Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 09.08.2023

Ukraine

Selenskyj đe dọa tấn công ở Biển Đen

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Ukraine muốn đánh trả Nga ở Biển Đen. Khi làm như vậy, nước này muốn đảm bảo rằng vùng biển của họ không bị phong tỏa và ngũ cốc cũng như hàng hóa khác có thể được xuất nhập khẩu. Tổng thống nó: Nếu Nga tiếp tục thống trị, phong tỏa hoặc bao vây Biển Đen bên ngoài lãnh thổ của mình, phóng tên lửa vào các cảng của chúng tôi, Ukraine cũng sẽ làm như vậy. Đây là sự bảo vệ công bằng cho các cơ hội của chúng tôi.

Trước đó, các máy bay không người lái trên biển của Ukraine chở chất nổ đã làm hỏng một tàu chiến Nga gần một cảng lớn của Nga và một tàu chở dầu của Nga. Zelenskyy kêu gọi Nga ngừng bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các cảng của Ukraine.

Cuộc tấn công bởi tin tặc Nga bị phá vỡ

Các dịch vụ đặc biệt của Ukraine dường như đã ngăn chặn một nỗ lực của tin tặc Nga để thâm nhập vào hệ thống thông tin chiến đấu của lực lượng vũ trang. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết: Thông qua các biện pháp phức tạp, SBU đã phát hiện và ngăn chặn các hành động bất hợp pháp của tin tặc Nga, những kẻ đã cố gắng đột nhập vào mạng quân sự Ukraine và tổ chức thu thập thông tin.

Các tin tặc đang cố gắng giành quyền truy cập vào "thông tin nhạy cảm về hành động của lực lượng vũ trang Ukraine, vị trí và hoạt động di chuyển của lực lượng phòng vệ cũng như hỗ trợ kỹ thuật của họ. Nhóm tin tặc phát triển cao của Nga Sandworm chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Các chuyên gia mạng phát hiện ra rằng tin tặc đã lên kế hoạch sử dụng máy tính bảng của quân đội Ukraine để phát tán vi-rút trong hệ thống chiến đấu.

Ukraine đã báo cáo về sự gia tăng các nỗ lực của Nga nhằm xâm nhập vào các hệ thống máy tính của Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 02.2022. Nga đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc như vậy.

Diễn đàn Nền tảng Crimea Quốc tế được lên lịch trong tháng 8

Zelenskyy đã công bố cuộc họp năm nay của Nền tảng Crimean Quốc tế vào ngày 23.08. Nền tảng này được Bộ Ngoại giao Ukraine ra mắt vào năm 2021 nhằm đảo ngược về mặt ngoại giao việc sáp nhập Bán đảo Biển Đen vào Nga nếu có thể. Chiến dịch được hỗ trợ bởi hơn 40 quốc gia và NATO, EU cùng các nước G7 cũng tham gia.

Lên án cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk

Sau vụ tấn công bằng tên lửa kép vào thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã cáo buộc Nga tấn công có chủ đích vào các nhân viên cứu hộ. Zelenskyj nói trong một tin nhắn video buổi tối trên kênh Telegram: Đó là một quyết định có ý thức của những kẻ khủng bố nhằm gây ra nhiều đau đớn và thiệt hại nhất có thể.

Theo chính quyền địa phương, hai tên lửa Iskander đã tấn công trung tâm thành phố cách nhau 40 phút vào tối thứ Hai. Cuộc tấn công thứ hai xảy ra khi lực lượng phản ứng đầu tiên của Ukraine đã bắt đầu công việc cứu hộ. Các nhân viên an ninh và cứu hộ lao tới giúp đỡ sau vụ tấn công đầu tiên nằm trong số các nạn nhân. Theo Tổng thống, có tổng cộng 9 người thiệt mạng và 82 người bị thương.

Ba người chết ở thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng

Thị trưởng Donetsk do Nga bổ nhiệm, Alexei Kulemzin, đã cáo buộc Ukraine ném bom thành phố Donetsk. Ba người đã thiệt mạng, Kulemzin viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Mười người bị thương, trong đó có một bé trai sinh năm 2012. Ngoài ra, một số tòa nhà bị hư hại ở một số quận, bao gồm bến xe buýt, bệnh viện, cửa hàng và một số tòa nhà dân cư.

Thổ Nhĩ Kỳ: Cáo buộc phương Tây không làm đủ cho thỏa thuận ngũ cốc

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khiến việc hồi sinh thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine phụ thuộc vào phương Tây. Ông Erdogan nói: Việc nối lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine phụ thuộc vào các nước phương Tây, những nước phải giữ lời hứa. Ông cáo buộc phương Tây đã không thực hiện các biện pháp có thể giúp chuyển đổi bầu không khí tích cực do Sáng kiến ​​Biển Đen tạo ra thành một lệnh ngừng bắn và sau đó là một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Ông Erdogan cho biết lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ là rõ ràng. Nếu chiến tranh lan sang Biển Đen, đó sẽ là một thảm họa đối với khu vực của chúng ta. Tuy nhiên, một giải pháp có thể được tìm thấy, nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm, đề cập đến cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đức: Tập đoàn sản xuất vũ khíRheinmetall đang nâng cấp 30 xe tăng "Leopard" để xuất khẩu

Tập đoàn vũ khí Rheinmetall đang chuẩn bị xuất khẩu thêm xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Với mục đích này, công ty đã mua 50 xe tăng "Leopard 1" từ công ty OIP Land Systems của Bỉ. Các phương tiện hiện đang được trang bị lại tại các địa điểm của nhóm Düsseldorf ở Đức để sử dụng ở Ukraine. Cuối cùng, khoảng 30 trong số 50 xe tăng chiến đấu chủ lực sẽ được chuyển giao cho Ukraine.

Ban đầu, truyền thông Bỉ đưa tin về việc mua 50 xe tăng chiến đấu chủ lực. Tuy nhiên, không rõ ai đã mua "Leopard 1" từ OIP Land Systems. Xe tăng chiến đấu chủ lực là tiền thân của "Leopard 2" hiện đang được Bundeswehr sử dụng, vài chục chiếc trong số đó đã được xuất khẩu sang Ukraine.

Đức: Đề nghị Ba Lan gia hạn triển khai Patriot

Bộ Quốc phòng Liên bang Đức đã đề nghị Ba Lan ba phi đội Patriot của Đức theo kế hoạch ban đầu đóng quân tại Ba Lan trong tối đa sáu tháng sau mùa hè, có thể cho đến cuối năm. Bộ cho biết việc gia hạn sau năm 2023 không được lên kế hoạch. Bundeswehr đã chuyển thêm ba hệ thống tới Ba Lan vào tháng Giêng. Họ đóng quân gần Zamosc và là một phần trong hệ thống phòng không tích hợp của NATO, góp phần bảo vệ dân thường và khu vực liên minh ở sườn phía đông.

Nga: Hơn 30 quốc gia bị ảnh hưởng bởi hiệp ước thuế

Hiệp đinh thỏa thuận thuế mà người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin muốn đình chỉ ảnh hưởng đến hơn 30 quốc gia bị Nga xếp vào loại "không thân thiện". Nghị định đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý của Nga. Theo đó, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ và một số nước EU, bao gồm Đức và Thụy Sĩ, bị ảnh hưởng. Moscow biện minh cho động thái này với cáo buộc "vi phạm các lợi ích kinh tế hợp pháp và các lợi ích khác của Liên bang Nga".

Putin: Điện đàm với Ramaphosa về hội nghị thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa, theo Điện Kremlin. Hai nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới và hợp tác song phương.

Nga: Chỉ trích phương Tây gây áp lực lên Tehran

Nga đã từ chối các nỗ lực của phương Tây nhằm duy trì các hạn chế đối với Iran - bất chấp sự sụp đổ của thỏa thuận năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Nga đã ký thỏa thuận này cùng với Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu, nhưng đã thắt chặt quan hệ với Iran kể từ sau cuộc xâm lược Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow và Tehran nhất trí rằng việc không thực hiện thỏa thuận là do "chính sách sai lầm về 'áp lực tối đa' của Hoa Kỳ và những người cùng chí hướng".

Đức: Buổi hòa nhạc cho Ngày Độc lập Ukraine

Nhân dịp Quốc khánh Ukraine, Dàn nhạc Tự do Ukraine sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tại Berlin vào ngày 24.08. Các nhà tổ chức nói với hãng tin AP rằng Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier và Thượng nghị sĩ Văn hóa Berlin, Joe Chialo, cũng được mong đợi. Buổi hòa nhạc diễn ra như một phần của Lễ hội Văn hóa Mùa hè Berlin trong khu vườn cung điện lịch sử của Schönhausen.

Theo thông tin, dàn nhạc bao gồm các nhạc sĩ đã trốn khỏi Ukraine cũng như các thành viên Ukraine của các dàn nhạc châu Âu. Với màn trình diễn của mình, các nhạc sĩ muốn nêu gương phản đối chiến tranh.

Nga: Thâm hụt ngân sách của Nga đang gia tăng đáng kể

Thâm hụt ngân sách của Nga tăng lên 2,82 nghìn tỷ rúp (khoảng 26,5 tỷ euro) trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Bảy. Điều này đã được hãng tin Reuters đưa tin, trích dẫn ước tính sơ bộ của Bộ Tài chính. Đó là 1,8% tổng sản phẩm quốc nội.

Mặt khác, trong bảy tháng đầu năm ngoái, Nga ghi nhận thặng dư 557 tỷ rúp (khoảng 5,2 triệu euro). Tuy nhiên, ngay cả khi đó, chi tiêu do cuộc chiến chống Ukraine và lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga đã đè nặng lên kho bạc nhà nước.

Đến năm 2023, Nga đã tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên hơn 100 tỷ USD. Đó là một phần ba của tất cả các chi tiêu công cộng.

Nga: Chấm dứt hiệp ước đánh thuế hai lần

Nga tuyên bố chấm dứt hiệp định đánh thuế hai lần với "các quốc gia không thân thiện". Hãng thông tấn RIA đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh tương ứng. Thỏa thuận nhằm tránh đánh thuế thu nhập ở hai nước. Theo RIA, biện pháp này nhằm vào các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, các nước phương Tây đã quyết định hạn chế thương mại và cấm nhập cảnh.

Nga: Mục tiêu ở Pokrovsk là sở chỉ huy

Quân đội Nga đã tấn công một sở chỉ huy Ukraine ở Pokrovsk. Theo các nguồn tin Ukraine, một khách sạn và tòa nhà dân cư trong thành phố đã bị tấn công hai lần, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Anh: Ap đặt thêm lệnh trừng phạt

Với lệnh trừng phạt mới, Anh muốn đánh vào các cá nhân và công ty ở một số quốc gia giúp Nga có được công nghệ quân sự. Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết: Các biện pháp trừng phạt mang tính bước ngoặt hôm nay sẽ làm suy yếu hơn nữa kho vũ khí của Nga và đóng cửa các chuỗi cung ứng hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí đang phát triển của (Tổng thống Kremlin Vladimir) Putin. Không có nơi nào dành cho những người giữ bộ máy quân sự của Nga ẩn náu.

Theo đó, hai công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ và một ở Dubai bị ảnh hưởng. Họ cung cấp vi điện tử hoặc máy bay không người lái và các bộ phận máy bay không người lái cho Nga. Các biện pháp trừng phạt cũng đã được áp dụng đối với ba công ty Nga trong ngành công nghiệp điện tử. Ngoài ra còn có một người Slovakia được cho là có liên quan đến một thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga, và một người đàn ông Thụy Sĩ vì vai trò của anh ta trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cả hai người cách đây vài tháng.

London cũng đang đàn áp một số cá nhân và tổ chức Iran tham gia nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy bay không người lái cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cũng như các tổ chức ở Belarus sản xuất công nghệ quân sự. "Chế độ" ở Belarus đã trực tiếp tạo điều kiện cho "cuộc chiến bất hợp pháp của Putin".

Nga: Cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công đốt phá

Moscow đã cáo buộc Ukraine xúi giục người Nga phóng hỏa các văn phòng tuyển quân của Nga. Tất cả những tội ác này đều do công dân Nga thực hiện, những người đã làm theo 'chỉ thị' qua điện thoại từ Ukraine, văn phòng tổng công tố Nga cho biết. Những người được Ukraine ủy quyền đóng giả là nhân viên thực thi pháp luật hoặc nhân viên ngân hàng trên điện thoại và buộc người Nga "phạm tội".

Kể từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, nhiều văn phòng tuyển quân ở Nga đã bị tấn công. Công khai chỉ trích cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine bị cấm ở Nga. Văn phòng Tổng chưởng lý cho rằng các cuộc tấn công là do "sự tiến bộ thành công của lực lượng Nga" ở Ukraine. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Nga cho biết các vụ tấn công đốt phá nhằm vào các văn phòng tuyển dụng đã gia tăng "dốc" trong vài ngày qua.

Ba Lan: Gửi thêm binh sĩ tới biên giới với Belarus

Bộ Quốc phòng Ba Lan đã gửi thêm quân tới biên giới với Belarus. Hãng thông tấn Ba Lan PAP dẫn lời Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết lý do cho điều này là "tình hình biến động ở biên giới Ba Lan-Belarus". Theo Thứ trưởng Nội vụ Bartosz Grodecki, thêm 1.000 binh sĩ sẽ được điều động tới biên giới, chủ yếu để ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép.

Ba Lan đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng lính đánh thuê Wagner của Nga đang ở Belarus. Theo các nguồn tin của Belarus, họ đang huấn luyện các binh sĩ Belarus trong một trại quân sự gần biên giới với Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố rằng mục đích của lính đánh thuê Wagner là gây bất ổn cho sườn phía đông của NATO.

Latvia và Litva, hai nước có biên giới trực tiếp với Belarus và giống như Ba Lan, là thành viên của NATO và EU, cũng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của lính đánh thuê ở quốc gia láng giềng.

Trung Quóc: Không đồng quan điểm với Moscow

Sau cuộc họp Ukraine ở Ả Rập Saudi, các chuyên gia Hoa Kỳ nhìn thấy sự không hài lòng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Sau khi Trung Quốc tham gia cuộc đàm phán ở Jeddah vào cuối tuần qua, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) tuyên bố rằng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow - trái với những gì Điện Kremlin mong muốn - không phải là quan hệ đối tác không biên giới. Như trong các đánh giá trước đây, Trung Quốc không đồng ý với Nga về vấn đề Ukraine.

Tại cuộc họp cuối tuần qua, đại diện cấp cao của khoảng 40 quốc gia đã thảo luận về một kế hoạch hòa bình cho đất nước. Nga không được mời. Trọng tâm chính là "công thức hòa bình" gồm 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trình bày, trong đó cũng quy định rằng quân đội Nga phải rút khỏi Ukraine trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Các quốc gia khác - chẳng hạn như Trung Quốc - cũng đã đề xuất các kế hoạch hòa bình của riêng họ.

Nga: Bộ trưởng Giáo dục giới thiệu sách giáo khoa mới

Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergey Kravtsov đã trình bày một cuốn sách lịch sử mới về quan điểm của nhà nước trong cuộc chiến chống Ukraine. Cuốn sách được viết trong "chỉ chưa đầy năm tháng", dành cho học sinh lớp 11 và do đó dành cho học sinh khoảng 17 tuổi. Nó bao gồm khoảng thời gian từ năm 1945 đến thế kỷ 21.

Cuốn sách ca ngợi quân đội Nga đã "cứu vãn hòa bình" trên bán đảo Crimea năm 2014. Nó cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga còn tồi tệ hơn cả Napoléon, người đã xâm chiếm Nga vào năm 1812. Bìa cuốn sách, sẽ có mặt ở "tất cả các trường học" từ tháng 9, cho thấy cây cầu của Nga nối bán đảo Crimea bị sáp nhập với đất liền. Nó là biểu tượng của sự cai trị của Tổng thống Vladimir Putin và đã bị tấn công nhiều lần trong chiến tranh.

Nga: Ngày càng dựa vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia để nắm quyền

Theo ước tính của Anh, giới lãnh đạo Nga đang ngày càng dựa vào việc nâng cấp Lực lượng Vệ binh Quốc gia (Rosgwardiya) để đảm bảo quyền lực của mình. Bộ Quốc phòng Anh thông báo rằng Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã ký một đạo luật theo đó quân đội chịu trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu Điện Kremlin có thể được trang bị các thiết bị chiến đấu hạng nặng. Động thái này cho thấy Điện Kremlin đang tăng cường trang bị cho Rosgwardiya với tư cách là một trong những tổ chức chủ chốt đảm bảo an ninh cho chế độ.

Sau cuộc nổi loạn của nhóm Wagner, ông chủ của Rosgwardiya, Viktor Solotov, một người thân tín của Putin, đã kêu gọi tăng cường xe tăng và vũ khí hạng nặng tầm xa. Mặc dù Solotov tuyên bố rằng binh lính của ông ta đã phản ứng 'xuất sắc' trong cuộc binh biến, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Rosgwardiya đã có hành động hiệu quả chống lại Wagner.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang