Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 04.09.2023

Ukraina

Báo cáo đã bắn hạ 22 máy bay không người lái của Nga

Ukraine cho biết họ đã chống đỡ được một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở khu vực Odessa. 22 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất đã bị phá hủy. Tổng cộng, Nga đã sử dụng 25 máy bay không người lái trong các đợt tấn công ban đêm.

Hai con tàu nữa đang đi qua hành lang ngũ cốc

Theo nguồn tin Ukraine, bất chấp sự phong tỏa của hải quân Nga, thêm hai tàu chở hàng đã đi qua hành lang ngũ cốc do Kiev thiết lập. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói trên Twitter vào tối thứ Bảy: Ukraine đang khôi phục quyền tự do hàng hải ở Biển Đen.

Tàu Anna Theresa mang cờ Liberia, một tàu chở hàng rời chở khoảng 56.000 tấn gang, đã rời cảng Yuzhne của Ukraine hôm thứ Sáu và được phát hiện trước Nhà thờ Hồi giáo Xanh ở Istanbul hôm qua.

Sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen, Kiev đang cố gắng tổ chức xuất khẩu bất chấp nguy cơ bị Nga tấn công. Chính phủ Moscow đã đe dọa coi các tàu ghé cảng Ukraine là chở hàng quân sự. Do đó, rời khỏi các cảng Ukraine được coi là rủi ro thấp hơn. “Tôi cảm ơn tất cả các công nhân bến tàu của chúng tôi và tất cả những người đảm bảo hoạt động an toàn của hành lang,” Zelenskyy nói.

Các giám mục muốn nói chuyện với Đức Thánh Cha về nước Nga

Các đại diện của Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Ukraine muốn nói chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô về thái độ của ngài đối với Nga. “Đức Giáo hoàng không hiểu nước Nga cũng như lịch sử của nước này cũng như những tội ác hiện tại”, Tổng Giám mục Svyatoslav Shevchuk nói trước Thượng hội đồng Giám mục ở Rome. Và chúng tôi là những người phải là tiếng nói của sự thật cho người dân Ukraine, ngay cả trước Đức Thánh Cha ở Rome. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Ukraine thông báo rằng các giám mục trong giáo hội của ông, những người sẽ gặp nhau tại Rome cho đến ngày 13 tháng 9, cũng sẽ gặp Đức Phanxicô.

Những tuyên bố của Đức Thánh Cha tại một sự kiện của giới trẻ Công giáo ở Nga gần đây đã gây ra sự phẫn nộ trong người Ukraine. Sau đó ông bị buộc tội truyền bá tư duy và tuyên truyền của cường quốc Nga.

Người ủng hộ cũ của Zelenskyy bị bắt

Nhà tài phiệt Ukraine Ihor Kolomojskyj đã bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền. Đài phát thanh Svoboda đưa tin một tòa án ở Kiev đã ra lệnh tạm giam hai tháng trước khi xét xử đối với người từng ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj. Đồng thời, khoản tiền đặt cọc tương đương khoảng 12,7 triệu euro đã được đặt ra.

Cơ quan an ninh Ukraina SBU cho biết Kolomoiskyj bị nghi ngờ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Tỷ phú này xuất hiện trong phiên điều trần tại tòa án quận Kiev vào tối muộn thứ Bảy.

Kolomojskyj đã bị tai tiếng đáng ngờ trong nhiều năm. Ông nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và không được phép nhập cảnh vào Mỹ vì bị cáo buộc tham nhũng và các hoạt động phản dân chủ. Tỷ phú này là một trong những người giàu nhất Ukraine trước khi Nga xâm chiếm đất nước này. Kolomoiskyi đã hỗ trợ Zelenskyi trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2019. Zelensky, người đã nhiều lần tuyên chiến với nạn tham nhũng ở Ukraine kể từ khi Nga xâm lược, sau đó đã rời xa nhà tài phiệt.

Tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga bị chọc thủng

Theo Chuẩn tướng Oleksander Tarnavskyj, lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc phản công đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên và mạnh nhất của Nga ở khu vực Zaporizhia. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, chỉ huy lực lượng phòng thủ Ukraine hiện đang ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của quân Nga ở phía nam. Bây giờ phòng tuyến tiếp theo của Nga sẽ bị tấn công.

Theo một phân tích được Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW của Mỹ công bố hôm thứ Bảy , các lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo tiến bộ trong khu vực trong nhiều ngày. Cũng có cuộc thảo luận về các vấn đề với lực lượng chiếm đóng ở Moscow, trích dẫn các nguồn tin của Nga. Đối với Nga, tình hình ở mặt trận đang xấu đi.

Tại vùng Zaporizhia, quân đội Ukraine cuối cùng đã đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga gần Robotyne sau nhiều tuần giao tranh. Tại khu vực Bakhmut thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhiều lần báo cáo đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống lại lực lượng chiếm đóng của Nga.

Odessa bị tấn công, cơ sở hạ tầng cảng bị ảnh hưởng

Cơ sở hạ tầng cảng ở vùng Danube, nơi quan trọng để xuất khẩu ngũ cốc, cũng bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở vùng Odessa . Hai người bị thương, lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết trên Telegram. Một đám cháy bùng phát trong quá trình va chạm tại cảng và nhanh chóng được dập tắt. Tuyên bố cho biết: “Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn kéo dài hơn ba tiếng rưỡi”.

Địa điểm chính xác các tác động xảy ra ở khu vực sông Danube ở phía Ukraine không được tiết lộ. Các blogger quân sự thân cận với Điện Kremlin cũng đưa tin về các cuộc tấn công, trong đó có ba vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Họ cho rằng Bộ Quốc phòng Nga một lần nữa đã đóng cửa cơ sở hạ tầng cảng vốn rất quan trọng đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gọi các cuộc tấn công là một nỗ lực nhằm kích động một cuộc khủng hoảng lương thực và nạn đói toàn cầu.

Có thể thỏa thuận với Pháp về đào tạo phi công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã đạt được "thỏa thuận rất quan trọng về việc đào tạo phi công của chúng tôi ở Pháp" với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Zelenskyj nói trong một bài phát biểu qua video: Chúng tôi cũng nói về những gì Pháp có thể làm để bảo vệ thành phố Odessa và khu vực ở đó.

Muốn sản xuất thêm máy bay không người lái chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov nói với truyền thông: Ukraine có kế hoạch tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu không người lái: Tôi nghĩ rằng vào mùa thu năm nay sẽ có sự bùng nổ trong việc sản xuất nhiều loại máy bay không người lái khác nhau của Ukraine: Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây.

Selenskyj thay đổi bộ trưởng quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov. Zelenskyy tuyên bố trong thông điệp video buổi tối được phát ở Kiev: Sẽ đề xuất người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước, Rustem Umerov, lên Quốc hội làm người kế nhiệm. Bước đi đã được mong đợi từ lâu.

Để biện minh, Zelenskyj nói rằng Reznikov đã giữ chức bộ trưởng 550 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Nga. Zelenskyy nói: Tôi tin rằng Bộ cần những cách tiếp cận mới và các hình thức hợp tác khác nhau với binh lính và toàn thể xã hội. Ông sẽ yêu cầu Quốc hội vào cuối tuần này thay thế Reznikov bằng Rustem Umerov. Zelenskyi cho biết ông mong đợi các nghị sĩ sẽ thông qua việc bổ nhiệm Umerov. Umerov hiện là người đứng đầu quỹ tư nhân hóa của Ukraine.

Rumani: Lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Danube

Romania đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở vùng Danube , cách biên giới nước này không xa. Bộ Quốc phòng cho biết những cuộc tấn công như vậy nhằm vào các mục tiêu dân sự là "phi lý và mâu thuẫn sâu sắc với các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế".

Các cảng Danube ở biên giới với Romania đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7. Kể từ đó, Moscow ngày càng tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên Biển Đen và sông Danube.

Nga: Tuyển người nhập cư làm binh sĩ

Theo thông tin của Anh, Nga đang tuyển mộ người nhập cư từ Trung Á và người dân ở các nước láng giềng làm binh sĩ cho cuộc chiến chống Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Có ít nhất 6 triệu người di cư Trung Á ở Nga mà Điện Kremlin có thể coi là những tân binh tiềm năng”. Mục tiêu của Nga là tránh một cuộc huy động không được lòng dân trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến ​​vào năm 2024. Lợi dụng người nước ngoài cho phép Điện Kremlin tuyển dụng thêm nhân sự cho nỗ lực chiến tranh của mình trước tình trạng thương vong ngày càng gia tăng.

Tính đến cuối tháng 6, Nga đã đặt quảng cáo ở các nước láng giềng như Armenia hay Kazakhstan và đề nghị trả trước 495.000 rúp (hiện là 4.750 euro) và mức lương hàng tháng từ 190.000 rúp. Mức này nhiều hơn đáng kể so với mức lương trung bình. Chậm nhất là từ tháng 05.2023, những người di cư Trung Á được tuyển dụng ở Nga với lời hứa về mức lương cao và cấp quốc tịch Nga nhanh hơn.

IOC: Không có sự tham gia của người Nga tại Đại hội thể thao châu Á

Kế hoạch cho các vận động viên Nga và Belarus tham gia Đại hội thể thao châu Á đã thất bại. Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố dự án "không khả thi vì lý do kỹ thuật", như một số phương tiện truyền thông đưa tin. Điều này có nghĩa là các vận động viên của cả hai quốc gia không thể đủ điều kiện tham gia Thế vận hội Mùa hè ở Paris thông qua Đại hội thể thao châu Á ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Nga vẫn bị loại khỏi nhiều cuộc thi quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu, vì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, lệnh cấm cũng ảnh hưởng đến đồng minh Belarus. .

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ: Chuẩn bị cho cuộc gặp của Putin với Erdogan

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan diễn ra hôm nay thứ Hai tại thành phố Sochi bên Biển Đen. Sau thông báo chính thức về cuộc gặp của Điện Kremlin vào thứ Sáu tuần trước, những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành. Cuộc họp sẽ tập trung vào câu hỏi về việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sẽ được quản lý như thế nào trong tương lai. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen đã không được Nga gia hạn vào tháng 7. Chính phủ Ankara hiện đang cố gắng thuyết phục Putin quay trở lại thỏa thuận. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã đưa ra các điều kiện cho việc này.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang