Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam trúng thầu 10.000 tấn gạo xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhu cầu lớn của Philippines, Trung Quốc kéo giá gạo tăng

Việt Nam vừa trúng thầu 10.000 tấn gạo tấm hạt dài với giá 435,90 USD/tấn xuất khẩu sang Hàn Quốc. Dự báo từ nay đến cuối năm giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng hồi phục nhờ nhu cầu từ thị trường chủ lực Philippines và Trung Quốc.

Bản tin của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, Tổng công ty Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (KAFTC), Hàn Quốc đã phân bổ 114.833 tấn gạo trong đợt đấu thầu TRQ lần thứ bảy năm 2026, kết thúc ngày 15/9.

Theo đó, Trung Quốc giành được phần lớn nhất với 57.222 tấn gạo lứt hạt ngắn, với giá 899,40–904,91 USD/tấn, tiếp theo là Mỹ với 36.111 tấn gạo xay xát và gạo lứt hạt trung, với giá 856,03– 1.048,02 USD/tấn.

Việt Nam trúng thầu 10.000 tấn gạo tấm hạt dài với giá 435,90 USD/tấn, trong khi Thái Lan giành được 11.500 tấn gạo tấm hạt dài và gạo thơm, với giá 481,50–1.193,00 USD/tấn.

Tại thị trường gạo Nhật Bản đã chuyển nhanh từ thiếu hụt sang dư thừa trong hai năm qua do tác động của thời tiết, nhu cầu thay đổi và sản lượng tăng khi giá cao.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, lao động nông nghiệp già hóa và diện tích đất bỏ hoang tiếp tục là rủi ro dài hạn đối với nguồn cung.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã phân bổ 837 tấn gạo trong đợt đấu thầu mua bán đồng thời SBS lần thứ ba theo CPTPP cho năm tài khóa 2026/2027, được tổ chức ngày 29/9/2026, so với 1.240 tấn mà cơ quan này dự kiến nhập khẩu.

Toàn bộ lượng gạo được phân bổ là gạo nguyên hạt, với hồ sơ dự thầu được nộp cho toàn bộ 837 tấn.

MAFF cho biết sẽ tiến hành một quy trình báo giá bổ sung vào ngày 30/9 đối với lượng chưa được phân bổ còn lại.

Đợt đấu thầu này nằm trong các cam kết của Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), gồm 11 quốc gia thành viên.

Nguồn cung và tồn kho tăng đang kéo giá gạo Nhật Bản giảm; giá bán lẻ bình quân còn 2.971 yen/5 kg, trong khi tồn kho tư nhân đạt 1,62 triệu tấn trong tháng 7.

Năm 2026/2027, sản lượng dự báo 7,37 triệu tấn, tiêu dùng 7,94 triệu tấn, nhập khẩu 686.000 tấn, tồn kho cuối kỳ 2,52 triệu tấn và xuất khẩu 80.000 tấn. Chính phủ dự kiến mua 210.000 tấn để bổ sung dự trữ.

Theo The Japan Times, dư cung tiếp tục gây áp lực lên giá khi tồn kho vụ 2025 đạt 2,43 triệu tấn, sản lượng 2026 dự kiến 7,54 triệu tấn, cao hơn nhu cầu 7,11 triệu tấn; triển vọng giá vẫn chưa chắc chắn.

Còn tại Philippines - thị trường mà Việt Nam đang xuất khẩu gạo nhiều nhất cũng có các động thái mới.

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, ông William Dar cảnh báo rằng lượng dự trữ gạo hạn chế của nước này có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh lương thực khi El Nino được dự báo sẽ làm sản lượng gạo giảm khoảng 12%.

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) chỉ thu mua 92.032 tấn lúa trong 9 tháng đầu năm 2026, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 790.000 tấn, mặc dù cơ quan này đặt mục tiêu đạt ít nhất 500.000 tấn vào cuối năm.

Ông Dar khuyến nghị xây dựng lượng dự trữ gạo tương đương 30 ngày tiêu dùng trong giai đoạn đầu, sau đó tăng lên 60 và 90 ngày, trong khi NFA đang đề nghị 10,363 tỷ peso để xây dựng 36 kho chứa hiện đại và cải tạo 128 kho hiện có.

NFA của Philippines đang tăng cường thu mua gạo bằng cách đưa ra mức giá cạnh tranh hơn cho nông dân, nhằm mua tới 500.000 tấn lúa trong vụ mùa mưa và khôi phục lượng dự trữ gạo của Chính phủ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước này chuẩn bị ứng phó với tác động có thể xảy ra của El Nino mạnh, có thể gây gián đoạn sản xuất nông nghiệp và nguồn nước vào cuối năm 2026 và trong năm 2027.

Cùng với việc nâng giá thu mua, NFA đang mở rộng năng lực lưu trữ để tiếp nhận thêm hàng tồn kho. Chiến lược rộng hơn là tăng cường lượng gạo dự trữ của quốc gia, sau khi một lượng tồn kho lớn đã được giải phóng đáng kể thông qua các chương trình gạo trợ giá, đồng thời giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và áp lực giá trong tương lai.

Philippines đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra thiếu hụt nguồn cung gạo, khi El Nino có thể tăng cường thành một hiện tượng rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026 và kéo dài sang nửa đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, sản lượng nông nghiệp giảm và thiếu nước.

Chính phủ đang tăng cường hệ thống thủy lợi, nghiên cứu sử dụng máy bơm nước ngầm chạy bằng năng lượng mặt trời, điều chỉnh lịch thời vụ và mở rộng năng lực kho chứa để xây dựng lượng gạo dự trữ.

Rủi ro này đáng kể vì Philippines ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu, với 3,37 triệu tấn được nhập khẩu trong năm 2025 và lượng nhập khẩu có thể đạt 5,6 triệu tấn trong năm 2026. Trong khi Chính phủ ban đầu ước tính El Nino có thể làm sản lượng lúa giảm khoảng 700.000 tấn, lượng mưa và mực nước các hồ đập được cải thiện đã khiến ước tính trong kịch bản xấu nhất được điều chỉnh xuống khoảng 300.000–400.000 tấn, theo Bộ Nông nghiệp.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/OPqfYPz2Sp4y9bGuP

Áp lực thoát hàng gia tăng, nhiều lô đất nền rao cắt lỗ hàng tỉ đồng

Sau giai đoạn tăng mạnh, thị trường đất nền tại một số khu vực đang ghi nhận những nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Dữ liệu lịch sử giá cho thấy, mặt bằng giá tại một số dự án đã giảm so với mức đỉnh, trong khi trên các nền tảng bất động sản xuất hiện nhiều tin rao giảm giá, bán gấp, thậm chí cắt lỗ hàng tỉ đồng mỗi lô.

Theo khảo sát trên Batdongsan.com.vn, tại Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh, phường Kiến Hưng, Hà Nội, một lô đất liền kề góc rộng 97,5m², mặt tiền 10m được rao cắt lỗ gần 4 tỉ đồng. Giá chào bán hiện tại là 7,8 tỉ đồng, tương đương khoảng 80 triệu đồng/m². Người bán cho biết cần bán nhanh do cần tiền đóng xây thô.

Tại Khu đô thị Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, Hà Nội, một lô đất rộng 80m², mặt tiền 5m được rao “cắt lỗ 1,5 tỉ đồng”. Người bán chào giá 7,2 tỉ đồng, tương đương khoảng 90 triệu đồng/m².

Dữ liệu lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn cho thấy, giá đất nền phổ biến tại Khu đô thị Nguyên Khê trong quý II/2026 ở mức khoảng 117,6 triệu đồng/m², giảm 11,2% so với mức đỉnh 132,5 triệu đồng/m² vào quý I/2026. Chỉ sau một quý, giá phổ biến tại dự án giảm gần 15 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, mức giá 90 triệu đồng/m² của lô đất được rao cắt lỗ thấp hơn khoảng 23,5% so với giá phổ biến tại dự án trong quý II/2026.

Tại dự án The Metropolitan Bắc Giang, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, một lô đất rộng 100m², mặt tiền 5m được rao “cắt lỗ 1,5 tỉ đồng”. Người bán chào giá 4 tỉ đồng, tương đương khoảng 40 triệu đồng/m².

Tại khu vực Hòa Lạc, một lô đất rộng 100m² trên đường 21A, xã Phú Cát, Hà Nội được rao “cắt lỗ 900 triệu đồng”. Giá chào bán hiện tại là 2 tỉ đồng, tương đương khoảng 20 triệu đồng/m².

Trong khi đó, tại xã Kim Anh, Hà Nội (khu vực xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ), một lô đất thổ cư rộng 100m², mặt tiền 6,2m được chào bán với giá 2,05 tỉ đồng, tương đương 20,5 triệu đồng/m². Theo nội dung tin đăng, chủ đất cần thanh khoản gấp và chấp nhận “cắt lỗ 500 triệu đồng”.

Các mức cắt lỗ nêu trên là thông tin do người đăng tin quảng cáo, chưa phản ánh số tiền thua lỗ thực tế của chủ đất hoặc giá giao dịch thành công.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - một môi giới bất động sản tại Hà Nội - chia sẻ, thanh khoản đất nền hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với những lô đất có giá trị lớn. Dù một số chủ đất đã chủ động giảm giá chào bán, lượng khách quan tâm chưa chuyển hóa thành giao dịch tương ứng.

“Khách hỏi mua vẫn có nhưng phần lớn dành thời gian khảo sát, so sánh giá và thương lượng. Những lô đất chủ rao bán gấp, chấp nhận giảm giá sâu có thể thu hút sự chú ý hơn, nhưng để chốt được giao dịch vẫn không dễ. Người mua có xu hướng chờ thêm, trong khi một số chủ đất cần tiền đang chịu áp lực phải bán” - môi giới này cho biết.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - cho hay, tình trạng giảm giá chào bán trên thị trường chuyển nhượng, thậm chí cắt lỗ hợp đồng mua bán, tập trung ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/mIqKJQbnBPfFgkK5i

Bất động sản khó giảm sâu, doanh nghiệp chịu áp lực dòng tiền

Lãi suất vay mua nhà ở mức cao, giá nhà vượt khả năng chi trả của nhiều người và thanh khoản phân hóa đang buộc thị trường bất động sản thay đổi chiến lược. Trong năm 2027, dòng tiền, chính sách bán hàng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực được dự báo sẽ quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giá nhà khó giảm đồng loạt, ưu đãi trở thành công cụ cạnh tranh

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn điều chỉnh khi chi phí vay vốn tăng, trong khi mặt bằng giá nhà vẫn neo cao. Lãi suất cho vay mua nhà phổ biến trong khoảng 10–15% khiến người mua phải tính toán kỹ hơn khả năng trả nợ, còn doanh nghiệp chịu sức ép duy trì thanh khoản và thu hồi vốn.

Trong bối cảnh đó, giảm giá trực tiếp không phải lựa chọn duy nhất. Nhiều chủ đầu tư có thể sử dụng chính sách giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, chiết khấu hoặc kéo dài thời gian thanh toán để thu hút khách hàng. Những ưu đãi này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, nhưng cũng khiến giá giao dịch thực tế có thể thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường khó xuất hiện một đợt giảm giá diện rộng từ 5–10% đối với giá sơ cấp. Thay vào đó, mức điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào vị trí dự án, tiến độ triển khai, sức cầu và áp lực tài chính của chủ đầu tư. Sau khi tính các chính sách ưu đãi, giá thực tế tại một số dự án có thể thấp hơn giá công bố khoảng 7–12%. Với những dự án thứ cấp thanh khoản yếu, người bán có thể phải giảm giá khoảng 5–8% để tìm được người mua.

Nguồn cung được cải thiện cũng chưa đồng nghĩa với việc thị trường phục hồi đồng đều. Theo số liệu được công bố, cả nước có 5.012 dự án gặp vướng mắc, trong đó 3.557 dự án đã được tháo gỡ, tương đương 71%. Tại TP. Hồ Chí Minh, khoảng 650 dự án đã được xử lý vướng mắc; riêng 7 tháng đầu năm 2026, có 37 dự án đủ điều kiện huy động vốn, cung cấp hơn 27.300 căn nhà.

Việc khơi thông pháp lý tạo thêm nguồn cung, nhưng khả năng tiêu thụ vẫn phụ thuộc vào giá bán và sức mua thực tế. Những sản phẩm có mức giá phù hợp, pháp lý rõ ràng và tiến độ bảo đảm sẽ có lợi thế hơn các dự án dựa chủ yếu vào kỳ vọng tăng giá.

Dòng tiền quyết định sức bền của doanh nghiệp

Bước sang năm 2027, áp lực lớn đối với doanh nghiệp bất động sản không chỉ nằm ở chi phí vốn mà còn ở khả năng cân đối dòng tiền. Khi tốc độ bán hàng chậm lại, tiền thu về không đủ bù chi phí lãi vay, xây dựng và nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp có thể phải cơ cấu lại danh mục đầu tư, chuyển nhượng tài sản hoặc tìm kiếm đối tác để bổ sung nguồn lực.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thị trường sẽ phân hóa rõ hơn giữa các doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt với những đơn vị phụ thuộc nhiều vào vốn vay và khả năng huy động vốn mới. Quỹ đất lớn không còn là lợi thế tuyệt đối nếu dự án chưa thể triển khai hoặc sản phẩm không phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xu hướng phát triển cũng có thể dịch chuyển theo hướng chú trọng phân khúc vừa túi tiền, nhà ở xã hội và sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực. Đây là những phân khúc có khả năng tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, dù hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc vào giá đất, chi phí xây dựng và cơ chế phát triển dự án.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/6jUOHycMKGsmgFt74

Hơn 19.500 doanh nghiệp xây dựng và bất động sản thành lập mới

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực xây dựng và bất động sản ghi nhận hơn 19.500 doanh nghiệp thành lập mới, đồng thời có 6.500 doanh nghiệp giải thể. Đáng chú ý, số doanh nghiệp giải thể ở cả hai lĩnh vực đều tăng trên 120% so với cùng kỳ năm trước...

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, lĩnh vực xây dựng có 14.978 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp giải thể cũng chạm mốc 3.646 doanh nghiệp, tăng tới 128,2%. Tình trạng tương tự diễn ra trong ngành kinh doanh bất động sản khi lĩnh vực này đón nhận 4.535 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đồng thời ghi nhận có 2.813 doanh nghiệp giải thể, tăng 123,3%.

Tính chung cả hai lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, 9 tháng đầu năm 2026 có 19.513 doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong khi số doanh nghiệp giải thể là 6.459 doanh nghiệp.

Dữ liệu trên phần nào phản ánh sự biến động trong hoạt động của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản. Các chính sách tháo gỡ khó khăn cùng quy định pháp lý mới dần đi vào cuộc sống có thể tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Dù vậy, khả năng duy trì hoạt động vẫn chịu tác động từ tình hình kinh doanh và những áp lực riêng của từng lĩnh vực.

Với thị trường bất động sản, báo cáo của VIS Rating ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, nổi bật là giai đoạn 6 tháng đầu năm, khi tỷ lệ hấp thụ nhà ở thấp, khả năng tiếp cận vốn gặp khó khăn.

Theo đánh giá của tổ chức này, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mở bán mới ở hai thị trường giảm xuống 73%. Thị trường thứ cấp cũng trầm lắng khi số lượng giao dịch nhà ở trên cả nước giảm 36% so với cùng kỳ, giữa bối cảnh lãi suất vay mua nhà bình quân tăng lên mức 14 - 16% trong năm 2026.  Ngoài ra, áp lực còn đến từ khả năng tiếp cận vốn. Tăng trưởng tín dụng bất động sản đã chậm lại, còn 8,6% trong 6 tháng năm 2026, trong bối cảnh cơ quan quản lý tiếp tục kiềm chế đà tăng nóng.

Trước những biến động của thị trường, chia sẻ tại một sự kiện bất động sản mới đây, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và phát triển Bất động sản SGO Homes, nhận định ở thời điểm hiện tại khách hàng không còn chạy theo tâm lý đám đông mà nhìn vào giá trị thực. Đối với nhà đầu tư, họ tìm kiếm bất động sản có thể tạo ra dòng tiền hoặc mang lại giá trị đầu tư dài hạn từ 3 đến 5 năm. Đối với khách hàng mua để ở, họ lựa chọn kỹ các yếu tố liên quan đến pháp lý, vị trí và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, trước nguồn cung lớn như hiện nay, doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược rõ ràng trong phát triển và lựa chọn sản phẩm.

“Chúng ta có thể hình dung thị trường giống như một cơn lũ. Nếu không biết chọn chỗ đứng, không tìm đúng vị trí thì chắc chắn sẽ bị cuốn trôi. Tôi cho rằng, thời gian tới là một giai đoạn mới của thị trường bất động sản, đòi hỏi doanh nghiệp phải làm mới mình và thay đổi”, ông Chung chia sẻ.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/fIiveLYgQRLe5QMjb

Dự án hơn 2.000 ha của Bầu Đức vừa được cấp phép tại Lào, chuẩn bị xây nhà máy gần 10.000 tấn/năm đón đầu thị trường tiêu thụ gần 30.000 tấn mỗi ngày

Ngày 8/10, dự án nông nghiệp quy mô hơn 29 triệu USD có sự tham gia của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Lào.

Chiều 8/10, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026 diễn ra ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Người tiếp nhận giấy chứng nhận là ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD, gồm hai hạng mục chính là phát triển vùng nguyên liệu cà phê rộng 2.083 ha tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet và xây dựng nhà máy chế biến công suất thiết kế 9.470 tấn/năm. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành trong khoảng 30 tháng.

Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Savannakhet, đơn vị đang hợp tác với HAGL triển khai các dự án cà phê tại Lào. Công ty này góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án.

Việc được cấp giấy chứng nhận đầu tư đánh dấu diễn biến mới trong kế hoạch mở rộng sản xuất cà phê của HAGL. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển tổng cộng 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028.

Trong chiến lược này, HAGL đang dành sự quan tâm lớn cho cà phê Arabica. Tại Lào, doanh nghiệp đã phát triển các vùng trồng trên cao nguyên Bolaven, nơi có độ cao khoảng 1.000–1.350 m, khí hậu tương đối mát mẻ, phù hợp với giống cà phê này.

Theo kết quả khảo sát của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên vào tháng 8/2026, các vườn Arabica trồng từ năm 2025 của HAGL tại Gia Lai và Paksong (Lào) có kết quả sinh trưởng tương đối tốt. Viện dự báo năng suất có thể đạt khoảng 7,2 kg quả/cây trong vụ 2027, dựa trên các chỉ tiêu khảo sát.

Không chỉ mở rộng diện tích trồng, HAGL cũng tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Cuối tháng 9, doanh nghiệp công bố việc Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo kế hoạch hợp tác, HGI hướng tới cung ứng 1.000 tấn cà phê Arabica nhân xanh trong năm 2026, sau đó nâng lên 5.000 tấn/năm. Nguồn hàng dự kiến đến từ các vùng nguyên liệu của HAGL tại Lào.

Đáng nói, thị trường cà phê toàn cầu hiện có quy mô tiêu thụ rất lớn. Theo ước tính của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) công bố tháng 9/2026, tiêu thụ cà phê thế giới niên vụ 2025–2026 đạt khoảng 180,6 triệu bao loại 60 kg, tương đương hơn 10,8 triệu tấn mỗi năm. Tính bình quân, mỗi ngày thế giới tiêu thụ khoảng 29.700 tấn cà phê, tức gần 30.000 tấn. Con số này phản ánh quy mô nhu cầu toàn cầu đối với mặt hàng mà HAGL đang mở rộng đầu tư.

Xem tiếp tại đường Link =>

Dự án hơn 2.000 ha của Bầu Đức vừa được cấp phép tại Lào, chuẩn bị xây nhà máy gần 10.000 tấn/năm đón đầu thị trường tiêu thụ gần 30.000 tấn mỗi ngày

Nguồn: Dân Việt; Lao Động; Thương hiệu & Công luận; VnEconomy; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Điểm nhấn bất động sản tuần qua; “Bộ lọc” mới đầu tư bất động sản; 150 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh

Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa; Xe nhập khẩu ồ ạt về nước; Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt; Vingroup xây 20 đại dự án; Gia tăng tầng lớp siêu giàu

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy

Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Lên đầu trang