Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 10.09.2023

Ukraine

Hạn chế khả năng của Nga

Theo các chuyên gia quân sự Anh, khả năng của quân xâm lược Nga ở Ukraine bị hạn chế bởi những tiến bộ đạt được trong quá trình phản công của Ukraine. Điều này xuất hiện từ báo cáo tình báo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh. Theo người Anh, các đơn vị bộ binh Ukraine tiếp tục tiến dần dần về mặt chiến thuật nhằm vào các vị trí của Nga và làm hao mòn lực lượng Nga trong khu vực.

Chỉ trích Tuyên bố G20 không lên án Nga

Ukraine chỉ trích tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ không lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết trên Facebook rằng tuyên bố chung của các nước công nghiệp hóa và mới nổi hàng đầu về việc Nga xâm lược Ukraine là "không có gì đáng tự hào". Rõ ràng là sự tham gia của phía Ukraine trong cuộc họp G20 sẽ giúp những người tham gia hiểu rõ hơn về tình hình.

Muốn cùng Nhật Bản đàm phán về đảm bảo an ninh

Ukraine muốn bắt đầu đàm phán song phương với Nhật Bản về đảm bảo an ninh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đồng ý điều này với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi trong chuyến thăm Kiev. Nhóm 7 quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu phương Tây, trong đó có Nhật Bản, cho biết vào tháng 7 rằng các thành viên của nhóm sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán song phương về đảm bảo an ninh với Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Kiev muốn bắt đầu đàm phán song phương với Nhật Bản về đảm bảo an ninh.

Chuẩn bị ngành năng lượng cho mùa đông chiến tranh tiếp theo

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, việc chuẩn bị cho mùa đông chiến tranh thứ hai đang được tiến hành ở Ukraine, hơn một năm rưỡi sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng ngày hôm thứ Bảy: Mọi người trong khu vực công và các thành phố giờ đây phải làm mọi thứ có thể - và nếu cần, thậm chí là không thể - để giúp Ukraine vượt qua mùa đông. Đây không chỉ là việc chuẩn bị cho ngành năng lượng mà còn là việc bảo vệ thông qua các hệ thống phòng không. Ông nói kể từ bây giờ, văn phòng tổng thống và chính phủ sẽ được thông báo hàng ngày về tiến độ.

Ukraine đã đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Mùa đông năm ngoái, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây thiệt hại lớn. Đó là lý do tại sao nhiều người Ukraine tạm thời chỉ có điện trong vài giờ. Theo Bộ Năng lượng Ukraina, công việc sửa chữa trên diện rộng đã được tiến hành trong những tháng gần đây.

Nga: Báo cáo máy bay không người lái bị bắn hạ ở Crimea

Theo người đứng đầu chính quyền bán đảo, Sergei Aksyonov, người được Nga bổ nhiệm, phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái ở phía tây bắc Crimea. Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân ở Crimea; căn cứ chính của lực lượng này là Sevastopol từ thế kỷ 18. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu của họ là giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng - bao gồm cả Crimea.

Nga: Hoan nghênh tuyên bố G20 là “cân bằng”

Sau những cuộc đàm phán khó khăn về tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh G20 đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, Nga ca ngợi tài liệu cuối cùng là "cân bằng". Moscow hoan nghênh kết quả ở New Delhi, nhà đàm phán Nga Svetlana Lukash nói với các nhà báo ở thủ đô Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, với tư cách là chủ nhà, đã công bố một “tin vui” rằng tuyên bố như vậy đã được đưa ra bất chấp những khó khăn trong việc diễn đạt về cuộc chiến ở Ukraine.

Nga: Đã xảy ra hỏa hoạn tại đơn vị quân đội Nga ở Crimea

Một đám cháy dường như đã bùng phát tại một đơn vị quân đội Nga ở thủ phủ Simferopol của Crimea. Oleg Kryuchkov, cố vấn của lãnh đạo Nga trên bán đảo Biển Đen bị sáp nhập, viết trên Telegram: Đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thông thường tại một đơn vị quân đội ở Simferopol. Đám cháy đã được khoanh vùng. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại cảnh cột khói đen lớn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trích lời người dân địa phương, cũng có tin đồn về một vụ nổ và tiếng súng. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu vẫn chưa rõ ràng.

Trong tình hình hiện tại, thông tin về diễn biến cuộc chiến, pháo kích và thương vong do các cơ quan chính thức của các bên tham gia cuộc xung đột Nga và Ukraine cung cấp không thể được một cơ quan độc lập trực tiếp xác minh.

Rumani: Mảnh vỡ từ máy bay không người lái nghi ngờ của Nga

Các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị nghi ngờ của Nga đã được tìm thấy một lần nữa ở Romania. Bộ Quốc phòng ở Bucharest hôm thứ Bảy cho biết các mảnh vỡ mới của máy bay không người lái tương tự như những chiếc được quân đội Nga sử dụng đã được phát hiện gần biên giới với Ukraine. Tổng thống Klaus Iohannis cho rằng điều này cho thấy sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với không phận Romania với những rủi ro thực sự đối với sự an toàn của người dân trong khu vực. Ông thông báo cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng các bộ phận của máy bay không người lái đã rơi trên lãnh thổ Romania lần thứ hai trong tuần này. Ông Stoltenberg tái khẳng định tình đoàn kết trọn vẹn của các đối tác NATO.

Các mảnh vỡ từ máy bay không người lái nghi ngờ của Nga đã được tìm thấy ở Romania vào tuần trước. Theo Stoltenberg, không có bằng chứng nào cho thấy Nga cố tình pháo kích Romania. Gần đây nhất, Nga ngày càng tấn công thành phố cảng Izmail của Ukraine ở sông Danube gần biên giới với Romania bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Đức: Scholz coi ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 là “rất thành công”

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đánh giá tích cực về sự khởi đầu của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ. Ông nói vào cuối ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi, cho đến nay, đây là “cuộc họp rất thành công của G20”. “Rất nhiều điều đã xảy ra” mà “trước đó nhiều người không nghĩ là có thể xảy ra”. Scholz đưa ra đánh giá của mình dựa trên tuyên bố chung cuối cùng, trong đó các tuyên bố về các mục tiêu khí hậu toàn cầu và cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã đi xa hơn những gì nhiều người lo ngại trước đây.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, các quốc gia tham gia đã nhất trí về một tuyên bố chung cuối cùng, trong đó, về cuộc chiến ở Ukraine, họ kêu gọi "tất cả các nước" ngừng "sử dụng vũ lực" để đạt được "lợi ích lãnh thổ".

Nga: Báo cáo một trường hợp tử vong ở Donetsk

Theo chính quyền chiếm đóng Nga, một thường dân đã thiệt mạng do pháo kích của Ukraine ở thành phố Donetsk phía đông Ukraine. Một người khác bị thương, thị trưởng do Nga bổ nhiệm Alexei Kulemsin cho biết qua dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram. Một số tòa nhà ở một số quận bị hư hại.

Nhật Bản: Bàn về tái thiết đất nước trong chuyến thăm Ukraine

Theo Kiev, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã có cuộc hội đàm về việc tái thiết đất nước trong chuyến thăm Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết tại Kiev sau cuộc họp: Triển vọng hợp tác xây dựng lại nhà ở, đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và rà phá bom mìn nhân đạo”. Các công ty lớn của Nhật Bản quan tâm đến “sự hợp tác lâu dài với Ukraine”.

Nhà ngoại giao trưởng Hayashi được các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản tháp tùng trong chuyến đi; sau cuộc gặp với Shmyhal, một cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba đã được lên kế hoạch. Nhật Bản đã tham gia lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga nhưng vẫn chưa giao bất kỳ loại vũ khí nào cho Kiev. Hiến pháp hòa bình của đất nước bắt buộc những người nắm quyền ở Tokyo phải hạn chế khả năng quân sự của họ chỉ ở mức phòng thủ. Tuy nhiên, Tokyo đã cung cấp viện trợ nhân đạo, thiết bị phòng thủ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Ấn Độ: Công bố thỏa thuận về tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh G20

Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, những người tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi đã nhất trí về một tuyên bố chung tại cuộc họp của họ. Có sự đồng thuận về tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh, ông Modi cho biết hôm thứ Bảy tại New Delhi: "Tôi tuyên bố thông qua tuyên bố chung của Hội Nghi.

Nga: Tuân thủ các điều kiện trong thỏa thuận ngũ cốc

Điện Kremlin cho biết họ đang tuân thủ các điều kiện để quay trở lại hoạt động buôn bán ngũ cốc ở Biển Đen, vốn đã bị hủy bỏ vào tháng 7. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng ngân hàng nông nghiệp nhà nước Nga - chứ không phải công ty con của ngân hàng này như Liên hợp quốc đề xuất - phải được kết nối lại với hệ thống thanh toán ngân hàng SWIFT quốc tế.

Nga: Muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập nhà nước Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng ủng hộ hợp tác chặt chẽ hơn với quốc gia Đông Á này. Điện Kremlin dẫn thông điệp của ông Putin gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng ông tin rằng "nhờ những nỗ lực chung của chúng ta" quan hệ song phương sẽ được tăng cường hơn nữa "trên mọi mặt trận". Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối thứ Sáu để đánh dấu ngày thành lập nhà nước 75 năm trước, với sự tham dự của các đại diện cấp cao của Nga và Trung Quốc. Lễ thắp đuốc được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành hoành tráng ở Bình Nhưỡng.

UNESCO: Quan ngại về tình hình ở Ukraine

Trước cuộc họp của Ủy ban Di sản Thế giới tại Riyadh, Chủ tịch Ủy ban UNESCO của Đức, Maria Böhmer, đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Ukraine. Sáu di sản thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bà nói: “Tôi đặc biệt lo ngại về tình hình ở Ukraine, nơi Nga tiếp tục các cuộc tấn công không ngừng vào người dân, di sản văn hóa và bản sắc của đất nước cho đến ngày nay.

Böhmer cho biết tại Odessa, bom Nga đã tấn công Di sản Thế giới của thành phố vào tháng 7. Tình hình cũng tương tự ở Kiev, Lviv và những nơi khác. Bà hy vọng cuộc họp của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ gửi đi một “tín hiệu không thể nhầm lẫn”.

Nhật Bản: hăm Ukraine

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine. Như Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo hôm, chuyến thăm không báo trước nhằm hỗ trợ Ukraine trong việc phòng thủ trước Nga. Nhật Bản cùng phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, hiến pháp hòa bình của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới không cho phép Nhật Bản cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Một đoạn video do đại sứ quán Nhật Bản ở Kiev công bố cho thấy nhà ngoại giao hàng đầu được đại diện Ukraine tiếp đón tại một nhà ga xe lửa ở thủ đô Ukraine.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ngoại trưởng Nhật Bản tới Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc chiến xâm lược vào tháng 2 năm ngoái. Hayashi cũng dự định báo cáo về kế hoạch của Nhật Bản tổ chức một hội nghị nhằm thúc đẩy tái thiết kinh tế Ukraine vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba vào thứ Bảy. Bộ Ngoại giao cho biết Hayashi đã đi cùng với các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản trong chuyến thăm Ukraine.

IAEA: Nổ gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Ukraina

Các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đóng quân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, nơi bị quân đội Nga chiếm đóng, đã nghe thấy nhiều vụ nổ trong tuần qua.

Tổng Giám đốc Rafael Grossi cho biết đây có thể là dấu hiệu cho thấy hoạt động quân sự đang gia tăng trong khu vực, đồng thời có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh hạt nhân tại địa điểm này. Bản thân cơ sở không có thiệt hại gì. Theo Grossi, các chuyên gia tại cơ sở cũng quan sát thấy mìn giữa các hàng rào.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang