- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Tình hình của quân đội Kiev đã trở nên tồi tệ hơn gần thành phố tranh chấp Avdiivka ở miền đông Ukraine. Nhà báo Yuri Butussov, người có mối quan hệ tốt trong quân đội, viết trên Telegram: “Một trận chiến đang diễn ra ở đây, trong đó kẻ thù (Nga) đang tung lực lượng chính của mình”.
Theo tuyên bố của ông, quân đội Nga đã chiếm được một khu vực rộng khoảng 1 km dọc theo bờ kè đường sắt phía bắc thành phố. Những tiến bộ về con đập dự kiến sẽ hướng tới các làng Stepove và Berdychi cũng như địa điểm của nhà máy sản xuất than cốc trong thành phố.
Trong số hơn 30.000 cư dân trước đây, chỉ còn lại khoảng 1.000 người ở thành phố công nghiệp bị tàn phá nặng nề này. Avdiivka đã bị quân Nga bao vây hơn một nửa.
Trước hội nghị thượng đỉnh về khủng hoảng EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt công nghệ cứng rắn hơn đối với Nga. “Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga phải được mở rộng và tăng cường”, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video. Đây chính xác là những gì ông ấy sẽ nói với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU họp mặt tại Brussels hôm nay. Tổng thống Ukraine sẽ tham gia cuộc họp qua video.
Ông Zelensky cho biết các máy bay không người lái và tên lửa chiến đấu mà Nga sử dụng để chống lại Ukraine có nhiều bộ phận từ các nước khác, bao gồm cả từ các công ty phương Tây. Moscow có thể lách các lệnh trừng phạt quá dễ dàng. Mọi cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine đều là “bằng chứng cho thấy áp lực lên nhà nước khủng bố là chưa đủ”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc xung đột ở Trung Đông đối với châu Âu. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tại cuộc họp với nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước EU ở Brussels: Những kẻ thù của tự do rất quan tâm đến việc đưa thế giới tự do lên mặt trận thứ hai. Chúng ta phải nhận ra rõ ràng kịch bản và cùng nhau đối đầu với nó. An ninh ở Trung Đông càng sớm thì chúng tôi sẽ khôi phục an ninh ở đây - ở châu Âu càng sớm.
Theo thông tin Ukraine, hành lang xuất khẩu ngũ cốc tạm thời ở Biển Đen đang hoạt động. Phó Thủ tướng Ukraine Alexander Kubrakow cho biết trên X, trước đây là Twitter, rằng hành lang này vẫn đang hoạt động, trái ngược với những tuyên bố khác. Kubrakov nói: “Thông tin về việc hủy bỏ hoặc gián đoạn đột xuất hành lang tạm thời của Ukraine đối với việc di chuyển của các tàu dân sự đến và đi từ các cảng của vùng Odessa là sai sự thật”. Tất cả các tuyến đường do Hải quân Ukraine thiết lập đều hợp lệ và được các tàu dân sự sử dụng.
Ngân hàng trung ương Ukraine đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế bất chấp cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Ngân hàng trung ương cho biết nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm nay thay vì mức 2,9% được giả định trước đó. Đồng thời, kỳ vọng về tỷ lệ lạm phát đang giảm từ 10,6 xuống 5,8%. Theo báo cáo của ngân hàng trung ương, nền kinh tế và dân số hiện đã được chuẩn bị tốt hơn cho tình trạng chiến tranh.
Ước tính vụ mùa cao hơn, các tuyến xuất khẩu mới và chi tiêu hộ gia đình tăng cũng cải thiện triển vọng. Kiev kỳ vọng nguồn vốn nước ngoài trị giá tương đương hơn 42 tỷ euro trong năm nay. Điều này chủ yếu sẽ bù đắp thâm hụt ngân sách 29% sản lượng kinh tế. Tại cuộc họp hàng tháng, ngân hàng trung ương cũng hạ lãi suất cơ bản từ 20 xuống 16%.
Trước cuộc tấn công của Nga vào khu vực thành phố Kupyansk, chính quyền Ukraine đã ra lệnh đưa trẻ em từ 10 thị trấn đến nơi an toàn. Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram: Chính quyền quân sự khu vực Kharkov có kế hoạch sơ tán bắt buộc tất cả trẻ em khỏi 10 thị trấn trong khu vực Kupiansk”. Lệnh này ảnh hưởng đến khoảng 275 trẻ vị thành niên ở Kupyansk và khu vực xung quanh.
Chính quyền Ukraine đã đưa dân thường từ khu vực đông bắc Ukraine đến nơi an toàn vào tháng 8. Quân đội Nga đã tiến tới Kupyansk khoảng 10 km, thành phố có khoảng 25.000 dân trước khi bắt đầu chiến tranh. Quân đội Nga, vốn đang bị tổn thất nặng nề trong giao tranh, vẫn chưa tạo được đột phá.
Chính phủ Mỹ cáo buộc Nga hành quyết binh sĩ của mình trong cuộc chiến chống Ukraine nếu họ không tuân theo mệnh lệnh. Giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết tại Washington: Chúng tôi có thông tin rằng quân đội Nga thực sự đang hành quyết những binh sĩ không chịu tuân theo mệnh lệnh. Kirby cho biết, người ta cũng cho rằng các chỉ huy Nga đe dọa sẽ hành quyết toàn bộ các đơn vị nếu họ cố gắng rút lui khỏi hỏa lực của Ukraine. Các lực lượng vũ trang được huy động của Nga vẫn chưa được huấn luyện và trang bị đầy đủ.
Nga đã chỉ trích hội nghị Ukraine do Kiev tổ chức tại quốc gia thành viên EU Malta vào cuối tuần tới là một “sự kiện công khai chống Nga”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tại Moscow cho biết: Những hội nghị như vậy không có bất kỳ quan điểm nào và chỉ đơn giản là phản tác dụng. Bà nói thêm rằng hội nghị ở Malta “không liên quan gì đến việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Theo văn phòng tổng thống Ukraine, hiện đã có 60 quốc gia xác nhận tham gia. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak nói trên truyền hình Ukraine: Cuộc gặp là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đoàn kết mạnh mẽ với Ukraine”.
Hoa Kỳ đang cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự bổ sung để bảo vệ chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Gói mới trị giá 150 triệu đô la Mỹ (khoảng 142 triệu euro) bao gồm tên lửa "AIM-9" cho hệ thống phòng không, tên lửa "Stinger" và đạn dược cho nhiều bệ phóng tên lửa loại "Himars". Đồng thời, Lầu Năm Góc kêu gọi Quốc hội phê duyệt nguồn tài trợ mới để hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây yêu cầu cấp hơn 60 tỷ USD cho nước bị Nga tấn công. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Quốc hội có thực hiện yêu cầu này hay không. Theo Lầu Năm Góc, cam kết viện trợ quân sự của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên tới khoảng 44 tỷ USD.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã lên án gay gắt việc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga để phục vụ cuộc chiến xâm lược Ukraine. Ba nước đồng minh cho biết trong một tuyên bố chung rằng một số chuyến giao thiết bị quân sự và đạn dược đã được thực hiện. Tuyên bố cho biết, việc chuyển giao như vậy sẽ làm tăng đáng kể số lượng thương vong do cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga.
“Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc chuyển giao vũ khí đến hoặc từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (…) sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ba quốc gia cho biết.
Pháp đã đưa nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng nổi đầu tiên vào hoạt động ở Le Havre trên eo biển Manche. Công ty năng lượng Total cho biết khí đốt từ Na Uy đã được đưa vào mạng lưới cung cấp từ nhà ga tại cảng. Nhà ga này nhằm mục đích giúp thay thế lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga đã bị mất do cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến bằng tàu từ các quốc gia khác được chuyển thành khí đốt tại nhà ga và đưa vào mạng lưới.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban bảo vệ cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh EU. Orban cho biết Hungary có chiến lược hòa bình và họ muốn làm mọi cách để tạo ra hòa bình. Mọi kênh liên lạc với người Nga cần được mở, nếu không sẽ không có cơ hội hòa bình. Orban nói thêm: “Chúng tôi tự hào về điều đó.”
Putin đã gặp Orban trong một cuộc trò chuyện dài ở Bắc Kinh vào tuần trước. Đây là cuộc gặp cá nhân đầu tiên của ông với một người đứng đầu chính phủ EU trong năm nay. Cuộc trao đổi đã gây ra sự tức giận ở Brussels.
Nga có kế hoạch tăng ngân sách quân sự lên gần 1/3 tổng ngân sách như một phần của cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng Ukraine. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov tại phiên họp toàn thể của quốc hội, ngân sách quốc phòng dự kiến sẽ tăng lên 10,8 nghìn tỷ rúp (tương đương khoảng 110 tỷ euro) vào năm 2024. Tổng cộng, chi tiêu trong năm tới dự kiến lên tới 36,7 nghìn tỷ rúp (tương đương 370 tỷ euro). Siluanov cho biết, chiến thắng là mục tiêu chính mà ngân sách và nguồn lực nhà nước phải tập trung vào.
Trong năm nay, chỉ có khoảng một nửa được lên kế hoạch cho ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, số tiền này đã bị vượt quá vào giữa năm và ngân sách quân sự đã tăng lên đáng kể.
Ở Phần Lan, công việc xây hàng rào ở biên giới với Nga đang được tiến hành. Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết, việc xây dựng mô hình thử nghiệm dài ước tính khoảng 3 km gần cửa khẩu biên giới Imatra hiện đã được hoàn thành với một chút chậm trễ, giai đoạn thử nghiệm đã thành công và việc thực hiện giai đoạn tiếp theo đang được tiến hành. Một đoạn hàng rào dài 4 km hiện đang được xây dựng tại cửa khẩu biên giới Salla. Phần Lan giáp Nga khoảng 1.340 km.
Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Fico nói với các thành viên quốc hội mới được bầu ở Bratislava: Chúng tôi coi viện trợ cho Ukraine chỉ là viện trợ nhân đạo và dân sự, chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa. Nhà dân túy cánh tả Fico trước đó đã tuyên bố chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine trong chiến dịch bầu cử. Chính phủ liên minh của ông với một đảng cực hữu và một đảng cánh tả đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án việc Triều Tiên cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Nga. Một tuyên bố chung cho biết: “Việc chuyển giao vũ khí như vậy, một số trong số đó chúng tôi đã xác nhận, sẽ làm tăng đáng kể số nạn nhân trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga”.
Triều Tiên đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Nga để đổi lấy việc cung cấp vũ khí nhằm cải thiện khả năng quân sự của nước này. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào với Triều Tiên sẽ vi phạm một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà chính phủ Moscow đã bỏ phiếu thông qua.
Triều Tiên và Nga cam kết hợp tác quân sự chặt chẽ hơn tại cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia vào tháng 9. Cả hai nước luôn phủ nhận việc cung cấp vũ khí từ Triều Tiên để sử dụng chống lại Ukraine.
Theo Moscow, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tên lửa ATACMS tầm xa do Ukraine bắn vào các mục tiêu của Nga. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin về vụ nổ súng trong một trong những báo cáo thường kỳ về cuộc chiến ở Ukraine, mà Moscow mô tả là một "chiến dịch quân sự đặc biệt".
Không có thêm chi tiết nào được đưa ra. Theo truyền thông nhà nước, đây là lần phóng đầu tiên thuộc loại này. Ukraine đã yêu cầu tên lửa từ Mỹ vì chúng có tầm bắn xa hơn.
Sau khi các tòa nhà tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky của Ukraina bị hư hại, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu hỗ trợ thêm vũ khí để ngăn chặn các cuộc không kích của Nga. “Cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân này là một lời nhắc nhở khác tới tất cả các đối tác của chúng tôi về tầm quan trọng của việc tăng cường phòng không của Ukraine”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video vào buổi tối. Cuộc tấn công cũng cho thấy Nga vẫn có thể lách luật trừng phạt và kết hợp các bộ phận của phương Tây vào máy bay không người lái và tên lửa của mình một cách dễ dàng như thế nào.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào tối thứ Tư đã làm 16 người bị thương ở khu vực Khmelnytskyi phía tây Ukraine. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, làn sóng áp lực từ vụ nổ gần nhà máy điện hạt nhân đã khiến cửa sổ của một số tòa nhà hành chính bị vỡ.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá