm gặp. Anh Mạnh Chính (40 tuổi, phường Hoàng Liệt) thấy giá chung cư cuối năm ngoái liên tục leo thang nên đã xuống tiền đầu tư một căn chung cư hai phòng ngủ ở dự án HH Linh Đàm. Căn này rộng 76 m2 nằm ở tầng 29, anh mua giá 3,8 tỷ đồng (khoảng 50 triệu đồng mỗi m2). Anh nói thời điểm đó, tầm tiền này khó mua được chung cư ba phòng ngủ ở các dự án khác nên anh mạo hiểm đầu tư căn không sổ chờ tăng giá.
Tuy nhiên từ quý II năm nay, thị trường hạ nhiệt trong khi lãi suất vay mua nhà đất leo thang, anh Chính muốn thoát suất đầu tư. Anh rao bán từ tháng 5, thời điểm cư dân được lấy ý kiến xử lý các vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư, nhưng thị trường càng ảm đạm. Anh chấp nhận giảm 500 triệu đồng, còn 3,3 tỷ đồng, bao phí sang nhượng, tuy nhiên không tìm được khách mua.
Đầu tháng 9, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch xử lý vi phạm các dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, trong đó có khu HH Linh Đàm. Anh Chính cho biết thông tin trên "giáng đòn vào thanh khoản chung cư khu vực này". Từ đầu tháng, anh rao bán căn nhà với giá 2,8 tỷ đồng, chấp nhận lỗ 1 tỷ đồng song môi giới cho hay "căn hộ diện tích lớn, tầng cao càng khó bán vì tâm lý chung đang lo lắng dự án bị cắt ngọn".
Theo ghi nhận của VnExpress, nhiều khu chung cư bình dân tại Hà Nội xuất hiện tình trạng giảm giá bán hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng để có thanh khoản. Đặc biệt những dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh nằm trong kế hoạch xử lý vi phạm của TP Hà Nội chứng kiến đà giảm rõ nét.
Đây là những dự án từng mở bán hơn chục năm trước với giá dao động 12-15 triệu đồng mỗi m2. Do nền giá ban đầu thấp, nhóm này từng ghi nhận đà leo thang gấp nhiều lần khi thị trường tăng nóng giai đoạn 2024-2025. Tuy nhiên hiện trạng xuống cấp, pháp lý bất ổn khiến giá nhiều căn tại đây hiện giảm mạnh 25-30%.
Đơn cử, một số căn diện tích 56-60 m2 ở Khu đô thị Đại Thanh từng tăng giá bán lên ngưỡng 55-65 triệu đồng mỗi m2, nay giảm còn 45-52 triệu. Tại Khu nhà ở Xa La, nhiều căn diện tích 55-63 m2 từng rao giá 55-63 triệu đồng trên thị trường chuyển nhượng năm ngoái, nay hạ giá còn 46-53 triệu. Có một số căn diện tích lớn khoảng 70 m2 được chào giảm giá 400-500 triệu so với giai đoạn đỉnh, song vẫn khó giao dịch.
Dữ liệu mới đây của kênh Batdongsan cũng cho thấy giá rao bán phổ biến của nhiều dự án chung cư bình dân giảm mạnh 17-35% so với cùng kỳ năm trước. Đơn cử, giá chào tại các tòa HH1, HH2 và HH3 Linh Đàm vào khoảng 32-37 triệu đồng mỗi m2, giảm hơn 16-20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với mức đỉnh cuối 2025, đầu 2026, mức này giảm hơn 35%.
Tương tự, giá rao bán bình quân chung cư ở Khu đô thị mới Xa La đã giảm gần 17%, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ giảm gần 18% còn chung cư Đại Thanh giảm hơn 19% so với cuối năm ngoái.
Ghi nhận diễn biến trên, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho biết trong giai đoạn 2024-2025, chung cư bình dân tăng giá rõ rệt so với các phân khúc khác bởi nền giá ban đầu thấp. Dù giá bán thời điểm đó tăng 3-4 lần so với lúc mở bán, nhiều người vẫn chấp nhận xuống tiền mua vì vừa túi tiền trong bối cảnh loạt chung cư mới ở Thủ đô leo thang lên ngưỡng 80-100 triệu một m2.
Tuy nhiên, khi thị trường chung đi xuống, đây cũng là những dự án ghi nhận đà giảm mạnh mẽ. Bên cạnh lý do xuống cấp trầm trọng, ông Toản cho biết động thái mạnh tay xử lý sai phạm của thành phố tác động trực tiếp đến tâm lý người mua và thanh khoản nhà ở tại đây. "Dù nghe mức giảm giá tỷ đồng rất hấp dẫn, người mua thời điểm này cũng khó có thể xuống tiền, nhất là những căn nằm trong diện vi phạm, không có sổ", ông cho hay.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết các dự án bình dân như HH Linh Đàm, Đại Thanh, Xa La đã trải qua chu kỳ tăng giá rất nhanh bởi hiệu ứng khan hiếm căn hộ vừa túi tiền. Hiện nhóm này bước vào giai đoạn điều chỉnh khi người mua bắt đầu định giá lại chất lượng, pháp lý và khả năng thanh khoản.
Ông Thanh cho rằng lợi thế "giá rẻ" của nhóm này đã giảm bớt khi Hà Nội liên tục ghi nhận nguồn cung nhà ở xã hội gia tăng. Cùng với định hướng đẩy mạnh nhà cho thuê, nhà thương mại vừa túi tiền, người mua sẽ có thêm nhiều lựa chọn để cân nhắc. Chuyên gia dự báo từ nay đến cuối năm, nhóm nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính sẽ tiếp tục điều chỉnh giá để có thanh khoản nên mặt bằng giá khu vực này có thể gặp áp lực điều chỉnh.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/NHs4TOzKXyVywsbjr
Một hãng xe Việt đang chuẩn bị chuyển từ xuất khẩu nguyên chiếc sang sản xuất, lắp ráp ngay tại Thái Lan, với mục tiêu sử dụng trên 50% linh kiện nội địa và từng bước biến thị trường này thành cứ điểm xuất khẩu cho ASEAN.
Doanh nghiệp được nhắc tới là Kim Long Motor, nhà sản xuất ô tô thương mại có nhà máy tại Huế.
Theo Nikkei Asia và một số nguồn báo chí Thái Lan, Kim Long cùng đối tác KIJSETTHI Mobility đang nghiên cứu phương án lắp ráp CKD tại Thái Lan trong giai đoạn 2027-2030. Mục tiêu là sử dụng linh kiện nội địa từ 50% trở lên. Hiện địa điểm, vốn đầu tư và công suất nhà máy chưa được công bố.
Kế hoạch này được đưa ra sau khi Kim Long liên tục mở rộng hoạt động tại thị trường Thái Lan.
Tháng 6/2025, doanh nghiệp ký hợp đồng với Cho Thavee Group để cung cấp 3.000 xe buýt mỗi năm, gồm xe buýt điện và xe sử dụng động cơ Yuchai.
Cuối năm 2025, Kim Long tiếp tục ký với KIJSETTHI Mobility hợp đồng cung cấp 1.000 xe buýt các loại. Đến tháng 4/2026, KIJSETTHI trở thành nhà phân phối của Kim Long tại Thái Lan.
Ngày 15/9/2026, hai bên chính thức giới thiệu các mẫu xe buýt Kim Long tại Bangkok. Theo lộ trình, giai đoạn đầu doanh nghiệp tiếp tục đưa xe nguyên chiếc từ Việt Nam sang Thái Lan, đồng thời phát triển hệ thống bán hàng, dịch vụ và phụ tùng. Sau đó mới chuyển sang lắp ráp tại chỗ.
Ngoài ra, Kim Long mới bàn giao 9 xe buýt điện cho Innopower, nằm trong hợp đồng tổng cộng 113 xe dự kiến hoàn tất trong năm 2026.
Việc vào Thái Lan cũng đòi hỏi hãng phải điều chỉnh sản phẩm. Xe tại Việt Nam sử dụng cấu hình tay lái bên trái, trong khi Thái Lan lưu thông bên trái nên các mẫu xe xuất sang thị trường này phải chuyển sang tay lái bên phải và được điều chỉnh theo yêu cầu vận hành tại địa phương.
Bình luận về kế hoạch mở rộng, đại diện Kim Long cho biết đây là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu vận hành tại từng thị trường và từng bước mở rộng hiện diện quốc tế.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/SQ2ljAZup7A1gjKYy
Theo công bố, căn có giá thấp nhất là 613,35 triệu đồng với diện tích 77,92m2, trong khi các căn còn lại chủ yếu rộng 78-98m2, có giá phổ biến từ hơn 879 triệu đồng đến khoảng 1,2 tỷ đồng.
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng mới đây đã công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm I.
Theo công bố, dự án do CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 16/9/2026 và kéo dài đến hết ngày 16/10/2026.
Dự án có quy mô 13,5ha, được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2018, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
Theo danh sách được công khai, dự án có 458 căn nhà ở xã hội. Thông tin từng căn được xác định theo mã lô, diện tích xây dựng và giá bán đã bao gồm VAT.
Các căn trong danh sách có diện tích khá đa dạng, trong đó phần lớn dao động từ 78-98m2 với mức giá phổ biến từ hơn 879 triệu đồng đến khoảng 1,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, căn O22-11 có diện tích 77,92m2, giá 613,35 triệu đồng là căn có mức giá thấp nhất trong danh sách. Trong khi đó, các căn O2-1 đến O2-7 đều có diện tích 78,09m2 với giá bán hơn 927 triệu đồng/căn.
Ở chiều ngược lại, một số căn có diện tích và giá bán cao hơn đáng kể. Cụ thể, các căn O6-1, O6-23 và O6-24 cùng có diện tích 114,99m2, giá hơn 1,488 tỷ đồng/căn. Căn O2-38 rộng 106,49m2, có giá hơn 1,378 tỷ đồng, còn căn O2-17 có diện tích 102,77m2, giá hơn 1,33 tỷ đồng.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nguồn: Kenh24; Người Quan Sát; Vnexpress; CafeF
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa; Xe nhập khẩu ồ ạt về nước; Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt; Vingroup xây 20 đại dự án; Gia tăng tầng lớp siêu giàu
Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá