Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 13.05.2023

Ukraine

Luật hình sự Ukraine sẽ được cải cách trong quá trình gia nhập EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố cải cách luật hình sự và các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình đất nước ông có thể gia nhập EU. Ông nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm: Chúng ta phải đảm bảo một hệ thống đảm bảo công lý và pháp quyền ở đất nước chúng ta và tương thích với mục tiêu gia nhập EU nhanh chóng của chúng ta. Những thay đổi này là một phần của hợp đồng xã hội mới mang lại sự an toàn và bảo vệ cho mọi người. Tổng thống nói niềm tin vào nhà nước dựa trên niềm tin vào những người hành động thay mặt nhà nước. Ukraine đã nộp đơn đăng ký chính thức để trở thành thành viên EU. Zelenskyy muốn quá trình này được đẩy nhanh và các cuộc đàm phán về tư cách thành viên sẽ bắt đầu trong năm nay.

Quân đội Ukraine xác nhận giành được lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận quân đội đã giành được lãnh thổ gần Bakhmut. Ông nói trên Telegram: Chúng tôi đã nghe báo cáo của Tướng (Olexander) Syrskyj, người chỉ huy các đơn vị với nỗ lực vượt trội đã ngăn chặn kẻ thù và thậm chí đẩy lùi chúng ở một số khu vực. Tình hình cũng được kiểm soát trên các mặt trận khác. Ngoài ra, tình trạng của thiết bị với công nghệ và đạn dược của các lữ đoàn mới thành lập đã được đề cập.

Theo tuyên bố của chính họ, các đơn vị Ukraine đã tiến được 2 km gần thành phố Bakhmut, nơi đã xảy ra giao tranh trong nhiều tháng.

Báo cáo chiếm lại hai km lãnh thổ ở Bakhmut

Theo thông tin từ Kiev, quân đội Ukraine đã chiếm lại 2 km lãnh thổ từ tay Nga tại thành phố Bakhmut, nơi đã xảy ra tranh chấp trong nhiều tháng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malijar cho biết trên mạng trực tuyến rằng phía Nga đã chịu "tổn thất đáng kể". Mặt khác, Ukraine đã "không từ bỏ một vị trí nào" ở Bakhmut kể từ đầu tuần.

Đạt được thắng lợi một phần ở khu vực Bakhmut

Theo các nguồn tin quân sự, các binh sĩ Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trong khu vực thị trấn Bakhmut đang giao tranh trong tuần này. Các chỉ huy Ukraine cho biết, việc chiếm lại một khu vực phía nam Bakhmut sẽ bảo vệ một tuyến đường tiếp tế quan trọng. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thông báo rằng ông đã gặp lãnh đạo quân sự hàng đầu.

Thủ phủ vùng Luhansk do Nga chiếm đóng bị tấn công bằng tên lửa

Đại diện của chính quyền do Nga thành lập ở khu vực Luhansk miền đông Ukraine đã cáo buộc quân đội Ukraine đã phóng hai tên lửa vào một khu công nghiệp cách chiến tuyến hàng trăm km. Các video được phát tán trên Internet cho thấy những đám khói đen bao phủ một số khu vực của Luhansk, thủ phủ của vùng cùng tên. Cho đến nay, miền tây Ukraine chỉ cung cấp tên lửa tầm ngắn. Các nhà quan sát suy đoán rằng Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa hành trình do Anh cung cấp lần đầu tiên. Chúng có phạm vi hoạt động 300 km.

Đức: Tăng cường an ninh trước chuyến thăm có thể của Zelenskyj

Dấu hiệu về chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng nhiều. Cảnh sát đã tăng cường đáng kể các biện pháp phòng ngừa an ninh cho các bộ phận của trung tâm Berlin vào Chủ nhật. Ở đó các biện pháp an ninh rộng rãi và đóng cửa giao thông đã được công bố trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 18 giờ chiều.Các khu vực xung quanh quận trung tâm bị ảnh hưởng đặc biệt.

Nga: Trực thăng quân sự rơi ở Crimea, 2 phi công thiệt mạng

Theo thông tin từ Moscow, cả hai phi công đều thiệt mạng khi một chiếc trực thăng quân sự của Nga bị rơi trên bán đảo Crimea thuộc Biển Đen do Nga sáp nhập. Mi-28 đã hoàn thành chuyến bay huấn luyện theo lịch trình ở khu vực Dschankoj vào thứ Sáu thì bị rơi. Dzhankoi nằm ở phía bắc Crimea, nơi đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái và các vụ nổ nhằm vào các căn cứ quân sự của Nga trong những tháng gần đây. Ukraine không chính thức tuyên bố chịu trách nhiệm về việc này. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng đây có thể là sự chuẩn bị cho một cuộc phản công đã được lên kế hoạch của Ukraine.

Síp: Đang đào tạo người Ukraine về rà phá bom mìn

Síp đang huấn luyện người Ukraine rà phá bom mìn với sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự từ Ireland và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Síp Michalis Georgallas cho biết một nhóm đầu tiên gồm 24 thành viên hiện đang được huấn luyện tại các cơ sở quân sự của Síp. Một nhóm khác sẽ đến vào tháng Sáu. Khóa huấn luyện diễn ra trong khuôn khổ sứ mệnh hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine, được khởi động vào tháng 10. Síp biết về rà phá bom mìn.

Nam Phi: Triệu tập đại sứ Mỹ

Bộ Ngoại giao Nam Phi đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ đến họp. Bối cảnh là những tuyên bố của Đại sứ một ngày trước đó, cho rằng Nam Phi đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga để tham chiến ở Ukraine. Nam Phi thông báo, Ngoại trưởng Naledi Pandor cũng sẽ nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Vụ việc có nguy cơ làm căng thẳng nghiêm trọng quan hệ giữa hai nước.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết nước này sẽ thực hiện biện pháp chống lại Đại sứ Reuben Brigety - một dạng công hàm phản đối. Brigety tuyên bố hôm thứ Năm rằng Nam Phi đã chất vũ khí và đạn dược lên một con tàu Nga bị trừng phạt tại căn cứ hải quân Simon's Town gần Cape Town vào tháng 12. Brigety cho biết số vũ khí này sau đó đã được chuyển đến Nga.

Nam Phi tuyên bố trung lập trong cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phê bình phàn nàn rằng Nam Phi đã thực sự đứng về phía Nga.

Nga: Ông chủ Wagner cáo buộc quân đội Nga chạy trốn khỏi khu vực Bakhmut

Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã cáo buộc quân đội Nga "tháo chạy" khỏi các vị trí của họ gần thành phố Bakhmut miền đông Ukraine. Ông Prigozhin cho biết trong một video rằng các tuyến phòng thủ của Nga ở đó đang "rạn nứt" trong khi bộ tổng tham mưu Nga "hạ thấp" tình hình.

Đức: Tập đoàn sản xuất vũ khí Rheinmetall thành lập liên doanh tại Ukraine

Rheinmetall đã thành lập một liên doanh với công ty nhà nước Ukraine Ukroboronprom để sửa chữa và chế tạo xe tăng. Giám đốc điều hành Armin Papperger cho biết: Các hợp đồng đã được ký kết.

Sự hợp tác bao gồm bảo dưỡng và sửa chữa xe bọc thép ở Ukraine, song song với việc chuẩn bị chế tạo xe tăng. Ukraine được hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ toàn diện và chuyển giao thiết bị quân sự trong thời gian ngắn từ Đức. Rheinmetall sẽ nắm giữ 51% cổ phần trong công ty mới. Các liên doanh vũ khí và phòng không khác sẽ sớm thành lâp tiếp theo.

Đức: Quân đội Bundeswehr muốn mua 18 xe tăng "Leopard"

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Bundeswehr muốn mua 18 xe tăng chiến đấu loại "Leopard 2" để bù đắp thiếu hụt sau khi giao hàng cho Ukraine. Đơn đặt hàng trị giá 525 triệu euro.

EU: Chỉ trích hạn chế nhập khẩu đối với hàng hóa Ukraine

Tranh chấp về các hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ucraina tại một số quốc gia EU đang trở nên căng thẳng. Đức và nhiều nước EU khác đã chỉ trích rõ ràng các hạn chế nhập khẩu. Các biện pháp do Ủy ban EU quyết định vào đầu tháng 5 đã không được thống nhất và gây ra những lo ngại nghiêm trọng.

Nguyên nhân là do Ủy ban EU quyết định hạn chế nhập khẩu 4 sản phẩm của Ukraine trong tranh chấp về việc nhập khẩu ngũ cốc tăng mạnh. Ủy ban EU gần đây đã thông báo rằng lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hoa hướng dương từ Ukraine có thể không còn được giao dịch tự do tại Bulgaria, Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia cho đến ngày 05.06.

Ý: Xác nhận chuyến thăm của Zelenskyy

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thăm Rome vào thứ Bảy hôm nay. Tổng thống Ý Sergio Mattarella tiếp đón tại dinh tổng thống ở Rome. Dự kiến, Zelenskyy cũng sẽ gặp Thủ tướng Giorgia Meloni và Giáo hoàng Francis.

Trung Quốc: Cử đặc phái viên Li Hui tới Ukraine

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Trung Quốc cử một nhà ngoại giao cấp cao tới Ukraine để đàm phán. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cho biết đặc phái viên Li Hui, phụ trách các vấn đề Á-Âu, sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Đức, Pháp và Nga bắt đầu từ thứ Hai để thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Nguyên thủ quốc gia kiêm lãnh đạo đảng Tập Cận Bình đã thông báo về chuyến thăm của đặc phái viên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hai tuần trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cho biết chuyến thăm của đại diện Trung Quốc tới các nước liên quan cho thấy cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và đàm phán.

Nga: Ông chủ Wagner mời bộ trưởng quốc phòng Nga đến Bachmut

Người đứng đầu đơn vị lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thành phố Bakhmut đang bị bao vây để đánh giá tình hình. Prigozhin viết trong một bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng: Xét tình hình hoạt động khó khăn và kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của ông, tôi yêu cầu ông đến Bakhmut, nơi nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị quân đội Nga, và đánh giá tình hình một cách độc lập.

Mối quan hệ giữa Prigozhin và Shoigu được coi là căng thẳng. Trong quá khứ, trùm lính đánh thuê đã nhiều lần phàn nàn công khai về điều mà ông ta tin là thiếu sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng - và ông ta cũng đã công kích cá nhân Shoigu. Lời mời cũng có thể hiểu là lời giễu cợt - đặc biệt là lời chen vào với câu "nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu". Shoigu, mặc dù mang hàm tướng quân đội, nhưng chưa bao giờ phục vụ trong lực lượng vũ trang, điều mà các blogger quân sự Nga đã nhiều lần chỉ trích.

EU: Thảo luận trừng phạt Nga

Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu đang thảo luận về kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và quan hệ với Trung Quốc tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Gói trừng phạt thứ 11 trong cuộc chiến chống Ukraine cũng có thể lần đầu tiên ảnh hưởng đến các công ty Trung Quốc hỗ trợ Nga. Dự kiến ​​sẽ không có nghị quyết nào tại cuộc họp không chính thức kéo dài hai ngày ở Stockholm. Một chủ đề khác là viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nga: Phủ nhận "đột phá" của quân đội Ukraine

Nga đã bác bỏ các báo cáo của các blogger quân sự thân Nga và người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner về một bước đột phá của quân đội Ukraine tại thị trấn Bakhmut bị bao vây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tối thứ Năm: Các tuyên bố cá nhân trên Telegram về một 'bước đột phá' tại một số điểm trên chiến tuyến không tương ứng với thực tế.

Một số blogger thân Nga theo dõi tình hình thực địa đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động di chuyển của quân đội Ukraine và các vị trí bị lính Nga bỏ rơi, đặc biệt là gần Bakhmut - chiến trường chính ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố hàng ngày rằng một số cuộc tấn công của Ukraine ở phía trước đã bị đẩy lùi. Bộ không đề cập đến thông tin về một cuộc rút lui được cho là của Nga gần Bakhmut.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang