Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 13.07.2023

Ukraine: NATO viện trợ cho Ukraine làm tăng nguy cơ chiến tranh thế giới

Theo nhà lãnh đạo Nga Dmitry Medvedev, viện trợ mới nhất của NATO cho Ukraine làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba và không có tác động đến các mục tiêu của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia viết trên Telegram: Phương Tây hoàn toàn mất trí không thể nghĩ ra điều gì khác (...). Thực tế là đi vào ngõ cụt. Thế chiến III đang đến gần. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng tôi? Tất cả đều rõ ràng. Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục với những mục tiêu như cũ.

Ukraine: Được NATO cam kết an ninh dài hạn

Theo thông tin từ Mỹ và Anh, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của nhóm các nước công nghiệp phát triển phương Tây G7 muốn cùng tuyên bố ý định bảo vệ Ukraine trong dài hạn thông qua các cam kết an ninh. Đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra thông báo cùng với các nhà lãnh đạo G7 khác và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào chiều qua. Đặc biệt, đó là việc xây dựng một quân đội có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công trong tương lai. Với tuyên bố G7, các nước sẽ bắt đầu đàm phán song phương với Ukraine về các trách nhiệm an ninh cụ thể.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã vạch ra một kịch bản bảo vệ như. Ông cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự bảo vệ tương tự đối với Israel sau khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga kết thúc. Trong đề xuất, Biden đề cập đến khoảng thời gian từ khi kết thúc chiến tranh đến khi NATO có thể gia nhập.

Quá trình để một quốc gia tham gia liên minh quân sự phương Tây cần có thời gian. Trong khi chờ đợi, Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine, quốc gia bị Nga xâm lược, các vũ khí và khả năng cần thiết để tự vệ. Tuy nhiên, Biden nhấn mạnh rằng điều này chỉ có thể thực hiện được trong trường hợp có lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình.

Ukraine: Hài lòng với hội nghị thượng đỉnh NATO với sự dè dặt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ sự hài lòng với kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO - nhưng có sự dè dặt. Zelensky nói trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: Người ta có thể "tuyên bố rằng kết quả của hội nghị thượng đỉnh là tốt", nhưng lời mời gia nhập NATO "sẽ là lý tưởng".

Một kết quả quan trọng là đảm bảo an ninh cho Ukraine trên con đường cuối cùng trở thành thành viên NATO. Zelenskyj nói: Nếu các nước G7 công bố những đảm bảo này ngày hôm nay, thì đó sẽ là một thành công cụ thể, quan trọng đối với chúng tôi. Đó là một "tín hiệu rất quan trọng". Ông nhấn mạnh Kiev muốn tham gia liên minh quốc phòng nhanh hơn. Tuy nhiên, đôi khi rất khó để làm cho đối tác hiểu những điều nhất định.

Ukraine: Nhiều người di tản muốn ở lại lâu hơn

Chiến tranh tiếp diễn, thì ngày càng có nhiều người tị nạn từ Ukraine muốn ở lại Đức trong một thời gian dài hơn. Theo một cuộc thăm dò dư luận: 44% muốn sống ở Đức "mãi mãi" hoặc "một vài năm nữa".

Mặt khác, 31% những người được khảo sát nói rằng họ muốn trở về quê hương sau khi chiến tranh kết thúc. 23 % vẫn không chắc chắn những gì họ muốn làm. Cho đến nay, quyền cư trú của người tị nạn chiến tranh Ukraine có hiệu lực đến tháng 03.2024.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi trung tâm nghiên cứu của Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị nạn và Viện Nghiên cứu Dân số Liên bang, 18% người tị nạn Ukraine đã được tuyển dụng vào đầu năm. 75 phần trăm đã hoàn thành một khóa học tiếng Đức hoặc hiện đang tham gia một khóa học.

Ukraine: Một lần nữa từ chối nhượng lại lãnh thổ cho Nga

Tổng thống Ukraine Zelenskyy một lần nữa bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Ông nói trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius: Ngay cả khi đó chỉ là một ngôi làng chỉ có một người sống. Ông tin chắc rằng cả Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không "phản đối" Kiev về vấn đề này. Mọi cuộc xung đột bị đóng băng vẫn không phải là một lựa chọn đối với Ukraine. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Hoa Kỳ: Trên tất cả, Ukraine cần đạn pháo

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ukraine hiện không cần ưu tiên tên lửa tầm xa của Mỹ. Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có đang cân nhắc cung cấp tên lửa loại ATACMS hay không, Biden nói: Có, nhưng hiện tại họ có loại tương đương với ATACMS. Hơn hết, Ukraine cần đạn pháo và chúng đang bị thiếu hụt.

Biden nói tại sân bay ở thủ đô Vilnius của Litva trước khi tiếp tục đến Phần Lan: Chúng tôi đang làm việc đó.

Ukraine từ lâu đã yêu cầu các tên lửa tầm xa từ các đồng minh phương Tây. Nước này đã có tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp với tầm bắn 550 km. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, Kiev cũng nhận được lời hứa về tên lửa hành trình từ Pháp. Tên lửa ATACMS được bắn từ mặt đất nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất và theo công ty vũ khí Lockheed Martin, có tầm bắn lên tới 300 km. Điều này sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga ở phía sau chiến tuyến.

Nga: Muốn mở rộng quân sự để đáp trả hội nghị thượng đỉnh NATO

Theo Nga, họ muốn phân tích chi tiết kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Đáp lại cuộc họp, Bộ Ngoại giao tại Moscow đã tuyên bố tăng cường khả năng quân sự, cho biết: Bên cạnh các biện pháp đã được quyết định, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố tổ chức quân sự và hệ thống phòng thủ của đất nước chúng tôi. Nga lại cáo buộc liên minh phòng thủ phương Tây đang quay trở lại cách hành xử kiểu Chiến tranh Lạnh.

Liên hợp quốc: Thỏa thuận ngũ cốc sắp hết hạn, Guterres viết thư cho Putin

Tổng thư ký LHQ António Guterres muốn cứu vãn thỏa thuận sắp hết hạn với Nga về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Trong một bức thư, Guterres đã đưa ra đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin để dung hòa biên bản ghi nhớ năm ngoái với việc tiếp tục xuất khẩu.

phát ngôn viên Stephane Dujarric cho biết: Mục tiêu là loại bỏ những trở ngại đối với các giao dịch tài chính thông qua Ngân hàng Nông nghiệp Nga, mối quan tâm chính của Liên bang Nga, đồng thời cho phép dòng ngũ cốc Ukraine tiếp tục chảy qua Biển Đen. LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cung cấp lương thực toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thụy Điển phê chuẩn NATO vào tháng 10 tại quốc hội

Việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn gia nhập NATO của Thụy Điển khó có thể diễn ra sớm nhất cho đến tháng 10. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng dự thảo tương ứng sẽ được đưa ra quốc hội vào đầu phiên họp tiếp theo.

Nga: Giá trần đối với dầu của Nga dường như đang hoạt động

Ngân sách của Nga cho thấy thâm hụt cao: giá dầu áp đặt bởi phương Tây bị đổ lỗi cho điều này. Ngay cả khi Nga xuất khẩu nhiều dầu hơn so với trước đây, số tiền thu được đã giảm đáng kể.

Nga: Wagner dường như giao nộp vũ khí cho Bộ Quốc phòng

Theo các nguồn tin của Nga, nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner của Yevgeny Prigozhin đã bàn giao số lượng lớn vũ khí hạng nặng, thiết bị quân sự và hàng nghìn tấn đạn dược cho Bộ Quốc phòng nước này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, chúng bao gồm xe tăng T-90 và T-80, nhiều bệ phóng tên lửa và nhiều hệ thống pháo. Ngoài ra, Wagner đã từ bỏ 2.500 tấn đạn dược các loại và 20.000 khẩu súng.

Ban lãnh đạo quân đội đã công bố một đoạn video về vũ khí hạng nặng được chất lên phương tiện vận chuyển. Ông Konashenkov cho biết tất cả các thiết bị quân sự giờ đây sẽ được bảo dưỡng và sau đó "dành riêng cho mục đích sử dụng của nó". Vào cuối tháng 6, nhóm này đã nổi dậy chống lại Tổng thống Putin . Vài nghìn lính đánh thuê Wagner đã chiếm thành phố Rostov-on-Don và sau đó tiến về Moscow.

Hoa Kỳ: Thể hiện sự thấu hiểu cho sự thất vọng của Selenskyj

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thể hiện sự hiểu biết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thường thất vọng vì viện trợ quốc tế đôi khi chậm chạp. Biden nói trước khi hai người nói chuyện bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius: Nhưng tôi hứa với các bạn rằng Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cung cấp cho các bạn những gì các bạn cần càng sớm càng tốt. Biden cho biết ông đang mong chờ ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh chính thức kỷ niệm tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh quốc phòng.

Biden cũng ca ngợi Selenskyj vì lòng dũng cảm của ông ấy. Bạn là một ví dụ cho toàn thế giới về lòng dũng cảm thực sự là gì. Selenskyj là một hình mẫu với sự kiên cường và quyết tâm của mình. Và tôi có thể hình dung ra sự thất vọng của ông đối với viện trợ đôi khi chậm chạp là điều dễ hiểu.

Anh: Bộ trưởng Anh cảnh báo Kiev kiềm chế

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace kêu gọi chính phủ Ukraine kiềm chế trong việc chỉ trích viện trợ vũ khí của phương Tây. Wallace nói với các nhà báo bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius: Trong chuyến thăm Kiev, Ukraine đã gửi ông một danh sách vũ khí mong muốn. Năm ngoái, tôi đã nói với người Ukraine: Tôi không phải Amazon.Vâng, đó là một cuộc chiến cao quý, và vâng, chúng tôi coi đó là cuộc chiến mà các bạn đang chiến đấu không phải vì bản thân mà vì quyền tự do của tất cả chúng ta.

Nhưng Kiev phải nhớ rằng họ đang yêu cầu các quốc gia khác từ bỏ kho vũ khí của chính họ để ủng hộ Ukraine hoặc đó là vấn đề thuyết phục các "chính trị gia nghi ngờ" ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Dù muốn hay không, mọi người muốn thấy một số lòng biết ơn. Ông cũng đang phản ứng trước những lời chỉ trích rằng NATO đã không cam kết chắc chắn với việc gia nhập của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã kêu gọi Kiev kiềm chế hơn đối với vấn đề gia nhập NATO.

Đức: Thủ tướng Scholz hài lòng với hội nghị thượng đỉnh NATO

Thủ tướng Olaf Scholz ca ngợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh Vilnius. Scholz cho biết trong cuộc họp báo cuối cùng của mình: Thời gian đang đầy thách thức, an ninh ở châu Âu đang chịu áp lực. Đó là lý do tại sao Vilnius là một hội nghị thượng đỉnh rất thành công.

Ông đã củng cố NATO, nhấn mạnh sự sẵn sàng phòng thủ và tăng cường sự gắn kết trong liên minh. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh: NATO là một liên minh phòng thủ không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẵn sàng và có khả năng chống lại bất kỳ mối đe dọa quân sự nào.

Hoa Kỳ và Nga: Giám đốc tình báo 2 nước điện đàm với nhau

Theo tuyên bố của chính mình, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga SVR, Sergey Naryshkin, đã gọi điện cho giám đốc CIA William Burns vài ngày sau cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner. Chủ đề của cuộc điện đàm kéo dài một giờ vào cuối tháng 6 chủ yếu là Ukraine, ông Naryschkin nói với hãng thông tấn nhà nước Nga Tass. Ông nói: Chúng tôi đã cân nhắc và thảo luận về những việc cần làm với Ukraine.

Naryshkin cho biết các điều kiện để đàm phán với Kiev vẫn chưa được đưa ra. Nhưng tất nhiên, các cuộc đàm phán sớm hay muộn sẽ có thể thực hiện được vì mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột vũ trang, đều kết thúc bằng đàm phán, nhưng các điều kiện cho điều này vẫn phải chín muồi.

Trong cuộc trò chuyện với Burns, ông ấy cũng trả lời các câu hỏi về sự kiện ngày 24.06. Vào ngày hôm đó, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã cho các đơn vị của mình chiếm đóng thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga, đồng thời cử một đội quân tiến tới Moscow.

G7: Muốn tăng cường lực lượng không quân và hải quân Ukraine

Nhóm các nước công nghiệp phát triển phương Tây G7 muốn cung cấp các thiết bị hiện đại cho không quân và hải quân Ukraine. Điều này xuất hiện từ văn bản của một tuyên bố vào buổi chiều bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva.

Tuy nhiên, không bao gồm các đảm bảo an ninh sâu rộng trong thời gian sau khi chiến tranh có thể kết thúc.

G7 sẽ giúp Ukraine xây dựng một "lực lượng bền vững" có thể "bảo vệ đất nước ngay bây giờ" và "ngăn chặn" Nga trước một cuộc tấn công mới trong tương lai. Do đó, viện trợ nên bao gồm việc cung cấp các thiết bị quân sự hiện đại, huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine, tiết lộ thông tin tình báo và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng. G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Đức, Anh, Pháp, Ý và Nhật Bản.

NATO: Vận chuyển vũ khí hiện là nhiệm vụ quan trọng nhất

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã mô tả việc chuyển giao vũ khí bổ sung hiện là nhiệm vụ quan trọng nhất để hỗ trợ Ukraine, quốc gia đang bị Nga tấn công. Trong lần xuất hiện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, ông cũng đề cập đến các cam kết mới của Đức và Hoa Kỳ về viện trợ quân sự hơn nữa. Tất nhiên, nhiệm vụ cấp bách nhất là đảm bảo rằng Ukraine có thể thắng thế. Bởi vì nếu Ukraine không tồn tại, thì không có vấn đề gì về tư cách thành viên.

Đức: Xe tăng Leopard 2 không được sửa chữa ở Ba Lan

Do tranh chấp về việc sửa chữa xe tăng chiến đấu "Leopard 2" được bàn giao cho Ukraine ở Ba Lan, Bộ Quốc phòng Liên bang đang thay đổi các kế hoạch trước đó. Các hệ thống vũ khí của các loại "Leopard 2A5" và "Leopard 2A6" hiện đang được sửa chữa ở Đức và có thể cả ở Litva, như một phát ngôn viên cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius.

Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra về nơi có thể sửa chữa những chiếc "Leopards" 2A4 mà Ba Lan bàn giao cho Ukraine.

Úc: Muốn chuyển thêm xe​​ chở quân cho Ukraine

Australia thông báo chuyển giao 30 xe bọc thép chở quân Bushmaster cho Ukraine. Thủ tướng Anthony Albanese giải thích về viện trợ cho các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius: Trong thế giới kết nối ngày nay, Ukraine không chỉ chiến đấu vì chủ quyền quốc gia mà còn vì trật tự pháp lý quốc tế. Cuộc chiến ở Ukraine ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Đức: Scholz gặp mặt Selenskyj

Thủ tướng Olaf Scholz gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva. Người Ukraine sau đó giải thích rằng Đức đã đồng ý cung cấp các bộ phận bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Cụ thể, đó là về bệ phóng và tên lửa bổ sung. Zelenskyy viết trên Telegram: Điều này cực kỳ quan trọng để bảo vệ cuộc sống ở Ukraine trước khủng bố của Nga.

Mới hôm qua, Đức hứa sẽ chuyển một gói vũ khí khác cho Kiev. Điều này cũng bao gồm hai bệ phóng Patriot từ kho dự trữ của Bundeswehr cũng như xe tăng và đạn dược. Nhìn chung, gói viện trợ có trị giá 700 triệu euro.

Zelenskyi cũng đã gặp các nguyên thủ quốc gia và chính phủ khác ở Vilnius để đàm phán song phương, bao gồm Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Tổng thống Ukraine sau đó gặp tất cả 31 nguyên thủ quốc gia và chính phủ của liên minh quân sự cho phiên họp thành lập Hội đồng NATO-Ukraine mới. Cơ quan này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về an ninh xuyên Đại Tây Dương. Zelenskyy cho biết ông muốn song hành cùng NATO khi nói đến triển vọng trở thành thành viên của đất nước ông. Ông cũng muốn đấu tranh để "đảm bảo an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO".

Mỹ: Đàm phán về hợp tác an ninh sẽ sớm bắt đầu

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine về hợp tác an ninh lâu dài sẽ sớm bắt đầu. Mục đích là để cho phép Ukraine tránh khỏi sự xâm lược của Nga trong tương lai. Đó cũng là về sự hỗ trợ cho các quá trình cải cách của chính phủ Ukraine và củng cố nền kinh tế Ukraine.

Nga: Nhiều dấu hiệu cho thấy Tướng Surovikin bị loại

Tình báo Anh nhận thấy thêm những dấu hiệu tướng Nga Sergei Surovikin đã bị loại sau cuộc nổi loạn của quân đội tư nhân Wagner. Theo Bộ Quốc phòng ở London, cấp phó của ông với tư cách là người đứng đầu lực lượng không quân và vũ trụ Nga, Viktor Afsalow, ngày càng được công khai.

Khi Tham mưu trưởng Valery Gerasimov gần đây xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ cuộc nổi dậy của Wagner vào ngày 24 tháng 6, Afsalov đã thông báo cho ông ta qua video. Afsalov đã tại vị ít nhất 4 năm, nhưng đây có lẽ là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông ấy với Gerasimov. Việc Afsalov ngày càng được công khai, trong khi tung tích của Surovikin vẫn chưa rõ ràng, càng làm tăng thêm sức nặng cho giả thuyết rằng Surovikin đã bị gạt ra ngoài lề sau cuộc binh biến.

Nga: Lại không kích Kiev

Theo các nguồn tin Ukraine, thủ đô Kiev một lần nữa trở thành mục tiêu của một cuộc không kích của Nga trong đêm. Quản trị viên quân sự Kiev Serhiy Popko viết trên Telegram: Kẻ thù đã tiến hành một cuộc không kích khác vào thủ đô,.

Trong hơn hai giờ, đã có cảnh báo trên không ở Kiev và toàn bộ Ukraine. Các nhân chứng báo cáo các vụ nổ giống như âm thanh của hệ thống phòng không tấn công mục tiêu. Theo thông tin sơ bộ từ quân đội Ukraine, không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Tất cả các máy bay không người lái đều bị chặn trước khi chúng bắn trúng mục tiêu. Đêm hôm trước, Nga đã bắn 28 máy bay không người lái vào Kiev và thành phố cảng phía nam Odessa.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang