Tụ điểm thoát y phục vụ 'quý bà'; 3 thiếu nữ bị bán sang TQ; Trộm tiền của bạn gái; Bé gái bị bỏ quên ở cột mốc biên giới

ĐỘT KÍCH TỤ ĐIỂM CÓ NHIỀU THANH NIÊN TRẺ ĐẸP MÚA THOÁT Y PHỤC VỤ ‘QUÝ BÀ’

Ngoài cho tiếp viên nữ đi bán dâm, nhà hàng ở quận 1 (TPHCM) còn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ múa thoát y, kích dục cho khách hàng là nữ giới lớn tuổi.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly (40 tuổi, ngụ quận 1), Đặng Thành Giỏi (28 tuổi, ngụ quận 10) về hành vi “ Môi giới mại dâm ” và 2 người khác về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 21/3, PC02 phối hợp với Công an quận 7 tiến hành kiểm tra hành chính 2 khách sạn ở phường Tân Phong và phát hiện 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm .

Trong đó, 4 người nam mua dâm đều mang quốc tịch Hàn Quốc và thời điểm bắt quả tang, cô gái T.T.N. (25 tuổi, quê Hậu Giang) có ý định phi tang 1 gói bột màu trắng, nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, các cô gái bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng Crystal (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) chuyên tiếp khách nước ngoài (người Hàn Quốc, Trung Quốc). Sau đó, các cô gái thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng/lần và 8 triệu đồng qua đêm.

Ngay sau đó, một tổ công tác của PC02 phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal và phát hiện nhà hàng có từ 50 - 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài.

Cơ quan Công an xác định, nhà hàng Crystal hoạt động từ 11h đến 3, 4h ngày hôm sau và các quản lý cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng nhằm thu hút khách để tăng doanh thu.

Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, nhân viên sẽ liên hệ mua cho khách, cùng khách sử dụng và sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách. Với hình thức hoạt động trên, chủ quán đã thu lợi bất chính từ 300 - 500 triệu đồng/ngày và khoảng 10 tỷ đồng/tháng.

Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ múa thoát y, kích dục cho khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Nếu khách có nhu cầu mua bán dâm thì các nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm "điểm đáp".

Mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm, quản lý sẽ được hưởng 500 nghìn đồng, nếu tiếp viên bán dâm qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10 - 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

GIẢI CỨU 3 THIẾU NỮ MIỀN TÂY BỊ LỪA BÁN SANG TRUNG QUỐC

Khi đến sát biên giới, biết bản thân bị lừa bán, 3 thiếu nữ miền Tây đã tìm cách trốn thoát và may mắn được lực lượng chức năng giải cứu, đưa trở về địa phương.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin, 3 trường hợp trên địa bàn trước khi bị bán sang Trung Quốc may mắn được lực lượng chức năng giải cứu, đưa trở về địa phương.

Theo đó, do thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn, 3 trường hợp gồm S.T.M. (18 tuổi), Th.T.T.T. (18 tuổi) và Th.T.L. (22 tuổi, cùng ngụ thị xã Vĩnh Châu) đã tin lời các đối tượng qua Trung Quốc, lấy chồng để đổi đời.

Khi đến sát biên giới, phát hiện mình bị lừa và bị đánh đập nên cả 3 nạn nhân đã tìm cách trốn thoát. Trong quá trình lẩn trốn đã được lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu.

Trước đó, ngày 27/3, đại diện Ban Phụ nữ Công an tỉnh và Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Vĩnh Châu đã đến thăm hỏi, động viên các trường hợp trên ổn định tinh thần, tìm công việc phù hợp để ổn định cuộc sống.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các lời mời, giới thiệu lấy chồng nước ngoài nhằm đổi đời, không để trở thành con mồi của các đối tượng mua bán người ra nước ngoài.

Đồng thời, khi phát hiện có các hành vi dụ dỗ, lừa gạt hay mời gọi kiếm việc làm có thu nhập cao, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tự bảo vệ mình và người thân trước nạn tội phạm mua bán người qua biên giới.

BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG TRỘM TIỀN TRONG THẺ ATM CỦA BẠN GÁI

Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Ngày 27/3, báo điện tử Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng N.V.H., (sinh năm 1992, trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của Công an xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng về việc chị P.T.H., (sinh năm 1984, trú tại thôn Tân An, xã Eabar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, hiện đang tạm trú tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) phát hiện tài khoản ngân hàng của chị bị rút số tiền 10 triệu đồng không rõ lý do. Sau đó chị H. kiểm tra thẻ ngân hàng của mình thì phát hiện đã bị mất.

Theo báo Đại đoàn kết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh và xác định đối tượng trộm cắp số tiền 10 triệu đồng trong tài khoản của chị H. là N.V.H..

Chị H. và đối tượng H. có quan hệ tình cảm, cùng thuê trọ chung phòng tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Hiện Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÁT HIỆN BÉ GÁI 3 TUỔI BỊ BỎ QUÊN Ở CỘT MỐC BIÊN GIỚI

Người dân bất ngờ phát hiện một bé gái 3 tuổi nằm bất động ở khu vực cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 28-3, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang thông tin về trường hợp một bé gái bị bỏ quên ở khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-3, người dân phía Trung Quốc phát hiện một bé gái nằm bất động tại khu vực cột mốc 264. Vị trí cháu bé cách đường biên giới khoảng 3 m về phía Trung Quốc. Cháu bé được người dân đưa đi chăm sóc, đồng thời thông báo cho Đồn Công an biên giới Thuyền Đầu (Trung Quốc).

Tiếp nhận thông tin, Đồn Công an biên giới Thuyền Đầu đã thông báo với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Hà Giang để xác minh nhân thân. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cháu bé là Lý Thị Th. (SN 2021, trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Trước đó, cháu Th. được bố đẻ là ông Lý Seo Ph. đưa đi kiểm tra bẫy chim ở gần khu vực cột mốc 264, sau đó bị bỏ quên ở khu vực trên.

Đến 19 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tổ chức tiếp nhận cháu bé do Đồn Công an biên giới Thuyền Đầu trao trả và ban giao cháu cho gia đình.

Nguồn: Soha; Vietnamnet; Người Đưa Tin; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang