- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chuyên gia quân sự nhìn thấy cơ hội thành công
Khoảng hai tháng sau khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine, chuyên gia quân sự Christian Mölling từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức (DGAP) nhận thấy cơ hội thành công của chiến dịch. Mölling nói với truyền thông: Cuộc tấn công đang tiến triển chậm nhưng chắc chắn. Nếu người Ukraine vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, thì cuộc tấn công sẽ thành công. Theo quan điểm của Mölling, chỉ cần quân đội Ukraine tiến tới các tuyến tiếp tế ngang bằng đường sắt và đường bộ theo hướng Melitopol là đủ. Sau đó, họ có thể bắn phá toàn bộ khu vực cho đến Biển Azov bằng pháo binh và pháo phản lực. Địa hình sau đó sẽ không còn có thể phòng thủ được đối với người Nga.
Theo chuyên gia của DGAP, người Ukraine không cần đột phá. Chỉ cần định vị tốt đến mức người Nga sẽ không thể giữ được phía nam nữa. Vậy thì họ phải rời đi. Chiến tranh cũng có thể được quyết định mà không cần một trận chiến quyết định. Tuy nhiên, Ukraine cần nhiều hơn tất cả các hệ thống vũ khí phương Tây đã chuyển giao cho đến nay: tàu quét mìn, đạn dược và hệ thống phòng không. Ngoài ra, nước này cần tên lửa tầm xa hơn.
Bảo vệ tính hợp pháp các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
Giám đốc tình báo Ukraine Vasyl Malyuk đã mô tả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào các tàu Nga và cây cầu dẫn đến Bán đảo Crimea là "hợp pháp". Đó là một "bước đi hoàn toàn hợp lý và hiệu quả" chống lại kẻ thù, Malyuk nói trên kênh Telegram của SBU. Là một phần của cuộc phản công đang diễn ra, Ukraine tuyên bố giải phóng tất cả các khu vực do Nga chiếm đóng, bao gồm cả Crimea, mà Nga đã sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014.
Tấn công tàu hải quân Nga là một "đòn lớn"
Bộ Quốc phòng Anh coi vụ tấn công tàu hải quân Nga "Olenegorski Gornjak" ngày hôm kia là một đòn nặng giáng vào Hạm đội Biển Đen. Tàu đổ bộ rất có thể đã bị hư hỏng nặng, người Anh cho biết trong bản cập nhật hàng ngày của họ trên X, trước đây là Twitter.
Các hình ảnh cho thấy một số khoang đầy nước đã bị hư hại hoặc nỗ lực ngăn chặn thiệt hại của thủy thủ đoàn không hiệu quả. Con tàu này là tàu hải quân lớn nhất của Nga bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy kể từ sau vụ chìm tàu tuần dương Moskva vào tháng 4/2022, Bộ này viết tại London. Theo Ukraine, một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đã gây nổ làm hỏng con tàu. Theo thông tin chính thức của Nga, không có thiệt hại nào.
Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên biển Ukraine nhằm vào tàu chở dầu "SIG" của Nga, các dịch vụ khẩn cấp muốn bảo vệ con tàu bị hư hỏng nặng ở eo biển Kerch. Cơ quan cứu hộ biển Morspassluschba của Nga cho biết nước chảy qua lỗ hiện đang được bơm ra ngoài. Bất chấp hư hỏng buồng máy, tàu chở dầu vẫn tiếp tục trôi tự do trên mặt nước nằm giữa Biển Đen bán đảo Crimea và Nga. Không ai bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Vì vậy nhiên liệu không bị rò rỉ ra ngoài.
Xác định 6 cảng là khu vực có nguy cơ chiến tranh
Ukraine chỉ định sáu cảng dọc theo bờ Biển Đen của Nga là một phần của khu vực có nguy cơ chiến tranh. Đó là các cảng Taman, Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik, Tuapse và Sochi, theo cơ quan hàng hải Ukraine.
Tấn công vào tầu chở dầu Nga
Theo các nguồn tin tình báo Ukraine, cuộc tấn công vào tàu chở dầu Nga "SIG" là do nó nhằm vận chuyển nhiên liệu cho quân đội Nga. Một người trong giới thân cận với cơ quan mật vụ Ukraine cho biết: Con tàu đã bị trúng một máy bay không người lái trên biển chở 450 kg thuốc nổ,. Đó là một hành động chung của cơ quan mật vụ và hải quân trong vùng biển Ukraine.
cảng đến khu vực rủi ro Sochi
Ukraine đe dọa leo thang tấn công bờ biển Nga. Nước này tuyên bố 6 cảng trên bờ Biển Đen của Nga là khu vực có nguy cơ chiến tranh. Điều này áp dụng cho các cảng Taman gần Cầu Crimean ở phía tây qua Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik và Tuapse đến Sochi ở phía đông ngay trước biên giới Gruzia.
Quân Nga ném bom trung tâm truyền máu
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga một lần nữa tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào nước này. Người đứng đầu nhà nước cho biết trên Telegram: Tại Kupyansk thuộc khu vực Kharkiv ở miền đông Ukraine, một trung tâm truyền máu đã bị đánh bom. Có báo cáo về người chết và bị thương. Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy. Chỉ riêng tội ác chiến tranh này đã nói lên tất cả về sự xâm lược của Nga. Đánh bại bọn khủng bố là vinh dự của tất cả những ai coi trọng mạng sống.
Muốn mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
Theo thư ký an ninh quốc gia Oleksiy Danilov, Ukraine muốn mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu của Nga sau nhiều lần tấn công thành công. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc viết trên mạng xã hội X: Các mục tiêu của Nga là nơi huấn luyện tốt nhất cho vũ khí và quảng cáo của Ukraine trên thị trường vũ khí thế giới. Danilov cho biết, tháng 8 là một tháng thành công cho đến nay, đề cập đến các cuộc tấn công vào tàu Nga và công bố thêm các nhiệm vụ xa hơn.
Các cuộc thảo luận ở Jeddah, Ả Rập Saudi, nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine và các cuộc đàm phán bí mật đã kết thúc. Đúng như dự đoán, không có tuyên bố cuối cùng nào được đưa ra sau cuộc họp.
Theo giới ngoại giao châu Âu, có sự nhất trí về các điểm trọng tâm của giải pháp hòa bình, chẳng hạn như "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine. Theo ý chí của những người tham gia từ gần 40 quốc gia, đây phải là "trung tâm của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào". Nga đã không được mời đến cuộc họp.
Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga ở eo biển Kerch là "tấn công khủng bố". "Không thể có lời biện minh nào cho những hành động man rợ như vậy. Họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt", một phát ngôn viên của Bộ viết trên Telegram.
Nga cho biết họ đã ngăn chặn một máy bay không người lái của quân đội Mỹ xâm nhập không phận nước này trên Biển Đen. Máy bay không người lái trinh sát Reaper MQ-9A của Mỹ đang tiến về phía Nga trên Biển Đen, Bộ Quốc phòng ở Moscow cho biết trên Telegram. Một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã tiếp cận máy bay không người lái, sau đó nó "quay lưng lại với biên giới". "Máy bay Nga đã trở về căn cứ an toàn, không có vi phạm biên giới nào", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo ông, chiếc máy bay không người lái này thuộc về Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Dmitry Medvedev, đã ám chỉ rằng Moscow sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nữa vào các cảng của Ukraine. Ông đe dọa sẽ mang đến một "thảm họa sinh thái" cho Ukraine. Lời đe dọa này là một phản ứng đối với các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các tàu Nga ở Biển Đen.
Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện tại một thánh địa quan trọng ở thành phố Fatima của Bồ Đào Nha, thể hiện lập trường chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Được biết đến với những lời tiên tri về ngày tận thế về địa ngục, hòa bình và chủ nghĩa cộng sản Xô Viết, ngôi đền đã có ý nghĩa mới sau cuộc chiến chống Ukraine.
Đức Giám mục Fatima Jose Ornelas cũng cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine. “Chúng tôi tham gia lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho hòa bình mà Ngôi đền này được xác định sâu sắc, đặc biệt nghĩ về cuộc chiến ở Ukraine và rất nhiều cuộc xung đột khác trên thế giới,” ông nói.
Theo chính phủ Anh, mức giá trần mà các nước G7 và các đồng minh khác áp đặt đối với dầu mỏ của Nga vẫn còn hiệu lực. Điều này nổi lên từ một tuyên bố của Bộ Tài chính ở London. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã báo cáo doanh thu xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 6 giảm gần 10 tỷ đô la Mỹ (khoảng 9 tỷ euro) so với cùng tháng năm ngoái. Chỉ riêng từ tháng 5 đến tháng 6, doanh thu đã giảm 1,5 tỷ đô la (1,36 tỷ euro). Tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch cũng ước tính rằng mức giá trần đối với dầu thô khiến Nga tiêu tốn 160 triệu euro mỗi ngày. Người Anh cũng trích dẫn các nguồn chính phủ Nga,
Giá trần đối với dầu của Nga được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái nhằm buộc Nga phải bán dầu cho người mua ở các quốc gia khác với giá tối đa là 60 USD/thùng (159 lít). Giới hạn trên là một trong những biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp dụng để đáp trả cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Moscow phát động. Từ tháng 2, trần giá cũng được mở rộng cho các sản phẩm dầu mỏ.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá