- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Hệ thống phòng không chống lại cuộc tấn công vào Odessa
Theo Thống đốc Oleh Kiper, các hệ thống phòng không Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công khác của Nga nhằm vào thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraine. Kiper cảnh báo người dân không nên quay phim cuộc chiến trên không qua kênh Telegram.
Số người chết sau khi bị pháo kích ở phía đông và đông bắc
Một số người đã thiệt mạng và bị thương do pháo kích của Nga ở Ukraine. Tại thành phố Kupyansk thuộc vùng Kharkiv ở phía đông đất nước, một người dân đã thiệt mạng do pháo kích của Nga hôm thứ Bảy, công tố viên địa phương cho biết trên Telegram. Một người khác đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ pháo kích vào Dvorichna ở khu vực Kupyansk.
Theo chính quyền quân sự của khu vực Sumy ở phía đông bắc của đất nước, một số thị trấn đã bị pháo kích hoặc trực thăng vào thứ Bảy. Theo kết quả điều tra sơ bộ, ít nhất một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương ở thị trấn Krasnopil. Một số ngôi nhà và một đường ống dẫn khí đốt cũng bị hư hại. Tại một cộng đồng khác trong khu vực, hai người bị thương do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Anh nói rằng Nga coi trọng các vùng đông bắc của Ukraine hơn trong khi ở những nơi khác nước này đang chịu áp lực trong cuộc chiến tranh xâm lược. Bộ Quốc phòng Anh thông báo trong bản cập nhật tình báo thường xuyên về cuộc chiến Ukraine cho biết, đã có sự gia tăng hỏa lực pháo binh ở phía bắc chiến tuyến thuộc các khu vực Luhansk và Kharkiv phía đông Ukraine trong vài ngày qua.
Có lẽ cũng có nhiều cuộc tấn công của các đơn vị nhỏ hơn của Nga ở đó. Người Anh viết rằng Nga có lẽ chỉ đạt được tiến bộ nhỏ trong vấn đề này. Nhưng hoạt động mới của quân Nga ở phía bắc nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với Điện Kremlin, đồng thời đang phải đối mặt với áp lực đáng kể ở khu vực phía nam của Zaporizhia. Do đó, quân đội Nga có thể cố gắng quay trở lại sông Oskil để tạo vùng đệm xung quanh khu vực Luhansk. Luhansk gần như chắc chắn là một trong những mục tiêu cơ bản của Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược.
Ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Odessa
Theo các nguồn tin Ukraine, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một cuộc tấn công vào ban đêm hôm qua của Nga nhằm vào cảng Odessa của Ukraine ở Biển Đen. Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko đã báo cáo về cái chết của người đàn ông thứ hai, trước đó thống đốc khu vực chịu trách nhiệm Oleg Kiper đã báo cáo về cái chết của một thường dân.
Theo thông tin từ Kiev, Nhà thờ ở Odessa đã bị "phá hủy" trong các cuộc tấn công. Theo thông tin mới nhất từ chính quyền khu vực Odessa, 22 người khác, trong đó có 4 trẻ em, đã bị thương trong các vụ tấn công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trên một số mạng trực tuyến hôm qua rằng "sự trả đũa chống lại những kẻ khủng bố Nga" sẽ được thực hiện vì hành động của chúng ở Odessa.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã bắn tổng cộng 19 quả rocket các loại vào Odessa vào đêm Chủ nhật. Chúng bao gồm tên lửa hành trình loại "Oniks" và tên lửa hành trình "Kalibr" phóng từ biển - cũng như tên lửa đạn đạo "Iskander". Lực lượng phòng không đã đánh chặn chín quả đạn.
Selenskyj cảm ơn sau vụ Nga tấn công Odessa
Sau cuộc tấn công của Nga vào thành phố cảng Odessa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã gửi lời cảm ơn tới người dân của mình và các đồng minh quốc tế, đồng thời ghi nhận nỗ lực của những người cứu hộ, tình nguyện viên, bác sĩ và chính quyền địa phương.
Cuộc tấn công đã gây ra nhiều phản ứng quốc tế. EU lên án các cuộc tấn công vào thành phố cảng, nơi xuất khẩu ngũ cốc cho đến gần đây, là một tội ác chiến tranh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu tên Odessa trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình vào Chủ nhật. Đại diện của Mỹ, Anh, Ý và Pháp cũng bày tỏ lời chia buồn.
Đã chiếm lại một nửa lãnh thổ
Theo Hoa Kỳ, Ukraine hiện đã giành lại được khoảng một nửa diện tích mà Nga đã chiếm đóng ban đầu trong cuộc xâm lược. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với truyền thông: Tuy nhiên, cuộc phản công gần đây nhất mới chỉ ở giai đoạn sơ khai và sẽ là một cuộc chiến rất cam go. Điều đó sẽ không xảy ra trong một hoặc hai tuần tới. Nó có thể sẽ mất "vài tháng".
Theo Blinken, mục tiêu "xóa Ukraine khỏi bản đồ" và xóa chủ quyền của nước này của Nga đã thất bại từ lâu.
Chúng tôi cần phòng không nhiều hơn
Trước vụ pháo kích mới của Nga, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, đã kêu gọi trang bị thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa và tên lửa chiến thuật cho đất nước của mình. Cũng như đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksii Makeiev, khi đề cập đến các cuộc tấn công vào Odessa đã nói: Chúng ta cần thêm hệ thống phòng không. Cái ác thuần túy có một cái tên là Nga.
Lần thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh của ông. Hai người đã đến thăm một bảo tàng vinh danh Hải quân Nga không xa đô thị St. Petersburg thuộc vùng biển Baltic của Nga. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, chuyến thăm và làm việc sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
Lukashenko cũng bình luận về những người lính từ quân đội tư nhân Nga Wagner, những người đã được tái định cư ở Belarus sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại Moscow. Ông nói: Những người của Wagner bắt đầu cố gắng nỗ lực vì chúng tôi. Những người lính đánh thuê muốn "thực hiện một chuyến đi đến Warsaw và Rzeszow. Cả hai đều là thành phố ở Ba Lan. Lukashenko đảm bảo rằng những người lính đánh thuê sẽ vẫn đóng quân ở các khu vực trung tâm của Belarus.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc phản công của Ukraine là một "thất bại". Khi Putin chào đón ông đến một cuộc họp ở St. Petersburg, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, theo các hãng thông tấn Nga: Không có phản công. Putin trả lời: Có, nhưng nó đã thất bại.
Các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu vào tháng trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công trước các lực lượng xâm lược cố thủ của Nga. Tham mưu trưởng Hoa Kỳ Mark Milley gần đây cho biết cuộc phản công của Ukraine không thể thất bại nhưng sẽ kéo dài, khó khăn và đẫm máu.
Tập đoàn vũ khí Rheinmetall bắt đầu cung cấp đạn mới cho xe tăng phòng không "Gepard" của Đức trong những ngày tới. Ông Armin Papperger, chủ nhân của Rheinmetall nói với truyề thông rằng vào cuối năm nay, 40.000 quả lựu pháo sẽ được chuyển tới Ukraine. Tổng khối lượng đặt hàng lên tới 300.000.
Cho đến nay, Đức đã bàn giao khoảng 40 xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine. Nhiều xe tăng sẽ được đưa đến Ukraine vào cuối năm nay.
Một trung tâm sửa chữa ở Ba Lan dành cho xe tăng Leopard chuyển giao cho Ukraine, mà Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (SPD) kêu gọi, đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak công bố vào tối thứ Bảy. Bộ trưởng viết trên Twitter: Trung tâm sửa chữa ở Gliwice đang hoạt động! Hai chiếc Leopards đầu tiên đã đến nhà máy Bumar từ Ukraine.
Pistorius và Blaszczak đã đồng ý vào tháng 4 để thành lập trung tâm sửa chữa cho nhà sản xuất vũ khí Bumar-Labedy ở Gliwice. Xe tăng chiến đấu "Leopard" của Đức và Ba Lan, được Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga, sẽ được sửa chữa ở đó. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Ba Lan hồi đầu tháng 7, Pistorius đã chỉ trích phía Ba Lan quá chậm trong việc hoàn thiện khu trung tuyến.
Theo yêu cầu của Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg triệu tập một cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine mới vào thứ Tư tới.
Người phát ngôn của liên minh Oana Lungescu cho biết mục đích là để thảo luận về những diễn biến mới nhất và thảo luận về việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Cuộc họp diễn ra ở cấp đại sứ.
Ngay trước khi có thông báo, Stoltenberg đã gọi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ông Stoltenberg sau đó nói: Chúng tôi lên án mạnh mẽ nỗ lực của Moscow trong việc sử dụng lương thực làm vũ khí. Các đồng minh sẽ sát cánh bên Ukraine trong thời gian cần thiết. Quốc gia bị Nga tấn công đang xích lại gần NATO hơn bao giờ hết sau hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất của liên minh.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá