Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 05.09.2023

Ukraine

Báo cáo thành công quân sự

Trong quá trình phản công, Ukraine tuyên bố đã đạt được thành công trước lực lượng Nga dọc mặt trận phía Nam. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maljar cho biết trên truyền hình nhà nước rằng quân đội đang tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Melitopol. Bà nói: “Lực lượng của chúng tôi đã đạt được những thành công gần Novodanylivka và Novoprokopivka. Ngoài ra, Kiev đã chiếm lại được 3km2 gần thành phố Bakhmut đang bị bao vây ở miền đông Ukraine.

Resnikov nộp đơn từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã đệ đơn từ chức trước quốc hội. Ông đã công bố điều này trên nền tảng "X". Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật đã quyết định thay thế Reznikov bằng người đứng đầu quỹ tư nhân hóa quan trọng nhất Ukraine, Rustem Umerov. Quốc hội vẫn phải phê duyệt nhân sự.

Báo cáo thêm nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga

Các cuộc tấn công cũng được báo cáo từ khu công nghiệp Dnipropetrovsk của Ukraina vào buổi sáng. Thống đốc quân đội Serhiy Lyssak cho biết trên kênh Telegram của mình rằng đám cháy bùng phát do bị trúng đạn vào cơ sở hạ tầng. Ông không cung cấp thêm thông tin gì về thiệt hại. Sáu máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Theo thông tin sơ bộ, không có người chết và bị thương ở vùng Odessa cũng như ở Dnipropetrovsk.

Erdogan lên tiếng phản đối giải pháp thay thế cho thỏa thuận ngũ cốc

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng phản đối các lựa chọn thay thế cho thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ông Erdogan nói trong cuộc họp báo chung với ông Putin ở Sochi: Các đề xuất thay thế đã được đưa vào chương trình nghị sự không thể đưa ra một mô hình bền vững, an toàn và ổn định dựa trên sự hợp tác giữa các bên, như Sáng kiến ​​Biển Đen.

Kỳ vọng cuộc phản công sẽ sớm đạt đỉnh điểm

Nhà phân tích quân sự Franz-Stefan Gady dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ lên đến đỉnh điểm trong những tuần tới. Ít nhất điều đó có vẻ khả thi dựa trên tình hình dữ liệu hiện tại, mặc dù chưa đầy đủ.

Gady, người làm việc cho Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở London cho biết: Cuối cùng, chiến dịch tiêu hao này là về việc bên nào có nhiều quân dự bị hơn. Theo ông, trong 3-4 tuần tới, điều quan trọng là Ukraine có thể khai thác những thành công trong vài ngày qua một cách chiến lược ở mức độ nào.

Thêm mối đe dọa đánh bom nhằm vào các cơ sở giáo dục

Bốn ngày sau khi bắt đầu năm học mới ở Ukraine, tất cả các trường học ở Kiev lại trở thành mục tiêu bị đe dọa đánh bom. Chính quyền quân sự Kiev cho biết trên Telegram rằng cảnh sát đã nhận được "một tin nhắn về các mối đe dọa đánh bom đối với tất cả các trường học và đại học" ở thủ đô. Cảnh sát đang thực hiện các biện pháp cần thiết và yêu cầu công chúng giữ bình tĩnh.

Một cảnh báo tương tự đã được chính quyền nhận được vào ngày đầu tiên đi học 1/9, nhưng hóa ra là sai sự thật. Với sự hỗ trợ của cơ quan bảo vệ dân sự, cảnh sát Kiev đã kiểm tra tất cả các cơ sở giáo dục, nhưng không có cuộc sơ tán toàn diện nào. Cảnh báo chưa được xác nhận, chính quyền quân sự cho biết vào thời điểm đó.

Zelenskyj thăm các binh sĩ ở mặt trận ở Donetsk

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông đã đến thăm mặt trận ở khu vực tranh chấp Donetsk ở phía đông đất nước. Ông đã công bố một đoạn video hôm thứ Hai cho thấy ông gặp gỡ các chỉ huy và binh lính. Các bản ghi âm được thực hiện chính xác ở đâu vẫn chưa rõ ràng. Ông Zelenskyy viết trên Telegram: Chúng tôi đang đến thăm các lữ đoàn chiến đấu bảo vệ Ukraine là một phần của nhóm tác chiến và chiến thuật ở Donetsk. Zelensky hôm Chủ nhật đã tuyên bố sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, người nhậm chức vài tháng trước khi cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, gần đây nhất, Bộ Quốc phòng do Resnikov đứng đầu đã bị chấn động bởi các vụ bê bối tham nhũng.

Triều Tiên: Kim Jong Un có kế hoạch gặp Putin

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có kế hoạch tới Nga vào tháng 9 để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng cung cấp vũ khí cho cuộc chiến ở Ukraine.

Truyền thông Mỹ cho biết ông Kim sẽ đi từ Bình Nhưỡng, có thể bằng tàu bọc thép, đến Vladivostok trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Putin.

Nga: Cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công các đường ống dẫn khí đốt chạy qua Biển Đen tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở Sochi: Các nỗ lực đang được thực hiện nhằm tấn công các đường ống TurkStream và Blue Stream, nơi cung cấp khí đốt từ Nga cho Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu của Nga sẽ bảo vệ các hệ thống. Nhưng họ liên tục tấn công, bao gồm cả máy bay không người lái được phóng từ các cảng Biển Đen của Ukraine. Nhưng ông không cho biết chi tiết.

Nga: Hủy bỏ cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch

Nga đang hủy bỏ cuộc tập trận quân sự lớn theo kế hoạch Sapad trong năm nay vì cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trả lờ truyền thông: Không, năm nay cuộc tập trận sẽ không diễn ra ở Ukraine.

Lần cuối cùng Nga tổ chức cuộc tập trận Sapad cùng với đồng minh Belarus là vào tháng 9 năm 2021, 5 tháng trước khi tấn công Ukraine. Vào thời điểm đó người ta nói rằng 200.000 binh sĩ sẽ tham gia. Bộ Quốc phòng Anh tuần trước cho biết họ cho rằng Nga sẽ hủy bỏ cuộc diễn tập quân sự do thiếu quân. Cuộc tập trận ban đầu được lên kế hoạch diễn ra trong tháng này.

Nga: Putin gọi cuộc phản công của Ukraine là thất bại

Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa mô tả cuộc phản công của Ukraine nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ do Moscow nắm giữ là một "thất bại". Ông Putin nói trong cuộc họp báo ở Sochi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan: Không có gì mắc kẹt ở đó cả, Ukraine đã thất bại. Ông mâu thuẫn với tiến bộ được báo cáo của Ukraine trong cuộc tấn công.

Putin nhiều lần khẳng định Ukraine không thể chống lại các vị trí phòng thủ của Nga tại các khu vực bị Moscow sáp nhập. Ngược lại, quân đội Kiev ở miền nam Ukraine báo cáo rằng họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên và mạnh nhất do các đơn vị Nga trấn giữ. Họ đang tiến tới tuyến thứ hai trong tổng số ba tuyến, Chuẩn tướng Oleksander Tarnavskyj cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên báo cuối tuần qua.

Nga: Ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện

Nga cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy nhiệt điện ở Bryansk. Theo thống đốc Alexander Bogomaz, không có người bị thương và tòa nhà không bị hư hại. Bogomaz tiếp tục, một chiếc máy bay không người lái khác đã rơi xuống cánh đồng gần đó.

EU: Lên án các cuộc tấn công của Nga

EU đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và kêu gọi nước này ngay lập tức quay trở lại thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Người phát ngôn của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell tại Brussels cho biết, việc các cơ sở xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bị tấn công một lần nữa cho thấy hành động của Nga đang làm tăng giá lương thực toàn cầu và gây nguy hiểm cho hàng triệu người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Hành động thật đáng khinh bỉ. Một mặt, Nga được hưởng lợi từ việc giá cả thị trường thế giới tăng lên và mặt khác, từ việc nước này hiện đang xuất khẩu nhiều ngũ cốc hơn.

Erdogan: Đề xuất mới cho thỏa thuận ngũ cốc

Theo Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị các đề xuất mới cho thỏa thuận ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine. Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi, ông Erdogan cho biết ông tin rằng có thể sớm tìm ra giải pháp. Cuộc trò chuyện xoay quanh câu hỏi làm thế nào để cứu được thỏa thuận. Không có lựa chọn thay thế cho điều này.

Romania: Máy bay không người lái không bị tấn công

Ngoại trưởng Romania Luminita Odobescu đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng máy bay không người lái của Nga đã hạ cánh và phát nổ ở quốc gia thành viên NATO này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Liên bang Đức Annalena Baerbock ở Berlin, ông Odobescu cho biết các cuộc tấn công gần đây nhất của Nga vào các cảng của Ukraine ở khu vực sông Danube ở khu vực biên giới không gây ra mối đe dọa cho Romania. Tất nhiên luôn có nguy cơ xảy ra tai nạn, "nhưng lần này không phải vậy". Bộ Quốc phòng ở Bucharest cũng bác bỏ lời kể của Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ: Cuộc hội đàm giữa Putin và Erdogan "đã diễn ra mang tính xây dựng"

Theo Văn phòng Tổng thống Nga, nửa đầu cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã diễn ra mang tính xây dựng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói như vậy trong một đoạn video được một nhà báo làm việc cho một cơ quan truyền thông nhà nước đăng lên Telegram. Theo Peskow, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, không thể mong đợi các văn bản sẽ được ký kết. Thông tin này được hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của Nga TASS đưa tin ông Putin đã kết thúc cuộc gặp sau ba giờ đồng hồ.

Nga: Cựu chiến binh vào học các trường đại học Nga theo chỉ tiêu đặc biệt

Theo thông tin chính thức, 8.500 binh sĩ tham gia cuộc chiến chống Ukraine hoặc con cái của họ đã đăng ký học học kỳ mới ở Nga theo chỉ tiêu đặc biệt. Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết tại một cuộc họp nội các, theo tờ báo chính phủ Rossiyskaya Gazeta, những đặc quyền như vậy đã được tạo ra cho những người tham gia cuộc chiến ở hầu hết các khu vực. Nhiều võ sĩ đã được ghi danh vào các trường đại học hàng đầu ở Nga.

Cũng để tuyển mộ những người tình nguyện cho cuộc chiến chống Ukraine, ban lãnh đạo Nga đã hứa với các binh sĩ một số lợi ích. Vì vậy, tình nguyện viên và người được điều động có quyền không phải trả các khoản vay trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Người sử dụng lao động không được phép sa thải binh lính và bản thân binh lính cũng không phải trả thuế thu nhập từ tiền lương của họ, mức thuế cao theo tiêu chuẩn của Nga. Ngoài việc được nhận vào các trường đại học, con của những người lính phục vụ trong chiến tranh còn được ưu tiên vào học tại một trường học hoặc nhà trẻ.

LHQ: Ủy ban về Ukraine nhắc lại các cáo buộc chống lại Nga

Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc về cuộc chiến Ukraine đã nhắc lại những cáo buộc nghiêm trọng chống lại Nga. Chủ tịch ủy ban Erik Mose ở Kiev cho biết các đơn vị quân đội và chính quyền Nga phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh ở Ukraine, như giết người có chủ ý, tấn công dân thường, giam giữ trái pháp luật, hãm hiếp và trục xuất. Tra tấn được sử dụng một cách phổ biến và có hệ thống, điều mà Moses giải thích có thể là tội ác chống lại loài người. Tra tấn thường được kết hợp với thẩm vấn để lấy thông tin, lời thú tội hoặc để trừng phạt nạn nhân.

Ủy ban đã điều tra chặt chẽ một số trung tâm giam giữ nơi việc tra tấn diễn ra thường xuyên. Moses giải thích, hai trường hợp phạm tội phía Ukraine cũng đang được điều tra. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thành lập ủy ban vào tháng 3 năm 2022. Hội đồng đã công bố kết quả nghiên cứu của mình vào tháng 10 năm 2022 và tháng 3 năm 2023. Các bằng chứng tội phạm được thu thập nên được sử dụng trong các thủ tục tố tụng hình sự có thể.

Nga: Tiếp tục chiến tranh mạng

Theo ước tính của Anh, Nga cũng đang tiếp tục cuộc chiến tranh mạng chống lại Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhóm hacker Nga "Sandworm" đã sử dụng phần mềm độc hại có tên "Infamous Chisel". Nó cho phép truy cập vĩnh viễn vào các thiết bị Android bị xâm nhập và khai thác dữ liệu. Điều này cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các ứng dụng của quân đội Ukraine. “‘Infamous Chisel’ rất có thể được sử dụng với mục đích đánh cắp thông tin quân sự nhạy cảm”, người Anh cho biết, trích dẫn một phân tích của Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) được công bố vài ngày trước.

Hoạt động này chứng tỏ rằng Nga tiếp tục sử dụng năng lực mạng để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine.

Nga: Thuyền bơm hơi chở lực lượng đổ bộ Ukraine bị phá hủy

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lính hải quân Nga đã phá hủy 4 thuyền bơm hơi của Mỹ chở quân đổ bộ Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen. Bộ này cho biết qua Telegram rằng các thuyền bơm hơi loại "Willard" của Hải quân Hoa Kỳ đang trên đường đến Mũi Tarkhankut trên bán đảo Crimea.

Nga: Tấn công cảng xuất khẩu ngũ cốc Izmail

Theo chính quyền Ukraine, vài giờ trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trên không vào một trong những cảng xuất khẩu ngũ cốc quan trọng nhất của nước này.

Sau nửa đêm, Lực lượng Không quân Ukraine kêu gọi người dân cảng Izmail di tản đến nơi an toàn. Một số phương tiện truyền thông Ukraina đưa tin về các vụ nổ trong khu vực. Ban đầu không có thông tin gì về quy mô của cuộc tấn công. Các cảng Danube ở vùng Odessa đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích của Nga vào Chủ nhật.

Nga: Máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái do Ukraine phóng qua tỉnh Kursk. Khu vực này nằm ở miền nam nước Nga và giáp Ukraine. Ukraine vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào. Tuy nhiên, chính quyền Kiev hầu như không bao giờ bình luận công khai về các cuộc tấn công ở Nga hoặc lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Crimea bị tấn công lần cuối vào thứ Bảy. Nga tuyên bố đã phá hủy ba máy bay không người lái của tàu Ukraine đang cố gắng tấn công cây cầu giữa bán đảo và đất liền Nga. Khu vực biên giới Kursk bị tấn công lần cuối vào thứ Sáu.

Đức: Thúc đẩy viện trợ tên lửa hành trình cho Ukraine

Chính trị gia quốc phòng của FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann chỉ trích gay gắt Thủ tướng Olaf Scholz trong cuộc thảo luận về việc chuyển tên lửa hành trình "Taurus" cho Ukraine. “Chúa ơi, ngài tể tướng đang chờ đợi điều gì vậy?” Strack-Zimmermann đã viết vào buổi tối trên dịch vụ trực tuyến Twitter. Ông Scholz một mình ngăn chặn quyết định này trong liên minh. Điều đó là vô trách nhiệm.

Cố vấn tổng thống Ukraine Michailo Podoljak nhắc lại yêu cầu của đất nước ông về việc sớm chuyển giao tên lửa hành trình Taurus.

Nam Phi: Không có bằng chứng giao vũ khí cho Nga

Nam Phi cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy một tàu Nga đã chở vũ khí ở Nam Phi và vận chuyển chúng đến Nga vào cuối năm 2022. Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết trong một bài phát biểu trước quốc dân rằng không có tuyên bố nào được chứng minh là đúng. "Không có giấy phép xuất khẩu vũ khí nào được cấp và cũng không có vũ khí nào được xuất khẩu."

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety hồi tháng 5 cho biết tàu chở hàng Lady R của Nga đã nạp vũ khí tại một căn cứ hải quân gần Cape Town vào tháng 12. Điều này đã đặt ra câu hỏi về lập trường trung lập đã được tuyên bố của Nam Phi đối với các hành động của Nga ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt có thể có của phương Tây đối với Nam Phi.

Nam Phi đã chính thức tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột. Ramaphosa, trước sự kiên quyết của phe đối lập, đã tiến hành một cuộc kiểm tra quốc hội về vấn đề này. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gọi những báo cáo này là "đáng lo ngại" vào thời điểm đó. Bà cảnh báo bất kỳ ai cung cấp vũ khí cho Nga sẽ kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược vi phạm luật pháp quốc tế.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang