Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 24.05.2023

Ukraine

Vẫn giữ một phần Bakhmut

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Ukraine tiếp tục nắm giữ các phần của thành phố ở phía tây nam Bakhmut. Hanna Maljar cho biết quân đội Ukraine đã chiếm được một số điểm ở phía bắc và phía nam của thành phố bị tàn phá. Những người lính Nga sẽ tiếp tục rút lui khỏi các khu vực của thành phố mà họ đã trấn giữ. Cuộc chiến sẽ giảm bớt. Nga đã tuyên bố rằng họ đã chiếm được Bakhmut. Ukraine không đồng ý.

Tổng thống Zelenskyj thăm lính bộ binh ở mặt trận

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến thăm lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine tại mặt trận. Ông viết trên mạng xã hội: Tôi có mặt ở đây hôm nay để chúc mừng các chiến binh của chúng ta. Theo thông tin chính thức, Selenskyj đang đi thực địa ở khu vực giữa thị trấn Wuhledar và Marjinka.

Cả hai nơi đều được coi là tâm điểm của cuộc chiến và bị tranh chấp gay gắt. Theo thông tin chính thức, Tổng thống Ukraine đã nhiều lần đến thăm các địa điểm ở mặt trận trong gần 15 tháng xâm lược của Nga. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến nay mới chỉ thị sát vùng nội địa của các vùng lãnh thổ Ukraine do Moscow chiếm đóng.

Nhận 220.000 quả đạn pháo từ EU

Theo người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, các quốc gia EU đã cung cấp cho Ukraine 220.000 quả đạn pháo và 1.300 tên lửa, bao gồm tên lửa chống tăng, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không.

Vào tháng 3, các quốc gia EU đã hứa với Ukraine sẽ cung cấp một triệu quả đạn pháo và tên lửa mới cho cuộc chiến phòng thủ chống lại Nga trong vòng 12 tháng. Chúng sẽ được tổ chức từ nguồn dự trữ của các Quốc gia Thành viên, nhưng trong tương lai cũng thông qua các dự án mua sắm chung mới.

Nga: Hai máy bay ném bom Mỹ bị chặn trên biển Baltic

Nga cho biết họ đã chặn hai máy bay ném bom của Không quân Hoa Kỳ trên Biển Baltic. Bộ Quốc phòng ở Moscow cho biết trong dịch vụ trực tuyến Telegram: Hai máy bay B-1B đang tiến đến biên giới Nga. Sau khi các máy bay chiến đấu nước ngoài rút khỏi biên giới Nga, máy bay chiến đấu Nga đã quay trở lại căn cứ của nó. Bộ này cho biết thêm, máy bay Nga đã bay "tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế". Thông tin không thể được xác minh độc lập tại thời điểm này.

Nga: Thông báo mất điện sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Nga thông báo mất điện ở ba ngôi làng giáp ranh Ukraine sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một trạm biến áp ở vùng Kursk. Thống đốc Roman Starovoy cho biết trên Telegram: Việc sửa chữa đang được tiến hành,. Không có thương tích.

Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, các khu vực của Nga gần biên giới Ukraine đã liên tục báo cáo các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của họ. Ukraine phủ nhận các cáo buộc.

Thông tin về diễn biến cuộc chiến, pháo kích và thương vong được cung cấp bởi các cơ quan chính thức của các bên xung đột Nga và Ukraine không thể được kiểm tra trực tiếp bởi một cơ quan độc lập trong tình hình hiện tại.

Nga: Thống đốc vùng Belgorod dỡ bỏ tình trạng báo động

Thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, tuyên bố trên Telegram rằng các biện pháp "chống khủng bố" đã kết thúc. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine - những người mà Nga cáo buộc gây ra vụ tấn công vào khu vực - đã bị đẩy lùi vào lãnh thổ Ukraine.

Ukraine phủ nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở khu vực biên giới, đổ lỗi cho các nhóm du kích ở Nga.

Ba Lan: Không đồng ý đào tạo máy bay phản lực chưa bắt đầu

Theo Ba Lan, họ muốn đào tạo phi công máy bay chiến đấu Ukraine, nhưng vẫn chưa bắt đầu thực hiện. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết sau các cuộc tham vấn của EU tại Brussels: Chúng tôi đã sẵn sàng.

Do đó, Blaszczak đã đính chính thông tin do người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cung cấp. Trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng, Blaszczak tuyên bố rằng việc đào tạo phi công F-16 đã "bắt đầu ở một số quốc gia", bao gồm cả Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren xác nhận tại Brussels rằng Hà Lan là một phần của liên minh máy bay chiến đấu xuyên Đại Tây Dương muốn đào tạo phi công cho Ukraine và cũng có thể cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev trong "bước tiếp theo". Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã dọn đường cho việc này.

Séc: Độc lập với dầu mỏ của Nga

Nhờ sự gia tăng công suất của Đường ống dẫn dầu Transalpine, Cộng hòa Séc sẽ độc lập với nguồn cung cấp dầu của Nga từ năm 2025. Điều này đã được Thủ tướng Petr Fiala công bố trong chuyến thăm trang trại bể chứa dầu thô trung tâm gần Praha. Ông nói về một cột mốc quan trọng. Phần công suất có thể sử dụng cho đất nước của ông sẽ tăng gấp đôi lên 8 triệu tấn mỗi năm.

Đường ống dẫn dầu Transalpine (TAL) chạy từ cảng Trieste ở Ý đến Ingolstadt ở Bayern. Từ đó kết nối với đường ống của công ty nhà nước Séc Mero. Việc thay thế máy bơm là cần thiết để mở rộng TAL. Mero sẽ chịu chi phí ước tính tương đương 67,5 triệu euro. Năm ngoái, 56% lượng dầu thô nhập khẩu vào Cộng hòa Séc đến từ Nga.

Hungari: Ukraine không có chiến thắng trên chiến trường

Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu của Hungary Viktor Orban khẳng định rằng Ukraine không thể chiến thắng trong cuộc chiến ở nước họ. Tại một hội nghị ở Qatar, ông đã lên tiếng ủng hộ sự can thiệp của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Ông nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn và chỉ ra rằng Mỹ và các đối tác ở châu Âu cần đạt được một thỏa thuận an ninh mới với Nga.

Orban mâu thuẫn với các thành viên EU khác về cuộc chiến chống Ukraine và đã chặn viện trợ của EU cho Kiev. Tại Diễn đàn Kinh tế Qatar, ông nói việc Nga xâm lược Ukraine là kết quả của "thất bại ngoại giao".

EU: Giải ngân thêm 1,5 tỷ euro cho Ukraine

Ủy ban EU tuyên bố: Liên minh châu Âu đã trả khoản viện trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ euro cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ thứ tư cho Ukraine. Có tới 18 tỷ euro được lên kế hoạch như một phần của gói hỗ trợ tài chính vĩ mô.

Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cho biết: Kể từ đầu năm nay, EU đã chi 7,5 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô. Những khoản tiền này để giải quyết các nhu cầu tài chính trước mắt của Ukraine. Nhờ đó, Ukraine sẽ tiếp tục trả lương và lương hưu và duy trì bệnh viện, trường học và chỗ ở cho người dân tái định cư.

NATO: Huấn luyện F-16 không biến NATO thành một bên tham chiến

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho rằng việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 không khiến NATO trở thành một bên tham chiến. Ông Stoltenberg nói với báo giới: Ukraine có quyền tự vệ. Chúng tôi giúp Ukraine thực hiện quyền này. Điều này có nghĩa là NATO và các đồng minh NATO không trở thành một phần của cuộc xung đột.

Nga: Những kẻ tấn công ở khu vực Belgorod đã bị đẩy lùi

Bộ Quốc phòng Nga đã bình luận về tình hình ở khu vực biên giới Belgorod. Bộ này cho biết các lực lượng còn lại ở đó, mà Nga đổ lỗi cho vụ tấn công, đã bị đẩy lùi vào lãnh thổ Ukraine. Hơn 70 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.

Trước đó không lâu, văn phòng tổng thống Nga cho biết họ đã chứng kiến ​​​​các hoạt động tiếp theo của "những kẻ cực đoan Ukraine" ở Belgorod. Hôm qua, chính quyền ở Belgorod đã cáo buộc Ukraine gửi những kẻ phá hoại qua biên giới. Ukraine phủ nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Nga: Đe dọa phương Tây một lần nữa

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev một lần nữa cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo hãng thông tấn nhà nước Ria, ông Medvedev cho biết vũ khí của các đồng minh Ukraine càng có sức tàn phá lớn thì nguy cơ "ngày tận thế hạt nhân" càng lớn. Medvedev là một người thân tín của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Ông ta đã nhiều lần lên tiếng với những lời đe dọa đặc biệt gay gắt. Liên quan đến các sự kiện gần đây ở khu vực biên giới Belgorod của Nga, ông Medvedev cho biết những lời phủ nhận từ Ukraine là dối trá. Ukraine bác bỏ cáo buộc Nga can dự vào vụ tấn công vũ trang ở Belgorod

Nga: Coi cuộc tấn công vào Belgorod là lý do để tiếp tục chiến tranh

Theo Điện Kremlin, cuộc tấn công vào khu vực Belgorod phía Tây nước Nga chứng tỏ sự cần thiết phải tiếp tục cuộc chiến chống Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông: Điều này một lần nữa khẳng định rằng các chiến binh Ukraine đang tiếp tục các hoạt động chống lại đất nước chúng tôi. Điều đó đòi hỏi nỗ lực từ Nga. Những nỗ lực này sẽ tiếp tục, cũng như hoạt động đặc biệt của quân đội để ngăn chặn những cuộc xâm nhập như vậy trong tương lai.

Moscow mô tả cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là một "chiến dịch quân sự đặc biệt". Hôm qua giao tranh đã nổ ra ở raion - một đơn vị hành chính - của Grayvoron ở Belgorod Oblast, ngay trên biên giới với Ukraine. Quân đoàn tình nguyện, gồm những người Nga nhưng chiến đấu bên phe Kiev trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Mặt khác, giới lãnh đạo Ukraine đã chính thức tránh xa cuộc tấn công.

Đức: Khẳng định các quy tắc trong các cuộc đàm phán gia nhập EU

Trong các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine và Tây Balkan, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định rằng không nên có các đường tắt mang động cơ chính trị. Scholz nói tại một đại hội của Liên minh Công đoàn Châu Âu ở Berlin: Con đường này tuân theo một quy trình xác định và các quy tắc nhất định. Và tất nhiên tất cả các ứng cử viên cũng phải áp dụng các tiêu chuẩn xã hội châu Âu.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh rằng ông coi Ukraine là thành viên của EU trong tương lai. Điều tương tự cũng áp dụng cho Tây Balkan, Moldova và trong tương lai là Georgia. Nền tảng của điều này là các yêu cầu, trên hết là từ Ukraine, để có thể gia nhập EU thật nhanh chóng.

Nga: Bộ trưởng Nội vụ hội đàm tại Saudi Arabia

Trong chuyến thăm Riyadh, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã thảo luận về sự hợp tác chặt chẽ hơn với người đồng cấp Ả Rập Saudi, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út.

Theo cơ quan báo chí nhà nước Ả Rập Xê Út, Kolokoltsev đã trao đổi quan điểm với Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulasis bin Saud, về "các cách để cải thiện hợp tác về chính sách an ninh".

Đức: Về cấp máy bay chiến đấu F16 cho Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Bundestag, Michael Roth, yêu cầu tạo một liên minh châu Âu khi bàn giao máy bay chiến đấu F16 cho Ukraine. Ông cho biết đã có một số nước muốn chuyển giao F16 . Mặc dù Đức không có máy bay chiến đấu như nhu cầu, nhưng vẫn có thể đóng góp một chút gì đó. Chúng ta nên tham gia một liên minh châu Âu như vậy. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy châu Âu sẽ không bị chia rẽ về vấn đề này. Đóng góp của Đức có phần khiêm tốn hơn trong trường hợp này. Nhưng có thể giúp về mặt hậu cần, tài chính.

Nga: Thủ tướng đến Bắc Kinh

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Trung Quốc để hội đàm. Các cuộc gặp với lãnh đạo nhà nước và đảng Tập Cận Bình và các chính trị gia cấp cao khác được lên kế hoạch trong chuyến thăm hai ngày. Mishustin và các đại diện doanh nghiệp đi cùng trước tiên sẽ tham gia một diễn đàn kinh doanh tại đô thị tài chính Thượng Hải. Phái đoàn cũng bao gồm một số doanh nhân bị phương Tây trừng phạt.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga và cho đến ngày nay vẫn bác bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với chế độ ở Moscow. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng trưởng đáng kể. Về mặt chính thức, chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh đứng trung lập trong cuộc xung đột đẫm máu, nhưng chưa lên án vụ tấn công Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế, và cũng chưa nói đến chiến tranh.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang