- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Quân đội đang tiến lên phản công
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói trên Telegram: Các lực lượng vũ trang Ukraine đang đạt được tiến bộ. Theo Tổng thống Ukraine, quân đội của ông đang di chuyển và đang tiến lên, đó là điều quan trọng nhất.
Ukraine gần đây đã nhiều lần chỉ trích việc các chuyên gia phương Tây cho rằng tốc độ tấn công chậm chạp mà không có đột phá như mong đợi trên tiền tuyến. Selenskyj cũng đã tuyên bố rằng cuộc tấn công không phải là một bộ phim Hollywood.
Trong gần ba tháng, Ukraine phản công để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.
Các điểm cách xa 1.500 km ở Nga đều có thể đến được
Theo thông tin chính thức từ Kiev, Ukraine hiện có thể tiếp cận các mục tiêu trên lãnh thổ Nga cách xa 1.500 km bằng vũ khí của chính mình. Ukraine đã phát triển chương trình tên lửa và máy bay không người lái được một thời gian nên các mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy không còn là vấn đề nữa, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Oleksiy Danilov nói với đài phát thanh Ukraine ở Kiev. Ông cho biết, vũ khí được sử dụng trên lãnh thổ Nga có nguồn gốc từ Ukraina.
Một mặt là chương trình tên lửa của đất nước đã được xác nhận vào năm 2020, mặt khác, nhiều công ty hiện đang tham gia sản xuất máy bay không người lái. Đồng thời, Danilov nhấn mạnh Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.
Selenskyj dự kiến có mặt tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ tham dự cuộc tranh luận chung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào giữa tháng. Người đứng đầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Albania Ferit Hoxha cho biết. Hoxha cho biết Zelenskyy đã ấn định ngày gặp mặt với Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Mặc dù công việc của ông không phải là xác nhận các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia khác nhưng Selenskyj gần đây đã đi du lịch rất nhiều. Các nhà ngoại giao ở New York đã nói trong nhiều tuần rằng chuyến đi của người Ukraine tới trụ sở Liên hợp quốc là có thể hoặc có khả năng xảy ra.
Trước tình hình cuộc chiến tranh xâm lược đất nước của Nga, việc Zelensky tham gia cuộc tranh luận, chính thức bắt đầu vào ngày 19 tháng 9, có thể sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Người đàn ông 45 tuổi này đã có chuyến thăm ngắn ngày tới Hoa Kỳ vào năm ngoái để thăm đồng minh quan trọng nhất của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden. Biden, Thủ tướng Olaf Scholz và Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock dự kiến sẽ tham dự cuộc tranh luận chung năm nay, cuộc họp ngoại giao lớn nhất thế giới.
Cựu ủng hộ Zelenskyj bị nghi tham nhũng
Tại Ukraine, người từng ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelenskyj và là doanh nhân có ảnh hưởng Ihor Kolomojskyj đã bị cáo buộc rửa tiền. Trong dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram, cơ quan mật vụ nội địa Ukraine SBU cho biết từ năm 2013 đến năm 2020, Kolomojskyj đã đưa hơn nửa tỷ hryvnia (12,5 triệu euro) tiền đen vào lưu thông. Kolomojskyj, một trong những người giàu nhất đất nước, không thể đưa ra bình luận.
Kolomojskyj là một trong những người giàu nhất Ukraine. Ông sở hữu một số công ty, trong đó có một trong những mạng lưới truyền hình có ảnh hưởng nhất đất nước.
SBU công bố hình ảnh các điều tra viên đứng trước nhà Kolomoyskyi. Vào đầu năm, cơ quan an ninh đã khám xét căn hộ của người đàn ông 60 tuổi này như một phần của cuộc điều tra về hành vi tham ô và trốn thuế ở hai công ty dầu mỏ.
Thêm nhiều cuộc tấn công vào khu vực biên giới và chiếm đóng của Nga
Các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các khu vực biên giới của Nga với Ukraine và vào các khu vực bị chiếm đóng ở quốc gia láng giềng này đang ngày càng được biết đến nhiều hơn. Thống đốc chịu trách nhiệm báo cáo rằng một số ngôi làng ở biên giới với Ukraine ở vùng Bryansk của Nga cũng bị cháy. Trước đó, có thông tin về pháo kích từ vùng Kursk của Ukraine, trong đó một phụ nữ được cho là đã bị thương.
Các nhà chức trách do Nga bổ nhiệm cũng báo cáo một thường dân bị thương ở khu vực Cherson do Nga kiểm soát. Tại đây ngôi làng Masliwka đã bị máy bay không người lái tấn công. Ban đầu, không có bình luận nào từ Kiev. Chính phủ Ukraine thường không bình luận về các cáo buộc tấn công lãnh thổ Nga.
Tầu chở hàng bất chấp sự phong tỏa của hải quân Nga
Bất chấp những lời đe dọa của Nga, các tàu vận tải Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng hành lang dân sự để đưa hàng hóa đến đích. Theo các cơ quan hàng hải có trách nhiệm, một tàu chở hàng rời Ukraine đã ở gần vùng lãnh hải của Bulgaria.
Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Olexander Kubrakov cho biết tàu Anna Theresa mang cờ Liberia, một tàu chở hàng khoảng 56.000 tấn gang, đã rời cảng Yuzhne hôm thứ Sáu. Ông cho biết thêm, một con tàu khác, Ocean Courtesy, đã rời cảng hôm thứ Sáu với 172.000 tấn quặng sắt cô đặc.
Theo dữ liệu từ trang web theo dõi tàu MarineTraffic, Ocean Courtesy sẽ đến cảng Constanta của Biển Đen Romania vào buổi chiều. Đây là các tàu thứ ba và thứ tư sử dụng hành lang do chính phủ Ukraine thiết lập sau khi kết thúc thỏa thuận ngũ cốc với Nga và Ukraine.
Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang Netzagentur, Klaus Müller, nhận thấy rủi ro đối với việc cung cấp khí đốt trong mùa đông sắp tới và kêu gọi người dân sử dụng khí đốt một cách tiết kiệm. Ông nói vớitruyền thông: Kho lưu trữ đã đầy 94% và chúng tôi có các nguồn cung cấp thay thế. Vì vậy, chúng ta có thể lạc quan cho mùa đông tới. Nhưng còn quá sớm để đưa ra kết luận rõ ràng, vẫn còn những rủi ro. Müller chỉ ra rằng Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu. Ông nói: Nếu những nguồn cung cấp này dừng lại, Đông Nam Âu cũng sẽ phải được cung cấp từ các nguồn khác. Đức sẽ đóng một vai trò quan trọng ở đó. Đối với chủ nhà và người thuê nhà, điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho mùa đông. Như cài đặt tối ưu cho hệ thống sưởi bằng khí đốt. Khí đốt vẫn đắt hơn đáng kể so với trước cuộc khủng hoảng. Tiết kiệm thích ứng với ví tiền và giúp chống ô nhiễm khí hậu, đồng thời giúp đảm bảo nguồn cung an toàn.
Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình của Na Uy đã lên án việc Moscow cáo buộc Dmitry Muratov là "đặc vụ nước ngoài" nhằm "bịt miệng" nhà báo Nga. Chủ tịch ủy ban Berit Reiss-Andersen cho biết Muratov đã được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2021 vì những nỗ lực thúc đẩy quyền tự do ngôn luận và báo chí độc lập.
Reiss-Andersen mô tả các cáo buộc chống lại nhà xuất bản tờ báo độc lập quan trọng nhất của Nga là "có động cơ chính trị". Ủy ban Nobel tiếp tục hỗ trợ "tác phẩm quan trọng" của Muratov và tờ "Novaya Gazeta" do ông xuất bản.
Sau khi chỉ trích gay gắt việc mời đại sứ Nga tới Thụy Điển trao giải Nobel, Quỹ Nobel đã thu hồi quyết định của mình. Như năm trước, đại diện của Nga và các đồng minh Belarus và Iran sẽ không được mời tham dự lễ trao giải ở Stockholm, Quỹ Nobel tuyên bố.
Đồng thời, tổ chức này bảo vệ quyết định trước đó của mình: Việc truyền bá các giá trị và thông điệp mà Giải thưởng Nobel đại diện càng rộng rãi càng tốt được coi là điều quan trọng và đúng đắn. Một thông điệp chính trị rõ ràng đã được gửi đi vào năm ngoái với việc trao Giải Nobel Hòa bình cho những người tiên phong về nhân quyền từ Nga và Belarus cũng như những người Ukraine xử lý tài liệu về tội ác chiến tranh của Nga.
Tuy nhiên, "phản ứng mạnh mẽ" ở Thụy Điển có nguy cơ làm lu mờ thông điệp này. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm thứ Sáu đã chỉ trích lời mời và một số chính trị gia cấp cao của Thụy Điển tuyên bố rằng họ sẽ tránh xa lễ kỷ niệm nếu đại sứ Nga tham dự.
Lễ trao giải Nobel về văn học, y học, vật lý, hóa học và kinh tế sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tại Stockholm. Giải Nobel Hòa bình sẽ được Ủy ban Nobel Na Uy trao tại Oslo vào cùng ngày.
Bằng cách đồng thời đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở phía nam và tấn công vào chính phía đông, các lực lượng Nga, theo đánh giá của Anh, có nguy cơ bị chia cắt lực lượng của họ.
Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực biên giới Belgorod. Bộ này cho biết hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ và đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công.
Theo chính quyền địa phương, tại khu vực Kursk, cũng giáp Ukraine, một phụ nữ đã bị thương do pháo kích từ nước láng giềng. Ban đầu, không có bình luận nào từ Kiev. Chính phủ Ukraine thường không bình luận về các cáo buộc tấn công lãnh thổ Nga. Số vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Nga đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây.
Nga đã tuyên bố người đoạt giải Nobel Hòa bình Dmitry Muratov là "đặc vụ nước ngoài". Bộ Quốc phòng Moscow cho rằng Muratov đã lan truyền quan điểm nhằm hình thành thái độ tiêu cực đối với chính sách đối nội và đối ngoại của Nga. Ông đã sử dụng nền tảng nước ngoài cho việc này.
Nhà báo Muratov là tổng biên tập và nhà xuất bản của tờ báo độc lập lớn nhất Nga "Novaya Gazeta".
Theo thông tin chính thức, Nga đã ngăn chặn được ba cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên biển vào cầu Crimea. Bộ Quốc phòng ở Moscow thông báo trên kênh Telegram của mình rằng các máy bay không người lái của hải quân Ukraine đã bị phát hiện và tiêu diệt ở vùng biển Biển Đen vào thời điểm thích hợp.
Theo đó, một cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào tối muộn thứ Sáu, hai cuộc tấn công khác diễn ra vào sáng sớm thứ Bảy theo giờ Moscow. Thông tin không thể được xác minh độc lập. Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine trong khoảng 18 tháng. Việc giành lại bán đảo Crimea ở Biển Đen, được sáp nhập từ Nga vào năm 2014, là mục tiêu quan trọng của quốc phòng Ukraine.
Cây cầu từ đất liền Nga tới Crimea có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc tiếp tế cho bán đảo cũng như quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Cây cầu do đó đã bị Kiev tấn công liên tục. Theo hình ảnh vệ tinh, Nga đang bảo vệ một phần cây cầu bằng hàng loạt tàu. Theo các nhà quan sát, điều này sẽ đóng vai trò bảo vệ trước các cuộc tấn công có thể xảy ra của Ukraine bằng máy bay không người lái trên biển.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá