Việt Nam: Doanh nghiệp thép lãi lớn; Doanh nghiệp cung ứng vươn ra thế giới; Giá chung cư, đất nền hạ nhiệt; Bất động sản đa chức năng Bắc Ninh; 277 doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia

Loạt doanh nghiệp thép dồn dập báo lãi lớn trong quý 3/2026Bức tranh kinh doanh ngành thép tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp sớm công bố kết quả quý 3/2026 với lợi nhuận cải thiện đáng kể.

Gang thép Thái Nguyên bất ngờ đảo chiều lợi nhuận, doanh thu 9 tháng vượt 10.700 tỷ đồng 

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TISCO, mã chứng khoán: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 3.842 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước.  

Giá vốn hàng bán đạt hơn 3.717 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp đạt hơn 125 tỷ đồng, tăng gần 85% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 2,45% lên 3,26%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,8 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gần 25% lên 34 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với gần 33 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng gần 45% lên 23 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 35% lên 68 tỷ đồng.

Kết quả, Gang thép Thái Nguyên báo lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, đảo chiều so với khoản lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TISCO ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.744 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 27 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Thép Thủ Đức – VNSTEEL báo lãi tăng 75% trong quý 3, biên lợi nhuận cải thiện mạnh

CTCP Thép Thủ Đức – VNSTEEL (mã chứng khoán: TDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt gần 670 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán giảm hơn 1% xuống gần 648 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp qua đó cải thiện từ khoảng 2% lên 3,3%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 60% xuống còn 528 triệu đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh từ gần 66 triệu đồng lên 3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 35% lên 8 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19% xuống còn gần 8,4 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận gộp cải thiện, TDS ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 3,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 1,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 3,6 tỷ đồng xuống còn gần 84 triệu đồng.

Kết quả, Thép Thủ Đức – VNSTEEL báo lãi trước thuế 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, tăng 75%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 2.020 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần mức 6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Thép Tấm lá Thống Nhất báo lãi quý 3 gấp 10 lần cùng kỳ

CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất (mã: TNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với kết quả kinh doanh đáng chú ý.

Trong kỳ, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 125 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với mức 182,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, từ 177 tỷ đồng xuống còn 107 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng gần 280% lên hơn 18 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện đáng kể, từ khoảng 2,7% trong quý 3/2025 lên gần 15% trong quý này.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng hơn 820% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ thuế, Thép Tấm lá Thống Nhất báo lợi nhuận sau thuế gần 10 tỷ đồng, tăng hơn 870%, tương đương gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TNS đạt hơn 794 tỷ đồng, giảm khoảng 13,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13 tỷ đồng, nhích nhẹ khoảng 4% so với mức 13 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Xem tiếp tại đường Link =>

Loạt doanh nghiệp thép dồn dập báo lãi lớn trong quý 3/2026

Vingroup mở “đường lớn”, doanh nghiệp cung ứng Việt đón cơ hội vươn ra thế giới

Vingroup công bố loạt hỗ trợ dành cho nhà cung cấp nội địa, từ ưu đãi thuê đất, cam kết đầu ra đến kết nối chuyển giao công nghệ. Sự đồng hành này đang mở ra cơ hội hình thành một cộng đồng doanh nghiệp Việt có năng lực làm chủ công nghệ, cạnh tranh toàn cầu và góp phần nâng cao tính tự chủ của nền công nghiệp quốc gia.

Mở rộng thị trường, tạo cơ hội cùng lớn mạnh

Ngày 16/10 tại Hà Nội, Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp. Chia sẻ tại sự kiện, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh mong muốn sự phát triển của tập đoàn sẽ tạo thêm thị trường để cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng lớn mạnh.

Nếu hội nghị năm 2025 tập trung vào chuỗi cung ứng VinFast, năm nay, phạm vi hợp tác mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, công nghệ, hạ tầng, năng lượng xanh... Theo bà Hải, Vingroup tìm kiếm những đối tác chiến lược có thể hợp tác dài hạn, cùng phát triển và đồng hành tại các thị trường tập đoàn hiện diện.

“Bất kỳ chỗ nào có sự hiện diện của Vingroup thì cũng có sự hiện diện của đối tác. Như vậy gọi là đối tác chiến lược”, lãnh đạo Vingroup nhấn mạnh.

Với định hướng đó, kế hoạch mở rộng của từng công ty trong hệ sinh thái cũng mở thêm dư địa phát triển cho nhà cung cấp. VinFast là một ví dụ rõ nét. Thương hiệu Việt đã sớm chiếm vị trí số 1 thị phần xe điện tại Việt Nam và giữ vững vị thế này liên tục hơn 2 năm qua. VinFast cũng đã hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, có 4 tổ hợp nhà máy tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia. Sản lượng tăng nhanh tạo nhu cầu nguồn cung lớn, trong đó ưu tiên hàng đầu là xây dựng chuỗi cung ứng ngay tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực luyện kim, VinMetal hướng tới công suất 6 triệu tấn ở giai đoạn 1 năm 2027 và quy mô 20 triệu tấn vào năm 2030, mở ra cơ hội từ lắp đặt thiết bị đến cung ứng nguyên liệu, vật tư phụ trợ.

Ở mảng hạ tầng, 2 tuyến tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ và 5 tuyến metro ở Hà Nội tạo ra nhu cầu lớn cho chuỗi cung ứng đằng sau về máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và hệ thống tự động hóa.

Để nhà cung cấp có cơ sở đầu tư, tại hội nghị, lãnh đạo Vingroup đã công bố ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo tại các khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast, đồng thời chia sẻ hạ tầng logistics, cảng biển nước sâu.

Tập đoàn cũng công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên 12-24 tháng và ký thỏa thuận khung dài hạn. Đi cùng cam kết đầu ra là hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp quản lý chất lượng và kết nối chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp chuẩn bị năng lực cho những đơn hàng lớn.

Doanh nghiệp sẵn sàng đi xa, ngành công nghiệp và nền kinh tế “cùng thắng”

Những cơ hội tại hội nghị nhận được sự hưởng ứng của các nhà cung cấp. Với những đối tác đã đồng hành nhiều năm, niềm tin vào chặng đường tiếp theo được củng cố bằng chính sự trưởng thành của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trọng Thưởng, Tổng Giám đốc Công ty CP Giải Pháp và tự động hóa Etek, cho biết kể từ khi hợp tác với VinFast năm 2018, doanh nghiệp đã phát triển bứt phá gấp 2–3 lần. Thay đổi diễn ra cả ở đội ngũ, tư duy quản trị dự án lẫn công nghệ, kỹ thuật.

“ETEK quyết tâm đồng hành dài hạn cùng Vingroup, không chỉ ở thị trường trong nước mà sẵn sàng vươn ra các cứ địa quốc tế như Ấn Độ hay Indonesia để cùng xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Thưởng khẳng định.

Cùng hướng tới hợp tác lâu dài, bà Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện Y-TEC Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước quy mô hội nghị và sự phát triển của Vingroup. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của VinFast, sẵn sàng mở rộng cung ứng linh kiện ra quốc tế.

Triển vọng ấy thậm chí đã trở thành những dự án cụ thể với những doanh nghiệp như Weldcom. Bà Hồ Thị Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Weldcom, cho biết doanh nghiệp đã đảm nhận vai trò tổng thầu dây chuyền thân vỏ ô tô tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

Bước tiến quan trọng là Weldcom đã chuyển từ tích hợp tự động hóa đơn lẻ sang đảm nhiệm dây chuyền đồng bộ, bao gồm thiết kế, triển khai và quản lý dự án. Những yêu cầu khắt khe trở thành động lực để đội ngũ kỹ sư nâng năng lực.

“Sự hỗ trợ lớn nhất của VinFast là tạo ra thị trường, thiết lập tiêu chuẩn, đồng thời tin tưởng trao cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực”, bà Nga chia sẻ.

Kinh nghiệm cùng VinFast giúp Weldcom tự tin tiếp cận các tập đoàn lớn tại Ấn Độ. Bà Nga kêu gọi doanh nghiệp Việt mạnh dạn đầu tư, có tư duy dài hạn và tinh thần cầu thị để nắm bắt cơ hội.

Nhìn từ những chuyển biến đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhận định Vingroup có năng lực và tiềm năng trở thành một doanh nghiệp đầu tàu, một hạt nhân kiến tạo chuỗi cung ứng và hệ sinh thái công nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Xem tiếp tại đường Link =>

Vingroup mở “đường lớn”, doanh nghiệp cung ứng Việt đón cơ hội vươn ra thế giới

Giá chung cư, đất nền hạ nhiệt khắp nơi, cơ hội mua nhà rộng hơn

Giá nhà có xu hướng giảm khi thanh khoản suy yếu, tồn kho tăng và người mua thận trọng hơn, tạo dư địa để mặt bằng giá dần tiệm cận khả năng chi trả của người dân.

Chiều 17/10, dẫn báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết toàn thị trường ghi nhận khoảng 331.876 giao dịch bất động sản thành công, gồm 80.269 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và 251.607 giao dịch đất nền.

Đáng chú ý, lượng giao dịch tiếp tục giảm trong quý III, với khoảng 92.004 giao dịch thành công, bằng 92% quý II, tương đương giảm 8%. Trong đó, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 22.847 giao dịch thành công, bằng 86%, giảm 14%; đất nền đạt 69.157 giao dịch, bằng 94%, giảm 6% so với quý II.

Cùng với thanh khoản suy yếu, giá bất động sản quý III cũng có xu hướng điều chỉnh. Bộ Xây dựng ghi nhận giá căn hộ, biệt thự và nhà liền kề tại một số khu vực giảm nhẹ, trong khi đất nền thứ cấp tiếp tục giảm. Mặt bằng giá căn hộ vẫn ở mức cao tại các đô thị lớn, còn người mua và nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên sản phẩm pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng khai thác ổn định.

Dẫn lại kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 13/10, HoREA cho rằng giá nhà có xu hướng giảm là diễn biến dễ hiểu khi thị trường vận hành theo cơ chế cung - cầu. Điều này cũng phù hợp với chủ trương phát triển “nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp” trong xã hội.

Theo HoREA, điều cần quan tâm là duy trì thị trường lành mạnh, ổn định, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu, đầu cơ hoặc phát triển quá nóng, qua đó hạn chế những rủi ro đối với nền kinh tế.

Áp lực điều chỉnh giá cũng thể hiện rõ hơn qua diễn biến thị trường trong quý III. Theo Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam 9 tháng đầu năm và dự báo 3 tháng cuối năm của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), giá bán bất động sản sơ cấp, gồm căn hộ và nhà đất tại nhiều khu vực trên cả nước, đã giảm 5-20% trong quý III. Thị trường chịu tác động đồng thời từ nguồn cung tăng, sức mua suy yếu và chi phí vốn vẫn ở mức cao.

Xem tiếp tại đường Link =>

Giá chung cư, đất nền hạ nhiệt khắp nơi, cơ hội mua nhà rộng hơn

Bất động sản đa chức năng đón nhu cầu mới tại Bắc Ninh

Khi Bắc Ninh nâng tầm cả về vị thế hành chính lẫn quy mô kinh tế, thị trường bất động sản thành phố cũng bước sang một giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, những tổ hợp đô thị đa chức năng nổi lên như dòng sản phẩm có tiềm năng dẫn dắt trên thị trường.

Từ thị trường bất động sản công nghiệp đến đô thị đa tầng

Trong nhiều năm, công nghiệp là động lực định hình thị trường bất động sản Bắc Ninh. Đất phục vụ sản xuất, kho bãi và nhà ở cho người lao động là những cấu phần chủ đạo của thị trường. Nhưng khi quy mô kinh tế mở rộng, dòng vốn đầu tư tiếp tục gia tăng và cơ cấu lao động ngày càng đa dạng, nhu cầu bất động sản cũng vượt ra ngoài những giới hạn cũ.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI, chuyên gia quốc tế và lực lượng lao động chất lượng cao đang thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, văn phòng, khách sạn, thương mại và dịch vụ tại Bắc Ninh. Thị trường vì thế cần những sản phẩm bất động sản đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và khai thác giá trị lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc, các sản phẩm phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá hoặc thiếu lợi thế khai thác thực tế sẽ khó duy trì sức cạnh tranh. Thay vào đó, những tổ hợp đô thị đa chức năng, tích hợp nhà ở, văn phòng, khách sạn và thương mại – dịch vụ đang nổi lên như dòng sản phẩm có tiềm năng trên thị trường.

Với khả năng đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, tạo sự cộng hưởng giữa các chức năng và hình thành hệ sinh thái đô thị đồng bộ, dòng sản phẩm này mở ra lợi thế về khai thác, vận hành và gia tăng giá trị dài hạn.

Giới đầu tư bất động sản nhận định, đây là hướng phát triển phù hợp với giai đoạn chuyển mình của Bắc Ninh, khi chất lượng sản phẩm, giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh trên thị trường bất động sản.

Royal Mansion: Tổ hợp đô thị đa chức năng cao cấp tại trung tâm Bắc Ninh

Đón đầu xu hướng bất động sản đa chức năng, Royal Mansion được Tập đoàn TUTA phát triển theo mô hình tổ hợp đô thị “all-in-one” tại số 299 Hùng Vương, phường Tân Tiến, trung tâm mới của Bắc Ninh. Trên quy mô 9,45 ha, dự án hội tụ căn hộ cao cấp, dinh thự thương mại, tháp văn phòng, khách sạn 5 sao Marriott, trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ cùng hệ thống thương mại, dịch vụ đồng bộ.

Lợi thế của Royal Mansion đến từ sự cộng hưởng giữa các chức năng trong cùng một hệ sinh thái đô thị. Cư dân tận hưởng môi trường sống tiện nghi, doanh nghiệp có không gian làm việc, khách lưu trú được phục vụ bởi hệ thống khách sạn, thương mại và dịch vụ. Sự kết nối này góp phần hình thành một điểm đến đa chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh và giao thương ngày càng lớn tại Bắc Ninh.

Trong tổng thể đó, căn hộ cao cấp giữ vai trò trọng tâm, hướng tới nhu cầu an cư chất lượng cao của thế hệ cư dân mới. Giá trị căn hộ được mở rộng từ không gian sống riêng tư đến khả năng tiếp cận hệ tiện ích và dịch vụ ngay trong khuôn viên dự án.

Với gần 60.000 m² tiện ích, Royal Mansion mang đến trải nghiệm sống đa dạng qua bể bơi trong nhà và ngoài trời, spa, thư viện, rạp chiếu phim, phòng golf 3D, sân pickleball cùng các không gian làm việc, sinh hoạt cộng đồng. Hệ tiện ích được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, giải trí và kết nối gia đình trong đời sống hằng ngày.

Chất lượng căn hộ tiếp tục được khẳng định qua hệ vật liệu và trang thiết bị đến từ những thương hiệu uy tín như kính Triple Low-E, đá Vicostone, gạch Porcelain khổ lớn, thiết bị TOTO, phụ kiện Hafele và hệ chiếu sáng Philips. Từng chi tiết hoàn thiện được chú trọng nhằm tạo nên không gian sống hiện đại, hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và sự tiện nghi.

Xem tiếp tại đường Link =>

Bất động sản đa chức năng đón nhu cầu mới tại Bắc Ninh

Công bố 277 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026

Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Lễ công bố có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; thành viên Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng; cộng đồng doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt,” kỳ xét chọn năm nay vinh danh 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp.

Cam kết danh dự với người tiêu dùng, trách nhiệm với hình ảnh đất nước

Phát biểu tại Lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, trải qua 23 năm xây dựng và phát triển và 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của doanh nghiệp Việt Nam. Từ mốc khiêm tốn chỉ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến nay chúng ta đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận uy tín. Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu ấn tượng hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 760 nghìn lao động.

Đặc biệt, theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã tăng lên trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia; tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước. Những con số đó không chỉ phản ánh sự phát triển bứt phá của nền kinh tế mà còn thể hiện niềm tin ngày càng cao đối với sản phẩm Việt Nam.

Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

“Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 – 2030 từ 10%/năm trở lên, tạo nền tảng vững chắc để trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu. Trong hành trình ấy, thương hiệu phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

“Đầu tư nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chúng ta không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh; không chỉ dừng lại ở biết sản xuất mà phải làm chủ giá trị và thị trường”, Thủ tướng nêu rõ.

Để thương hiệu Việt thực sự vươn ra biển lớn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp đầu tàu phải đi trước, mở đường, dẫn dắt bằng hành động và lan tỏa chuẩn mực chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế; nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc. Ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”; từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thứ ba, chủ động chinh phục thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững. Phát triển hệ thống phân phối, đối tác, dịch vụ hậu mãi; bảo vệ sở hữu trí tuệ và giữ bản sắc Việt trong từng thị trường. Tận dụng hiệu quả các FTA. Thành công không chỉ đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu. Thương hiệu Việt không chỉ có mặt mà phải có vị thế bền vững trên thị trường; được biết đến, được tin tưởng lựa chọn.

Thứ tư, chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và quản trị. Hợp tác lành mạnh, chia sẻ nguồn lực, cùng xây dựng ngành hàng và chuỗi cung ứng vững chắc. Không thể có thương hiệu quốc gia mạnh nếu thiếu doanh nghiệp và chuỗi giá trị mạnh.

Thứ năm, kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm. Thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động, môi trường; không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái; thực hiện các chuẩn mực Môi trường - Xã hội - Quản trị, minh bạch chất lượng và nguồn gốc. Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín. Giữ gìn uy tín doanh nghiệp cũng là giữ gìn danh dự của thương hiệu quốc gia.

Ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”

Phát biểu tại Lễ Công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, sau 23 năm triển khai và tròn 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp trong kỳ xét chọn năm 2026.

Đáng chú ý, có 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ, trong khi 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên. Theo Bộ trưởng, đây là những con số cho thấy sức bền của chữ tín bởi thương hiệu được đo bằng khả năng duy trì niềm tin qua từng thăng trầm của thị trường.

Tại kỳ xét chọn lần thứ 10, 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá, trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Chương trình không thể chỉ đứng ở vai trò tôn vinh, mà phải trở thành nơi lan tỏa khát vọng vươn lên, để mỗi kỳ xét chọn là một lần nâng chuẩn cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, nhưng thước đo đã có những thay đổi căn bản.

Kỳ xét chọn năm 2026 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là “Chất lượng-Đổi mới, sáng tạo-Năng lực tiên phong”. Quy trình được tổ chức chặt chẽ, công khai, khách quan, với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và đánh giá doanh nghiệp.

Trong đó, trọng số dành cho đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm. Việc thẩm định đi sâu vào năng lực nghiên cứu - phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ - những động lực tăng trưởng được xác định trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, khách quan, minh bạch, có sự thẩm tra của các bộ, ngành, địa phương. Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Biểu trưng Thương hiệu quốc gia không phải là giải thưởng cho quá khứ, mà là lời cam kết của doanh nghiệp với tương lai.

Trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết Bộ Công Thương xác định Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam phải chuyển mạnh từ “xét chọn - tôn vinh” sang “kiến tạo - đồng hành”.

Trước hết, Bộ Công Thương sẽ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời gắn kết thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành, thương hiệu địa phương và thương hiệu doanh nghiệp thành một chỉnh thể cộng hưởng.

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ theo toàn bộ vòng đời thương hiệu, từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/ZxFgxiQSUgjbolK1M

Nguồn: CafeF; Báo Đầu Tư; Dân Trí; Vietnamnet; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Dòng tiền rời bỏ bất động sản đầu cơ; Dòng tiền đổ vào bất động sản không giảm; Hơn 48.700 doanh nghiệp rút lui; Vốn ngoại vượt 50 tỷ USD; Nhiều tỉ phú tăng mạnh tài sản

Việt Nam: Điểm nhấn bất động sản tuần qua; “Bộ lọc” mới đầu tư bất động sản; 150 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh

Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa; Xe nhập khẩu ồ ạt về nước; Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt; Vingroup xây 20 đại dự án; Gia tăng tầng lớp siêu giàu

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy

Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Lên đầu trang