Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 17.08.2023

Ukraine

Máy bay không người lái Nga đe dọa các thành phố cảng trên sông Danube

Theo Không quân Ukraine, một số máy bay không người lái của Nga đã tiến vào khu vực cửa sông Danube trong đêm. Lực lượng Không quân cho biết đó là một nhóm máy bay không người lái lớn hơn đang di chuyển theo hướng các cảng Izmail và Reni trên sông Danube. Hai thành phố cảng gần biên giới Romania được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Cư dân báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng các hệ thống phòng không đã được triển khai gần hai cảng. Thống đốc khu vực phía nam Odessa, Oleh Kiper, vào khoảng 01:30, đã ra lệnh cho người dân quận Izmail di tản đến nơi an toàn. Báo động không kích đã hủy bỏ một giờ sau đó.

Tàu chở hàng rời Odessa bất chấp các mối đe dọa của Nga

Theo một nghị sĩ Ukraine, một tàu chở hàng đã rời cảng Odessa bất chấp những lời đe dọa của Nga. Nghị sĩ Oleksiy Honcharenko viết trên Telegram "Một tàu container vừa rời cảng Odessa. Tàu chở hàng đã ở cảng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022.

Tuần trước Ukraine tuyên bố thành lập "hành lang nhân đạo" ở Biển Đen. Các tàu chở hàng kẹt cảng từ đầu chiến tranh lẽ ra có thể rời đất nước qua lối đi này. Theo chính phủ Ukraine, ngũ cốc cũng sẽ được vận chuyển qua hành lang. Tuy nhiên, Nga đã tuyên bố các tàu trên đường đến và đi từ các cảng của Ukraine có thể là mục tiêu. Ngoài ra, quân đội Nga đang tăng cường tấn công các cảng và hầm chứa ngũ cốc của Ukraine. Tháng trước, chính phủ Nga đã từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine.

Giải phóng Uroshayne

Theo tuyên bố của chính mình, quân đội Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Uroshayne, nơi đã xảy ra giao tranh trong nhiều ngày, trong cuộc phản công ở phía nam. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malyar viết trên mạng xã hội Telegram: Uroshayne đã được giải phóng. Do đó, các binh sĩ Ukraine đã củng cố các vị trí của họ ở vùng ngoại ô. Bộ tổng tham mưu ở Kiev cho biết trong báo cáo buổi sáng rằng các cuộc phản công của Nga vào địa điểm này đã bị đẩy lùi. Thông tin quân sự về những thay đổi ở mặt trận thường không thể được xác nhận ngay lập tức; Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích các chuyển động với sự trợ giúp của ảnh hoặc video từ khu vực chiến đấu.

Uroshayne ở khu vực Donetsk là một trong những điểm mà quân đội Ukraine đã thâm nhập sâu nhất vào tuyến phòng thủ của Nga. Các blogger quân sự Nga phàn nàn rằng lực lượng dự trữ quá yếu để giữ làng.

Kho chứa ngũ cốc tại cảng Danube bị hư hại

Theo các nguồn tin Ukraine, Nga đã tấn công cảng Danube ở khu vực phía nam Odessa bằng máy bay không người lái. Thống đốc khu vực Oleg Kiper cho biết các nhà kho và vựa lúa đã bị hư hại trong các cuộc tấn công đêm qua. Các lực lượng Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 13 máy bay không người lái ở khu vực Odessa và Mykolaiv chỉ trong một đêm. Các cảng sông Danube ở biên giới với Romania đã trở thành điểm trung chuyển chính cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine kể từ khi Moscow rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen vào tháng 7.

Marathon, không phải chạy nước rút

Khoảng một năm rưỡi sau khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Wereshchuk đang chuẩn bị cho đồng bào của mình một cuộc đấu tranh lâu dài. Phó Thủ tướng viết trong blog của mình trên mạng Telegram: Trong cuộc chiến này, con đường dẫn đến chiến thắng sẽ còn dài và khó khăn. Chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút, một cuộc chiến 12 hiệp chứ không phải ba.

Để kiên trì, mọi người chỉ nên giải quyết những việc thực tế và tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất, Wereshchuk khuyên. Tham nhũng là phản quốc. Nếu chúng ta không đấu tranh quyết liệt, nó sẽ không hiệu quả. Chúng ta đang cố gắng hết sức ở đây và bây giờ. Bình tĩnh. Ngày này qua ngày khác. Và chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Điều đó cũng rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta sống sót qua năm ngoái. Đó là lý do tại sao cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng.

Pháo kích vào Belgorod của Nga

Tại khu vực Belgorod của Nga gần biên giới Ukraine, một người đàn ông được cho là đã thiệt mạng do hỏa lực từ quân đội Ukraine. Ngoài ra, một phụ nữ bị thương do mảnh đạn và một người đàn ông khác bị thương.

Các khu vực biên giới của Nga đã nhiều lần bị bắn phá trong những tháng gần đây. Vào đầu tháng 6, các lực lượng dân quân có vũ trang đã tiến từ Ukraine vào vùng Belgorod và giao tranh với quân đội Nga. Những người tấn công tự mô tả mình là những chiến binh Nga thân Ukraine.

Công bố video dùng thuyền gây nổ

Cơ quan mật vụ Ukraine đã giới thiệu những chiếc thuyền chứa chất nổ trong một đoạn video được cho là đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga. Ví dụ, những chiếc thuyền được trang bị máy bay không người lái đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào cây cầu dẫn đến bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập, cũng như trong cuộc tấn công vào tàu đổ bộ Nga "Olenogorski Gornjak" ở Vịnh Novorossiysk và vào tàu chở dầu " SIG" ngoài khơi Crimea. Những chiếc thuyền được sử dụng trong cuộc tấn công vào cây cầu Crimean vào tháng 7 đã được chất đầy khoảng 850 kg thuốc nổ.

Giám đốc cơ quan tình báo Vasyl Malyuk cho biết: Máy bay không người lái của chúng tôi được sản xuất tại một cơ sở sản xuất dưới lòng đất trên lãnh thổ Ukraine. Các kỹ sư dân sự và chuyên gia máy tính cũng giúp SBU phát triển và sản xuất. Do đó, các thuyền nên được sử dụng trong các cuộc tấn công tiếp theo.

Sẽ tăng đáng kể sản xuất máy bay không người lái

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay không người lái trong việc bảo vệ đất nước của ông trước sự xâm lược của Nga. "Máy bay không người lái là 'đôi mắt' và bảo vệ ở phía trước. Máy bay không người lái là sự đảm bảo rằng mọi người sẽ không phải trả giá bằng mạng sống của mình trong những trường hợp có thể sử dụng máy bay không người lái", Zelenskyj nói trong bài phát biểu qua video vào buổi tối của mình.

Ukraine đang trong quá trình tăng "đáng kể" việc sản xuất các vật thể không người lái. Zelenskyj cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viện trợ bằng máy bay không người lái của các đối tác quốc tế.

Thụy Điển: Điều tra nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt

Chính phủ Thụy Điển nghi ngờ rằng sự gia tăng xuất khẩu sang các nước láng giềng của Nga có thể cho thấy sự vi phạm lệnh trừng phạt. Bộ Ngoại giao ở Stockholm thông báo rằng cơ quan thương mại quốc gia do đó đã được giao nhiệm vụ điều tra. Giống như nhiều quốc gia khác, Thụy Điển đã áp dụng các biện pháp trừng phạt sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022 nhằm tấn công nền kinh tế Nga.

Đức: Tầu thủy đi qua lãnh hải Ukraine

Vài giờ sau khi rời cảng Odessa, miền nam Ukraine, tàu chở hàng "Joseph Schulte" của Đức đã vượt qua thành công phần Biển Đen của Ukraine. Một phát ngôn viên của Bernhard Schulte Ship Management (BSM) tại Hamburg cho truyền thông biết: Tôi có thể xác nhận rằng con tàu đã rời khỏi lãnh hải Ukraine. Theo dịch vụ thông tin tàu biển Marine Traffic, chiếc tàu chở hàng đang đi trên vùng biển Romania cách thị trấn Sfântu Gheorghe không xa vào thời điểm đó.

Con tàu treo cờ Hong Kong trước đó đã mắc kẹt ở Odessa một năm rưỡi vì chiến tranh xâm lược của Nga. Vào buổi sáng, "Joseph Schulte" rời cảng - và là con tàu đầu tiên sử dụng hành lang tạm thời do Ukraine thiết lập, dẫn đến và đi từ các cảng biển của nước này. Nó có thể được sử dụng bởi các tàu buôn với rủi ro của riêng họ.

Mỹ: Lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ngũ cốc của Ukraine

Hoa Kỳ lên án các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga vào cơ sở hạ tầng ngũ cốc của Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết như vậy và kêu gọi Moscow ngay lập tức quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Vedant Patel nói với các phóng viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không quan tâm đến an ninh lương thực toàn cầu. Trước đó, Ukraine đã đưa tin Nga lại tấn công các kho chứa ngũ cốc trong đêm.

Nga: Công ty dầu mỏ muốn thách thức Đức

Công ty dầu khí Nga Rosneft đã thực hiện một bước đầu tiên để thách thức quyền của chính phủ Đức đối với các công ty con ở Đức. Điều này đã được công ty luật Malmendier Legal do Rosneft ủy quyền cung cấp thông tin. Công ty luật được cho là đã gửi đơn khiếu nại dài 32 trang lên Tòa án Hành chính Liên bang ở Leipzig. Với lý do là các bằng chứng và lập luận không được lắng nghe đầy đủ.

Vào tháng 3, Tòa án Hành chính Liên bang đã bác bỏ vụ kiện do Rosneft đệ trình chống lại ban quản lý ủy thác của nhà máy lọc dầu Schwedt từ tháng 9 năm 2022, cho rằng chính phủ đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng. Bối cảnh là lo ngại về việc ngừng giao hàng của Nga liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Cổ phiếu của Rosneft được ủy thác nhưng vẫn thuộc sở hữu hợp pháp của công ty Nga. Một ngày sau quyết định của tòa án, Berlin đã gia hạn quyền ủy thác thêm sáu tháng nữa.

Với hơn 3.000 nhân viên trực tiếp và gián tiếp, nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp xăng và các sản phẩm lọc dầu khác cho miền đông nước Đức.

Đức: Hội nghị hòa bình quốc tế được lên kế hoạch tại Münster

Một hội nghị hòa bình quốc tế sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Münster - 375 năm sau Hòa ước Westphalia. Người tổ chức cuộc họp vào ngày 15 tháng 9 là Hiệp hội Kinh tế cho Westphalia và Lippe, tổ chức này đã trao Giải thưởng Quốc tế cho Hòa bình của Westphalia hai năm một lần kể từ năm 1998. Ngoài cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, chủ đề còn là các cuộc xung đột ở Trung Đông và vùng Vịnh, nguồn lửa ở châu Phi và hậu quả đối với thế giới và châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius (SPD) sẽ khai mạc đại hội, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko sẽ có bài phát biểu bế mạc. Những người tham gia khác là chính trị gia SPD Peer Steinbrück, người quản lý và cựu Thủ hiến Ronald Pofalla (CDU), cựu chủ tịch Hội nghị An ninh Muenchen, Wolfgang Ischinger, chủ tịch NRW Arndt Kirchhoff, đại diện đặc biệt của EU cho khu vực vùng Vịnh, cựu chủ tịch của Ý Ngoại trưởng Luigi di Maio và Thủ hiến Hendrik Wüst (CDU) của North Rhine-Westphalia.

Romania: Lên án Nga tấn công cảng Danube

Chính phủ Romania đã lên án gay gắt các cuộc tấn công gần đây của Nga vào các cảng Danube của Ukraine và các hầm chứa ngũ cốc gần biên giới quốc gia EU. Ngoại trưởng Romania Luminita Odobescu viết trên nền tảng trực tuyến X, trước đây là Twitter: Tôi mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga nhằm vào những người dân vô tội, vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả các hầm chứa ngũ cốc ở cảng Reni và Ismail,.

Do đó, Nga đang gây nguy hiểm cho "an ninh của việc cung cấp và vận chuyển thực phẩm ở Biển Đen", Bộ trưởng tiếp tục. Các cảng Reni và Ismail trên sông Danube của Ukraine nằm ngay trên biên giới với Romania. Họ đã bị máy bay không người lái của Nga tấn công vào đêm thứ Tư và các hầm chứa ngũ cốc cũng bị hư hại. Một số ngũ cốc xuất khẩu của Ucraina đi qua các cảng này.

Litva: Đóng cửa hai trong số sáu cửa khẩu biên giới với Belarus

Chính phủ Litva thông báo: Hai trong số sáu cửa khẩu biên giới với Belarus sẽ bị đóng cửa. Bước này là hợp lý với "hoàn cảnh địa chính trị". Litva giáp Belarus về phía đông, nơi lính đánh thuê Wagner của Nga tìm nơi ẩn náu sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 6. Cộng hòa Baltic có một đường biên giới khác với vùng đất tách rời Kaliningrad của Nga.

Đức: Tàu chở hàng bị mắc kẹt từ hơn năm trước

Con tàu rời cảng Odessa là "Josef Schulte" do công ty Bernhard Schulte Ship Management (BSM) của Đức quản lý. BSM cho biết "Josef Schulte" đã bị mắc kẹt tại thành phố cảng Ukraine kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2022 - thời điểm bắt đầu cuộc xâm lược của Nga - và thuộc sở hữu của một ngân hàng Trung Quốc và công ty Bernhard Schulte ở Hamburg. Theo dữ liệu của Ukraine, con tàu treo cờ Hong Kong đang vận chuyển hơn 2.100 container với khoảng 30.000 tấn hàng hóa.

Nga: Chế tạo máy bay không người lái

Theo các cơ quan tình báo của Anh, Nga hiện đang sử dụng máy bay không người lái tấn công tự sản xuất trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các UAV này dựa trên máy bay không người lái Shahed Kamikaze của Iran mà Nga đã nhập khẩu trong nhiều tháng. "Sản xuất trong nước có thể sẽ cho phép Nga xây dựng nguồn cung cấp máy bay không người lái kamikaze đáng tin cậy hơn." Tuy nhiên, hiệu suất của vũ khí rất đa dạng và Ukraine đã có thể đẩy lùi phần lớn.

Mục tiêu của Moscow có lẽ là tự cung tự cấp trong những tháng tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Nga vẫn phụ thuộc vào linh kiện và toàn bộ vũ khí từ Iran, vốn chủ yếu được vận chuyển qua biển Caspian.

Mỹ: Kêu gọi Iran ngừng bán máy bay không người lái cho Nga

Tờ Financial Times đưa tin, Mỹ đã yêu cầu Iran ngừng bán máy bay không người lái chiến đấu cho Nga. Đây là một phần của các cuộc đàm phán song phương về một "sự hiểu biết không bằng văn bản" toàn diện hơn, tờ báo viết. Theo thông tin từ Ukraine, quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tương đối rẻ tiền của Iran trên quy mô lớn hơn.

Nga: Ba máy bay không người lái Ukraine bị phá hủy trên vùng Kaluga

Các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy ba máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Kaluga. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào sáng sớm. Vụ cố gắng tấn công diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ Mátxcơva, không gây thương tích và thiệt hại nào. Vùng Kaluga giáp với vùng Moscow ở phía bắc.

Phần Lan: Quân đội Nga chưa được triển khai tới biên giới

Theo thông tin từ Phần Lan, Nga vẫn chưa thực hiện việc chuyển quân tới biên giới với Phần Lan như đã công bố. Ngoại trưởng Phần Lan nói với truyền thông: Nga đã tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái rằng họ muốn thành lập các đơn vị mới ở phía tây bắc nước Nga để đối phó với sự mở rộng của NATO. Những nỗ lực này dường như không tiến triển nhanh chóng. Các nguồn lực của Nga dường như đang bị ràng buộc ở những nơi khác vào lúc này. Phần Lan và

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang