- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắt đầu
Theo Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink, việc huấn luyện phi công Ukraine tại Mỹ trên máy bay chiến đấu F-16 đã bắt đầu. Như Brink đã viết trên X, trước đây là Twitter, đây là một phần thiết yếu trong việc xây dựng lực lượng phòng không của Ukraine. Mỹ “tự hào” được hợp tác với các đối tác châu Âu để hỗ trợ Ukraine chống lại sự xâm lược tàn bạo của Nga.
Tôi đồng ý cho tôi xem nội dung từ Twitter.
Thương vong trong cuộc tấn công vào trạm cứu hỏa gần Kharkov
Theo chính phủ, một trạm cứu hỏa ở Kiev đã bị tấn công trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào khu vực Kharkov phía bắc Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết trên Telegram rằng ít nhất 8 lính cứu hỏa bị thương. Bốn người đã được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, 13 phương tiện bị hư hỏng. Hình ảnh trên cổng thông tin cho thấy một tòa nhà bị phá hủy và các phương tiện cấp cứu bị hư hỏng. Cuộc tấn công nhằm vào thành phố Izjum.
Theo quân đội Ukraine, Nga đã tấn công bằng máy bay không người lái ở phía nam nước này. Một phát ngôn viên quân sự cho biết, 5 trong số 6 máy bay không người lái nhắm vào khu vực Mykolaiv và Kherson đã bị chặn. Quả thứ năm đánh trúng một cơ sở hạ tầng. Không có nạn nhân. Hiện chưa có tuyên bố nào từ phía Nga.
Hội nghị quốc tế Ukraina ở Malta
Một hội nghị quốc tế dành cho Ukraine do Kiev tổ chức sẽ diễn ra tại Malta vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Theo thông tin của Ukraina, khoảng 60 quốc gia đã đồng ý tham gia. Tuy nhiên, Nga không có đại diện tại cuộc họp. Các hội nghị trước đây thuộc loại này đã diễn ra trong năm nay tại Ả Rập Saudi và Đan Mạch.
Tại cuộc gặp ở Malta, Ukraine muốn thúc đẩy kế hoạch hòa bình 10 điểm của mình. Điều này dự tính việc rút quân xâm lược của Nga khỏi toàn bộ Ukraine, bao gồm cả các khu vực do Nga sáp nhập và kiểm soát.
Moscow trước đây đã chỉ trích hội nghị này là một “sự kiện chống Nga công khai”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc gặp “không liên quan gì đến việc tìm kiếm giải pháp hòa bình”.
Nhận hệ thống phòng không Iris-T thứ ba
Ukraine vừa nhận được hệ thống phòng không Iris-T thứ ba từ Đức. Bộ Quốc phòng Liên bang cho biết nó đã được bàn giao trong tuần này và bao gồm ba thiết bị phóng, một cảm biến radar, một máy phát điện và bộ điều hòa không khí cùng các tên lửa dẫn đường liên quan. Ukraine cũng sẽ nhận được phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần.
Do đó, Đức đang góp phần bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng quan trọng và binh lính ở Ukraine - đặc biệt là trong mùa đông sắp tới, khi các cuộc tấn công gia tăng vào cơ sở hạ tầng quan trọng từ phía Nga sẽ lại xảy ra.
công Nga bị kết án tù
Tại Ukraine, một phi công Nga bị kết án vắng mặt 14 năm tù vì bắn chết thường dân. Vào tháng 3 năm ngoái, người Nga đã bắn một người đàn ông ở Chernihiv, theo phán quyết của tòa án ở thành phố phía bắc Ukraine. Phi công được người Ukraine phát hiện sau khi máy bay của anh ta bị bắn rơi. Người dân thường rõ ràng không có vũ khí và không gây ra mối đe dọa. Tuy nhiên, viên phi công đã giết anh ta bằng khẩu súng lục của mình.
Vì thiếu tá người Nga đã được bàn giao cho Nga trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân vào mùa xuân năm ngoái nên ông ta chỉ có thể bị kết án vắng mặt. Người bị kết án cũng phải nộp một khoản tiền phạt tương đương 50.000 euro cho những người sống sót để bồi thường. Bản án vẫn chưa có tính ràng buộc về mặt pháp lý.
Cảm ơn hệ thống phòng không Iris-T của Đức
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj cảm ơn Đức vì đã cung cấp hệ thống phòng không Iris-T thứ ba. Ông nói trong bài phát biểu video hàng ngày vào tối hôm đó: Một gói hàng rất mạnh mẽ từ Đức - chính xác là những gì chúng tôi đã đồng ý với Ngài Thủ tướng. Tăng cường phòng không bằng hệ thống Iris-T và bổ sung tên lửa phòng không là đặc biệt quan trọng trước mùa đông. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho binh lính của chúng tôi và bảo vệ các thành phố của chúng tôi.
Tổn thất của Nga tăng đáng kể
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thương vong của Nga đã "gia tăng đáng kể" trong tuần qua. Ông nói trong bài phát biểu video buổi tối của mình. Với những phát biểu của mình, ông đề cập đến cuộc giao tranh ở một số nơi trên mặt trận dài khoảng 1.000 km.
Bị thương sau vụ pháo kích ở Kherson ở miền nam Ukraine
Theo báo cáo chính thức, một số người bị thương ở thành phố Kherson phía nam Ukraine do pháo kích dữ dội của Nga. Người đứng đầu chính quyền thành phố, Roman Mrotschko, cho biết trên Telegram rằng hơn 10 tòa nhà dân cư ở trung tâm thành phố đã bị hư hại. Có một số người bị thương. Hiện vẫn chưa rõ liệu đó là hỏa lực của pháo binh hay cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Tàu chở hàng có lẽ lại đi qua hành lang ngũ cốc
Sau khi bị gián đoạn, giao thông vận tải dường như đã hoạt động trở lại qua hành lang Biển Đen do Ukraine thiết lập. Công ty tư vấn vận tải STC cho biết bốn tàu đã rời cảng Biển Đen của Ukraine ở khu vực Odessa.
Công ty tư vấn Barva Invest có trụ sở tại Kiev hôm thứ Năm cho biết chính phủ Ukraine đã đình chỉ giao thông đến và đi từ các cảng do rủi ro quân sự. Các quan chức Ukraine phủ nhận điều này. Ukraine thiết lập hành lang sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc để xuất khẩu an toàn qua Biển Đen vào mùa hè.
Đại tướng Viktor Afsalov đã chính thức được bổ nhiệm làm người đứng đầu Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Bộ Quốc phòng thông báo trên trang web của mình rằng người đàn ông 55 tuổi này đã được bổ nhiệm vào vị trí này theo sắc lệnh của tổng thống vào tháng 10.
Cho đến mùa hè, Tướng Sergei Surovikin, người có vai trò rất quan trọng trong một thời gian dài trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, là người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, ông ta đã phải ngồi ngoài sau một cuộc binh biến của quân đội riêng của Wagner.
Afsalov sinh ra trên bán đảo Crimea, một phần của Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ trước khi bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Tuy nhiên, bản thân ông chưa bao giờ phục vụ trong quân đội Ukraine mà đầu tiên là trong lực lượng vũ trang Liên Xô và sau đó là Nga. Trong những năm gần đây, ông giữ chức vụ tham mưu trưởng và phó tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ. Kể từ khi Surovikin bị sa thải vào mùa hè, ông ấy đã tạm thời đảm nhận vị trí của mình.
Ủy ban Châu Âu đang tiến hành kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cho biết họ hiện đang nghiên cứu một đề xuất ban đầu sẽ tập trung vào cái gọi là lợi nhuận bất ngờ. “Những nguồn lợi bất ngờ này đã rất đáng kể và ý tưởng là gộp chúng lại, sau đó chuyển chúng sang Ukraine và công cuộc tái thiết Ukraine thông qua ngân sách EU.
Theo Ủy ban, tài sản của Nga trị giá hơn 200 tỷ euro hiện đang bị phong tỏa ở EU, phần lớn bị phong tỏa ở Bỉ. Công ty thanh toán bù trừ Euroclear gần đây ước tính số tiền thu được từ những tài sản này vào khoảng 3 tỷ euro. Cách đây vài ngày, Bỉ cũng thông báo sẽ sử dụng nguồn thu khoảng 1,7 tỷ euro từ việc đánh thuế tài sản để hỗ trợ Ukraine trong năm tới.
Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đồng ý hỗ trợ gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro của EU cho Ukraine nhưng kèm theo các điều kiện. Người theo chủ nghĩa dân tộc cánh tả đã công bố điều này trong một tuyên bố do văn phòng chính phủ ở Bratislava đưa ra.
Fico viết rằng ông sẵn sàng hỗ trợ việc tăng các khoản thanh toán của Slovakia cho ngân sách chung của EU trong 4 năm tới, mặc dù nền tài chính công của Slovakia đang gặp khó khăn. Đổi lại, không nên cắt giảm nguồn tài trợ của EU dành cho nông dân và cái gọi là quỹ gắn kết nhằm giảm bớt sự khác biệt về mức sống ở các nước EU nghèo hơn và giàu hơn. Slovakia là một trong những nước EU nghèo hơn và do đó được hưởng lợi từ Quỹ Gắn kết.
Như một điều kiện nữa, Fico yêu cầu phải có sự đảm bảo rằng các khoản thanh toán của EU cho Ukraine "sẽ không bị tham ô", vì Ukraine là "một trong những quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới". Ngoài ra, một phần tiền bổ sung của EU cũng phải mang lại lợi ích cho các công ty Slovakia tham gia vào việc tái thiết Ukraine. Fico bị đối thủ chỉ trích là "thân Nga" vì từ chối tiếp tục giao vũ khí của Slovakia cho Ukraine.
Người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước EU đã đảm bảo với Ukraine về việc tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược trước mùa đông chiến tranh thứ hai. Họ cũng hứa sẽ cung cấp thêm máy phát điện và trạm sưởi ấm di động cũng như nỗ lực nhiều hơn để buộc Nga tham gia khắc phục thiệt hại chiến tranh.
Tuyên bố được các nguyên thủ quốc gia và chính phủ thông qua cho biết, Liên minh châu Âu sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính, kinh tế, nhân đạo, quân sự và ngoại giao mang tính quyết định cho Ukraine và người dân nước này trong thời gian cần thiết. Sự ủng hộ của EU đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không hề lay chuyển.
Cựu Thủ tướng Gerhard Schröder đã kêu gọi sáng kiến hòa bình Pháp-Đức cho Ukraine. Schröder cho biết bên lề lễ kỷ niệm 60 năm thành viên SPD tại Hanover rằng ông hy vọng rằng cả hai nước sẽ cùng nhau ở cấp cao nhất để chấm dứt chiến tranh. "Bởi vì chỉ giao vũ khí thôi thì không thể kết thúc được. Giờ ngoại giao phải đến nữa. Và điều đó chỉ có thể đến từ Đức và Pháp.
Schröder được coi là bạn của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin, và các nhà phê bình cũng cáo buộc ông đã có nhiều năm làm việc cho các công ty năng lượng của Nga. Tuy nhiên, ông tránh xa cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga: Tôi đã nói rõ những gì tôi nghĩ về cuộc chiến, cụ thể là không có gì. Nhưng tôi không có kế hoạch thay đổi các mối quan hệ cá nhân của mình.
Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã cáo buộc Thủ tướng Hungary Viktor Orban có âm mưu tống tiền chống lại EU. Bettel chỉ trích vào ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh ở Brussels rằng không thể xảy ra trường hợp Orban ràng buộc việc chấp thuận viện trợ mới cho Ukraine với việc giải ngân các quỹ của EU cho đất nước của ông. Người ta không thể muốn bắt Liên minh châu Âu làm con tin. Bình luận của Bettel ám chỉ việc Orban một lần nữa phản đối đề xuất gói viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh EU.
Nga đã bảo vệ các cuộc đàm phán của mình với một phái đoàn của phiến quân Hồi giáo Hamas ở Moscow. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết, Nga tin rằng cần phải giữ liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Phái đoàn đã gặp đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhưng không liên lạc được với Điện Kremlin. Israel đã kêu gọi Nga trục xuất phái đoàn Hamas.
Kazakhstan cho biết họ có thể tăng xuất khẩu dầu sang Đức thông qua đường ống Druzhba lên hai triệu tấn mỗi năm. Bộ trưởng Năng lượng Almasadam Satkaliyev cho biết các cuộc đàm phán về việc giao hàng bổ sung đã bắt đầu sau chuyến thăm Đức của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev vào cuối tháng 9. Ông không đưa ra khung thời gian cụ thể và cho biết chi tiết về việc giao hàng vẫn chưa được thống nhất.
Theo ước tính của Anh, lực lượng không quân đường dài của Nga đã không tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine trong hơn một tháng do thiếu đạn dược. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đây là một trong những khoảng thời gian dài nhất không có các cuộc tấn công như vậy kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2/2022. Mặc dù Nga có thêm các lựa chọn cho các cuộc không kích nhưng đường không tầm xa cho đến nay vẫn là "phương pháp chính để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa".
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng phản đối đề xuất được đưa ra trong EU về việc cấp cho Ukraine viện trợ 50 tỷ euro. Người đồng cấp Slovakia Robert Fico cũng bày tỏ sự dè dặt về việc mở rộng hỗ trợ tài chính. Nguyên nhân là do tham nhũng ở Ukraine. “Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào viện trợ nhân đạo,” ông viết trên mạng xã hội.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá