Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 11.06.2023

Ukraine

Đóng cửa lò phản ứng cuối cùng trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Trước lũ lụt do vỡ đập Kakhovka gần đó, cơ quan năng lượng nguyên tử Ukraine đã đóng cửa lò phản ứng cuối cùng đang hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cái gọi là tắt là làm nguội đã được thực hiện cho năm lò phản ứng khác trong cơ sở hạt nhân do Nga chiếm đóng.

Cơ quan Enerhoatom thông báo rằng "không có nguy hiểm trực tiếp" đối với Zaporizhia vì sự cố đập. Nhà máy điện hạt nhân được làm mát bằng nước trong hồ chứa của đập. Enerhoatom cho biết quyết định đóng cửa cũng được đưa ra do các vụ pháo kích vào khu vực của cơ sở hạt nhân.

Mực nước tại các vùng ngập lụt đang giảm dần

Sau vụ nổ đập Kakhovka ở miền nam Ukraine, mực nước ở một số khu vực bị ảnh hưởng đã bắt đầu giảm xuống, theo các nhà chức trách Ukraine. 35 khu định cư ở hữu ngạn sông Dnipro vẫn bị ngập lụt, hơn 3.700 ngôi nhà chìm trong nước, "nhưng nước đang rút dần", Oleksandr Prokudin, người đứng đầu chính quyền quân sự Ukraine ở vùng Kherson cho biết. Prokudin tiếp tục cho biết mực nước trong khu vực đã giảm từ mức trung bình khoảng 5,4 mét xuống còn gần 5 mét trong suốt ngày thứ Sáu.

Thiệt hại hàng tỷ Euro

Sau khi đập Kachowka ở miền nam Ukraine bị phá hủy, Đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksii Makeiev, lo ngại thiệt hại hàng tỷ đô la cho người dân, môi trường và nông nghiệp. "Các thành phố, cơ sở hạ tầng, toàn bộ ngành công nghiệp phải được xây dựng lại", nhà ngoại giao nói với truyền thông. Thiệt hại tổng thể sẽ không thể nhìn thấy cho đến khi nước rút hết.

Đã đạt được một số tiến bộ

Theo ước tính của Anh, các lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc giao tranh ở phía nam và phía đông đất nước trong 48 giờ qua. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, ở một số khu vực, họ có thể đã đạt được tiến bộ tốt và vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga.

Tuy nhiên, ở các khu vực khác, tiến bộ chậm hơn. Sẽ có một số cam kết phòng thủ đáng tin cậy về phía Nga. Tuy nhiên, các đơn vị khác sẽ rút lui trong tình trạng lộn xộn. Các báo cáo về thương vong của quân đội Nga khi rút lui qua các bãi mìn của chính họ ngày càng tăng.

Thiệt hại từ tên lửa Nga

Nga đã tấn công khu vực Poltava miền trung Ukraine trong đêm bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thống đốc khu vực Dmytro Lunin cho biết trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram rằng đã có "một số thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và thiết bị" tại sân bay quân sự Myrhorod. Tám ngôi nhà riêng và một số phương tiện cũng bị hư hại trong vụ tấn công.

Thương vong trong cuộc tấn công của Nga ở Odessa

Theo các nguồn tin Ukraine, ba thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga vào cảng Odessa ở Biển Đen. Quân đội Ukraine cho biết các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn rơi xuống một khu căn hộ trong đêm và gây ra hỏa hoạn. Theo các nhân viên cứu hộ, có 27 người bị thương, trong đó có ba trẻ em. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Theo quân đội, lực lượng phòng không trong khu vực đã bắn hạ 8 máy bay không người lái và 2 tên lửa của Nga do Iran sản xuất.Ukraine: Các cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã xác nhận bắt đầu các cuộc phản công của Ukraine dọc theo mặt trận. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, ông cho biết các cuộc phản công đang diễn ra ở Ukraine như một phần của quá trình phòng thủ. Tôi sẽ không nói chi tiết đang ở giai đoạn nào. Ông để ngỏ liệu đây có phải là sự khởi đầu của cuộc phản công Ukraine đã được mong đợi trong nhiều tháng hay không.

Đồng thời, Zelenskyi mâu thuẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã tuyên bố một ngày trước đó rằng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu, nhưng Kiev đã không đạt được các mục tiêu mà họ đã đặt ra. Zelenskyy nói, ông ấy sẽ không tin các kênh Telegram hay Putin, người đã giải thích về sự thất bại của cuộc tấn công.

: Giải phóng Bakhmut

Theo giới quân sự, quân đội Ukraine đã tiến sâu tới 1,4 km ở một số nơi gần Bakhmut. "Chúng tôi đang cố gắng tấn công kẻ thù, chúng tôi đang phản công," phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phía Đông nói. Quân đội Nga cũng tiến hành các cuộc phản công nhưng không thành công.

Tấn công vào ít nhất bốn mặt trận

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW), Ukraine đã phản công trên ít nhất 4 mặt trận. Trích dẫn thông tin từ Kiev, Moscow và các blogger quân sự, cho thấy: Giao tranh diễn ra gần thành phố Bakhmut, gần thành phố Kreminna, phía tây nam vùng Donetsk và phía tây vùng Zaporizhia,.

Một cuộc phản công của Ukraine nhằm giải phóng các khu vực do Nga chiếm đóng đã được dự kiến ​​từ lâu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Sáu rằng điều này đã bắt đầu vài ngày trước, nhưng Ukraine đã không đạt được các mục tiêu mà họ đã đặt ra. Bản thân Kiev cho đến nay vẫn giữ kín về điều này, nhưng luôn nhấn mạnh rằng họ sẽ không bình luận về việc bắt đầu cuộc tấn công của chính mình.

Nhận viện trợ quân sự trị giá hàng triệu đô la mới từ Canada

Trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cam kết viện trợ quân sự thêm cho Ukraine với số tiền khoảng 500 triệu đô la Canada (gần 350 triệu euro). Trudeau đã nói điều này trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Nhằm mục đích cứu trợ do đập Kachowka bị phá hủy, Canada cũng đang cung cấp thêm mười triệu đô la Canada (gần bảy triệu euro) cho viện trợ nhân đạo. Canada cũng sẽ tham gia chương trình đào tạo đa quốc gia cho phi công chiến đấu Ukraine và bảo trì MBT Leopard.

Trudeau nhắc lại việc tiếp tục ủng hộ đất nước đang bị Nga tấn công. Ông nói: Canada đứng về phía Ukraine bằng bất cứ điều gì và chừng nào còn cần thiết. Đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với Ukraine, nhưng cũng là một khoảnh khắc quan trọng đối với thế giới.

Sau sự cố vỡ đập Kachowka, 78 nơi ngập lụt

Sau khi đập Kakhovka ở vùng Cherson, miền nam Ukraine bị phá hủy, 78 thị trấn đã bị ngập lụt, theo thông tin của Ukraine, 14 trong số đó nằm trong lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Năm người chết trong lũ lụt ở phía sông Dnipro do Ukraine kiểm soát và 27 người mất tích. Theo chính quyền chiếm đóng của Nga, ít nhất 8 người đã chết về phía họ.

Pháp: Cảnh báo Iran về việc cấp máy bay không người lái cho Nga

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Tehran chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Nga. Điện Élysée ở Paris thông báo rằng ông Macron đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo đối với việc cấp máy bay không người lái của Iran cho Nga.

Ông kêu gọi giới lãnh đạo ở Tehran ngay lập tức ngừng ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Macron cũng bày tỏ lo ngại về tiến trình hiện tại của chương trình hạt nhân của Iran. Điều quan trọng là Tehran phải thực hiện các biện pháp giảm leo thang cụ thể và có thể kiểm chứng, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình, đồng thời thực hiện đầy đủ và nhanh chóng các cam kết đã đưa ra với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vào tháng 3, tuyên bố cho biết.

Đức: Vì hòa bình thế giới, bạn phải "tuyên xưng màu da của mình"

Tại Đại hội Giáo hội Tin lành, Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock đã bảo vệ việc Đức giao vũ khí cho Ukraine và chiến dịch toàn cầu của bà lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Tại Nuremberg Baerbock nói: Nếu cộng đồng thế giới im lặng phớt lờ sự thật rằng một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang gây nguy hiểm cho hòa bình thế giới, thì “đó sẽ là lời mời đối với tất cả các nhà độc tài trên thế giới”. Do đó, để đảm bảo hòa bình: Chừng nào Ukraine còn cần sự hỗ trợ của Đức trong việc thực thi quyền được sống trong hòa bình và tự do, thì "chúng tôi sẽ hỗ trợ điều đó". Đồng thời, bà thừa nhận xảy ra tranh cãi với các quyết định về việc cung cấp vũ khí.

Tuy nhiên, trách nhiệm đạo đức luôn có nghĩa là xem xét hậu quả của việc mình không hành động. Ngay cả khi không hành động, cũng khiến mình phải chịu trách nhiệm. Đối với tôi, đứng về phía kẻ xâm lược không phải là một lựa chọn.

Nga: Tuên bố phá hủy 4 xe tăng Leopard Ukraina

Theo quân đội Nga, họ đã chống lại các bước tiến xa hơn của Ukraine ở khu vực Zaporizhia và miền nam Donetsk, gây tổn thất nặng nề cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: Tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực được đề cập trong vòng một ngày lên tới 300 binh sĩ, 9 xe tăng, trong đó có 4 chiếc Leopard và 11 xe bọc thép chở quân, trong đó có 5 chiếc Bradley của Mỹ. Một khẩu lựu pháo Cesar của Pháp cũng được cho là đã bị phá hủy.

Các cuộc tấn công xảy ra gần thành phố Orikhiv và trên biên giới giữa vùng Zaporizhia và Donetsk ở phía nam làng Velyka Novosilka. Tất cả các cuộc tấn công của kẻ thù đều bị đẩy lùi" và hai cuộc hành quân của Ukraine đã bị pháo binh Nga bắn trúng. Nga đã trình bày hình ảnh của những chiếc xe tăng bị phá hủy.

Canada: Thủ tướng Trudeau thăm Kiev

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến Kiev trong chuyến thăm không báo trước. "Chào mừng đến với Ukraine," Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk đã tweet một bức ảnh cho thấy ông đang đón Thủ tướng Trudeau tại nhà ga xe lửa.

Chuyến thăm bắt đầu bằng nghi thức đặt vòng hoa cho những người Ukraine đã ngã xuống gần Tu viện Thánh Michael ở trung tâm thủ đô. Sau đó, một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã diễn ra, như có thể thấy trong các bức ảnh từ các hãng thông tấn.

Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland cũng tới Kiev cùng Thủ tướng Trudeau. Ottawa được coi là một trong những bên ủng hộ lớn nhất của Kiev trong việc bảo vệ chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và cũng đã bàn giao xe tăng Leopard cho Ukraine, cùng nhiều thứ khác. Bản thân Trudeau đã ở thủ đô Ukraine vào tháng 5.2022.

Đức: Muốn nói chuyện với Putin "sớm".

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) muốn giữ liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói: Chúng tôi đã nói chuyện sau khi chiến tranh bắt đầu. Tôi dự định sẽ sớm làm lại điều đó. Ông Scholz cho rằng điều kiện tiên quyết để có một "hòa bình công bằng" là Nga phải rút quân.

Liên Hợp Quốc: Cảnh báo về hậu quả vụ vỡ đập

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết tình hình ở Ukraine đã xấu đi đáng kể sau sự cố vỡ đập Kakhovka. 700.000 người phụ thuộc vào nước uống. Do lũ lụt, xuất khẩu ngũ cốc có thể sẽ giảm, giá lương thực toàn cầu sẽ tăng và lượng lương thực sẵn có sẽ giảm. Hậu quả sẽ chỉ dần dần được nhận ra.

Ông Griffiths cho biết, LHQ cho đến nay đã giúp đỡ được 30.000 người dân tại các vùng lũ lụt do Ukraine kiểm soát. Cho đến nay, Nga chưa tạo điều kiện cho Liên Hợp Quốc trợ giúp nạn nhân lũ lụt ở những khu vực mà nước này chiếm đóng. Griffiths cho biết sự cố vỡ đập cũng sẽ gây nguy hiểm cho việc cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ngoài ra, còn có những quả bom mìn từ chiến tranh đang bị lũ cuốn trôi vào những nơi chúng không ngờ tới. Đây là mối nguy hiểm đặc biệt đối với trẻ em.

Nga: Vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ bố trí ở Belarus vào tháng 7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được đưa tới Belarus từ tháng Bảy. Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, công việc chuẩn bị tại các cơ sở liên quan sẽ được hoàn thành vào ngày 7 và 8 tháng 7, ông Putin cho biết sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Sau đó quá trình chuyển giao sẽ bắt đầu. Mọi thứ đều đúng tiến độ. Điều này sẽ bắt đầu triển khai ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, một quốc gia láng giềng của Belarus. Hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Vilnius của Litva sẽ diễn ra vào ngày 11-12/7.

Putin đã tuyên bố vào ngày 25 tháng 3 rằng ông sẽ chuyển vũ khí hạt nhân của Nga cho nước cộng hòa Belarus thuộc Liên Xô cũ. Ông cũng biện minh cho việc bố trí vũ khí đã công bố với thực tế là Hoa Kỳ đã có vũ khí hạt nhân ở châu Âu, bao gồm cả Đức, trong nhiều năm. Phương Tây đã chỉ trích nặng nề kế hoạch này. Vào cuối tháng 5, Lukashenko đã nói rằng việc chuyển giao vũ khí được công bố cho đất nước của ông đã bắt đầu.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang