Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 15.05.2023

Ukraine

Viện trợ hoạt động hậu cần lớn nhất trong lịch sử của THW

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết: Cơ quan Cứu trợ Kỹ thuật Liên bang Đức (THW) đã thực hiện hoạt động hậu cần lớn nhất trong lịch sử của mình. Tổng cộng, Đức đã thực hiện 419 chuyến vận chuyển hàng viện trợ (348 chuyến trực tiếp cho Ukraine, số còn lại tới các nước láng giềng).

Zelenskyj nhắc lại nhu cầu trở thành thành viên EU

Tại buổi nhận giải Charlemagne ở Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhắc lại lời kêu gọi nước ông gia nhập EU và NATO. Ông phát biểu tại buổi lễ ở Aachen: EU sẽ không hoàn chỉnh nếu không có Ukraine. Cũng không có lý do hợp lý nào để từ chối tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Việc gia nhập sẽ cung cấp thêm động lực cho các máy bay chiến đấu Ukraine và đóng vai trò bảo vệ "chống lại chủ nghĩa đế quốc Nga".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng mô tả việc nhận được Giải thưởng Charlemagne là một "vinh dự lớn". Ông ấy đứng đây vì những người Ukraine đang đấu tranh hàng ngày vì tự do của họ và vì các giá trị của châu Âu. Mỗi người trong số họ sẽ xứng đáng được ở đây.

Zelenskyy nhấn mạnh rằng Ukraine không muốn gì hơn là hòa bình - nhưng điều này chỉ có thể đạt được trong cuộc xung đột hiện tại bằng một chiến thắng. Cuộc chiến ở Ukraine cũng sẽ quyết định số phận của châu Âu, bởi Nga muốn xóa bỏ lịch sử thống nhất châu Âu. Nga có khả năng gây ra bất kỳ sự tàn ác và hèn hạ nào.

Ông cũng ca ngợi Thủ tướng Olaf Scholz vì đã thay đổi chính sách an ninh sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Châu Âu sẽ luôn biết ơn chính phủ Đức này.

Cụ thể, Selenskyj Scholz đã cảm ơn ông về việc giao vũ khí trong vài tháng qua. Ví dụ, hệ thống phòng không Iris-T đã cứu sống hàng ngàn người. Selenskyj cũng đặt tên cụ thể cho xe tăng Leopard và Marder. Điều quan trọng nữa là Đức không chỉ giúp đỡ về mặt quân sự mà còn với vai trò lãnh đạo của mình trong các lĩnh vực kinh tế, nhân đạo và ngoại giao.

Tiếp tục tấn công Bakhmut

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, họ đã giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong khu vực xung quanh thị trấn Bakhmut đang có nhiều tranh chấp. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar cho biết trên Telegram: Các đơn vị của chúng tôi đã đánh chiếm hơn 10 vị trí của kẻ thù ở phía bắc và nam Bakhmut, đồng thời giải phóng một khu rừng rộng lớn gần Ivanivske khỏi tay kẻ thù. Lính Nga bị bắt làm tù binh.

Bất chấp những thành công của Ukraine, tình hình gần Bakhmut vẫn căng thẳng khi quân đội Nga đang kiên quyết kháng cự. Maljar viết: Kẻ thù đã tập trung tất cả lực lượng ở đó và đang cố gắng tiến lên, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục. Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã tái chiếm các khu vực rộng lớn xung quanh thành phố Bakhmut miền đông Ukraine trong các cuộc phản công. Bây giờ có một mối đe dọa bao vây của nhóm lính đánh thuê Nga Wagner được triển khai trong thành phố.

Zelenskyy đến Paris

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã đến Paris để tham vấn vào buổi tối sau chuyến thăm Đức. Sau khi hạ cánh xuống một sân bay quân sự gần Paris, Selenskyj đã được Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne và Ngoại trưởng Catherine Colonna đón tiếp. Nguyên thủ quốc gia Emmanuel Macron gặp Tổng thống Ukraine trong bữa tối làm việc tại Điện Élysée.

Điện Elysee cho biết ông Macron nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của Pháp đối với Ukraine. Theo Élyséepalast, các cuộc đàm phán giữa Macron và Zelenskyj là về hỗ trợ quân sự và nhân đạo hơn nữa. Do đó, một triển vọng dài hạn cho hòa bình ở châu Âu cũng có thể là một vấn đề. Đối với Zelenskyy, đây là chuyến thăm thứ hai tới Paris kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại đất nước của ông.

Zelenskyj đã viết trên Twitter ngay sau khi ông đến, trong đó ônng cho rằng quốc phòng Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi chuyến thăm Paris. Áp lực đối với Nga ngày càng tăng.

Zelenskyy đã ở Berlin vào sáng sớm Chủ nhật

Đây là lần ông đến Đức đầu tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Vào buổi chiều, ông đã được trao Giải thưởng Charlemagne ở Aachen.

Dùng hỏa lực pháo hạng nặng tấn công vào Donetsk nơi Nga kiểm soát

Thành phố Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine đã hứng chịu hỏa lực pháo binh hạng nặng. Cơ quan nhà nước Nga TASS đưa tin, trích dẫn chính quyền địa phương, thành phố đã bị trúng hàng trăm quả đạn pháo từ nhiều bệ phóng tên lửa. Không có thông tin nào được đưa ra về ảnh hưởng của vụ pháo kích.

Nga: Bắn hạ thiết bị quân sự của chính mình?

Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê tư nhân Nga Wagner cho rằng 4 máy bay và trực thăng quân sự của Nga dường như đã bị rơi gần biên giới với Ukraine có thể đã bị chính lực lượng Nga bắn hạ. Các quan chức Nga không bình luận về thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng hai máy bay chiến đấu - một chiếc Su-34 và một chiếc Su-35 - cùng hai trực thăng quân sự Mi-8 đã bị rơi ở vùng Bryansk hôm thứ Bảy.

Các nguồn tin khác, bao gồm Vladimir Rogov, người đứng đầu một tổ chức cộng tác viên của Nga ở quận Zaporizhia của Ukraine, cho biết bốn chiếc máy bay đã bị bắn rơi. Tất cả được cho là thuộc cùng một đơn vị. Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine, Yuri Ihnat, cho biết hôm Chủ nhật rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ việc.

Ba Lan: Selenskyj bảo vệ các giá trị của châu Âu

Tại buổi trao giải Charlemagne cho Selenskyj ở Aachen, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ca ngợi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là người bảo vệ các giá trị châu Âu. Ông là "một nhà lãnh đạo vĩ đại của châu Âu", một "anh hùng" và một chính khách kiệt xuất của thế kỷ 21. Tổng thống Zelenskyj là hình mẫu cho mọi chính trị gia. Mặt khác, "các cuộc tấn công man rợ" của Nga là phản đề đối với châu Âu tự do đang được Ukraine bảo vệ.

Trong bài phát biểu của mình, Morawiecki dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và là người tiên phong trong việc thống nhất Châu Âu, Robert Schuman, người đã nói rằng một Châu Âu thống nhất về nguyên tắc phải cởi mở với mọi quốc gia Châu Âu dân chủ.

máy nghe nhạc: âm thanhChủ tịch Ủy ban EU von der Leyen thăm Kiev

EU: Người Ukraine đảm bảo tương lai cho con em chúng ta

Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen bày tỏ lòng kính trọng đối với người đoạt giải và người dân Ukraine khi Giải thưởng Charlemagne được trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Bà nói: Họ thực sự đang đấu tranh cho tự do, nhân loại và hòa bình. Bằng máu và mạng sống của mình, họ đã bảo đảm tương lai của con cái họ và của chúng ta. Zelenskyj có niềm tin vô điều kiện rằng những người đấu tranh cho điều gì đó luôn mạnh mẽ hơn những người muốn áp đặt ách thống trị của mình lên người khác.

Tại chuyến đi đầu tiên tới Ukraine sau khi chiến tranh bùng nổ, tôi nhìn thấy những ngôi mộ tập thể bên cạnh nhà thờ, những túi đựng xác nằm sát nhau, nơi bị quân đội Nga chiếm đóng vào mùa xuân năm 2022 và là nơi chôn cất hàng trăm thi thể. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh của vô số ngọn nến.

Đức: Lịch sử sẽ cùng nhau viết tiếp

Thủ tướng Olaf Scholz cảm ơn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và người dân của ông vì đã bảo vệ các giá trị chung của châu Âu. Trong bài phát biểu ca ngợi tại buổi trao Giải thưởng Charlemagne, chính trị gia SPD đã nhắc lại cách Zelenskyj đã củng cố lực lượng kháng chiến bằng những lời lẽ mạnh mẽ vào buổi sáng cuộc tấn công của Nga. Scholz trích dẫn bằng tiếng Ukraine từ tin nhắn video đầu tiên của Zelenskyj: Tổng thống ở đây. Tất cả chúng ta đều ở đây và tuyên bố: Hiếm khi trong lịch sử, những lời nói ngắn gọn lại có tác dụng lớn như vậy.

Scholz nói: Rõ ràng là người dân Ukraine sẽ không khuất phục trước bạo lực của Nga, mà sẽ kháng cự. Châu Âu nợ người dân Ukraine và cá nhân Tổng thống Volodymyr Zelenskyy rất nhiều. Cuộc chiến cho thấy Ukraine và Liên minh châu Âu sát cánh cùng nhau! Chúng ta thuộc về nhau! Và Lịch sử của chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau.

Đức: Lễ trao giải Charlemagne

Chậm hơn một giờ, buổi lễ trao Giải thưởng Charlemagne cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj bắt đầu tại Phòng Đăng quang của Tòa thị chính Aachen. Trong một thời gian dài, không rõ liệu Selenskyj có đích thân đến gặp Aachen vì việc này hay không. Nhưng sau đó vào buổi chiều, ông ấy bước vào hội trường, nơi các vị khách đã đợi sẵn - cùng với Thủ tướng Olaf Scholz (SPD), trước đó ông ấy đã bay từ Berlin đến North Rhine-Westphalia.

Khi bước vào hội trường, Zelenskyi đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Giải thưởng Charlemagne cho những đóng góp cho sự thống nhất châu Âu đã được trao năm nay cho Zelenskyy và người dân Ukraine vì đã bảo vệ các giá trị của châu Âu trong việc đẩy lùi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Nga: Báo cáo các cuộc tấn công vào các địa điểm tiếp nhậnvũ khí phương Tây

Theo Bộ Quốc phòng ở Moscow. Quân đội Nga đã tấn công các nhà kho ở Ukraine, nơi cất giữ vũ khí do phương Tây cung cấp. Nga đã tấn công các mục tiêu ở Ternopil và Petropaplivka bằng "vũ khí tầm xa có độ chính xác cao". Tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng.

Không có xác nhận độc lập của báo cáo. Văn phòng tổng thống Ukraine tối hôm qua cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Ternopil ở phía tây nước này.

Nga: Các cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut đã bị đẩy lùi

Các hãng thông tấn Nga đưa tin: Trong 24 giờ qua, các lực lượng Ukraine đã có những nỗ lực lớn nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ ở Bakhmut. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov tại Moscow cho biết: Tất cả các cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đều bị đẩy lùi.

Konashenkov cũng thông báo rằng 2 sĩ quan cấp cao của quân đội Nga đã hy sinh khi giao tranh ở Donbass.

Nga: Quân đội trong tình trạng tồi tệ

Theo các chuyên gia quân sự Anh, lực lượng xâm lược Nga ở Ukraine đang ở trong tình trạng khốn khổ và không chuẩn bị tốt cho những thách thức. Điều này nổi lên từ báo cáo tình báo hàng ngày về cuộc chiến ở Ukraine của Bộ Quốc phòng ở London.

Theo đó, mặc dù số lượng binh lính và cơ cấu tổ chức tương tự như thời kỳ đầu chiến tranh xâm lược, nhưng thành phần có sự khác biệt đáng kể. Tuyên bố cho biết, vào tháng 2/2022, quân đội Nga bao gồm các quân nhân chuyên nghiệp, hầu hết được trang bị các phương tiện tương đối hiện đại và được huấn luyện thường xuyên với mục đích thực hiện các hoạt động phối hợp phức tạp.

Giờ đây, lực lượng chủ yếu bao gồm các quân nhân dự bị được đào tạo kém và ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị lỗi thời, với nhiều thiết bị thiếu người điều khiển nghiêm trọng. Chỉ những cuộc xuất kích dựa trên bộ binh rất cơ bản mới được thực hiện thường xuyên. Trên hết, lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine không có khả năng thành công trong việc xây dựng lực lượng dự bị di động để đối phó với những thách thức trên mặt trận dài 1.200 km.

Nga: Tiếp tục các cuộc tấn công trong đêm

Nga một lần nữa tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine trong đêm. Cảnh báo hàng không đã được vang lên trên khắp đất nước. Lực lượng chiếm đóng Nga đã tấn công nước này từ nhiều hướng khác nhau bằng máy bay không người lái, tên lửa từ tàu chiến ở Biển Đen và tên lửa hành trình từ máy bay. 25 máy bay không người lái, hầu hết thuộc loại Shahed-136/131 của Iran, và 3 tên lửa hành trình đã bị bắn hạ. Lần này không có thông tin về tổng số vụ tấn công hoặc trúng đích của Nga.

G7: Dường như muốn chặn vĩnh viễn các đường ống của Nga

Theo thông tin trên tờ Financial Times, 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) muốn cấm cung cấp khí đốt qua các đường ống quan trọng từ Nga sang EU. Biện pháp sẽ được quyết định vào cuối tuần tới tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang