- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Nhận trách nhiệm về vụ tấn công cầu Crimean ngày 08.10.2022
Cơ quan mật vụ nội địa Ukraine lần đầu tiên lên tiếng nhận trách nhiệm về chiến dịch phá hoại khiến cầu Crimean bị hư hại nghiêm trọng vào ngày 8.10.2022. Vasyl Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cho biết trên truyền hình rằng cơ quan của ông đứng sau vụ tấn công.
Rõ ràng quân đội đang tiến lên
Quân đội Ukraine có lẽ đang tiến dần về phía nam. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar đã báo cáo những bước tiến về các thành phố Melitopol và Berdyansk do Nga chiếm đóng, nằm trên Biển Azov. Quân đội Kiev cũng đã thành công ở phía đông vào sườn của Bakhmut bị chiếm đóng. Ngoài ra, quân đội được cho là đã nhận được 1.700 máy bay không người lái tấn công và trinh sát để hỗ trợ phản công.
Xóa biểu tượng Liên Xô khỏi cột mốc Kiev
Trước thềm Ngày Độc lập lần thứ 32 vào ngày 24/8, Ukraine đã bắt đầu tháo dỡ biểu tượng Liên Xô trên tượng đài Tổ quốc ở thủ đô Kiev. Bộ Văn hóa đã công bố một video về công việc chuẩn bị trên Telegram trong đêm. Biểu tượng "búa liềm" của Liên Xô trên tấm khiên của tượng đài sẽ được thay thế bằng cây đinh ba, quốc huy của Ukraine.
Hình tượng phụ nữ với khiên và kiếm là biểu tượng của Kiev và cao hơn gần 16 mét so với Tượng Nữ thần Tự do ở New York. Toàn bộ tượng đài có đế cao 102m và nặng gần 500 tấn. Năm 1981, khu phức hợp bảo tàng với bức tượng được khánh thành nhân Ngày Chiến thắng nước Đức của Hitler.
Zelenskyy cảm ơn Hội đồng NATO-Ukraine đã hỗ trợ
Sau cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã cảm ơn đại diện của các quốc gia khác vì sự hỗ trợ của họ. Zelenskyj nói trong bài phát biểu qua video vào buổi tối của mình: Cảm ơn tất cả các bạn vì công việc quan trọng. Tại cuộc họp do chính ông yêu cầu gần đây sau khi kết thúc thỏa thuận ngũ cốc, các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào các cảng Biển Đen của Ukraine đã bị lên án gay gắt. Ngoài ra, các khả năng đã được thảo luận với việc tăng cường an ninh trong khu vực.
Kết quả rất tốt ở phía trước
Trong bài phát biểu qua video vào buổi tối, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được "kết quả rất tốt" ở mặt trận. Ông hứa sẽ sớm đưa ra chi tiết về những thành công của họ. Tuy nhiên, ông Zelenskyi nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu vực do Nga kiểm soát ở phía đông và đông nam đất nước vào tháng trước đang tiến triển chậm hơn ông mong muốn.
Tên lửa Nga tấn công ở ba khu vực
Nga lại nã tên lửa vào Ukraine. Theo thông tin từ lực lượng không quân Ukraine, Nga đã tấn công các khu vực Kiev, Khmelnytskyi và Kirovohrad. Hiện vẫn chưa rõ có thiệt hại gì không.
Một số tên lửa đã bay về phía thành phố Starokostiantyniv, nơi có một sân bay quân sự của Ukraine. Các tên lửa đi theo một lộ trình cực kỳ phức tạp và thậm chí có lúc quay ngoắt 180 độ. Lực lượng phòng không Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công trước đó vào buổi chiều và bắn hạ hai tên lửa hành trình Kalibr trên trung tâm thành phố Vinnytsia. Những thứ này rõ ràng đã được bắn từ một chiếc tàu ngầm ở Biển Đen.
NATO và Ukraine đã cáo buộc Nga gây nguy hiểm cho khu vực Biển Đen. Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine tại Brussels: Nga chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hành động leo thang và nguy hiểm của mình ở khu vực Biển Đen.
Do đó, NATO đang đẩy mạnh các hoạt động giám sát và do thám trong khu vực. Ông Stoltenberg cho biết các hành động của Nga chứa đựng những rủi ro đáng kể đối với sự ổn định của khu vực, vốn có tầm quan trọng chiến lược đối với NATO. Do đó, cần tăng cường cảnh giác. Cụ thể, thông điệp nói về việc sử dụng máy bay trinh sát hàng hải và máy bay không người lái. Các mối đe dọa của Nga đặt ra những rủi ro mới về tính toán sai lầm và leo thang, cũng như những trở ngại đáng kể đối với việc vận chuyển tự do.
Quân đội Cộng hòa Séc đã nhận 2 trực thăng tấn công Bell AH-1Z Viper đầu tiên đặt hàng từ Hoa Kỳ. Điều này đã được Bộ Quốc phòng ở Praha thông báo. Các trực thăng được chuyển đến sân bay quân sự Namest nad Oslavou, cách Brno 30 km về phía tây, bằng máy bay vận tải. Hai cỗ máy nữa cùng loại và hai trực thăng Bell UH-1Y Venom đa năng sẽ được triển khai vào giữa tháng 9.
Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết: Việc bàn giao những chiếc trực thăng đầu tiên của Mỹ là thời điểm quan trọng để hiện đại hóa quân đội. Do đó, phi đội máy bay trực thăng sẽ bước vào thế kỷ 21 và Cộng hòa Séc sẽ không còn phụ thuộc vào công nghệ của Nga.
Các nước EU đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus. Do nước này ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, đại sứ các nước EU đã nhất trí về các hình phạt nghiêm khắc hơn, như Chủ tịch Hội đồng EU Tây Ban Nha tuyên bố qua dịch vụ trực tuyến "X", trước đây là Twitter. Theo đó, EU đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và tài sản đối với những cá nhân và tổ chức có trách nhiệm khác.
Theo các nhà ngoại giao, việc xuất khẩu hàng hóa sang Belarus có thể được sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự cũng sẽ bị hạn chế. Quyết định trừng phạt chính thức dự kiến sẽ có trong vài ngày tới. Thông tin chi tiết sau đó sẽ được công bố.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về Ukraine với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cuộc hội đàm giữa Vương Nghị và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đề cập đến tình hình hiện tại ở Ukraine cũng như hệ thống tài chính toàn cầu.
Cả Hoa Kỳ và một số nước châu Âu đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để tìm cách chấm dứt chiến tranh.
Theo tuyên bố của chính mình, Thụy Điển là mục tiêu của một chiến dịch thông tin sai lệch của Nga nhằm làm hỏng hình ảnh của quốc gia ứng cử viên NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Carl-Oskar Bohlin nhấn mạnh rằng cáo buộc Thụy Điển ủng hộ việc đốt kinh Koran gần đây là sai.
Ông nói: “Chúng ta có thể thấy những diễn viên được Nga hậu thuẫn củng cố những tuyên bố sai trái, chẳng hạn như nhà nước Thụy Điển đứng đằng sau việc báng bổ thánh thư”. Không có phản hồi ngay lập tức từ đại sứ quán Nga tại Stockholm đối với yêu cầu bình luận về các bình luận của bộ trưởng.
Đại diện của 31 quốc gia NATO và Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công, đã cùng nhau thảo luận về tình hình hiện tại trong khu vực chiến sự. Không có thông báo hoặc nghị quyết quan trọng nào được mong đợi từ các cuộc thảo luận. Việc triệu tập cơ quan chủ yếu được coi là một dấu hiệu cho thấy NATO vẫn kiên quyết đứng về phía Ukraine.
Hội đồng NATO-Ukraine đã gặp nhau lần đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva hai tuần trước ở cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp theo định dạng của Hội đồng NATO-Ukraine mới được thành lập.
Theo truyền thông đưa tin, một tòa án quân sự Nga đã kết án một người đàn ông 22 năm tù vì tội tấn công một tuyến đường sắt. Hãng thông tấn Tass đưa tin, công dân mang hai quốc tịch Nga-Ukraine đã cho nổ tung một đường ray ở vùng Bryansk của Nga vào mùa hè năm ngoái. Do đó, người đàn ông thú tội đã bị kết tội khủng bố và các tội danh khác. Không ai bị thương trong vụ tấn công và giao thông tàu hỏa bị gián đoạn trong mười giờ.
Sau các báo cáo cáo buộc Moscow làm gián điệp, chính phủ Cộng hòa Moldova đã yêu cầu Nga cắt giảm 45 nhân viên trong đại sứ quán. Ngoại trưởng Nicolae Popescu cho biết tại một cuộc họp của chính phủ: Chúng tôi đã quyết định hạn chế số lượng các nhà ngoại giao Nga được công nhận tại Moldova. Kết quả là 18 nhà ngoại giao và 27 nhân viên kỹ thuật của đại sứ quán phải ra đi. 25 người Nga vẫn ở trong phái bộ ngoại giao.
Các phương tiện truyền thông điều tra quốc tế đã đưa tin hôm thứ Hai về các hoạt động nghe lén bất hợp pháp của các nhân viên cơ quan mật vụ Nga tại Cộng hòa Moldova thuộc Liên Xô cũ. Theo giới truyền thông, đại sứ quán Nga tại thủ đô Chisinau của Moldova được cho là đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động nghe lén này. Trong bối cảnh này, đại sứ Nga Oleg Vasnetsov đã được chính phủ triệu tập tại Chisinau vào thứ Ba. Vasnetsov nói với truyền thông Nga rằng vụ bê bối gián điệp chỉ là cái cớ để cắt giảm nhân viên ngoại giao Nga tại nước này.
Nga và Triều Tiên muốn hợp tác chặt chẽ hơn với nhau trong các vấn đề quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết đó là điều mà ông và người đồng cấp Triều Tiên đã đồng ý ở Bình Nhưỡng. Shoigu đang ở thủ đô của Bắc Triều Tiên để kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên: Tôi tin rằng các cuộc đàm phán ngày hôm nay sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa các bộ quốc phòng của chúng ta. Triều Tiên sẽ kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" bằng một cuộc diễu hành quân sự, cùng nhiều hoạt động khác, và đã mời những vị khách không chỉ từ Nga mà còn từ Trung Quốc.
Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Trong đó, vào tháng 11 năm 2022, một đợt chuyển giao tên lửa bộ binh và máy bay đã được chuyển đến lính đánh thuê Wagner của Nga, những người đã chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy. Triều Tiên và Nga đã bác bỏ cáo buộc này.
Theo các chuyên gia quân sự Anh, Hạm đội Biển Đen của Nga đang bố trí lực lượng để phong tỏa các cảng của Ukraine sau khi thỏa thuận ngũ cốc bị chấm dứt. Điều này xuất hiện từ báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng ở London. Theo đó, tàu hộ tống hiện đại của Nga "Sergei Kotov" đã và đang tuần tra trên tuyến đường giữa eo biển Bosphorus và cảng Odessa của Ukraine. Tuyên bố cho biết có khả năng thực tế là tàu hộ tống sẽ là một phần của nhóm được giao nhiệm vụ chặn các tàu buôn trên đường đến Ukraine.
Nga để thỏa thuận ngũ cốc quốc tế hết hạn vào tuần trước bất chấp nhiều lời kêu gọi quốc tế. Thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Người ta lo ngại rằng nạn đói ở các nước nghèo hơn sẽ còn trở nên lớn hơn. Theo người Anh, việc Hiệp định Ngũ cốc chấm dứt hiện nay cũng làm gia tăng tiềm năng về cường độ và mức độ xung đột vũ trang ở khu vực Biển Đen.
Ủy ban Đối ngoại tại Quốc hội Anh đang kêu gọi xếp nhóm lính đánh thuê Wagner vào nhóm khủng bố. Nhóm Wagner hành động giống như một "mafia tội phạm quốc tế, thúc đẩy tham nhũng và cướp bóc nguyên liệu", theo lời biện minh của ủy ban.
Ủy ban trích dẫn không chỉ việc sử dụng các máy bay chiến đấu trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, mà còn cả những hành vi vi phạm nhân quyền đáng ngờ của quân đội ở Mali, Châu Phi. Các nhà chức trách Anh cho đến nay đã làm quá ít để điều tra đầy đủ các hoạt động như vậy của lính đánh thuê Wagner, ủy ban chỉ trích.
Kể từ khi bắt đầu tấn công Ukraine, Nga ngày càng bị quốc tế cô lập và hiện đang cố gắng tăng cường quan hệ ngoại giao và an ninh với các nước châu Phi. Vào thứ Năm và thứ Sáu, ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi với hàng chục quốc gia tham dự tại thành phố quê hương St. Petersburg của ông. Khi làm như vậy, Nga muốn làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước châu Phi, đồng thời xoa dịu những lo ngại mà nước này đã gây ra đặc biệt ở châu Phi bằng cách chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá