Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 11.05.2023

Ukraine:

Đánh tan Lữ đoàn Nga chuyển đến Bakhmut

Quân đội Ukraine cho biết họ đã đánh tan cả một lữ đoàn quân xâm lược Nga trong những tháng giao tranh diễn ra ác liệt xung quanh thành phố Bakhmut phía đông. Lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 của Quân đội Nga đã rời khỏi vị trí của mình ở vùng ngoại ô phía tây nam Bakhmut.

Giành được lãnh thổ gần Bakhmut

Ở miền đông Ukraine, phía tây nam Bakhmut, quân đội Ukraine và Nga lại giao tranh ác liệt, theo cả hai bên tham chiến. Các cuộc tấn công được thực hiện trên chiều rộng 3 km và chiều ngang 2,6 km. Lãnh thổ hoàn toàn không còn binh lính Nga. Ít nhất hai đại đội của quân đội Nga đã bị nghiền nát và bắt làm tù binh.

Người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, trước đó đã phàn nàn rằng quân đội chính quy đang rút lui bên sườn các đơn vị của ông. Ba kilômét vuông lãnh thổ đã bị từ bỏ.

Có đủ mọi cách để phản công

Theo chính phủ Hoa Kỳ, Ukraine có tất cả các nguồn lực cần thiết để tái chiếm các khu vực bị Nga chiếm đóng trong một cuộc phản công. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Anh James Cleverly ở Washington: Họ có mọi thứ họ cần để thành công trong việc chiếm lại lãnh thổ mà Nga đã xâm lược bằng vũ lực trong 14 tháng qua.

Chính phủ Mỹ trước đó đã công bố hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 1,2 tỷ USD (khoảng 1,1 tỷ euro). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi bày tỏ hoan nghênh gói viện trợ mới.

Kế hoạch cho cuộc tấn công đang diễn ra

Theo Tổng thanh tra Carsten Breuer, Ukraine đang đạt được tiến bộ trong việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công chống lại quân xâm lược Nga. Ông nói: Tôi được giải thích về trận chiến tiền tuyến đang diễn ra như thế nào. Mặt đất vẫn còn lầy lội và ẩm ướt. Vẫn còn những hồ nước lớn ở một số cánh đồng. Các điều kiện cho một cuộc tấn công toàn diện vẫn chưa có trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, trong tất cả các cuộc đàm phán, ông đã thấy rõ ràng rằng "các kế hoạch cho cuộc tấn công của Ukraine đang được tiến hành." Quân nhân cấp cao nhất của Đức đã có mặt ở Ukraine vào tuần trước, nơi ông gặp Tư lệnh quân đội Valery Saluschny và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov.

Bachmut - ông chủ Wagner lo sợ bị bao vây

Người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Nga, Wagner, lo sợ rằng đơn vị của ông sẽ bị bao vây trong cuộc giao tranh giành thành phố Bakhmut miền đông Ukraine. Yevgeny Prigozhin viết trên Telegram vào buổi tối: Do thiếu đạn dược, “máy xay thịt” giờ đây có nguy cơ rẽ sang hướng ngược lại. Do tổn thất lớn, Wagner phải để lại sự bảo vệ bên sườn cho các đơn vị chính quy của quân đội Nga. Bây giờ có nguy cơ nghiêm trọng là Wagner bị bao vây bởi sự sụp đổ của hai bên sườn.

Được Cộng hòa Czech cung cấp hệ thống phòng không

Cộng hòa Séc nhượng lại hai hệ thống tên lửa phòng không 2K12 Kub của Liên Xô cho Ukraine. Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm nay: Việc chuyển giao bao gồm một "số lượng tên lửa tương đối lớn". Ukraine có thể sử dụng công nghệ này ngay lập tức vì binh lính của họ đã quen thuộc. Ví dụ, hệ thống này có thể được sử dụng để bảo vệ các đơn vị thiết giáp chống lại các cuộc tấn công từ trên không.

Vị tướng này đã cân nhắc cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu hạng nhẹ loại Aero "L-159". Ông Pavel cho biết những thứ này có thể giúp ích đáng kể cho quân đội Ukraine trong cuộc phản công dự kiến ​​bằng máy bay tấn công mặt đất hạng nhẹ.

Người Nga cướp phá các khu công nghiệp gần Zaporizhia

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo tình hình của mình, song song với việc sơ tán dân thường tại khu vực Zaporizhia ở miền nam Ukraine do họ kiểm soát, quân chiếm đóng Nga cũng bắt đầu cướp bóc và phá dỡ các khu công nghiệp tại đây. Ngoài ra, chẳng hạn như ở Enerhodar, tất cả các cơ sở y tế của thành phố đã bị cướp phá hoàn toàn.

Toàn bộ thiết bị y tế đã được đưa đến Simferopol trên bán đảo Crimean, nơi cũng bị chiếm đóng.

Thổ Nhĩ Kỳ: Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc bắt đầu ở Istanbul

Các cuộc đàm phán về việc tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc giữa đại diện của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, các thứ trưởng quốc phòng của các nước đã cùng nhau tham vấn trong hai ngày. Thỏa thuận có thể hết hạn vào ngày 18 tháng 5 nếu Nga thực hiện lời đe dọa rút lui.

Ba Lan: Muốn gọi Kaliningrad bằng tên Ba Lan cũ

Ba Lan đã thông báo rằng họ sẽ chỉ gọi vùng đất Kaliningrad của Nga bằng tên cũ của Ba Lan. Theo khuyến nghị của một ủy ban đặt tên, khu vực này hiện chỉ nên được gọi là Krolewiec theo cách sử dụng chính thức của Ba Lan và trên bản đồ. Bộ trưởng Phát triển Waldemar Buda cho biết: Chúng tôi không muốn Nga hóa ở Ba Lan, vì vậy chúng tôi quyết định gọi Kaliningrad và khu vực của nó bằng ngôn ngữ của chúng tôi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không tán thành sự thay đổi này, nói rằng những gì đang xảy ra ở Ba Lan gần như là "điên rồ". Điều đó không mang lại lợi ích gì cho Ba Lan. Đây không chỉ là những hành động không thân thiện mà còn là những hành động thù địch.

EU với Gói thầu cung cấp khí đốt đầu tiên

Việc mua khí đốt chung ở EU sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Sau khi các công ty châu Âu có thể đăng ký nhu cầu về khí đốt tự nhiên trong vài ngày qua, Ủy ban EU hôm nay đã khởi động cuộc đấu thầu đầu tiên về nguồn cung cấp khí đốt. Các nhà cung cấp khí đốt quốc tế - ngoại trừ các công ty Nga - hiện được yêu cầu gửi đề nghị cung cấp cho khách hàng châu Âu, theo cơ quan có thẩm quyền tại Brussels. Vòng đấu thầu đầu tiên bao gồm việc giao khí đốt từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024.

Trong bối cảnh chiến tranh chống Ukraine và giá năng lượng tăng mạnh, ủy ban đã đề xuất phối hợp lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt vào năm 2023. Sức mạnh thị trường tập trung của EU sẽ đảm bảo giá thấp hơn. Ngoài ra, cần tránh việc các nước EU trả giá cao hơn nhau, như đã xảy ra vào năm 2022.

Đức: Kêu gọi trách nhiệm của Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock và đồng nghiệp người Pháp Catherine Colonna đã kêu gọi trách nhiệm của Trung Quốc với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến cuộc chiến chống Ukraine. Bà nói: Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc đảm bảo hòa bình thế giới. Điều này cũng bao gồm việc "chỉ đích danh rõ ràng kẻ tấn công trong trường hợp xảy ra chiến tranh xâm lược. Nếu Nga rút binh sĩ khỏi Ukraine, hòa bình sẽ được lập lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang nhấn mạnh rằng: Nếu Ukraine ngừng tự bảo vệ mình, Ukraine sẽ chấm dứt và Hiến chương Liên hợp quốc cũng vậy. Là thành viên của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ.

Đức: Tăng cường thêm 50 xe tăng "Puma" cho quân đội

Ủy ban ngân sách của Bundestag đã thông qua việc mua thêm 50 xe bọc thép chở quân "Puma" cho lực lượng vũ trang Đức. Hôm qua, các chính trị gia đã thông qua chương trình vũ khí mà chính phủ liên bang dự định chi khoảng 1,5 tỷ euro. Sau quyết định đặt hàng số lượng lớn thứ hai cho các phương tiện chiến đấu ("lô thứ 2"), các chính trị gia từ liên minh đèn giao thông tuyên bố rằng việc mua hàng rất quan trọng đối với việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang, ngay cả khi các vấn đề vẫn phải được giải quyết với Xe chiến đấu bộ binh.

"Puma" tối tân thay thế xe chiến đấu bộ binh "Marder" cũ hơn, đã được hiện đại hóa nhiều lần và vẫn đang phục vụ trong Bundeswehr.

Ba Lan: Triệu tập đại sứ Nga

Sau động tác đánh chặn của một máy bay chiến đấu Nga, mà theo Warsaw, được cho là đã tiếp cận một máy bay Ba Lan một cách nguy hiểm, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga. Một bản ghi nhớ phản đối đã được trao cho nhà ngoại giao, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết trên Twitter.

Hôm thứ Sáu, theo lực lượng biên phòng Ba Lan, một máy bay chiến đấu của Nga đã tiếp cận một máy bay Ba Lan đang bay qua Biển Đen trong chuyến bay tuần tra cho cơ quan bảo vệ biên giới EU Frontex. Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã thực hiện "các cuộc diễn tập hung hăng và nguy hiểm". Phi hành đoàn của Ba Lan tạm thời mất kiểm soát máy bay cánh quạt do sự nhiễu loạn đã được kích hoạt, khiến nó bị giảm độ cao.

Ba Lan: Vật thể phát hiện ở Ba Lan hồi tháng 4 là tên lửa Nga

Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông, một vật thể quân sự được phát hiện trong một khu rừng ở Ba Lan vào tháng 4 là một tên lửa của Nga. Nó thuộc loại CH-55, đài truyền hình RMF FM và Polsat News đưa tin, trích dẫn những người cung cấp thông tin không xác định.

Hồi tháng 4, chính quyền Ba Lan cho biết một "vật thể quân sự" đã được tìm thấy trong một khu rừng gần làng Zamosc, gần thành phố Bydgoszcz phía bắc Ba Lan, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc của nó. Địa điểm này cách biên giới Ba Lan với Ukraine, Belarus và lãnh thổ Kaliningrad của Nga hàng trăm km.

Ba Lan lo ngại rằng khu vực biên giới của họ có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine. Gần đây nhất vào tháng 11, hai người đã thiệt mạng gần biên giới bởi một tên lửa phòng không Ukraine.

Nga: Chuẩn bị cho việc Nga rút khỏi hiệp ước CFE

Nga đang chuẩn bị chính thức rút khỏi Hiệp ước Lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE). Điều này xuất phát từ một mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin do Điện Kremlin công bố. Ở đó, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được bổ nhiệm làm đặc mệnh toàn quyền cho cuộc tranh luận tại Quốc hội. Bản thân dự thảo luật xuất cảnh vẫn chưa được đưa vào Duma Quốc gia Nga.

Hiệp ước CFE đặt ra các giới hạn cho việc bố trí vũ khí hạng nặng trên lục địa châu Âu. Chúng bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép chở quân, pháo hạng nặng, máy bay chiến đấu và trực thăng. Moscow là một trong những bên đồng ký kết thỏa thuận vào năm 1990, nhưng phần lớn đã tạm dừng việc thực hiện vào đầu năm 2007. Kể từ năm 2015, một năm sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào Ukraine, Nga cũng ngừng tham dự các cuộc họp của nhóm cố vấn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang