Việt Nam: Siêu thị Nhật mở 100 cửa hàng; Thêm hàng Việt lên siêu thị Mỹ; Nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới; Cuộc chơi địa ốc của Tân Hiệp Phát; Giá vàng ngày 20/9

Siêu thị Nhật Bản lên kế hoạch mở 100 cửa hàng tại Việt Nam

Saeki Selva Holdings, nhà vận hành chuỗi siêu thị Nhật Bản, dự định mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, sau đó mở rộng lên khoảng 100 điểm bán.

Theo Nikkei Asia, Saeki sẽ bắt đầu kế hoạch tại TP.HCM với các cửa hàng quy mô nhỏ, hướng đến nhóm khách hàng trung lưu. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp tại Đông Nam Á.

“Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch mở rộng của chúng tôi tại Đông Nam Á”, Chủ tịch Saeki Yukihiko Saeki nói, đồng thời cho biết công ty muốn kết hợp kinh nghiệm quản lý vệ sinh của các siêu thị Nhật Bản với văn hóa ẩm thực và lối sống tại địa phương.

Saeki hiện vận hành 56 cửa hàng tại Nhật Bản, chủ yếu tập trung quanh Tokyo. Doanh nghiệp kỳ vọng thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa khi thu nhập người dân tăng và mô hình bán lẻ hiện đại ngày càng phát triển.

Theo Euromonitor, các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ hiện vẫn chiếm 83% thị trường bán lẻ thực phẩm nói chung tại Việt Nam. Trong khi đó, tính đến năm 2024, cả nước có hơn 1.500 siêu thị và trung tâm thương mại, tăng gần 20% so với 5 năm trước.

Mitsutoshi Okabe, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM, cho rằng nhu cầu mua sắm tại các cửa hàng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc đang tăng lên, đặc biệt khi nhiều gia đình có cả vợ và chồng cùng đi làm.

Tuy nhiên, việc mở rộng hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cũng đi kèm các yêu cầu về giấy phép và điều kiện kinh doanh khi doanh nghiệp muốn mở nhiều cửa hàng. Theo ông Okabe, thành lập liên doanh với một doanh nghiệp địa phương có thể là yếu tố quan trọng đối với kế hoạch này.

Song song kế hoạch mở rộng, Saeki đang xây dựng nguồn nhân lực phục vụ thị trường Việt Nam. Công ty dự kiến đào tạo người lao động tại các cửa hàng ở Nhật Bản ít nhất 3 năm, bắt đầu từ những nghiệp vụ cơ bản.

Sau khi trở về Việt Nam, nhóm nhân sự này sẽ tiếp tục được đào tạo về quản lý cửa hàng, phát triển sản phẩm và các kỹ năng nâng cao. Mục tiêu của Saeki là để người Việt Nam từng bước đảm nhiệm việc quản lý các cửa hàng thay vì phụ thuộc lâu dài vào nhân sự Nhật Bản.

“Để đào tạo một người có thể trở thành quản lý cửa hàng và xử lý toàn bộ công việc, bao gồm quản lý nhân sự và tài chính, thường mất khoảng 10 năm”, Kenshi Yamamoto, Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách phát triển nhân sự của Saeki, cho biết.

Nếu tốc độ mở cửa hàng tại Việt Nam nhanh hơn dự kiến, công ty có thể rút ngắn lộ trình này và thăng chức cho nhân sự địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Tính đến tháng trước, Saeki có 138 lao động nước ngoài theo diện thực tập sinh kỹ thuật hoặc các loại thị thực tương tự. Riêng tháng 6, công ty tuyển khoảng 20 thực tập sinh kỹ thuật, phần lớn đến từ Việt Nam.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/QOeIHPYz4mJ1lGQNj

Thêm hàng Việt lên kệ siêu thị Mỹ, có sản phẩm của Vinamilk, K Coffee và Richy

Bên cạnh sự hiện diện nói chung của hàng Việt tại các kênh tiêu dùng lớn ở Mỹ như H Mart, H-E-B và Costco, thêm 10 sản phẩm Việt Nam vừa được đưa vào 48 cửa hàng Fiesta Mart tại Texas.

Theo LNS, đơn vị kết nối và phân phối hàng Việt tại Mỹ, sau gần một năm làm việc và chuẩn bị, Fiesta Mart đã chấp thuận đưa 10 sản phẩm của 3 thương hiệu Việt vào hệ thống này.

Danh mục gồm nước dừa Vinamilk, 2 sản phẩm K Coffee và 7 dòng bánh, crackers và waffles của Richy.

Hàng Việt mở rộng kênh phân phối tại Mỹ

Được thành lập tại Houston năm 1972, Fiesta Mart hiện có hệ thống cửa hàng tại nhiều khu vực ở Texas, trong đó có Houston, Dallas-Fort Worth và Austin.

Theo LNS, các sản phẩm Việt sẽ được triển khai tại 48 cửa hàng của Fiesta Mart. Sau khi hàng lên kệ, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động dùng thử tại cửa hàng, quảng bá và giới thiệu sản phẩm nhằm tăng mức độ nhận diện của hàng Việt với người tiêu dùng Mỹ.

Việc đưa sản phẩm vào Fiesta Mart diễn ra sau khi một số thương hiệu Việt đã tiếp cận các hệ thống bán lẻ khác tại Mỹ.

Theo LNS, trước Fiesta Mart, đơn vị này đã đưa 33 sản phẩm Việt Nam vào H Mart, một trong những hệ thống siêu thị châu Á lớn tại Mỹ.

Trong dịp Tết 2026, các dòng bánh quà tặng của Richy và Ikachi cũng được đưa vào H-E-B, hệ thống bán lẻ có hơn 120 năm hoạt động tại Texas.

Đa dạng hàng Việt tại Mỹ

Với việc tiếp cận thêm các hệ thống bán lẻ như H Mart, H-E-B và Fiesta Mart, các thương hiệu Việt đang có thêm những kênh phân phối để tiếp cận người tiêu dùng ngoài phạm vi các cửa hàng châu Á và cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Ở một kênh bán lẻ lớn hơn, nước mắm Tĩn của Việt Nam đã được đưa lên kệ Costco tại Mỹ từ đầu năm 2026. Vải thiều Việt Nam cũng được bán tại Costco trong năm 2025, sau khi đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch của thị trường Mỹ.

Một số thương hiệu thực phẩm Việt cũng đang mở rộng hiện diện tại các hệ thống bán lẻ Mỹ. Chẳng hạn, sản phẩm G7 của Trung Nguyên và nhiều sản phẩm CHIN-SU hiện được bán trên hệ thống H Mart tại Mỹ.

Với các doanh nghiệp Việt, việc tiếp cận những hệ thống bán lẻ tại Mỹ cũng đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm, quy định nhập khẩu, khả năng cung ứng ổn định và xây dựng thương hiệu để có thể duy trì vị trí trên kệ hàng. 

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/5Uzo1A2GtYwlHrQ2t

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới với 1.000 chỗ ngồi tại siêu dự án 6.200ha vốn đầu tư 18 tỷ USD

Khu công viên thủy cung tại VinWonders có diện tích 24ha, điểm nhấn là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ ngồi.

Theo công bố của Tập đoàn Vingroup, siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô hơn 6.200 ha, được phát triển với hệ sinh thái sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp. Trong số các tiện ích, đáng chú ý nhất là VinWonders rộng 81 ha, nơi Vingroup giới thiệu sẽ có Thủy cung lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, trong tổ hợp này còn có một hạng mục đặc biệt là nhà hàng kính dưới nước với sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi. Sau khi được hoàn thiện, đây sẽ là nhà hàng dưới nước có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo công bố, khu công viên thủy cung dự kiến rộng khoảng 24 ha, được chia thành nhiều khu vực. Trong đó, nổi bật là thủy cung nước mặn với chủ đề "Thành phố Atlantis huyền thoại", và khu tái hiện hệ sinh thái nước ngọt lấy cảm hứng từ "Rừng rậm Amazon". Tổng dung tích nước của tổ hợp được giới thiệu lên tới hơn 450 triệu lít.

Chính giữa thế giới đại dương thu nhỏ ấy là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ. Thay vì chỉ bố trí một cửa sổ quan sát như nhiều mô hình nhà hàng dưới biển hiện nay, ý tưởng được mô tả theo hướng tạo ra một không gian quy mô lớn bao quanh bởi hệ kính trong suốt, khiến thực khách có cảm giác đang dùng bữa trong một "Cung điện Atlantis" giữa lòng đại dương.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/ld8jy0vADOLt0WRAZ

Cuộc chơi địa ốc của ông chủ Tân Hiệp Phát: Từng lập loạt DN tổng vốn chục nghìn tỷ, vừa lập thêm công ty nhắm vào một phân khúc mới

Sau dự án gần 1.000 căn nhà tại Đồng Nai, ông Trần Quí Thanh cùng con gái tiếp tục lập doanh nghiệp bất động sản vốn 1.400 tỷ đồng và đề xuất nghiên cứu khu công nghiệp rộng khoảng 800 ha. Những động thái liên tiếp cho thấy gia đình nhà sáng lập Tân Hiệp Phát đang trở lại ngành địa ốc, nhưng với hướng đi tập trung hơn vào bất động sản công nghiệp và nhà ở phục vụ khu công nghiệp.

Những động thái lớn trong chưa đầy một năm

Sau nhiều năm khá im ắng trên thị trường bất động sản, gia đình ông Trần Quí Thanh đang phát đi những tín hiệu trở lại rõ rệt.

Động thái mới nhất đến từ việc thành lập Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao – Sài Gòn vào ngày 16/7/2026 với vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở tại số 219 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP.HCM, cũng là địa chỉ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Ông Trần Quí Thanh sinh năm 1953, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời trực tiếp góp 770 tỷ đồng, tương đương 55% vốn. Bà Nguyễn Thị Hương nắm 20%, ông Nguyễn Văn Tỉnh 12%, bà Trần Uyên Phương - con gái ông Thanh 6%, Công ty TNHH Xây dựng và Quản lý Tài sản Tarryd sở hữu 5% và ông Vũ Văn Lịch nắm 2% còn lại.

Như vậy, riêng ông Thanh, bà Phương và Tarryd đang trực tiếp nắm ít nhất 66% vốn doanh nghiệp mới. 

Sự hiện diện của Tarryd trong cơ cấu cổ đông cũng cho thấy tính kế thừa. Pháp nhân này được thành lập năm 2018, ban đầu do bà Trần Uyên Phương sinh năm 1981 sở hữu, sau đó tăng vốn từ 20 tỷ lên 500 tỷ đồng và chuyển trọng tâm sang kinh doanh bất động sản. Tarryd từng góp vốn vào nhiều doanh nghiệp địa ốc liên quan gia đình ông Thanh.  

Khác với nhiều pháp nhân trước đây chỉ đăng ký ngành nghề bất động sản nói chung, Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao – Sài Gòn xác định khá rõ trọng tâm là hạ tầng khu công nghiệp. Các hoạt động đăng ký bao gồm đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và trung tâm logistics.

Danh mục ngành nghề còn trải rộng sang sản xuất điện tái tạo, cấp thoát nước, xử lý chất thải, xây dựng đường bộ, đường sắt và khai thác kho bãi ICD. Cơ cấu này cho thấy tham vọng của doanh nghiệp không dừng ở việc phát triển quỹ đất, mà có thể hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp – logistics – năng lượng tương đối hoàn chỉnh.

Chỉ chưa đầy hai tháng sau khi thành lập, doanh nghiệp đã có động thái đầu tiên. Trong văn bản ký ngày 11/9/2026 gửi UBND xã Ngãi Giao, công ty đề nghị được làm việc để báo cáo phương án nghiên cứu và nguyện vọng tham gia đầu tư Khu công nghiệp Nam Châu Đức.

Theo Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023, khu công nghiệp này có nhu cầu sử dụng đất dự kiến khoảng 800 ha. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị sơ đồ vị trí, phương án ranh giới nghiên cứu cùng các tài liệu liên quan.

Từ dự án 934 căn đến đề xuất đầu tư khu công nghiệp 800 ha

Trước đó, một doanh nghiệp từng do con gái ông sáng lập đã tái xuất bằng dự án nhà ở quy mô gần 1.000 căn.

Tháng 12/2025, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Oky SAIGON khởi công Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I. Toàn dự án gồm 934 căn, trong đó có 652 căn nhà ở liền kề và 282 căn nhà ở xã hội.

Riêng phân khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 1,84 ha, dự kiến triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 12/2026. Giá bán được công bố ở mức hơn 8,1 triệu đồng/m2 đối với căn thường và hơn 9,1 triệu đồng/m2 đối với căn góc.

Oky SAIGON được thành lập tháng 4/2018 với vốn ban đầu 20 tỷ đồng, do bà Trần Ngọc Bích – con gái ông Trần Quí Thanh – làm chủ sở hữu. Đầu năm 2019, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần và tăng vốn lên gần 771 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, bà Bích nắm 99,9% vốn.

Hai động thái tại Đồng Nai và khu vực Châu Đức cho thấy một điểm chung: các dự án đều xoay quanh không gian công nghiệp.

Khu dân cư Đồng Xoài I cung cấp nhà ở liền kề và nhà ở xã hội bên cạnh khu công nghiệp; trong khi pháp nhân 1.400 tỷ đồng mới thành lập tập trung trực tiếp vào hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi và logistics.

Đây có thể là sự thay đổi đáng chú ý so với giai đoạn trước, khi hệ sinh thái gia đình ông Thanh đăng ký đầu tư bất động sản trên phạm vi rất rộng nhưng ít dự án được triển khai công khai.

Từng lập gần 40 công ty địa ốc, đăng ký hàng chục nghìn tỷ đồng

Bất động sản không phải cuộc chơi mới đối với gia đình nhà sáng lập Tân Hiệp Phát.

Từ năm 2018, ông Trần Quí Thanh từng công khai ý định chọn TP.HCM và Bình Dương làm hai địa bàn phát triển bất động sản. Khi đó, ông đánh giá nguồn vốn và quỹ đất là hai lợi thế lớn của Tân Hiệp Phát, còn kinh nghiệm phát triển dự án sẽ được tích lũy dần.

Giai đoạn 2017-2021, gia đình ông Thanh đã thành lập gần 40 doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến bất động sản. Phần lớn các pháp nhân do bà Trần Uyên Phương đứng tên đại diện hoặc là cổ đông sáng lập; một số khác có sự tham gia của ông Thanh, bà Phạm Thị Nụ và bà Trần Ngọc Bích.

Đỉnh điểm diễn ra trong khoảng ngày 18-24/4/2019, khi 10 công ty bất động sản cùng được thành lập với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp. Cơ cấu sở hữu gần như giống nhau: bà Trần Uyên Phương nắm 99,9%, bà Phạm Thị Nụ và bà Trần Ngọc Bích mỗi người sở hữu 0,05%.

Tháng 5/2019, Công ty CP Đầu tư và Bất động sản Lộc Điền tiếp tục ra đời với vốn điều lệ 3.830 tỷ đồng. Chỉ trong chưa đầy một tháng, 11 pháp nhân liên quan gia đình ông Thanh đăng ký tổng vốn lên tới 18.830 tỷ đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

Cuộc chơi địa ốc của ông chủ Tân Hiệp Phát: Từng lập loạt DN tổng vốn chục nghìn tỷ, vừa lập thêm công ty nhắm vào một phân khúc mới

Giá vàng ngày 20/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,60-147,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Theo ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận thị trường thế giới của EverBank, việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, trong khi các nhà đầu tư trước đó đã gia tăng vị thế bán do dự đoán Fed tăng lãi suất sẽ gây áp lực giảm giá vàng. Khi giá vàng đảo chiều, các vị thế bán này nhanh chóng được đóng lại, góp phần thúc đẩy giá tăng.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD. Trong phiên 18/9, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn bảy tuần, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong phiên 18/9 là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Fed tăng lãi suất, cho thấy chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn vẫn chịu sức ép từ lạm phát.

Xem tiếp tại đường Link =>

Giá vàng ngày 20/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Nguồn: Zing News; Tuổi Trẻ; CafeF; Báo Tây Ninh

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa; Xe nhập khẩu ồ ạt về nước; Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt; Vingroup xây 20 đại dự án; Gia tăng tầng lớp siêu giàu

Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Lên đầu trang