Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 25.10.2023

Ukraine

Buộc sơ tán trẻ em ở Kherson

Sau đợt pháo kích lớn của Nga, chính quyền cho biết họ đã ra lệnh buộc sơ tán các gia đình có trẻ em ở vùng Kherson, miền nam Ukraine. Điều này ảnh hưởng đến hơn hai chục cộng đồng và thành phố Beryslaw trên sông Dnipro, như chính quyền khu vực đã thông báo trên Telegram. Cho đến nay, chỉ có 450 trẻ em và người thân tuân theo yêu cầu chính thức từ giữa tháng 9 để tìm kiếm sự an toàn.

Người ta nói rằng do bị từ chối nên các biện pháp cưỡng chế hiện nay là cần thiết. Theo Bộ Tái hòa nhập, chỉ có hơn 800 trẻ em được đưa miễn phí bằng xe buýt và xe lửa đến các khu vực an toàn hơn ở phía tây đất nước. Quy định này là cần thiết vì pháo kích gần như hàng ngày và việc Không quân Nga sử dụng nhiều bom lượn nhằm vào các mục tiêu trên bờ sông Dnipro do Ukraine kiểm soát. Thường dân liên tục bị thiệt mạng và bị thương.

Zelenskyj kêu gọi tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj muốn tiếp tục sử dụng các hội nghị quốc tế để thúc đẩy sự hỗ trợ cho đất nước của mình trong việc bảo vệ đất nước trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. “Sự chú ý của thế giới đối với Ukraine, việc bảo vệ tự do và luật pháp quốc tế phải được duy trì - chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đạt được điều này”, ông Zelenskyj nói trong bài phát biểu video hàng ngày của mình. Ông thông báo rằng hội nghị thượng đỉnh “ Cương lĩnh Crimea” diễn ra tại Praha vào thứ Ba.

“Nền tảng Crimea”, một sáng kiến ​​ngoại giao của Kiev, nhằm thu hút sự chú ý của quốc tế về những bất bình trên bán đảo đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Trong bài phát biểu của mình, Zelenskyj cũng tập trung chủ yếu vào tình hình ở mặt trận, đồng thời ca ngợi sự kiên định của binh lính Ukraine tại khu vực Avdiivka của mặt trận. Giao tranh đã diễn ra trong nhiều tháng tại thị trấn nhỏ gần thành phố Donetsk, nơi do lực lượng Nga kiểm soát kể từ năm 2014. Trong hai tuần qua, quân đội Nga đã gia tăng đáng kể áp lực trong khu vực. Với một cuộc tấn công, Moscow đang cố gắng bao vây quân đội Ukraine đóng quân ở đó. Cho đến nay, người Nga vẫn chưa thành công trong việc này.

Hy vọng nhận được 18 tỷ euro từ EU vào năm 2024

Theo Thủ tướng Denys Shmyhal, Ukraine hy vọng EU sẽ hỗ trợ ngân sách cho nước này 18 tỷ euro vào năm 2024, như họ đã làm trong năm nay. Ông cho biết tổng nhu cầu trợ giúp từ các đối tác quốc tế sẽ là 42 tỷ euro vào năm tới. Ukraine đang sử dụng ngân sách của mình để chi tiêu quân sự, con số này sẽ bằng hoặc cao hơn vào năm 2024 so với năm 2023.

Kêu gọi các công ty Đức hợp tác

Tại Diễn đàn kinh tế Đức-Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các công ty Đức hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng. “Bất cứ ai đầu tư bây giờ sẽ nhận được lợi nhuận tốt sau chiến tranh,” ông nói trong một tin nhắn video.

kiếm sự hỗ trợ từ nền tảng Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj kêu gọi chống chiếm đóng hoàn toàn lãnh thổ Ukraine trong bài phát biểu video trước các đại biểu từ 50 quốc gia tham gia tại cuộc họp lần thứ hai của Cương lĩnh Crimea. Càng có nhiều quốc gia đứng về phía Ukraine thì hành động gây hấn của Nga càng sớm được chấm dứt. Ông kêu gọi các nghị sĩ thực hiện các biện pháp bổ sung để ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga bị phá vỡ.

Mục đích của Diễn đàn Crimea là tái khẳng định tình đoàn kết với Ukraine và thu hút sự chú ý đến tình hình trên bán đảo. Hội nghị được thành lập vào năm 2021 theo sáng kiến ​​của Zelensky. Năm nay, Chủ tịch Bundestag Bärbel Bas thay mặt cho Đức tham gia.

Doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội đầu tư

Trước khi diễn ra Diễn đàn kinh tế Đức-Ukraine tại Berlin, các hiệp hội doanh nghiệp đang nhấn mạnh đến các cơ hội đầu tư tại quốc gia Đông Âu này. Phó chủ tịch Hiệp hội miền Đông Christian Bruch tại Berlin cho biết: Bất chấp chiến tranh, hàng chục dự án đầu tư đã được khởi động. Các công ty Đức hiện đang xin bảo lãnh đầu tư từ chính phủ liên bang với 30 dự án bổ sung. Tái thiết đã bắt đầu và các công ty Đức đang tham gia. Nguy cơ chiến tranh có thể được kiểm soát, đặc biệt là ở miền Tây và miền Trung đất nước.

Các hiệp hội doanh nghiệp một lần nữa kêu gọi chính phủ liên bang cung cấp các ưu đãi tài chính tốt hơn của nhà nước và tư nhân cũng như các giải pháp bảo hiểm cho việc vận chuyển qua Ukraine.

Sau sự sụp đổ của nền kinh tế Ukraine từ khi cuộc tấn công của Nga vào tháng 2 năm 2022, Ủy ban phía Đông dự kiến ​​nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng khoảng 3% vào năm 2023. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến ​​tăng trưởng 2% vào năm 2023 và 3,2% vào năm tới.

Người dân ở Avdiivka sẽ đến nơi an toàn

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã kêu gọi người dân ở thành phố Avdiivka, miền đông Ukraine đang có giao tranh ác liệt hãy tìm kiếm sự an toàn. Bà nói vẫn còn khoảng 1.000 dân thường trong thị trấn nhưng không có trẻ em. Theo các báo cáo, đang có tranh chấp tại nhà máy luyện cốc của thành phố hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các đơn vị Ukraine vẫn duy trì hành lang kết nối rộng khoảng 10 km. Các tuyến đường tiếp tế từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát liên tục bị bắn phá.

Nga: Thích nghi với lệnh trừng phạt

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nền kinh tế Nga đã thích nghi tốt với các lệnh trừng phạt quốc tế và không ngại các biện pháp tiếp theo. Thay vào đó, các biện pháp trừng phạt đã giúp thúc đẩy sản xuất công nghiệp của Nga.

Đức: Scholz cam kết hỗ trợ tài chính lâu dài cho Ukraine

Thủ tướng Olaf Scholz muốn đạt được cam kết tài chính lâu dài cho Ukraine tại EU vào cuối năm nay. Ông nói tại Diễn đàn Kinh tế Đức-Ukraina: Tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng chúng tôi có các giải pháp cụ thể vào cuối năm nay nhằm đảm bảo sự hỗ trợ bền vững cho Ukraine trong những năm tới”. Một cam kết tài chính lâu dài vẫn còn gây tranh cãi ở EU.

Ở cấp độ châu Âu, nên thành lập một cơ quan riêng biệt ở Ukraine để tập hợp các khoản tài trợ và cho vay cũng như điều phối các khoản đầu tư công và tư nhân. Hướng dẫn này phải là một kế hoạch do Ukraine soạn thảo có sự phối hợp với EU và các nước khác. Scholz nhấn mạnh: Hỗ trợ tài chính cũng gắn liền với việc thực hiện các bước cải cách quan trọng. Liên quan đến cuộc tranh luận đang diễn ra về tư cách thành viên của Ukraine trong EU, ông cho rằng tốc độ của quá trình gia nhập phụ thuộc vào những cải cách ở Ukraine. Thủ tướng cho biết: Mỗi cải cách này sẽ cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư. Đức sẽ hỗ trợ đất nước này “bằng tất cả sức mạnh của mình” trên đường đến EU.

Đức: Gói bảo vệ mùa đông 1,4 tỷ euro cho Ukraine

Theo Thủ tướng Olaf Scholz, Đức đã cung cấp cho Ukraine viện trợ dân sự và quân sự trị giá 24 tỷ euro kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Điều này khiến Cộng hòa Liên bang trở thành quốc gia ủng hộ lớn thứ hai sau Hoa Kỳ, ông nói tại Diễn đàn Kinh tế Đức-Ukraina. Gói hỗ trợ bảo vệ mùa đông trị giá 1,4 tỷ euro hiện đang được triển khai vì ngày càng rõ ràng rằng Nga một lần nữa muốn sử dụng tình trạng thiếu năng lượng và lạnh giá làm vũ khí chống lại dân thường. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sai khi cho rằng phương Tây kém kiên trì hơn Nga, Scholz nói. Ông muốn đạt được cam kết tài chính lâu dài cho Ukraine ở EU vào cuối năm nay - điều này vẫn còn gây tranh cãi ở EU.

Nga: Dùng tiểu đoàn tù nhân tấn công Ukraine

Theo thông tin của Anh, Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Ukraine chủ yếu sử dụng các cựu tù nhân và binh sĩ bị kỉ luật thực hiện. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các đơn vị có tên “Storm-Z” ban đầu có thể được lên kế hoạch là những nhóm tương đối tinh nhuệ, có thể chủ động về mặt chiến thuật. Chậm nhất là kể từ mùa xuân năm 2023, “Sturm-Z” trên thực tế đã trở thành tiểu đoàn tội phạm hình sự với biên chế là những người bị kết án và binh lính chính quy đã vi phạm kỷ luật.

Một số báo cáo cho rằng các đơn vị này nhận được rất ít sự hỗ trợ về hậu cần và y tế nhưng vẫn liên tục bị đẩy vào cuộc tấn công. Quân đội Nga thường tự vệ một cách hiệu quả", tổ chức này cho biết tại London. Tuy nhiên, sự tồn tại của Storm-Z nêu bật những khó khăn to lớn của Nga trong việc tập hợp bộ binh chiến đấu có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công hiệu quả.

Nga: Đang tuyển quân phụ nữ

Truyền thông Nga đưa tin Nga đã bắt đầu tuyển dụng phụ nữ cho các nhiệm vụ chiến đấu trong cuộc chiến chống Ukraine. Cổng thông tin Internet độc lập viết rằng đơn vị lính đánh thuê “Redut”, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đang tuyển dụng các nữ tay súng bắn tỉa và người điều khiển máy bay không người lái. Cho đến nay, phụ nữ trong quân đội Nga chỉ được tuyển dụng làm y tế và làm bếp.

Các binh sĩ được đề nghị hợp đồng nửa năm với mức lương hàng tháng khoảng 2.200 euro. Trong trường hợp bị thương, số tiền thưởng là 30.000 euro; trong trường hợp tử vong, khoảng 50.000 euro sẽ được trả cho những người phụ thuộc còn sống. Các quảng cáo tương ứng xuất hiện trên mạng xã hội Nga “Wkontakte”. Những người mới bắt đầu sẽ được huấn luyện về vũ khí trong vòng một tháng.

Nga: Tăng cường tấn công Avdiivka

Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đang tăng cường tấn công vào hai khu vực của mặt trận ở miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Avdiivka. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thành phố, Vitaly Barabash, nói với đài truyền hình Radio Liberty do Mỹ tài trợ rằng trung tâm thành phố và tuyến đường tiếp tế duy nhất tới Avdiivka bị phá hủy đang bị pháo kích suốt ngày đêm. Tình hình tiếp tế rất khó khăn vì con đường dài 22 km liên tục bị cháy ngày đêm. Điều này khiến việc sơ tán và vận chuyển viện trợ trở nên khó khăn hơn. "Bất kỳ chuyển động nào cũng là tín hiệu nổ súng." Khoảng 1.600 người vẫn sống trong thành phố; trước chiến tranh có khoảng 30.000 người.

Avdiivka đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine sau nhiều tháng bị tấn công. Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, mô tả các điều kiện dọc theo toàn bộ mặt trận dài 1.000 km là “khó khăn”. Ông mô tả Bakhmut, nơi bị Nga chiếm hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh, và thành phố trọng điểm Kupiansk, đều ở phía đông bắc Avdiivka, là đặc biệt khó khăn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang