- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Kiev bị 32 máy bay không người lái Shahed tấn công
Trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng đêm vào Kiev, lực lượng phòng không Ukraine cho biết họ đã bắn hạ "hơn hai chục" tên lửa không người lái, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Serhiy Popko, cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram. Theo lực lượng vũ trang Ukraine, Ukraine bị tấn công trong đêm với tổng cộng 32 máy bay không người lái Shahed, trong đó 25 chiếc bị phá hủy. Phần lớn nhất của cuộc tấn công vào ban đêm là nhằm vào khu vực thủ đô.
Thêm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev
Theo chính quyền quân sự Ukraine, Nga lại tấn công thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái. “Lực lượng phòng không đang tiến hành các cuộc phản công”, chính quyền cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. “Máy bay không người lái vẫn đang bay về phía Kiev!” Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên Telegram.
Theo thông tin ban đầu, có 1 người bị thương. Klitschko cho biết thêm, các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống ba quận, gây ra hỏa hoạn gần một công viên và lan xuống các con đường. Các nhân chứng của Reuters đưa tin ít nhất 5 vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng sớm Chủ nhật.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng kêu gọi trang bị vũ khí hạng nặng
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umyerov đã kêu gọi những người ủng hộ phương Tây ở Kiev nhanh chóng cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho đất nước ông. Umyerov nói tại một hội nghị ở Kiev: Chúng tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ đó. Chúng tôi cần nhiều vũ khí hạng nặng hơn. Chúng ta cần hôm nay. Chúng ta cần ngay bây giờ.
Đầu tháng 6, Ukraine phát động phản công quy mô lớn nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Khi lực lượng Ukraine tiến đánh các đơn vị Nga, họ gặp phải những khu vực rộng lớn nơi đặt bẫy xe tăng và mìn. Umyerov nói: Các chiến binh Ukraine ngày nay đang hy sinh mạng sống của mình vì những giá trị cơ bản của dân chủ và tự do. Họ cần sự hỗ trợ từ các bạn, những đối tác thân mến. Và sự hỗ trợ này chính là vũ khí.
Người dân tin vào chiến thắng trước Nga
Theo một cuộc khảo sát, 90% người dân Ukraine tin rằng quân đội của họ có thể chiếm lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine, chỉ có 6% không tin điều này. Điều này được xác định bởi một viện khảo sát ở Ukraine (Tổ chức Sáng kiến Dân chủ). Tất cả những người được hỏi đều sống ở các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Theo đó, 83% những người được khảo sát muốn có một cuộc phản công khác vào năm tới nếu Ukraine không đạt được đủ thành công trong năm nay. Khi được hỏi liệu họ có ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga để chấm dứt chiến tranh hay không, 30% trả lời là có. 63 phần trăm từ chối điều này. Và: Chín năm sau khi Nga sáp nhập Crimea, 40% người Ukraine sẽ không coi đó là một thất bại nếu bán đảo này vẫn nằm trong tay Nga sau chiến tranh. Tuy nhiên, 50 phần trăm lại thấy nó khác.
Còn 30 đến 45 ngày phản công
Theo Tham mưu trưởng Mỹ Mark Milley, các lực lượng vũ trang Ukraine có thể còn 30 đến 45 ngày để tiến hành phản công trước khi thời tiết có thể làm phức tạp các hoạt động chiến đấu. Milley nói với đài truyền hình BBC của Anh trong một cuộc phỏng vấn: “Đây vẫn là một khoảng thời gian khá dài”. Quân Ukraine đã đạt được tiến bộ ổn định và duy trì được sức mạnh chiến đấu đáng kể. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Milley cho biết trong khoảng một tháng nữa, cái lạnh sẽ đến, trời bắt đầu mưa và trời trở nên lầy lội. Milley nói: “Khi đó sẽ rất khó điều động và mùa đông sâu sẽ đến”. Hiện tại vẫn còn quá sớm để nói liệu cuộc tấn công có thất bại hay không.
Địa hình tăng nhẹ ở phía nam
Theo tuyên bố của chính mình, quân đội Ukraine đã giành được một chút lợi thế về địa hình trên mặt trận phía nam đất nước. Tướng Oleksandr Tarnavskyi của Ukraine cho biết trong báo cáo tình hình hàng ngày hôm qua: Chúng tôi đang đạt được tiến bộ! Tại khu vực Tavriya, các lực lượng vũ trang đã tiến hơn một km”. Ông lãnh đạo cuộc phản công của Ukraine trong khu vực. Khu vực được đề cập nằm giữa các thành phố Zaporizhia và Tokmak.
Đầu tháng 6, Ukraine phát động phản công quy mô lớn nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Khi tiến đánh các đơn vị Nga, lực lượng vũ trang liên tục gặp phải các khu vực có bẫy xe tăng và mìn.
Cuộc đàm phán với Mỹ về tên lửa dẫn đường đang tiến triển
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đang đàm phán với Mỹ về khả năng chuyển giao tên lửa dẫn đường ATACMS tầm xa cho Kiev. Ông Zelenskyj nói với đài truyền hình CNN của Mỹ: Mọi thứ đang tiến triển và hy vọng Ukraine sẽ có được hệ thống vũ khí này vào mùa thu. Nó rất quan trọng về mặt quân sự, để cuộc phản công không dừng lại.
ATACMS là tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên tới 300 km từ nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ, được bắn từ mặt đất nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất. Kiev đã yêu cầu từ lâu, còn Mỹ cho đến nay vẫn do dự. Ukraine đang yêu cầu Đức cung cấp một hệ thống vũ khí tương tự, tên lửa hành trình loại "Taurus".
Báo cáo tiến triển ở Donetsk và Zaporizhia
Quân đội Ukraine báo cáo đã giành được thắng lợi trên bộ tại các khu vực tranh chấp ở khu vực Donetsk và Zaporizhzhia. Tại Klishchiyivka, chỉ cách thành phố Bakhmut đang tranh chấp kéo dài vài km, quân đội Nga đã bị đẩy ra khỏi vị trí của họ, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo trên Facebook. Người ta nói rằng cuộc phản công của Ukraine cũng thành công một phần gần Robotyne ở Zaporizhzhia.
Người phát ngôn quân sự Olexander Shtupun, đã nói vài giờ trước đó rằng quân đội Ukraine đã giải phóng thêm 1,5 km2 gần Robotyne. Nhưng vẫn còn giao tranh ác liệt. Shtupun nói: “Người Nga đang bám sát từng mét đất Ukraine của chúng tôi. Tuy nhiên, người Ukraine đã cố gắng gây khó khăn hơn cho việc cung cấp hậu cần cho người Nga và ở một số khu vực, họ đã thành công.
Người Tây Ban Nha và Đức làm dịch vụ nhân đạo bị thiệt mạng
Theo chính phủ Tây Ban Nha, một nhân viên nhân đạo đã thiệt mạng do pháo kích gần thị trấn Bakhmut đang bị tranh chấp nặng nề ở Ukraine. Ngoại trưởng José Manuel Albares cho biết: Một chiếc xe đã bị trúng một quả đạn trong đó có một công dân Tây Ban Nha đang đi làm nhiệm vụ, người này đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) và cung cấp viện trợ nhân đạo ở Ukraine. Chúng tôi có xác nhận bằng lời nói rằng cô ấy đã bị giết.
Tờ báo "El Mundo" của Tây Ban Nha đưa tin người Tây Ban Nha thiệt mạng là Emma Igual, 32 tuổi, người đứng đầu tổ chức Road to Relief. Một người Canada cũng thiệt mạng trong chiếc xe bị quân đội Nga bắn vào sáng thứ Bảy, còn một người Đức và một người Thụy Điển bị thương nặng.
Bộ Ngoại giao cho biết trường hợp một công dân Đức bị thương đã được biết đến, nhưng họ không thể bình luận chi tiết hơn về từng trường hợp riêng lẻ do lo ngại về quyền riêng tư. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga chịu trách nhiệm về các vụ tấn công chết người
Tướng Surovikin trở thành người đứng đầu lực lượng phòng không CIS
Theo các phương tiện truyền thông, Tướng Nga Sergei Surovikin đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban điều phối phòng không của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Nền tảng tin tức thân chính phủ Nga EADaily đã đưa tin về điều này, trích dẫn Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng CIS. Quyết định được cho là đã được đưa ra nhất trí. Ban đầu không có bình luận nào từ Điện Kremlin về việc bổ nhiệm.
Trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Surovikin giữ chức tổng tư lệnh quân đội Nga tại Ukraine từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023. Ông được coi là một trong những đồng minh quan trọng nhất của thủ lĩnh đã chết của quân đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, trong cuộc tranh giành quyền lực với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.
Surovikin đã công khai lên án cuộc nổi dậy của đoàn Wagner của Prigozhin vào cuối tháng 6, nhưng sau đó ông không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Theo báo chí đưa tin, ông đã bị cách chức người đứng đầu Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào giữa tháng 8. Hôm thứ Ba, bức ảnh đầu tiên về vị tướng mất tích kể từ cuộc nổi dậy của Wagner đã xuất hiện.
Chính phủ Romania đã gửi công hàm phản đối tới Moscow sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào khu vực biên giới Ukraine-Romania trên sông Danube. Truyền thông Romania dẫn thông cáo báo chí cho biết: “Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược Iulian Fota kêu gọi phía Nga ngừng các hành động chống lại người dân và cơ sở hạ tầng của Ukraine, bao gồm cả những hành động có thể gây nguy hiểm cho an ninh của công dân Romania trong khu vực”.
Bộ Ngoại giao đã triệu tập cố vấn đại sứ quán Nga Elena Kopnina tới Bucharest vào thứ Bảy. Bộ Quốc phòng Romania mới đây xác nhận việc phát hiện các mảnh vỡ của máy bay không người lái gần làng Plauru. Làng Danube nằm ngay đối diện cảng Izmail của Ukraine, nơi đã bị Nga tấn công nhiều lần trong những ngày gần đây.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo không nên cô lập Nga trong cuộc thảo luận về phiên bản mới của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine. “Một quá trình loại trừ Nga trong vấn đề ngũ cốc khó có thể bền vững”, ông Erdogan nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm hòa giải Ông Erdogan cho biết việc nối lại hoạt động là điều chắc chắn có thể xảy ra nhưng đề cập đến những yêu cầu mà Nga đã đưa ra.
Nga đã chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc được ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc vào cuối tháng 7. Thỏa thuận này cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Odessa, Chornomorsk và Pivdennyj (Yuzhny) ở Biển Đen. Ngoài ra, còn có một thỏa thuận với Nga nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.
Liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Scholz nói rằng G20 đã đưa ra “cam kết rõ ràng” rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine “không còn nghi ngờ gì nữa”.
Trong một cuộc phỏng vấn với ARD , Thủ tướng cũng nói rõ rằng "không có lệnh trừng phạt nào từ Nga liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine diễn ra qua Biển Đen. Cũng không có hạn chế nào về “khả năng bảo hiểm của tàu” hoặc việc sử dụng chúng.
Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã hứa viện trợ dài hạn cho Ukraine trị giá 2 tỷ USD. Đo là tuyên bố của Tổng thống Yoon Suk Yeol tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi. Số tiền này sẽ được cung cấp từ năm 2025 - bên cạnh khoản 300 triệu USD được hứa cho năm tới.
Theo Bộ Quốc phòng, Nga đã phá hủy một số tàu hải quân và máy bay không người lái của Ukraine ở Biển Đen hướng tới bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo tại Moscow rằng máy bay của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 3 tàu cao tốc quân sự thuộc loại "Lực lượng biển Willard" của Mỹ cùng thủy thủ đoàn ở phía đông bắc Đảo Rắn.
Những chiếc thuyền đang hướng tới bán đảo Crimea. Bộ trước đó đã thông báo rằng lực lượng phòng không cũng đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng 8 máy bay không người lái gần bờ biển Crimea trong đêm. Thông tin không thể được xác minh.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá